Loading...
Cậu của Trịnh Uyển Lê giữ chức vụ quản lý cấp cao trong Tập đoàn Nghiêm Thị, nhưng cha mẹ cô ta chỉ là những người làm công ăn lương bình thường.
Bây giờ cơ hội đổi đời đã bày ra ngay trước mắt, mẹ Trịnh đương nhiên không đời nào chịu để con gái buông tay.
Bà ta dùng đủ lời lẽ để an ủi cô.
Nhưng Trịnh Uyển Lê vẫn không sao yên lòng được .
Bởi vì…
Cô ta theo bản năng đưa tay xoa xoa vùng bụng phẳng lì của mình .
Cô ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng đứa bé này … căn bản không phải con của Nghiêm Thiệu Quốc!
…
Quý Hương nói tôi bị điên rồi . Đang yên đang lành, tự nhiên lại chạy đến dự đám cưới của bạn gái cũ làm gì, chẳng phải tự chuốc khó chịu vào người sao ?
Tôi xoa cằm, nói với cô ấy :
“Tớ có linh cảm đám cưới này sẽ có chuyện hay để xem đấy. Cậu có đi không ?”
“Đi chứ!”
Đám cưới của Nghiêm Thiệu Quốc và Trịnh Uyển Lê được tổ chức tại một khách sạn thuộc Tập đoàn Nghiêm Thị.
Quy mô buổi lễ không quá hoành tráng, khách mời cũng không đông. Cách trang trí hội trường lại càng có vẻ qua loa.
Quý Hương ghé sát tai tôi , nhỏ giọng nói :
“Xem ra Nghiêm Thiệu Quốc chẳng coi trọng đám cưới này chút nào. Cậu nhìn xem, tổ chức sơ sài biết bao!”
Khách mời đã đến gần đủ, nhưng tôi nhìn quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng Nghiêm lão thái thái đâu .
Đám cưới nhanh ch/óng bắt đầu.
Trịnh Uyển Lê mặc váy cưới trắng, vừa bước đến bên cạnh Nghiêm Thiệu Quốc thì đột nhiên có người hét lớn, xông thẳng vào hội trường.
“Hai người không được kết hôn!”
“Uyển Lê, sao em có thể m/a/n/g t/h/a/i con của anh rồi lại đi lấy người đàn ông khác?!”
Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức chấn động chẳng khác nào bị sét đ/á/n/h ngang tai.
“Anh ăn nói linh tinh gì thế?” Trịnh Uyển Lê hét lên. “Bảo vệ đâu ?”
“Còn không mau đuổi tên điên này ra ngoài cho tôi !”
Thế nhưng chẳng biết bảo vệ khách sạn nhận được chỉ thị gì khác, hay thật sự không nghe thấy, mà không một ai bước lên ngăn cản.
Người đàn ông kia lại hét lớn:
“ Tôi không nói linh tinh! Tôi có bằng chứng!”
Gã lao lên sân khấu, nhanh ch/óng lấy điện thoại ra , kết nối với hệ thống loa của hội trường.
Sau một hồi âm thanh rè rè, giọng nói của Trịnh Uyển Lê vang lên từ điện thoại:
“Em cần một đứa con, anh A Phong… anh giúp em đi .”
Người đàn ông ngập ngừng:
“Lỡ sau này chuyện bị phát hiện thì sao ? Uyển Lê, hay là em đi theo anh đi .”
“Anh tuy không có nhiều tiền, nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng để em có được cuộc sống tốt hơn!”
Đáp lại gã là giọng van nài của Trịnh Uyển Lê:
“Trương Phong, anh đừng nói những lời như thế nữa… Cho em một đứa con đi , em xin anh …”
Ngay sau đó, đoạn ghi âm vang lên những âm thanh ám muội khiến người nghe đỏ mặt.
Đoạn ghi âm kéo dài mấy phút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/qua-bao-cua-anh-roi-se-den-thoi/chuong-10
Tuy
không
có
hình ảnh, nhưng chỉ
nghe
âm thanh thôi cũng đủ khiến
người
ta
hiểu chuyện gì
đã
xảy
ra
.
“Không phải ! Không phải như thế đâu !”
Trịnh Uyển Lê như phát điên, lao tới định giật lấy điện thoại.
Nghiêm Thiệu Quốc vẫn đứng thẳng trên sân khấu, vẻ mặt bình thản, như thể màn náo loạn này từ đầu đến cuối chẳng hề liên quan gì đến anh .
Khách mời bên dưới lập tức xôn xao bàn tán. Không ít người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay video.
Người đàn ông tên Trương Phong kia vẫn không ngừng khuyên nhủ Trịnh Uyển Lê:
“Uyển Lê, em theo anh về đi .”
“Em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé.”
“Chúng ta về nhà nhé?”
“Cút! Cút đi !”
Trịnh Uyển Lê đẩy gã ra , lảo đảo chạy về phía Nghiêm Thiệu Quốc, há miệng định giải thích điều gì đó.
Nhưng ngay sau đó, mắt cô ta tối sầm lại , cả người ngất lịm.
Màn náo loạn này kết thúc bằng việc Trịnh Uyển Lê được xe cấp cứu đưa đi .
Tôi bị Nghiêm Thiệu Quốc chặn lại ở bãi đỗ xe ngầm.
Anh đã thay bộ lễ phục mặc trong đám cưới, từng bước tiến về phía tôi . Trên môi còn nở nụ cười , anh hỏi:
“Em thấy hả giận chưa ?”
Tôi lắc đầu, thành thật đáp:
“ Tôi chỉ thấy anh bị điên thôi.”
Quý Hương đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
Nghiêm Thiệu Quốc nghiêng đầu nhìn cô ấy :
“ Tôi có vài lời muốn nói riêng với Tống Trinh. Cô Quý có thể ra xe đợi một lát không ?”
Thấy tôi gật đầu, Quý Hương bĩu môi, sau đó mới hậm hực đi về phía xe.
Nghiêm Thiệu Quốc thở dài rồi nói :
“A Trinh, khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu thật sự phải kết hôn…”
“Thì người phù hợp nhất để làm Nghiêm thái thái của anh vẫn chỉ có em.”
Tôi nhìn anh , không khỏi bật cười :
“Vậy nên anh bày ra màn kịch hôm nay là để tôi nguôi giận, tha thứ cho anh , rồi đồng ý kết hôn với anh sao ?”
Bây giờ tôi không chỉ đơn thuần cảm thấy anh có vấn đề nữa.
Một người có thể nghĩ ra và làm đến mức này , đầu óc đúng là có vấn đề nghiêm trọng!
Nghiêm Thiệu Quốc nói :
“Dù sao chúng ta cũng đã có sáu năm tình cảm, A Trinh. Chỉ cần em đồng ý cho anh thêm một cơ hội, anh …”
Tôi ngắt lời anh :
“Nói thật lòng, tôi rất mừng vì mình đã chia tay với anh .”
Nghiêm Thiệu Quốc sững người trong giây lát, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Nghiêm Thiệu Quốc, ban đầu tôi quả thực rất oán trách anh .”
“ Nhưng sau này , khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi cũng chẳng còn thấy nặng lòng nữa.”
“Tình cảm vốn dĩ là như vậy . Người có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời chẳng có mấy ai. Yêu nhau rồi cuối cùng mỗi người một ngả mới là chuyện thường tình.”
Nhật Nguyệt
Tôi khẽ hít vào một hơi , sau đó lùi lại một bước.
“Cổ phần, tôi sẽ bán lại cho anh . Đừng làm mấy chuyện nhàm chán này nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.