Loading...

SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI
#2. Chương 2

SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI

#2. Chương 2


Báo lỗi

Anh ta đã ôm tôi , nói rằng sau này sẽ cùng tôi xây dựng nơi ấy .

Bây giờ, dự án đã đổi tên thành Vân Hải, còn người đứng tên thiết kế lại là Nhạc Tư Nghiên.

Tôi nhìn cô ta .

Cô ta đang mỉm cười .

“Dự án này là tâm huyết lớn nhất của em và Cảnh Hành. Chúng em đã mất rất nhiều công sức để hoàn thiện nó.”

Một nữ doanh nhân ngồi cạnh cô ta tò mò hỏi:

“Nghe nói bản thiết kế ban đầu thuộc về chị gái cô?”

Nụ cười của Nhạc Tư Nghiên hơi cứng lại .

“Chị ấy đã qua đời. Những gì chị ấy để lại , em chỉ muốn tiếp tục hoàn thành thay chị ấy mà thôi.”

Nói xong, cô ta còn cúi đầu, làm ra vẻ đau lòng.

Nếu không biết sự thật, có lẽ tôi cũng sẽ cảm động.

Đáng tiếc, tôi từng nhìn thấy bản thỏa thuận mà cô ta ký với Phó Cảnh Hành.

Trong đó viết rất rõ ràng: sau khi chiếm đoạt bản thiết kế, toàn bộ quyền tác giả sẽ được chuyển sang tên Nhạc Tư Nghiên, đổi lại cô ta phải giúp anh ta kiểm soát phần tài sản còn lại của gia đình tôi .

Hai người ấy không chỉ phản bội tôi .

Họ còn dùng cái c/h/ế/t của tôi để tô điểm cho danh tiếng của mình .

Người dẫn chương trình tiếp tục:

“Giá khởi điểm của dự án là tám mươi triệu đơn vị tiền tệ quy ước. Xin mời các vị bắt đầu ra giá.”

Phó Cảnh Hành giơ bảng.

“Tám mươi lăm triệu.”

Một người khác lập tức nâng giá lên chín mươi triệu.

Phó Cảnh Hành tiếp tục theo.

Sau vài vòng, giá đã lên đến một trăm hai mươi triệu.

Tôi vẫn chưa giơ bảng.

Hứa Chiêu nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Chủ tịch Tần, chúng ta không tham gia sao ?”

“Tất nhiên là có .”

Tôi nhìn Phó Cảnh Hành đang bắt đầu cau mày.

“Đợi anh ta ra thêm một lần nữa.”

Quả nhiên, khi đối thủ cuối cùng đưa ra mức giá một trăm ba mươi triệu, Phó Cảnh Hành lập tức giơ bảng.

“Một trăm ba mươi lăm triệu.”

Tôi nâng bảng.

“Một trăm năm mươi triệu.”

Cả đại sảnh yên tĩnh.

Mọi người quay đầu nhìn về phía tôi .

Phó Cảnh Hành cũng vậy .

Anh ta nheo mắt, dường như không hài lòng khi có người đột nhiên chen vào .

“Một trăm sáu mươi triệu.”

Tôi không chút do dự.

“Một trăm tám mươi triệu.”

Nhạc Tư Nghiên kéo tay anh ta .

“Cảnh Hành, giá này quá cao rồi . Dự án còn cần vốn xây dựng, nếu mua với giá đó, lợi nhuận sẽ giảm rất nhiều.”

Phó Cảnh Hành nhìn tôi .

“Người này có vẻ rất thích dự án Vân Hải.”

Tôi nghiêng đầu.

“ Đúng vậy . Tôi rất thích nó.”

“Vậy cô có biết mình đang mua thứ gì không ?”

“Biết chứ.”

Tôi mỉm cười sau lớp mặt nạ.

“Một dự án có giá trị lớn, nhưng đáng tiếc, người tạo ra nó lại không được nhận phần thưởng xứng đáng.”

Sắc mặt Nhạc Tư Nghiên lập tức thay đổi.

Phó Cảnh Hành nhìn tôi chằm chằm.

“Cô có ý gì?”

“ Tôi chỉ đang nói về dự án.”

Tôi đặt bảng xuống.

“Một trăm tám mươi triệu. Nếu không ai ra giá cao hơn, xin mời ban tổ chức tiếp tục.”

Phó Cảnh Hành không giơ bảng nữa.

Anh ta biết giá đó đã vượt quá mức dự tính ban đầu.

Cuối cùng, người dẫn chương trình gõ b/úa.

“Chúc mừng Tần tiểu thư đã giành được quyền phát triển dự án Vân Hải với mức giá một trăm tám mươi triệu!”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Phía sau , Phó Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng:

“Xin hỏi Tần tiểu thư, chúng ta từng gặp nhau chưa ?”

Tôi dừng bước.

Ba năm trước , anh ta từng nắm tay tôi , thề rằng dù tôi có thay đổi thành bộ dạng nào, anh ta cũng sẽ nhận ra tôi .

Ba năm sau , anh ta không nhận ra người phụ nữ mình từng yêu.

Tôi quay đầu, nhìn anh ta qua lớp mặt nạ.

“Phó tổng, anh nghĩ mình từng gặp tôi ở đâu ?”

Ánh mắt anh ta tối lại .

“Cô khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc.”

Tôi bật cười .

“Vậy sao ?”

Tôi bước đến gần anh ta , nhẹ nhàng nói :

“Có lẽ vì người mà anh nợ quá nhiều, anh thường gặp họ trong những giấc mơ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-2
”

Sắc mặt Phó Cảnh Hành thay đổi.

Tôi không cho anh ta cơ hội hỏi tiếp, xoay người rời đi .

Sau lưng, Nhạc Tư Nghiên bất an hỏi:

“Cảnh Hành, anh không sao chứ?”

Anh ta không trả lời.

Anh ta nhìn theo bóng lưng tôi , lần đầu tiên trong ba năm cảm thấy trái t/i/m mình đập nhanh đến mức khó chịu.

 

Đêm ấy , tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi là trợ lý thân cận của Phó Cảnh Hành.

“Xin hỏi có phải Tần tiểu thư không ? Phó tổng muốn mời cô dùng bữa để bàn bạc về dự án Vân Hải.”

Tôi đang xem hồ sơ, nghe vậy chỉ nhướng mày.

“Anh ta muốn bàn bạc chuyện gì?”

“Phó tổng cho rằng hai bên có thể hợp tác. Phó thị có kinh nghiệm vận hành dự án, còn Tần tiểu thư có nguồn vốn mạnh. Nếu kết hợp, lợi ích sẽ rất lớn.”

Tôi đặt tập hồ sơ xuống.

“Được. Hẹn anh ta vào ngày mai.”

Cúp điện thoại, Hứa Chiêu đứng cạnh bàn nhìn tôi .

“Chủ tịch Tần, cô định hợp tác với Phó thị thật sao ?”

“Không.”

“Vậy tại sao còn đồng ý?”

Tôi khép hồ sơ.

“Vì tôi muốn nghe xem người đàn ông ấy sẽ nói những lời dối trá nào để thuyết phục tôi .”

Hứa Chiêu im lặng vài giây.

“Cô vẫn còn hận anh ta ?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh.

Ánh đèn thành phố trải dài dưới chân, lấp lánh như vô số mảnh thủy tinh.

“Hận?”

Tôi lắc đầu.

“Trước đây có .”

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện ba năm trước , gương mặt bị bỏng, hai bàn tay đầy thương tích, tôi từng hận đến mức chỉ cần nghe thấy tên Phó Cảnh Hành là không thể ngủ.

Tôi hận anh ta phản bội.

Hận anh ta cướp tài sản của mẹ tôi .

Hận anh ta khiến tôi mất đi tất cả.

Nhưng hận thù cũng giống như một ngọn lửa. Nếu cứ ôm nó trong lòng, người bị thiêu đốt đầu tiên sẽ là chính mình .

Tôi đã mất ba năm để học cách không còn đau đớn khi nhớ đến người đàn ông ấy .

Bây giờ, tôi không còn muốn anh ta yêu mình .

Tôi chỉ muốn anh ta trả lại những gì đã cướp đi .

“Ngày mai, chuẩn bị cho tôi bản hợp đồng hợp tác.”

Hứa Chiêu ngạc nhiên.

“Cô thật sự muốn ký hợp đồng với anh ta ?”

“Không phải hợp đồng hợp tác thông thường.”

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ màu xám.

“Là hợp đồng khiến anh ta tự tay giao nộp bằng chứng phạm sai lầm.”

Tôi đặt hồ sơ lên bàn.

“Có những người chỉ chịu cúi đầu khi họ nghĩ mình đang chiến thắng.”

Và Phó Cảnh Hành chính là loại người ấy .

Nhà hàng Nguyệt Đình nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà thương mại.

Tôi đến sớm mười phút.

Khi Phó Cảnh Hành bước vào , tôi đang xem báo cáo tài chính của dự án Vân Hải.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, trông có vẻ thoải mái hơn tối hôm qua.

“Xin lỗi , để Tần tiểu thư đợi lâu.”

“Không sao . Tôi cũng vừa đến.”

Anh ta ngồi xuống đối diện tôi , đưa mắt quan sát.

“ Tôi đã tìm hiểu về cô.”

“Vậy sao ?”

“Quỹ Vân Thương thành lập cách đây ba năm, nhưng tốc độ phát triển rất nhanh. Cô đứng sau nhiều thương vụ lớn, tuy nhiên thông tin cá nhân lại rất ít.”

Tôi mỉm cười .

“Phó tổng muốn hợp tác hay muốn điều tra tôi ?”

“Đương nhiên là muốn hợp tác.”

Anh ta đẩy một tập tài liệu về phía tôi .

“Đây là kế hoạch phát triển Vân Hải. Phó thị có đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, có thể giúp dự án hoàn thành trong thời gian ngắn nhất.”

Tôi lật qua vài trang.

Bản kế hoạch được trình bày rất đẹp .

Đẹp đến mức gần như che giấu được những lỗ hổng bên trong.

“Chi phí xây dựng cao hơn dự toán ban đầu mười tám phần trăm.”

“Do thị trường vật liệu biến động.”

“Nhà thầu phụ chưa có đủ giấy phép.”

“Chúng tôi sẽ giải quyết.”

“Dự án nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở theo báo cáo khảo sát địa chất năm trước . Tại sao bản kế hoạch không đề cập?”

Sắc mặt Phó Cảnh Hành hơi cứng lại .

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Sảng Văn, Báo Thù đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo