Loading...
Nghiêm lão thái thái vốn không thích phô trương. Mỗi năm đến sinh nhật, bà đều chỉ quây quần cùng người nhà ở nhà cũ, ăn một bữa cơm ấm cúng.
Khi tôi đến nơi, mọi người đã có mặt khá đông đủ. Nghiêm Thiệu Quốc và Trịnh Uyển Lê cũng ở đó.
Nhìn thấy tôi , vẻ mặt Nghiêm Thiệu Quốc thoáng hiện lên vài phần phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó anh đã dời mắt đi .
Trịnh Uyển Lê đang niềm nở trò chuyện với Nghiêm lão thái thái. Thế nhưng, thái độ của bà cụ đối với cô ta lại khá lạnh nhạt.
Mãi đến khi nhìn thấy tôi , Nghiêm lão thái thái mới nở nụ cười rạng rỡ.
“A Trinh, mau lại đây ngồi !”
Tôi mím môi, bước đến ngồi xuống bên cạnh bà cụ.
Chuyện tôi và Nghiêm Thiệu Quốc chia tay vốn chẳng phải bí mật gì, họ hàng nhà họ Nghiêm đều đã biết .
Cũng vì vậy , tuy mọi người vẫn trò chuyện như thường, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tôi ít nhiều đều mang theo vẻ tò mò, hóng chuyện.
Cậu ấm nhà giàu cùng bạn gái cũ và bạn gái mới cùng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của bà nội.
Nếu không phải một trong những nhân vật chính của câu chuyện, có lẽ tôi còn hóng hớt hơn cả bọn họ.
Nghiêm lão thái thái nắm tay tôi , ân cần hỏi han tình hình gần đây.
Tôi trò chuyện với bà một lúc. Khi nhắc đến chuyện đang tìm công việc mới, tôi không khỏi mím môi thở dài.
Bà cụ lập tức hỏi:
“Công việc bên ngoài khó tìm lắm sao ? Không sao , để bà sắp xếp cho cháu.”
“Thật ra mấy hôm trước cháu đã tự tìm được việc rồi , chỉ là…”
Tôi không nói hết câu, chỉ liếc mắt nhìn Nghiêm Thiệu Quốc đang ngồi đối diện.
Nghiêm lão thái thái nhìn theo ánh mắt tôi , sau đó quay sang hỏi anh :
“Cháu phá hỏng công việc mới của A Trinh đấy à ?”
Nghiêm Thiệu Quốc: “…”
Trịnh Uyển Lê đứng bên cạnh lập tức lên tiếng:
“Bà nội, bà đừng trách anh A Thiệu. Đều là lỗi của cháu cả.”
“Anh A Thiệu chỉ muốn đòi lại công bằng cho cháu nên mới…”
Bà cụ mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta :
“Đòi lại công bằng cho cô? Cô đã cướp bạn trai của người ta rồi , còn có gì mà phải đòi công bằng nữa?”
Mặt Trịnh Uyển Lê đỏ bừng, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Nghiêm Thiệu Quốc.
Một bên là cô bạn gái nhỏ khiến anh xót xa, một bên là uy nghiêm của Nghiêm lão thái thái. Cuối cùng, Nghiêm Thiệu Quốc đành nhắm mắt, đổ lỗi cho tôi :
“Bà nội, Tống Trinh chỉ đang trêu bà thôi ạ.”
…
Ăn tối xong, Nghiêm lão thái thái lại kéo tôi ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu, mãi mới lưu luyến để tôi ra về.
Những năm qua, khi vị thế của Nghiêm Thiệu Quốc trong công ty ngày càng vững chắc, thời gian anh dành cho bà cụ cũng ngày một ít đi .
Nghiêm Thiệu Quốc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một tay Nghiêm lão thái thái nuôi nấng anh khôn lớn.
Tôi
hiểu tấm lòng hiếu thảo của
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/qua-bao-cua-anh-roi-se-den-thoi/chuong-5
Vì
vậy
, kể từ khi rời khỏi công ty, thỉnh thoảng
tôi
vẫn đến nhà cũ thăm bà cụ,
thay
Nghiêm Thiệu Quốc
làm
tròn bổn phận của một
người
cháu.
Tôi tự nhận rằng, với tư cách là bạn gái, tôi đã đối xử với Nghiêm Thiệu Quốc chu toàn đến mức chẳng còn gì để chê trách.
Những ngày đầu sau khi chia tay, tôi cứ ngẩn ngơ mãi, nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao anh lại có thể yêu người khác.
Mãi về sau tôi mới nhận ra , có lẽ vì tôi quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức chẳng có chuyện gì cần phải dựa dẫm vào Nghiêm Thiệu Quốc.
Trước đây, khi còn yêu tôi , anh xem đó là ưu điểm của tôi .
Nhưng khi vị trí tổng giám đốc Nghiêm Thị ngày càng vững vàng, dường như anh không còn cần một cô bạn gái chu toàn , chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết như tôi nữa.
Nói trắng ra , Nghiêm Thiệu Quốc đã chán tôi rồi .
Anh thích một Trịnh Uyển Lê trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn tôi ; biết nũng nịu, thích quấn quýt bên anh hơn tôi , và cũng cần anh hơn tôi .
“Chị Tống Trinh.”
Giọng nói của Trịnh Uyển Lê kéo tôi trở về thực tại.
Tôi đang đứng cạnh xe của mình , nghe vậy liền hơi nghiêng đầu nhìn cô ta .
Trịnh Uyển Lê mỉm cười :
“Chị đã chia tay với anh A Thiệu rồi thì nên biết giữ khoảng cách mới phải .”
“Trong một dịp như hôm nay, chị thấy mình xuất hiện ở đây có thích hợp không ?”
Tôi cũng mỉm cười hỏi lại :
“Sao thế? Cô Trịnh đã tự xem mình là Nghiêm thiếu phu nhân rồi à ?”
“Vậy thì cô vui mừng hơi sớm đấy. Nghiêm Thiệu Quốc đã có thể bỏ tôi để chọn cô, sao cô dám chắc anh ấy sẽ không bỏ cô để chọn người khác?”
Sắc mặt Trịnh Uyển Lê lập tức thay đổi.
Tôi nói tiếp:
“ Tôi khuyên cô, nhân lúc anh ấy vẫn còn chút hứng thú mới mẻ với cô, muốn đòi hỏi gì thì cứ tranh thủ mà đòi. Đừng giả vờ thanh cao làm gì.”
“Bằng không , đến lúc vừa mất tiền vừa chịu thiệt, có khóc cũng chẳng tìm được chỗ mà khóc đâu .”
“Chị…”
Trịnh Uyển Lê bày ra vẻ mặt như thể sắp bị tôi chọc tức đến phát khóc .
Nghiêm Thiệu Quốc đứng cách đó không xa, sa sầm mặt mày bước tới.
Anh dịu dàng an ủi Trịnh Uyển Lê mấy câu, bảo cô ta lên xe chờ trước , sau đó mới quay sang nói với tôi :
“Tống Trinh, chúng ta nói chuyện một chút.”
Tôi và Nghiêm Thiệu Quốc đi về phía trước vài chục mét, dừng lại dưới một cây hoa quế. Giữa hai người giữ khoảng cách chừng hai, ba mét.
Anh lên tiếng trước :
Nhật Nguyệt
“Tống Trinh, năm phần trăm cổ phần công ty anh đã cho em trước đây, em cứ ra giá đi .”
Tôi nhướng mày, lập tức hiểu ra anh muốn mua lại số cổ phần đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.