Loading...

SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI
#1. Chương 1

SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI

#1. Chương 1


Báo lỗi

Ba năm trước , tôi c/h/ế/t trong một trận hỏa hoạn.

Ba năm sau , vị hôn phu cũ của tôi quỳ trước mặt tôi , cầu xin tôi đừng kết hôn với người đàn ông khác.

Tôi nhìn anh ta , chợt nhớ đến một câu nói mình từng nghe trong đêm cuối cùng trước khi c/h/ế/t.

Khi ấy , anh ta đứng ngoài cửa phòng bệnh của mẹ tôi , dịu dàng nói với em gái tôi :

“Chỉ cần cô ta c/h/ế/t, mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta .”

Bây giờ, người đàn ông ấy đang khóc .

Thật đáng tiếc.

Tôi đã không còn là người phụ nữ chỉ cần anh ta rơi một giọt nước mắt đã có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm.

Tôi tên là Tần Sơ Ảnh.

Còn người đàn ông đang quỳ dưới chân tôi tên Phó Cảnh Hành.

Anh ta từng là người tôi yêu nhất.

Cũng là người tôi hận nhất.

 

Ngày tôi trở về thành Vọng Hải, trời đổ mưa lớn.

Chiếc xe màu đen dừng trước cổng khách sạn Ngân Đình. Trợ lý của tôi , Hứa Chiêu, nghiêng người mở cửa.

“Chủ tịch Tần, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Phó Cảnh Hành đã đến, Nhạc Tư Nghiên cũng có mặt.”

Tôi chỉnh lại chiếc găng tay màu đen.

“Bọn họ đi cùng nhau ?”

“Vâng. Hai người vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của toàn bộ giới kinh doanh. Nghe nói tập đoàn Phó thị sắp công bố dự án nghỉ dưỡng lớn nhất trong năm, vì vậy tối nay có rất nhiều người muốn lấy lòng họ.”

Tôi bật cười .

Ba năm trước , Phó thị chỉ còn cách phá sản một bước chân.

Người đàn ông ấy đã quỳ trong phòng làm việc của tôi , ôm lấy eo tôi , khàn giọng nói :

“Sơ Ảnh, anh không thể mất em. Chỉ cần em giúp anh lần này , sau khi vượt qua khó khăn, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em.”

Tôi tin anh ta .

Tôi mang toàn bộ cổ phần thừa kế từ mẹ đặt lên bàn đàm phán, giúp Phó thị có được khoản vốn cứu mạng.

Tôi còn đưa cho anh ta bản thiết kế khu nghỉ dưỡng do chính mình nghiên cứu suốt hai năm.

Anh ta ôm tôi , hôn lên trán tôi , hứa rằng khi dự án hoàn thành, chúng tôi sẽ kết hôn.

Thế nhưng, người đầu tiên phản bội tôi lại chính là anh ta .

Khoản vốn tôi đưa vào trở thành công cụ để anh ta chiếm quyền kiểm soát tài sản của mẹ tôi .

Bản thiết kế tôi thức trắng nhiều đêm hoàn thiện lại xuất hiện dưới tên Nhạc Tư Nghiên.

Còn tôi bị đẩy vào một căn nhà kho cháy rụi.

Đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn không hiểu vì sao người đàn ông từng nói yêu tôi lại có thể nhẫn tâm đến thế.

Sau này , khi tôi nằm trong phòng bệnh của một người xa lạ, nghe bác sĩ thông báo mình có thể sống sót nhưng phải trải qua quá trình điều trị kéo dài, tôi mới hiểu.

Không phải tôi yêu sai người .

Mà là tôi đã trao quyền quyết định cuộc đời mình cho một kẻ không xứng đáng.

“Chủ tịch Tần?”

Giọng Hứa Chiêu kéo tôi trở về hiện tại.

Tôi tháo chiếc kính râm, nhìn cánh cổng khách sạn đang mở rộng.

“Đi thôi.”

Tối nay, tôi có một món quà muốn tặng người cũ.

 

Buổi đấu giá được tổ chức tại đại sảnh tầng cao nhất của khách sạn Ngân Đình.

Khi tôi bước vào , tiếng trò chuyện lập tức nhỏ đi .

Tôi mặc bộ váy đen đơn giản, mái tóc dài được b/úi gọn, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bạc che đi nửa trên khuôn mặt.

Không có trang sức phô trương.

Không có người đi trước mở đường.

Nhưng khi người phụ trách buổi đấu giá nhìn thấy tấm thiệp mời trong tay Hứa Chiêu, anh ta lập tức tiến lên đón tiếp.

“Xin chào Tần tiểu thư. Phòng dành cho khách quý đã được chuẩn bị .”

Tôi gật đầu, đi thẳng vào đại sảnh.

Ở phía bên kia , Phó Cảnh Hành đang đứng cạnh Nhạc Tư Nghiên.

Ba năm không gặp, anh ta thay đổi khá nhiều.

