Loading...
Nhạc Tư Nghiên đứng phía sau anh ta .
“Em muốn công bố bản thiết kế mới, đồng thời thông báo rằng Phó thị sẽ hợp tác với quỹ Vân Thương.”
“Được.”
“Cảnh Hành, em còn muốn mời Tần tiểu thư tham dự.”
Anh ta quay đầu.
“Để làm gì?”
“Em muốn tận mắt nhìn thấy cô ta .”
Nhạc Tư Nghiên mỉm cười , nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
“Em muốn biết cô ta có thật sự là người mà chúng ta đang lo lắng hay không .”
Phó Cảnh Hành nhìn cô ta một lúc, cuối cùng gật đầu.
“Được. Nhưng đừng gây chuyện.”
“Em biết rồi .”
Nhạc Tư Nghiên bước ra khỏi văn phòng.
Khi cánh cửa đóng lại , nụ cười trên mặt cô ta biến mất.
Cô ta lấy điện thoại, mở một bức ảnh đã cũ.
Trong ảnh là Tần Sơ Ảnh đứng cạnh mẹ , trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Nhạc Tư Nghiên nhìn bức ảnh, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Chị à …”
Cô ta thì thầm.
“Chị đã c/h/ế/t rồi . Tại sao vẫn không chịu để em yên?”
Buổi phỏng vấn được tổ chức tại trung tâm hội nghị của Phó thị.
Tôi đến đúng giờ.
Khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy Nhạc Tư Nghiên đang đứng trước phông nền, mỉm cười trò chuyện với phóng viên.
Cô ta mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài buông xuống vai, trên cổ là sợi dây chuyền bằng ngọc mà mẹ tôi từng để trong két sắt.
Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Sợi dây chuyền ấy không quá đắt tiền.
Nhưng mẹ tôi đã đeo nó trong ngày cưới, ngày tôi chào đời và cả ngày bà được chẩn đoán mắc bệnh nặng.
Bà từng nói với tôi :
“Sơ Ảnh, sau này nếu con gặp được người thật lòng yêu thương mình , hãy tặng người ấy một món đồ mà con quý trọng. Không phải để chứng minh tình yêu, mà để nhắc nhở bản thân rằng tình cảm chân thành luôn đáng được trân trọng.”
Tôi đã không tặng sợi dây chuyền cho Phó Cảnh Hành.
Tôi biết nó quá quan trọng với mình .
Nhưng sau khi tôi c/h/ế/t, nó lại nằm trên cổ Nhạc Tư Nghiên.
Cô ta còn nói với truyền thông rằng đây là món quà cuối cùng chị gái để lại cho mình .
Thật biết cách kể chuyện.
Tôi bước đến khu vực dành cho khách mời.
Nhạc Tư Nghiên nhìn thấy tôi , lập tức tiến lại .
“Xin chào Tần tiểu thư.”
Cô ta đưa tay ra .
“Rất vui vì cô đã nhận lời tham dự.”
Tôi bắt tay cô ta .
“Cô Nhạc khách sáo rồi .”
Khi đầu ngón tay chạm vào nhau , tôi nhìn thấy cô ta khẽ run.
Có lẽ vì chiếc mặt nạ bạc.
Có lẽ vì ánh mắt của tôi .
Hoặc có lẽ, sâu trong lòng, cô ta đã biết rằng những lời nói dối mình dựng lên đang bắt đầu phản lại chính mình .
“Nghe nói cô rất quan tâm đến dự án Vân Hải?”
“ Đúng vậy .”
“Vậy cô có biết bản thiết kế này do tôi thực hiện không ?”
Tôi nhìn cô ta .
“Thật sao ?”
Nhạc Tư Nghiên mỉm cười .
“Đây là tâm huyết của chị gái tôi . Sau khi chị ấy qua đời, tôi đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thiện nó. Tôi tin rằng chị ấy sẽ rất vui nếu biết dự án có thể tiếp tục.”
Tôi không trả lời ngay.
Thay vào đó, tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta .
“Cô Nhạc, chiếc nhẫn của cô rất đẹp .”
Cô ta vô thức giấu bàn tay ra sau lưng.
“Cảm ơn. Đây là kỷ vật của gia đình.”
“Kỷ vật?”
Tôi nghiêng đầu.
“Vậy thì cô nên giữ gìn cẩn t/h/ậ/n. Có những món đồ không thuộc về mình , cầm càng lâu càng dễ gặp rắc rối.”
Sắc mặt Nhạc Tư Nghiên lập tức trắng bệch.
Cô ta nhìn tôi , môi run lên.
“Cô có ý gì?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Phó Cảnh Hành đã đi tới.
“Tư Nghiên, chương trình sắp bắt đầu.”
Anh ta nhìn tôi .
“Tần tiểu thư, rất vui vì cô đã đến.”
Tôi gật đầu.
“Phó tổng, chúc buổi phỏng vấn thuận lợi.”
Anh ta đưa tay mời tôi ngồi xuống hàng ghế đầu.
Trong lúc chương trình diễn
ra
, Nhạc Tư Nghiên liên tục
nói
về quá trình xây dựng dự án.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-4
Cô ta kể rằng mình đã mất ăn mất ngủ, tự mình đi khảo sát, chỉnh sửa bản vẽ và thuyết phục các nhà đầu tư.
Một phóng viên hỏi:
“Cô Nhạc, nghe nói bản thiết kế ban đầu do chị gái cô sáng tạo. Vậy cô có thể chia sẻ điều gì khiến cô quyết định tiếp tục dự án này không ?”
Nhạc Tư Nghiên hơi cúi đầu.
“Chị gái tôi là một người rất có tài. Nhưng đáng tiếc, chị ấy đã ra đi quá sớm. Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của chị.”
Tôi nhìn cô ta , đột nhiên giơ tay.
“ Tôi có một câu hỏi.”
Người dẫn chương trình lập tức mời tôi .
“Tần tiểu thư, xin mời.”
Tôi đứng dậy.
“Cô Nhạc vừa nói bản thiết kế là tâm huyết của chị gái mình . Vậy cô có thể cho biết ý tưởng cốt lõi của dự án là gì không ?”
Nhạc Tư Nghiên khựng lại .
“Ý tưởng cốt lõi?”
“ Đúng vậy . Một công trình kiến trúc không chỉ là những đường nét đẹp mắt. Người thiết kế phải biết vì sao mình tạo ra nó.”
Tôi nhìn màn hình lớn.
“Bến Đợi, à không , dự án Vân Hải này ban đầu được xây dựng dựa trên nguyên tắc ba vòng không gian. Vòng ngoài dành cho hoạt động thương mại, vòng giữa là khu nghỉ dưỡng, còn vòng trong là khu vực bảo tồn cảnh quan. Nếu muốn điều chỉnh thiết kế, cô cần bảo đảm hệ thống thoát nước không ảnh hưởng đến khu vực bảo tồn.”
Tôi dừng lại .
“Vậy tại sao trong bản thiết kế hiện tại, khu vực thoát nước lại bị chuyển sang phía đông, nơi có địa hình thấp nhất?”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Nhạc Tư Nghiên cứng đờ.
Câu hỏi ấy không có trong kịch bản.
Cô ta chưa bao giờ hiểu vì sao tôi thiết kế dự án như vậy .
Cô ta chỉ lấy bản vẽ, sửa một vài chi tiết, đổi tên và tuyên bố đó là thành quả của mình .
“Chúng tôi đã khảo sát lại địa hình.”
Cô ta cố gắng bình tĩnh.
“Việc điều chỉnh được thực hiện dựa trên tình hình thực tế.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cô có thể công bố báo cáo khảo sát mới nhất không ?”
“Báo cáo vẫn đang được hoàn thiện.”
“ Nhưng cô vừa nói đã khảo sát lại .”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta .
“Hay là cô chỉ thay đổi bản vẽ trước khi có kết quả khảo sát?”
Tiếng xì xào ngày càng lớn.
Phó Cảnh Hành đứng dậy.
“Tần tiểu thư, hôm nay là buổi công bố dự án. Những vấn đề chuyên môn có thể được thảo luận trong cuộc họp riêng.”
“Đương nhiên.”
Tôi mỉm cười .
“ Tôi chỉ lo rằng nếu bản thiết kế có sai sót, người chịu trách nhiệm cuối cùng sẽ không chỉ là người thiết kế.”
Tôi ngồi xuống.
Không cần nói thêm.
Những người hiểu chuyện đều biết rằng dự án Vân Hải có vấn đề.
Sau buổi phỏng vấn, tôi rời khỏi hội trường trước .
Hứa Chiêu đi theo tôi , khẽ nói :
“Chủ tịch Tần, cô vừa khiến bọn họ mất mặt trước truyền thông.”
“Chưa đủ.”
“Cô muốn làm gì tiếp theo?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Trên đó là một thông báo từ nhóm cổ đông của Phó thị.
Một người vừa gửi tin nhắn:
Bản thiết kế có vấn đề, đề nghị tạm dừng giải ngân cho đến khi có kết quả kiểm tra.
Tôi khẽ cười .
“Chờ bọn họ tự tìm đến.”
Quả nhiên, buổi tối hôm đó, Phó Cảnh Hành gọi cho tôi .
“Tần tiểu thư, tôi muốn trao đổi về những câu hỏi hôm nay.”
“Có vấn đề gì sao ?”
“Cô khiến dự án bị nghi ngờ trước truyền thông. Điều đó không có lợi cho cả hai bên.”
Tôi bình thản đáp:
“Nếu dự án đủ tốt , vài câu hỏi không thể khiến nó sụp đổ.”
Anh ta im lặng.
“ Tôi biết cô có năng lực. Nhưng hợp tác cần có sự tin tưởng.”
“Phó tổng, tôi cũng nghĩ như vậy .”
Tôi khép máy tính.
“Vậy hãy chứng minh rằng bản thiết kế không có vấn đề.”
“Chúng tôi sẽ làm .”
“Tốt. Tôi chờ báo cáo.”
Tôi cúp điện thoại.
Chưa đầy một phút sau , Nhạc Tư Nghiên gửi cho tôi một tin nhắn.
Chúng ta có thể gặp riêng không ? Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tôi nhìn dòng chữ ấy , khóe môi cong lên.
Cuối cùng, con mồi cũng bắt đầu sốt ruột.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.