Loading...
Ông ta lấy ra một chiếc túi giấy, đặt lên bàn.
“Trong này có bản sao một số hồ sơ. Tôi nghĩ cô nên xem.”
Tôi không chạm vào túi giấy.
“Ông có thể nói trước nội dung.”
Đào Khải Nguyên nhìn tôi rất lâu, cuối cùng thở dài.
“Ba năm trước , tôi là người phụ trách an ninh của nhà kho nơi xảy ra vụ cháy.”
Tôi siết nhẹ ngón tay.
“Ông là người khóa cửa?”
“Không.”
Ông ta trả lời rất nhanh.
“Lệnh khóa cửa được truyền xuống từ cấp trên . Tôi chỉ nhận nhiệm vụ giám sát việc di chuyển người và tài sản.”
“Người ra lệnh là ai?”
Ông ta cúi đầu.
“ Tôi không biết danh tính thật. Người đó sử dụng một công ty trung gian, mọi khoản thanh toán đều được thực hiện qua nhiều tài khoản khác nhau .”
“Vậy tại sao ông tìm tôi ?”
“Bởi vì tôi giữ lại được một đoạn ghi âm.”
Ông ta mở túi giấy, lấy ra một chiếc USB.
“Đây là bản sao . Trong đoạn ghi âm có giọng nói của người ra lệnh. Tôi không thể chắc chắn danh tính, nhưng cô có thể nhận ra .”
Tôi nhìn chiếc USB.
“Ông muốn gì?”
Đào Khải Nguyên cười khổ.
“ Tôi muốn được bảo vệ. Tôi biết cô có tiền, có quan hệ và có khả năng khiến những người đó không thể tiếp tục truy đuổi tôi .”
Tôi không lập tức đồng ý.
“Ông đã nhận tiền để làm việc đó. Tại sao tôi phải bảo vệ ông?”
Ông ta cúi đầu.
“Vì tôi đã sai.”
“Ông có biết nếu tôi không thoát ra được , tôi đã c/h/ế/t không ?”
“ Tôi biết .”
“Ông có biết sau khi tôi sống sót, tôi đã phải nằm viện bao lâu không ?”
“ Tôi biết .”
“Vậy ông nghĩ chỉ cần nói một câu xin lỗi , mọi chuyện sẽ được giải quyết?”
Đào Khải Nguyên không nói được gì.
Tôi đứng dậy.
“Ông có thể giao bản ghi âm cho cơ quan điều tra. Nếu nó là bằng chứng thật sự, tôi sẽ phối hợp làm rõ vụ việc. Nhưng tôi không hứa sẽ bảo vệ ông khỏi mọi hậu quả do chính ông gây ra .”
Ông ta vội vàng đứng lên.
“Cô Tần, nếu tôi bị bắt, những người đó sẽ không để tôi sống!”
“Vậy ông càng nên nói sự thật.”
Tôi nhìn ông ta .
“Ông có thể nhận được sự bảo vệ theo pháp luật nếu đủ điều kiện. Nhưng tôi không thể mua cho ông một cuộc đời vô tội.”
Đào Khải Nguyên ngồi xuống, hai tay ôm đầu.
Một lúc lâu sau , ông ta mới nói :
“Người phụ nữ ra lệnh cho tôi là mẹ kế của cô.”
Tôi sững người .
“Mẹ kế?”
“Bà ta tên là Lương Tú Cầm.”
Cái tên ấy khiến m/á/u trong người tôi như đông lại .
Lương Tú Cầm là người cha tôi cưới sau khi mẹ qua đời.
Bà ta luôn tỏ ra dịu dàng, thường xuyên đến thăm tôi khi còn nhỏ, còn tặng tôi quần áo và đồ chơi.
Khi cha tôi mất, bà ta trở thành người quản lý một phần tài sản của gia đình.
Sau đó, bà ta rời khỏi nhà, nói rằng không muốn tranh giành với chị em chúng tôi .
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bà ta .
Bởi vì khi mẹ còn sống, bà từng nói Lương Tú Cầm là người bạn cũ của mình .
Tôi đã nghĩ bà ta không thể làm hại gia đình tôi .
“Ông có bằng chứng không ?”
Đào Khải Nguyên gật đầu.
“Trong đoạn ghi âm có giọng nói của bà ta . Ngoài ra còn có bản sao giao dịch chuyển tiền và một số tin nhắn. Nhưng tôi không biết liệu chúng có đủ để chứng minh bà ta là người chủ mưu hay không .”
Tôi nhìn chiếc USB.
Trong đầu tôi hiện lên một loạt ký ức.
Ngày mẹ tôi qua đời, Lương Tú Cầm là người ở bên cạnh bà.
Ngày cha tôi mất, bà ta là người đầu tiên nói với tôi rằng gia đình cần đoàn kết.
Ngày tôi bị vu oan, bà ta còn gọi điện an ủi.
Bà ta từng nói :
“Sơ Ảnh, con phải mạnh mẽ lên. Dù có chuyện gì xảy ra , dì cũng sẽ luôn đứng về phía con.”
Thì
ra
,
có
những lời an ủi
không
phải
để xoa dịu nỗi đau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-6
Mà để khiến người ta không còn nghi ngờ kẻ gây ra nó.
Tôi cầm chiếc USB lên.
“Ông sẽ phải khai báo toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra.”
Đào Khải Nguyên gật đầu liên tục.
“ Tôi đồng ý.”
“Còn một điều nữa.”
Tôi nhìn ông ta .
“Trong thời gian tới, đừng liên hệ với tôi bằng số điện thoại này . Luật sư của tôi sẽ hướng dẫn ông thực hiện các thủ tục cần thiết.”
Ông ta đồng ý.
Trước khi rời đi , ông ta quay đầu nhìn tôi .
“Cô Tần, tôi có một chuyện muốn nói .”
“Chuyện gì?”
“Đêm xảy ra vụ cháy, có một người khác cũng xuất hiện tại nhà kho.”
“Ai?”
Ông ta do dự.
“Đó là một người phụ nữ trẻ. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi nhớ cô ta đeo một chiếc vòng tay có mặt đá màu xanh.”
Tôi lập tức nhớ đến chiếc vòng mà Nhạc Tư Nghiên từng đeo trong ảnh.
Một chiếc vòng đá xanh.
Tôi nhìn Đào Khải Nguyên.
“Ông có chắc không ?”
“ Tôi không dám khẳng định người đó là ai. Nhưng tôi nhớ chiếc vòng ấy rất rõ.”
Ông ta rời đi .
Tôi ngồi lại một mình , nhìn chiếc USB trong tay.
Nhạc Tư Nghiên đã có mặt tại nhà kho đêm đó.
Nhưng cô ta nói với cảnh sát rằng mình đang ở nhà.
Cô ta còn cung cấp một đoạn video làm bằng chứng.
Nếu đoạn video ấy là giả, vậy người đã giúp cô ta tạo ra nó là ai?
Và nếu Lương Tú Cầm thực sự đứng sau vụ cháy, bà ta muốn chiếm đoạt thứ gì mà phải ra tay với tôi ?
Tôi cắm USB vào máy tính.
Đoạn ghi âm chỉ dài hơn ba phút.
Tiếng nhiễu vang lên trước , sau đó là một giọng nữ.
“Tất cả phải được xử lý trước nửa đêm.”
Một giọng đàn ông hỏi:
“Còn cô gái đó thì sao ?”
Giọng nữ lạnh lùng trả lời:
“Nếu cô ta chịu ký, cứ để cô ta đi . Nếu không chịu, cô ta không cần bước ra khỏi đó.”
Tôi ngồi bất động.
Giọng nói ấy rất quen.
Nhưng tôi không thể nhận ra ngay lập tức.
Đoạn ghi âm tiếp tục.
“Còn cô con gái nhỏ?”
“Cô ta sẽ làm theo lời chúng ta . Cô ta không có g/a/n phản kháng.”
Tôi nhấn dừng.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một câu.
Cô con gái nhỏ sẽ làm theo lời chúng ta .
Người phụ nữ ấy không chỉ biết tôi .
Bà ta còn biết Nhạc Tư Nghiên.
Và bà ta tin rằng em gái tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp đặt.
Tôi ngồi im rất lâu.
Cuối cùng, tôi mở ngăn kéo, lấy ra bức ảnh gia đình cũ.
Trong ảnh, tôi đứng cạnh mẹ , còn Nhạc Tư Nghiên đứng phía bên kia cha.
Lương Tú Cầm đứng sau lưng chúng tôi , mỉm cười hiền hậu.
Tôi nhìn gương mặt ấy .
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình chưa từng thật sự hiểu gia đình mình .
Tôi không lập tức công khai đoạn ghi âm.
Một bằng chứng chưa được xác minh đầy đủ có thể khiến đối phương cảnh giác, thậm chí tiêu hủy những thứ quan trọng hơn.
Tôi cần biết Lương Tú Cầm đã làm gì trong ba năm qua.
Và tôi cần biết tại sao bà ta lại muốn tôi c/h/ế/t.
Hứa Chiêu mang đến một tập hồ sơ.
“Chủ tịch Tần, chúng tôi đã kiểm tra lại tài sản thừa kế của gia đình cô.”
Tôi mở tập tài liệu.
“Có phát hiện gì?”
“Sau khi mẹ cô qua đời, phần lớn tài sản được chuyển vào một quỹ tín thác. Theo di chúc ban đầu, cô là người thụ hưởng chính. Nhưng sáu tháng sau , một phụ lục di chúc xuất hiện, thay đổi quyền quản lý tài sản.”
Tôi nhíu mày.
“Phụ lục ấy do ai ký?”
“Bản sao lưu trong hồ sơ cho thấy chữ ký của mẹ cô.”
Tôi lật đến trang cuối.
Chữ ký ấy giống hệt chữ ký của mẹ .
Nhưng tôi biết mẹ chưa từng ký vào văn bản này .
Bởi vì vào thời điểm phụ lục được lập, bà đã hôn mê sâu.
Tôi nhớ rất rõ.
Trong những ngày cuối đời, tôi luôn ở bên cạnh mẹ . Bà không thể nói chuyện, cũng không thể tự cầm b/út.
Vậy chữ ký này từ đâu mà có ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.