Gương mặt vẫn đẹp trai, dáng người vẫn cao lớn, bộ vest được may đo vừa vặn. Chỉ có vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt là càng ngày càng rõ ràng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-1

Anh ta đang nói chuyện với một vị thương nhân lớn tuổi.

Nhạc Tư Nghiên đứng bên cạnh, khoác tay anh ta , trên ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương từng thuộc về mẹ tôi .

Đó là chiếc nhẫn mẹ để lại cho tôi trước khi qua đời.

Sau khi tôi c/h/ế/t, nó xuất hiện trên tay em gái tôi .

Tôi đã từng nghĩ, có lẽ cô ta chỉ muốn giữ lại một kỷ vật của chị gái.

Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh Nhạc Tư Nghiên đăng lên mạng vào ngày giỗ đầu của tôi .

Trong ảnh, cô ta đeo chiếc nhẫn ấy , mỉm cười bên cạnh Phó Cảnh Hành.

Dòng chữ bên dưới viết :

Chị à , cuối cùng em cũng có được hạnh phúc mà chị chưa từng giữ nổi.

Tôi nhìn chiếc nhẫn trong ba giây, sau đó bình thản quay đi .

Một món đồ đã bị người khác chạm vào quá lâu, tôi không còn muốn đeo lại .

Tôi chỉ muốn biết , nếu những thứ cô ta cướp được lần lượt biến mất, liệu cô ta còn có thể cười như vậy hay không .

“Đó là ai thế?”

Nhạc Tư Nghiên nhìn về phía tôi .

Phó Cảnh Hành cũng quay đầu.

Ánh mắt anh ta dừng trên chiếc mặt nạ bạc, sau đó lướt qua bộ váy đen và dáng người của tôi .

Tôi biết anh ta đang nghĩ gì.

Ba năm trước , tôi cũng thích mặc váy đen trong những buổi tiệc trang trọng.

Anh ta từng nói màu đen khiến tôi trông lạnh lùng, nhưng mỗi lần tôi mặc như vậy , anh ta đều nhìn tôi rất lâu.

Bây giờ, tôi cố tình chọn màu sắc ấy .

Không phải vì còn nhớ lời khen của anh ta .

Mà vì tôi muốn biết , một người đàn ông đã tận mắt chứng kiến đám tang của vị hôn thê cũ có thể nhận ra người c/h/ế/t đang đứng ngay trước mặt mình hay không .

“Cảnh Hành, anh nhìn gì vậy ?”

Nhạc Tư Nghiên kéo nhẹ tay áo anh ta .

Phó Cảnh Hành thu hồi ánh mắt.

“Không có gì.”

“Em nghe nói chủ nhân quỹ đầu tư Vân Thương cũng đến tối nay. Người đó rất bí ẩn, chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Nếu chúng ta có thể hợp tác với họ, dự án mới nhất chắc chắn sẽ thành công.”

“Chỉ là một quỹ đầu tư mà thôi. Anh không cần phải lấy lòng bất kỳ ai.”

Giọng anh ta vẫn kiêu ngạo như trước .

Tôi nghe thấy, chỉ khẽ cười .

Quỹ đầu tư Vân Thương là tài sản lớn nhất tôi có được trong ba năm qua.

Người đứng sau quỹ ấy là tôi .

Còn tập đoàn Phó thị mà anh ta tự hào, hiện đang nợ Vân Thương một khoản tiền đủ để khiến anh ta mất ngủ nếu biết chủ nợ thật sự là ai.

Tôi không định khiến anh ta phá sản ngay lập tức.

Phá sản quá nhanh thì có gì thú vị?

Tôi muốn anh ta tự tay ký vào từng văn bản, tự tin tưởng vào từng quyết định, tự bước lên đỉnh cao mà anh ta tưởng mình đã giành được .

Sau đó, tôi sẽ rút chiếc thang cuối cùng.

Để anh ta hiểu cảm giác rơi xuống từ nơi cao nhất là thế nào.

 

Buổi đấu giá bắt đầu.

Lô đầu tiên là một bức tranh cổ.

Lô thứ hai là một trang viên bỏ hoang.

Lô thứ ba là quyền khai thác một vùng đất nằm gần hồ Thanh Lăng.

Tôi không có hứng thú với những thứ đó.

Cho đến khi người dẫn chương trình công bố lô thứ tư.

“Tiếp theo là quyền phát triển dự án nghỉ dưỡng Vân Hải. Dự án bao gồm khu đất ven hồ, hệ thống kiến trúc sinh thái và toàn bộ hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.”

Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh một khu nghỉ dưỡng.

Tôi nhìn bức ảnh, đầu ngón tay khẽ siết lại .

Đó là bản thiết kế của tôi .

Tôi đã đặt tên cho dự án ấy là Bến Đợi.

Khi còn yêu Phó Cảnh Hành, tôi từng nói với anh ta rằng mình muốn xây dựng một nơi để những người mệt mỏi có thể dừng chân.

Một nơi không cần phải giàu có , không cần phải có địa vị, chỉ cần có thể ngồi xuống, uống một tách trà nóng và cảm thấy cuộc đời vẫn còn hy vọng.

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Sảng Văn, Báo Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo