Loading...
“Báo cáo đó đã cũ. Chúng tôi sẽ khảo sát lại .”
Tôi khép tập tài liệu.
“Phó tổng, anh thường giải quyết vấn đề bằng cách hứa hẹn như vậy sao ?”
Anh ta nhíu mày.
“Tần tiểu thư có vẻ không tin tưởng Phó thị.”
“Tin tưởng là thứ phải được xây dựng bằng năng lực, không phải bằng lời nói .”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta .
“Nếu tôi giao dự án cho anh , anh có thể bảo đảm toàn bộ hồ sơ pháp lý đều minh bạch không ?”
“Đương nhiên.”
“Vậy chúng ta có thể ký hợp đồng nguyên tắc trước .”
Tôi đưa cho anh ta một bản hợp đồng.
Phó Cảnh Hành đọc qua, sắc mặt dần dịu lại .
Hợp đồng quy định Phó thị chịu trách nhiệm quản lý vận hành, nhưng mọi khoản chi vượt dự toán đều phải có sự đồng ý của Vân Thương. Đồng thời, nếu phát hiện hành vi làm giả hồ sơ hoặc chuyển tiền trái mục đích, Vân Thương có quyền chấm dứt hợp tác và yêu cầu bồi thường theo điều khoản đã thỏa thuận.
Những điều khoản ấy không có gì bất thường.
Ít nhất, đối với một người không có ý định gian lận, chúng hoàn toàn hợp lý.
Phó Cảnh Hành đặt hợp đồng xuống.
“Điều kiện của cô khá c/h/ặ/t chẽ.”
“ Tôi đầu tư tiền của mình . Chẳng lẽ không được cẩn t/h/ậ/n?”
Anh ta bật cười .
“Cô đúng là một người làm ăn lý trí.”
Tôi nhìn nụ cười ấy , trong lòng không hề d/a/o động.
Ba năm trước , tôi cũng từng nghĩ mình là người lý trí.
Tôi biết rõ việc đầu tư vào Phó thị có rủi ro.
Tôi đã thuê chuyên gia đ/á/n/h giá, kiểm tra sổ sách và yêu cầu các biện pháp bảo vệ vốn.
Nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nhất.
Tôi cho rằng người mình yêu sẽ không bao giờ lợi dụng tình cảm của tôi .
Tôi tin anh ta hơn tin những bằng chứng nằm ngay trước mắt.
Bây giờ, tôi không còn phạm sai lầm ấy nữa.
“Phó tổng, nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký.”
Anh ta cầm b/út.
Ngay trước khi ký, điện thoại của anh ta rung lên.
Tên người gọi hiển thị trên màn hình là Nhạc Tư Nghiên.
Anh ta liếc nhìn tôi , sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi không có ý định nghe lén.
Nhưng cánh cửa phòng riêng chưa đóng kín, giọng Nhạc Tư Nghiên vẫn truyền vào .
“Cảnh Hành, anh đang ở đâu ?”
“Anh đang gặp đối tác.”
“Là người phụ nữ tối qua sao ? Em đã cho người điều tra cô ta . Cô ta xuất hiện rất kỳ lạ, lại vừa mua dự án Vân Hải. Em cảm thấy không yên tâm.”
“Đừng suy nghĩ nhiều.”
“ Nhưng em sợ…”
Giọng Nhạc Tư Nghiên đột nhiên nghẹn lại .
“Em sợ chị ấy quay về.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng Phó Cảnh Hành lạnh xuống.
“Cô ấy đã c/h/ế/t rồi .”
“ Nhưng nếu…”
“Không có nếu.”
Anh ta ngắt lời.
“Anh tận mắt nhìn thấy căn nhà kho cháy thành tro. Thi thể được nhận dạng bằng hồ sơ nha khoa và những vật dụng còn sót lại . Không ai có thể sống sót trong hoàn cảnh ấy .”
Nhạc Tư Nghiên dường như vẫn chưa yên tâm.
“Vậy tại sao anh lại chú ý đến người phụ nữ đó?”
“Vì cô ta có vẻ biết quá nhiều về dự án.”
“Cảnh Hành, anh phải nhớ rằng em mới là người đang đứng bên cạnh anh .”
“Anh biết .”
Giọng anh ta dịu xuống.
“Đừng lo. Không ai có thể cướp đi những gì thuộc về chúng ta .”
Tôi nhìn bản hợp đồng trước mặt.
Đầu b/út chạm xuống giấy, để lại một dấu mực nhỏ.
Thì ra , trong lòng bọn họ, những thứ tôi tạo ra đều đã trở thành tài sản thuộc về mình .
Tôi không tức giận.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười .
Một người đàn ông có thể quên người từng cứu mình , nhưng lại nhớ rất rõ từng tài sản mình đã chiếm đoạt.
Đúng là một loại năng lực đáng nể.
Phó Cảnh Hành quay lại .
“Xin lỗi , có chút việc riêng.”
“Không sao .”
Tôi đẩy bản hợp đồng về phía anh ta .
“Chúng ta ký tiếp chứ?”
Anh ta ký tên.
Tôi cũng ký.
Ngay khi nét b/út cuối cùng hoàn thành, tôi biết quân cờ đầu tiên đã được đặt xuống.
“Chúc chúng
ta
hợp tác vui vẻ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-3
”
Phó Cảnh Hành nâng ly.
Tôi chạm ly với anh ta .
“Chúc anh có một đêm ngon giấc.”
Anh ta bật cười .
“Tần tiểu thư thật biết nói đùa.”
Tôi cũng cười .
Không sai.
Tôi đang nói đùa.
Bởi vì kể từ đêm nay, người mất ngủ sẽ không còn là tôi nữa.
Khi rời khỏi nhà hàng, Phó Cảnh Hành đột nhiên gọi tôi lại .
“Tần tiểu thư.”
Tôi quay đầu.
“Còn chuyện gì sao ?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
“ Tôi có thể hỏi cô một câu riêng tư không ?”
“Anh cứ hỏi.”
“Nếu người cô yêu phản bội cô, cô sẽ làm gì?”
Tôi im lặng vài giây.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ đến đêm cháy.
Nhớ đến căn nhà kho đầy khói, nhớ đến cánh cửa bị khóa từ bên ngoài, nhớ đến giọng nói của Phó Cảnh Hành vang lên qua chiếc điện thoại mà tôi cố gắng giữ c/h/ặ/t trong tay.
Khi ấy , tôi đã gọi cho anh ta ba lần .
Ba lần .
Không lần nào anh ta nghe máy.
Đến cuộc gọi thứ tư, anh ta cuối cùng cũng nhấc máy.
Tôi khó khăn nói :
“Cảnh Hành, cứu em…”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, tôi nghe thấy giọng Nhạc Tư Nghiên.
“Chị à , chị đừng trách anh ấy . Nếu chị ngoan ngoãn ký giấy chuyển nhượng cổ phần từ đầu, chúng em đâu cần phải làm đến mức này ?”
Tôi nghe thấy tiếng cười của cô ta .
Rồi điện thoại bị ngắt.
Bây giờ, đứng trước người đàn ông ấy , tôi bình thản trả lời:
“ Tôi sẽ cảm ơn anh ta .”
Phó Cảnh Hành ngẩn ra .
“Cảm ơn?”
“Cảm ơn vì đã giúp tôi nhìn rõ bản chất của anh ta trước khi tôi phải trả giá nhiều hơn.”
Tôi bước vào xe.
“Phó tổng, có một câu tôi rất thích.”
“Câu gì?”
“Đừng bao giờ thử lòng người khác bằng cách phản bội họ. Bởi vì có những người một khi đã quay lưng, họ sẽ không bao giờ trở lại .”
Cửa xe đóng lại .
Tôi không nhìn anh ta thêm lần nào.
Ở phía sau , Phó Cảnh Hành đứng bất động dưới ánh đèn.
Không hiểu vì sao , anh ta đột nhiên có cảm giác mình vừa đ/á/n/h mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Nhưng khi cố gắng nhớ lại , anh ta lại không thể xác định đó là thứ gì.
Sáng hôm sau , Nhạc Tư Nghiên xuất hiện tại văn phòng Phó thị.
Cô ta đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Phó Cảnh Hành.
“Em đã điều tra Tần Sơ Ảnh.”
Anh ta ngẩng đầu.
“Ai?”
“Tên thật của người phụ nữ đeo mặt nạ bạc tối qua. Cô ta là chủ tịch quỹ Vân Thương, một người mới nổi trong giới đầu tư. Trước đây cô ta sống ở nước ngoài, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.”
Phó Cảnh Hành lật hồ sơ.
“Có gì bất thường?”
“Không có ảnh rõ mặt. Không có thông tin về gia đình. Ngay cả hồ sơ học tập cũng được bảo mật.”
“Điều đó có gì lạ? Người có tiền thường không muốn đời tư bị phơi bày.”
Nhạc Tư Nghiên c/ắ/n môi.
“Em đã cho người kiểm tra. Ba năm trước , quỹ Vân Thương chưa từng xuất hiện trên thị trường. Sau đó, nó đột nhiên nhận được một khoản vốn lớn và bắt đầu mua lại nhiều tài sản.”
Phó Cảnh Hành khép hồ sơ.
“Em muốn nói gì?”
“Em muốn biết cô ta lấy tiền ở đâu .”
Anh ta nhìn cô ta .
“Tư Nghiên, em đang lo lắng quá mức.”
“ Nhưng nếu cô ta có liên quan đến chị…”
“Đủ rồi .”
Giọng Phó Cảnh Hành lạnh xuống.
“Anh không muốn nghe em nhắc đến chuyện đó mỗi ngày.”
Nhạc Tư Nghiên tái mặt.
Phó Cảnh Hành đứng dậy, đi đến cửa sổ.
Ba năm trước , sau khi Tần Sơ Ảnh c/h/ế/t, anh ta đã tự nói với mình rằng mọi chuyện kết thúc rồi .
Cô ấy đã c/h/ế/t.
Không còn ai có thể chất vấn anh ta .
Không còn ai có thể yêu cầu anh ta giải thích.
Anh ta có thể cưới người mình muốn cưới, điều hành tập đoàn theo cách mình muốn , sở hữu những thứ mà trước đây anh ta chỉ dám mơ ước.
Thế nhưng, tại sao chỉ một người phụ nữ đeo mặt nạ lại khiến anh ta bất an?
“Tối nay em có buổi phỏng vấn về dự án Vân Hải.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.