Loading...

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU
#7. Chương 7

SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU

#7. Chương 7


Báo lỗi

Ôn Tự Ninh ngẩng đầu.

“Lý do?”

“Do phương án gia cố kết cấu cần thêm thời gian kiểm tra.”

Cô nhận tài liệu, đọc kỹ rồi gật đầu.

“Được. Cậu gửi xác nhận cho họ.”

Trợ lý đứng yên một lát, sau đó nói :

“Ôn tổng, em nghe nói người đứng đầu phía Thẩm thị rất nghiêm khắc. Nhưng lần này họ không gây áp lực cho chúng ta .”

Ôn Tự Ninh khẽ cười .

“Đó là việc họ nên làm .”

“Vâng.”

Trợ lý rời đi .

Ôn Tự Ninh đặt tài liệu xuống, nhìn ra cửa sổ.

Cô biết người phụ trách cuối cùng có quyền phê duyệt lịch nghiệm thu là Thẩm Hoài Tự.

Nhưng cô không gửi tin nhắn cảm ơn.

Cũng không hỏi anh đã nói gì trong cuộc họp.

Cô không cần biết .

Nếu anh đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình , vậy là đủ.

Cô không muốn biến mọi hành động bình thường của anh thành một dấu hiệu đặc biệt.

Bởi vì cô đã từng làm như thế.

Từng vì anh về nhà sớm một hôm mà vui vẻ cả tuần.

Từng vì anh nhớ mua cho cô món bánh yêu thích mà nghĩ rằng mọi chuyện đang tốt lên.

Từng vì một lời xin lỗi hiếm hoi mà tự thuyết phục mình rằng những tổn thương trước đó không còn quan trọng.

Bây giờ, cô không còn muốn sống dựa trên những khoảnh khắc hiếm hoi như vậy nữa.

Nếu một ngày nào đó, cô thật sự mở lòng với ai đó, cô muốn đó là vì người ấy đã chứng minh được sự ổn định trong cách đối xử với cô.

Không phải vì một lần xuất hiện đúng lúc.

Không phải vì một lời hứa đẹp .

Càng không phải vì cô thương hại những hối tiếc của người cũ.

Cuối năm, khu nhà hát Vọng Nguyệt hoàn thành giai đoạn phục dựng kết cấu chính.

Ban quản lý tổ chức một buổi tham quan công trình dành cho các đơn vị đầu tư và thiết kế.

Ôn Tự Ninh dẫn mọi người đi qua hành lang gỗ đã được phục hồi.

Ánh sáng từ những ô cửa cao chiếu xuống sàn nhà, làm nổi bật từng đường vân gỗ.

Một chuyên gia bảo tồn dừng lại trước cây cột ở lối vào .

“Phần này được phục hồi rất tốt . Nếu không biết trước , khó nhận ra nó từng bị hư hại nghiêm trọng.”

Ôn Tự Ninh giải thích phương pháp xử lý.

Cô nói về việc giữ lại phần lõi còn nguyên vẹn, thay thế những đoạn không thể cứu vãn và sử dụng vật liệu tương thích để tránh chênh lệch độ co giãn.

Mọi người chăm chú lắng nghe .

Thẩm Hoài Tự đứng phía sau , không chen vào cuộc trò chuyện.

Khi đoàn tham quan đến sân khấu, một nhân viên trẻ vô tình làm rơi tập tài liệu.

Ôn Tự Ninh cúi xuống giúp nhặt.

Cô gái đỏ mặt.

“Xin lỗi Ôn tổng, em bất cẩn quá.”

“Không sao . Lần sau cẩn t/h/ậ/n hơn là được .”

Cô mỉm cười , đưa lại tập giấy.

Thẩm Hoài Tự nhìn cảnh ấy , chợt nhớ đến những ngày trước kia .

Ôn Tự Ninh cũng từng như vậy với anh .

Mỗi lần anh mắc sai lầm, cô đều nói không sao .

Mỗi lần anh quên một chuyện quan trọng, cô đều nói lần sau nhớ là được .

Anh đã quen với sự bao dung ấy đến mức không nhận ra nó cũng có giới hạn.

Đến khi cô không còn muốn bao dung nữa, anh mới biết mình đã đ/á/n/h mất điều gì.

Buổi tham quan kết thúc, các khách mời lần lượt rời đi .

Thẩm Hoài Tự đứng trước cửa nhà hát, nhìn Ôn Tự Ninh đang nói chuyện với nhóm kỹ sư.

Anh không tiến đến.

Anh chỉ lặng lẽ quay người , đi về phía xe.

Trên đường trở lại khách sạn, trợ lý hỏi:

“Thẩm tổng, ngài có muốn đến chào Ôn tổng không ?”

Thẩm Hoài Tự nhìn ra ngoài cửa kính.

“Không cần.”

“Vâng.”

Một lúc sau , anh nói thêm:

“Cậu gửi cho đội dự án một bản đ/á/n/h giá tích cực về tiến độ phục dựng. Những gì Ôn Mộc làm được đều phải được ghi nhận.”

“Vâng.”

Anh ngừng lại .

“Không cần nhắc tên tôi trong đó.”

Trợ lý gật đầu.

Thẩm Hoài Tự tựa lưng vào ghế.

Anh bắt đầu hiểu rằng, yêu một người không nhất thiết phải khiến người ấy nhìn thấy mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ba-nam-ly-hon-chong-cu-cua-toi-cuoi-cung-cung-hoc-duoc-cach-yeu/chuong-7

Có những điều anh có thể làm đúng, dù cô không biết .

Có những lời anh có thể giữ lại , dù rất muốn nói .

Và có những lần anh phải quay đi , không phải vì hết yêu.

Mà vì cuối cùng anh đã hiểu rằng tình yêu không cho anh quyền bước vào cuộc đời của cô bất cứ lúc nào.

Mùa xuân năm sau , Ôn Mộc nhận được lời mời tham gia triển lãm kiến trúc và phục dựng tại Vân Đài.

Dự án Vọng Nguyệt được chọn làm một trong những công trình tiêu biểu của năm.

Ôn Tự Ninh được mời trình bày về quá trình phục hồi kết cấu gỗ, đồng thời tham gia một buổi tọa đàm dành cho các kiến trúc sư trẻ.

Cô nhận lời.

Ngày khai mạc, hội trường đông kín người .

Ôn Tự Ninh mặc bộ vest màu xanh đậm, tóc b/úi thấp, đứng trước màn hình lớn trình bày những hình ảnh trước và sau khi phục dựng.

Cô không kể về những khó khăn theo cách bi lụy.

Cô nói về sai số trong khảo sát, về việc lựa chọn vật liệu, về những quyết định phải cân nhắc giữa chi phí, tính an toàn và giá trị nguyên bản của công trình.

Khi một sinh viên hỏi:

“Chị có bao giờ cảm thấy mình nên từ bỏ một dự án vì quá khó không ?”

Ôn Tự Ninh suy nghĩ một lúc.

“Có. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phân biệt giữa khó khăn có thể giải quyết và những điều không nên tiếp tục.”

“Làm sao để phân biệt ạ?”

“Khó khăn có thể giải quyết là khi chúng ta còn có phương án, còn nguồn lực, còn khả năng học hỏi và cải thiện. Còn những điều không nên tiếp tục là khi cái giá phải trả vượt quá giá trị mà chúng ta đang cố giữ.”

Cô dừng lại .

“Ví dụ, một công trình có thể được phục dựng bằng nhiều phương pháp khác nhau . Nhưng nếu muốn giữ lại một bức tường mà phải đ/á/n/h đổi sự an toàn của cả tòa nhà, chúng ta cần cân nhắc lại . Không phải thứ gì cũ cũng nhất định phải giữ, cũng không phải thứ gì đã hư hỏng thì đều không đáng cứu.”

Cả hội trường im lặng.

Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên.

Thẩm Hoài Tự ngồi ở hàng ghế phía sau .

Anh đến với tư cách đại diện một đơn vị tài trợ cho triển lãm.

Anh không báo cho cô biết .

Anh cũng không nghĩ mình có quyền làm vậy .

Nhưng khi nghe câu trả lời ấy , anh bỗng thấy lòng mình đau nhói.

Không phải vì cô đang nói về anh .

Mà vì anh biết cô đã phải tự học những điều ấy bằng chính cuộc hôn nhân của họ.

Có những thứ đáng được cứu.

Có những thứ cần được sửa chữa.

Nhưng không phải mọi thứ đều có thể trở lại như ban đầu.

Sau buổi tọa đàm, Ôn Tự Ninh được nhiều người mời trao đổi.

Một kiến trúc sư lớn tuổi bắt tay cô.

“Cô Ôn, tôi đã đọc báo cáo về dự án Vọng Nguyệt. Cách cô xử lý kết cấu cũ rất đáng học hỏi.”

“Cảm ơn ông.”

“Sau này nếu có dự án phù hợp, chúng ta có thể hợp tác.”

“Đó là vinh dự của tôi .”

Khi đám đông dần thưa đi , cô nhìn thấy Thẩm Hoài Tự đứng gần cửa.

Hai người nhìn nhau .

Anh bước đến, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ lịch sự.

“Chúc mừng em.”

Ôn Tự Ninh gật đầu.

“Cảm ơn.”

“Bài trình bày rất tốt .”

“Cảm ơn anh .”

Cuộc trò chuyện dừng lại .

Trước đây, họ từng có vô số chuyện để nói .

Bây giờ, những câu xã giao cũng trở nên khó khăn.

Thẩm Hoài Tự nhìn tấm bảng tên trên áo cô.

Ôn Tự Ninh — Người sáng lập Ôn Mộc.

Anh khẽ nói :

“Em đã làm được điều em muốn .”

“Vâng.”

“Anh rất mừng cho em.”

Cô nhìn anh , nhận ra trong mắt anh không còn vẻ kỳ vọng rằng mình sẽ đáp lại bằng một nụ cười thân mật.

Anh chỉ đang nói một câu chúc mừng.

Không đòi hỏi.

Không gợi nhắc.

Không dùng nó làm cái cớ để kéo dài cuộc trò chuyện.

Ôn Tự Ninh nhẹ giọng:

“Cảm ơn anh .”

Một nhân viên đi đến thông báo rằng buổi tiệc tối sắp bắt đầu.

Ôn Tự Ninh quay sang đáp lại , sau đó nhìn Thẩm Hoài Tự.

“ Tôi phải đi rồi .”

“Ừ.”

Cô bước đi .

 

Chương 7 của SAU BA NĂM LY HÔN, CHỒNG CŨ CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG HỌC ĐƯỢC CÁCH YÊU vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Hiện Đại, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo