Loading...
Tôi trả lời:
Được. Ngày mai, mười giờ sáng.
Nhưng trước khi đến cuộc hẹn, tôi đã nhận được một tập tài liệu khác.
Đó là bản sao của một hồ sơ cũ, được gửi đến văn phòng tôi từ một địa chỉ nặc danh.
Bên trong có ba thứ.
Một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Một giấy xác nhận thanh toán.
Và một tấm ảnh chụp Nhạc Tư Nghiên đứng trước căn nhà kho vào đêm tôi c/h/ế/t.
Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ viết tay:
Người khóa cửa không phải Phó Cảnh Hành.
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Ba năm qua, tôi vẫn luôn cho rằng Phó Cảnh Hành là kẻ chủ mưu duy nhất.
Nhưng nếu người khóa cửa không phải anh ta , vậy ai mới là người đã khiến tôi suýt c/h/ế/t cháy?
Tôi lật mặt sau của tấm ảnh.
Ở góc dưới có một ký hiệu nhỏ.
Một vòng tròn bị cắt ngang bởi hai đường thẳng.
Tôi nhận ra ký hiệu ấy .
Nó từng xuất hiện trong hồ sơ của công ty bảo vệ được Phó thị thuê vào ba năm trước .
Nhưng công ty ấy đã giải thể ngay sau vụ cháy.
Người đại diện pháp luật của công ty là một cái tên mà tôi chưa từng nghe đến.
Đào Khải Nguyên.
Tôi gọi cho Hứa Chiêu.
“Tra giúp tôi người này .”
“Vâng.”
“Và kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ cháy ba năm trước . Tôi muốn biết ai đã ra lệnh khóa cửa nhà kho, ai trả tiền cho công ty bảo vệ, và tại sao hồ sơ điều tra lại thiếu mất mười bảy phút cuối cùng từ camera giám sát.”
Hứa Chiêu im lặng một lát.
“Chủ tịch Tần, cô nghi ngờ còn có người khác đứng sau ?”
Tôi nhìn bức ảnh.
“ Đúng .”
“Là ai?”
“ Tôi chưa biết .”
Tôi đặt tấm ảnh vào ngăn kéo.
“ Nhưng tôi sẽ tìm ra .”
Lúc ấy , tôi chưa biết rằng bí mật này không chỉ liên quan đến cái c/h/ế/t của mình .
Nó còn liên quan đến nguyên nhân thực sự khiến mẹ tôi qua đời.
Và người mà tôi từng cho là nạn nhân vô tội nhất trong gia đình, có lẽ cũng đã che giấu tôi một sự thật suốt nhiều năm.
Mười giờ sáng hôm sau , tôi đến quán trà Thanh Mộc.
Nhạc Tư Nghiên đã ngồi đợi.
Trước mặt cô ta là một tách trà đã nguội.
Vừa nhìn thấy tôi , cô ta lập tức đứng dậy.
“Tần tiểu thư.”
Tôi ngồi xuống.
“Cô Nhạc, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Cô ta nhìn quanh, xác nhận không có ai chú ý đến mình , sau đó hạ giọng.
“ Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô có quen một người tên Tần Sơ Ảnh không ?”
Tôi không đổi sắc mặt.
“Cái tên ấy có ý nghĩa gì với cô?”
“Cô ấy là chị gái tôi .”
“Ồ.”
Tôi nhấp một ngụm trà .
“Người đã qua đời?”
Nhạc Tư Nghiên nhìn tôi chằm chằm.
“ Đúng vậy . Cô ấy đã c/h/ế/t ba năm trước .”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Vậy thì cô nên dành thời gian tưởng nhớ chị mình , thay vì hỏi một người xa lạ về cô ấy .”
“ Nhưng cô có quá nhiều điểm giống chị ấy .”
“Ví dụ?”
“Cách nói chuyện, ánh mắt, cả cách cô nhìn tôi .”
Tôi bật cười .
“Cô Nhạc, trên đời này có hàng triệu người . Nếu mỗi người có vài điểm giống người thân đã mất của cô, chẳng lẽ cô đều phải điều tra họ sao ?”
Nhạc Tư Nghiên c/ắ/n môi.
“Cô không hiểu đâu .”
“ Đúng . Tôi không hiểu.”
Tôi nhìn cô ta .
“ Nhưng tôi có một điều muốn hỏi cô. Nếu chị gái cô thật sự sống lại , cô sẽ vui hay sợ?”
Cô ta lập tức tái mặt.
Tôi không bỏ lỡ phản ứng ấy .
Nhạc Tư Nghiên cúi đầu, hai bàn tay siết c/h/ặ/t.
“Đương nhiên là vui.”
“Vậy sao ?”
Tôi chậm rãi nói :
“Thế thì tốt . Bởi vì người thật sự yêu thương người thân đã mất sẽ mong họ được sống, chứ không mong họ biến mất mãi mãi.”
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu.
“Tần tiểu thư, cô đang ám chỉ tôi điều gì?”
“ Tôi không ám chỉ ai cả.”
Tôi đứng dậy.
“Cô muốn biết tôi có phải chị gái cô hay không , vậy tôi trả lời cho cô một câu.”
Nhạc Tư Nghiên nín thở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-5
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta .
“Chị gái cô đã c/h/ế/t rồi .”
Cô ta sững sờ.
Tôi mỉm cười .
“Còn tôi , tôi vẫn đang sống rất tốt .”
Nói xong, tôi rời đi .
Nhưng khi bước đến cửa, tôi nghe thấy tiếng cô ta đập mạnh xuống bàn.
“Chị!”
Tôi dừng lại .
Không quay đầu.
“Chị đã c/h/ế/t rồi ! Tại sao chị còn quay về?”
Giọng cô ta run rẩy, gần như mất kiểm soát.
“Chị muốn cướp hết mọi thứ của em sao ?”
Tôi chậm rãi quay đầu.
Lần đầu tiên trong ba năm, tôi để lộ một chút lạnh lẽo trong ánh mắt.
“Nhạc Tư Nghiên.”
Cô ta ngẩng lên.
“Nếu cô thật sự tin tôi là chị gái mình , cô nên biết một điều.”
Tôi nói từng chữ.
“Những thứ vốn thuộc về tôi , chưa bao giờ là thứ tôi cướp của cô.”
Mặt cô ta trắng bệch.
Tôi không nói thêm.
Tôi bước ra khỏi quán trà , để lại phía sau một người phụ nữ đang run rẩy vì sợ hãi.
Tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện tư nhân nơi mình từng điều trị.
Bác sĩ phụ trách năm xưa, bác sĩ Lâm, đã nghỉ hưu và chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ.
Ông gọi cho tôi sau khi nhận được tin nhắn từ một người tự xưng là thân nhân của bệnh nhân cũ.
“Cô Tần, có người đang hỏi về hồ sơ điều trị của cô.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Ai?”
“Một người đàn ông. Ông ta nói muốn xác nhận danh tính của một bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng cách đây ba năm.”
“Ông có cho ông ta xem hồ sơ không ?”
“Không. Tôi đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn nhớ lời dặn của cô khi ấy .”
Tôi im lặng.
Ba năm trước , khi vừa tỉnh lại , tôi đã nhờ bác sĩ Lâm giữ kín danh tính.
Tôi không muốn bất kỳ ai biết mình còn sống.
Đó là điều kiện để tôi có thời gian điều trị, hồi phục và chuẩn bị cho ngày trở về.
“Ông có biết người đó là ai không ?”
“Ông ta để lại một tấm danh thiếp .”
Bác sĩ Lâm đọc tên.
“Đào Khải Nguyên.”
Tôi nhắm mắt.
Cuối cùng, người đó cũng xuất hiện.
“Bác sĩ Lâm, xin ông đừng để bất kỳ ai tiếp cận hồ sơ của tôi . Nếu ông ta quay lại , hãy liên hệ với luật sư của tôi .”
“Được.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi yên rất lâu.
Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tìm được kẻ khóa cửa, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Nhưng nếu Đào Khải Nguyên chủ động tìm đến bác sĩ điều trị cho tôi , điều đó có nghĩa ông ta đã biết tôi còn sống.
Và nếu ông ta biết , rất có thể những kẻ đứng sau vụ cháy cũng sẽ sớm biết .
Tôi gọi cho Hứa Chiêu.
“Chuẩn bị cho tôi một cuộc gặp.”
“Với ai?”
“Đào Khải Nguyên.”
“Chúng ta có nên báo cảnh sát trước không ?”
“Chưa.”
Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.
“Hiện tại, chúng ta chỉ có một bức ảnh và lời kể của bác sĩ. Tôi muốn biết ông ta đến tìm tôi vì điều gì.”
“Cô định gặp riêng ông ta ?”
“Không. Chuẩn bị địa điểm công khai, có camera, có luật sư và nhân chứng.”
Tôi dừng lại .
“Và Hứa Chiêu, đừng để ông ta biết chúng ta đã phát hiện điều gì.”
“Vâng.”
Tôi cúp máy, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
Ba năm trước , tôi đã quá tin tưởng người khác.
Lần này , tôi sẽ không để mình bước vào bất kỳ căn phòng nào mà không biết đường ra ở đâu .
Đào Khải Nguyên xuất hiện đúng giờ.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi, dáng người gầy, mái tóc đã bạc quá nửa. Khi bước vào phòng tiếp khách của khách sạn, ánh mắt ông ta lập tức dừng trên khuôn mặt tôi .
“Cô là Tần Sơ Ảnh?”
Tôi không trả lời ngay.
“Ông là Đào Khải Nguyên?”
Ông ta gật đầu, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
“ Tôi biết cô còn sống.”
“Vậy tại sao ông lại tìm tôi ?”
Ông ta cười khổ.
“Bởi vì tôi không muốn c/h/ế/t.”
Tôi nhìn ông ta .
“Có người muốn g/i/ế/c ông?”
“Không chỉ tôi . Bất kỳ ai biết chuyện năm đó đều có thể trở thành mục tiêu.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.