Loading...
Trên đường về nhà, tôi nhận được điện thoại của một nữ quản lý cấp cao trong công ty, người vốn có quan hệ khá tốt với tôi .
Lúc này , tôi mới biết mấy ngày nay trong công ty đang lan truyền tin đồn Trịnh Uyển Lê là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và Nghiêm Thiệu Quốc.
Để bảo vệ Trịnh Uyển Lê, Nghiêm Thiệu Quốc đã công khai tuyên bố rằng anh và tôi đã chia tay từ lâu, Trịnh Uyển Lê hoàn toàn không phải người thứ ba.
Nhưng làm gì có ai ngốc đến mức không nhận ra vấn đề?
Hơn nữa, ba ngày trước khi chia tay, tôi vẫn còn đến công ty mang cơm trưa cho anh .
Những lời đồn nhắm vào Trịnh Uyển Lê trong công ty ngày càng lan rộng, nội dung cũng càng lúc càng khó nghe .
Trịnh Uyển Lê tức đến mức khóc mấy lần , thậm chí còn giận dỗi đòi nghỉ việc, nhưng lần nào cũng bị Nghiêm Thiệu Quốc giữ lại .
Cúp điện thoại, tôi đưa tay day nhẹ thái dương.
Nghiêm Thiệu Quốc cho rằng tất cả những chuyện này đều do tôi đứng sau giật dây.
Nhưng trên thực tế, nếu tôi thực sự muốn đối phó với Trịnh Uyển Lê, tôi đã tung ra toàn bộ bằng chứng cho thấy hai người họ mập mờ với nhau từ trước khi tôi và anh chia tay.
Nhật Nguyệt
Để mọi người nhìn rõ bộ mặt của cặp đôi nam nữ không biết xấu hổ, lén lút qua lại sau lưng tôi .
Chỉ là tôi khinh thường, chẳng buồn làm vậy mà thôi.
…
Vài ngày sau là sinh nhật Quý Hương.
Bữa tiệc được tổ chức tại một căn biệt thự ven biển.
Khi tôi đến nơi, không khí đã vô cùng náo nhiệt.
Quý Hương lập tức chạy đến kéo tôi sang một góc, nghiến răng nghiến lợi nói :
"Nghiêm Thiệu Quốc không biết phát điên vì chuyện gì mà lại dẫn cô người yêu mới đến đây nữa rồi ."
"Trước đó rõ ràng đã nói không đến, đúng là tức c/h/ế/t tớ!"
Dù Quý Hương rất bất bình thay tôi , vốn chẳng có chút thiện cảm nào với Nghiêm Thiệu Quốc, nhưng hiện tại Tập đoàn Nghiêm Thị lại là đối tác lớn nhất của công ty gia đình cô ấy .
Cô ấy cũng không thể thẳng thừng tỏ thái độ rồi đuổi người ta đi được .
Hiểu cho tình cảnh của Quý Hương, tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy , an ủi:
"Trong giới này chỉ có bấy nhiêu người , chẳng lẽ sau này cứ hễ có mặt anh ta là tớ lại phải tránh đi sao ?"
"Cũng đúng!" Quý Hương hừ lạnh một tiếng. "Bọn họ còn chẳng biết xấu hổ mà đến, cậu có làm gì sai đâu . Đi thôi!"
Quý Hương kéo tôi vào trong biệt thự.
Tôi không nhìn thấy Nghiêm Thiệu Quốc, nhưng lại bắt gặp Trịnh Uyển Lê trong chiếc váy đỏ nổi bật, tựa như một con bướm nhỏ đang bay lượn giữa đám đông.
Bạn bè của Quý Hương đều là những
cậu
ấm, cô chiêu trong giới thượng lưu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/qua-bao-cua-anh-roi-se-den-thoi/chuong-3
Dù trong lòng chẳng ưa gì Trịnh Uyển Lê, nhưng vì nể mặt Nghiêm Thiệu Quốc nên ngoài mặt, mọi người vẫn giữ thái độ khách sáo.
Tôi không muốn chen vào đám đông ấy , chỉ trò chuyện vài câu với người quen rồi quay người đi về phía nhà bếp, định lấy một chai nước khoáng.
Tối nay tổ chức tiệc nướng BBQ nên các đầu bếp được mời đến đều đang bận rộn chuẩn bị ở ngoài sân. Trong bếp lúc này không có ai.
Tôi lấy một chai nước khoáng, vặn nắp uống một ngụm. Đúng lúc ấy , có người bước vào .
Tôi quay đầu nhìn lại , vừa hay chạm phải ánh mắt của Trịnh Uyển Lê.
"Chị Tống Trinh."
Trịnh Uyển Lê mỉm cười nhìn tôi :
"Em còn tưởng chị sẽ không đến đấy."
Tôi chẳng muốn tiếp lời cô ta , cầm chai nước chuẩn bị đi ra ngoài.
Không ngờ Trịnh Uyển Lê lại đột nhiên bước nhanh lên hai bước.
Vị trí nhà bếp khá khuất, góc này vừa hay bị che khỏi tầm mắt của những người bên ngoài.
Nụ cười trên môi Trịnh Uyển Lê vẫn ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng vẻ ác ý.
Cô ta bất ngờ giật lấy chai nước khoáng trong tay tôi , vặn nắp rồi nhanh ch/óng dốc ngược phần nước còn lại , tự đổ từ đỉnh đầu mình xuống.
Chai nước rỗng rơi xuống đất, phát ra một tiếng động khe khẽ.
Nụ cười trên mặt Trịnh Uyển Lê lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ hoảng hốt, sợ hãi tột độ.
"Chị Tống Trinh, chị..."
Phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã. Một bóng người cao lớn lao vào , kéo Trịnh Uyển Lê ra phía sau .
Ngay sau đó, có người mạnh tay đẩy vào vai tôi .
Phía sau là kệ đựng đồ. Đầu tôi đập mạnh vào góc kệ, đau đến mức trước mắt tối sầm, những đốm sáng liên tục nhảy múa.
Nghiêm Thiệu Quốc đau lòng lấy khăn tay ra , cẩn t/h/ậ/n lau nước trên người Trịnh Uyển Lê.
"Sao rồi ? Có bị thương ở đâu không ?"
Trịnh Uyển Lê lắc đầu.
Cô ta liếc nhìn tôi , sau đó nhỏ giọng nói với Nghiêm Thiệu Quốc:
"Anh A Thiệu, chị Tống Trinh cũng không cố ý đâu . Anh đừng trách chị ấy ."
"Em không cần phải nói đỡ cho cô ta ."
Nghiêm Thiệu Quốc chắn Trịnh Uyển Lê phía sau , lạnh lùng nhìn tôi .
"Tống Trinh, em đừng nói với anh lần này em lại vô tình trượt tay đấy nhé."
"......"
Tôi hít sâu một hơi , dồn sức đẩy mạnh Nghiêm Thiệu Quốc ra .
Sau đó bước đến trước mặt Trịnh Uyển Lê, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta .
Một tiếng chát giòn tan vang vọng khắp căn bếp.
Tôi quay đầu nhìn Nghiêm Thiệu Quốc:
"Vừa rồi chính cô ta tự đổ nước lên đầu mình ."
"Thấy chưa ? Nếu tôi thực sự muốn làm gì cô Trịnh đây, tôi nhất định sẽ đường đường chính chính ra tay, chứ không cần lén lút giở trò."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.