Loading...

SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI
#7. Chương 7

SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI

#7. Chương 7


Báo lỗi

“Có thể giám định chữ ký không ?”

“Có. Nhưng cần bản gốc.”

“Bản gốc đang ở đâu ?”

“Trong kho lưu trữ của công ty luật từng xử lý di chúc.”

Tôi gấp hồ sơ lại .

“Liên hệ với họ. Tôi muốn lấy bản gốc và toàn bộ tài liệu liên quan.”

Hứa Chiêu gật đầu.

“Còn một chuyện nữa. Người quản lý hồ sơ khi ấy đã qua đời. Người thay thế ông ta hiện đang làm việc cho công ty luật khác.”

“Là ai?”

“Luật sư Tống Đức Khiêm.”

Tôi hơi sững lại .

Cái tên ấy tôi từng nghe qua.

Tống Đức Khiêm là luật sư nổi tiếng chuyên xử lý tranh chấp tài sản. Ông ta từng đại diện cho Phó thị trong nhiều vụ kiện.

Nếu ông ta có liên quan đến hồ sơ di chúc, vậy chuyện này có thể phức tạp hơn tôi nghĩ.

Tôi lập tức gọi điện cho ông ta .

“Xin chào, tôi là Tần Sơ Ảnh, đại diện quỹ Vân Thương.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Xin hỏi cô có việc gì?”

“ Tôi muốn xem bản gốc di chúc của bà Tần Nhã Vân, cùng toàn bộ phụ lục được lập sau đó.”

Giọng luật sư Tống thay đổi.

“Cô Tần, hồ sơ đó đã được bàn giao cho người có thẩm quyền. Tôi không thể t/ùy tiện cung cấp.”

“ Tôi là người thụ hưởng được ghi trong di chúc ban đầu.”

“ Nhưng quyền thụ hưởng đã thay đổi theo phụ lục.”

“Vậy ông có thể cho tôi biết ai đã yêu cầu lập phụ lục ấy không ?”

Ông ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“ Tôi không yêu cầu ông vi phạm quy định bảo mật. Tôi chỉ muốn biết quy trình pháp lý đã được thực hiện như thế nào. Nếu hồ sơ hợp lệ, tôi sẽ không có lý do để phản đối.”

Một lúc lâu sau , ông ta mới nói :

“ Tôi sẽ kiểm tra lại .”

Tôi cúp điện thoại.

Hứa Chiêu đứng bên cạnh, cau mày.

“Ông ta có vẻ đang che giấu điều gì đó.”

“Có thể.”

“Chúng ta nên làm gì?”

“Chờ.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Người đang nắm giữ bí mật thường sợ nhất là người khác biết mình đang tìm kiếm nó.”

 

Hai ngày sau , luật sư Tống chủ động liên hệ.

Ông ta hẹn gặp tôi tại văn phòng riêng.

Khi tôi đến, ông ta đã chuẩn bị sẵn một tập hồ sơ.

“Cô Tần, tôi đã xem lại tài liệu. Có một số điểm bất thường.”

“Xin ông nói rõ.”

Ông ta mở tập hồ sơ.

“Phụ lục di chúc được lập thông qua một công ty dịch vụ pháp lý bên ngoài. Người yêu cầu là bà Lương Tú Cầm. Bà ấy cung cấp giấy ủy quyền có chữ ký của bà Tần Nhã Vân.”

“Bà ấy có mặt khi ký không ?”

“Không. Hồ sơ ghi rằng bà Tần ký tại bệnh viện, sau đó được người đại diện mang đến.”

“Người đại diện là ai?”

“Nhạc Tư Nghiên.”

Tôi không ngạc nhiên.

Nhưng tôi vẫn hỏi:

“Ông có biết bà Tư Nghiên khi ấy bao nhiêu tuổi không ?”

“Cô ấy đã đủ tuổi thành niên.”

“Vậy ai chứng kiến việc ký?”

Luật sư Tống lấy ra một tờ giấy.

“Có hai nhân chứng. Một người là nhân viên bệnh viện, người còn lại là trợ lý của bà Lương.”

“Nhân viên bệnh viện tên gì?”

“Trịnh Hồng.”

Tôi ghi lại cái tên ấy .

“Ông có thể giúp tôi liên hệ với người này không ?”

Luật sư Tống do dự.

“ Tôi sẽ thử.”

Tôi nhìn ông ta .

“Luật sư Tống, tôi muốn nói rõ một điều. Tôi không đến đây để buộc tội ông. Nhưng nếu hồ sơ có dấu hiệu giả mạo, tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng điều tra toàn bộ quá trình.”

Ông ta cúi đầu.

“ Tôi hiểu.”

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi .

Đúng lúc ấy , ông ta đột nhiên gọi tôi lại .

“Cô Tần.”

Tôi quay đầu.

“Còn chuyện gì?”

Ông ta nhìn tôi , vẻ mặt phức tạp.

“Bà Tần Nhã Vân từng để lại một bức thư riêng cho cô.”

Tôi sững người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-dam-tang-cua-toi-tra-nam-quy-goi-cau-xin-mot-co-hoi/chuong-7

“Bức thư ở đâu ?”

“Bà Lương đã lấy đi sau khi phụ lục được lập. Tôi không biết hiện tại nó ở đâu .”

Tôi siết c/h/ặ/t t/a/y.

Mẹ đã để lại thư cho tôi ?

Tại sao suốt ba năm qua, không ai nói với tôi chuyện này ?

Luật sư Tống cúi đầu.

“ Tôi xin lỗi . Khi ấy tôi không biết hồ sơ có vấn đề. Tôi chỉ thực hiện công việc dựa trên tài liệu được cung cấp.”

Tôi không đáp.

Tôi biết có thể ông ta không phải người chủ mưu.

Nhưng tôi cũng không thể dễ dàng tin tưởng ông ta .

“Luật sư Tống, nếu ông tìm được bức thư, hãy liên hệ với luật sư của tôi .”

Tôi rời khỏi văn phòng.

Trên đường trở về, tôi liên tục nghĩ về bức thư.

Mẹ đã biết điều gì?

Bà muốn nói với tôi điều gì?

Và tại sao Lương Tú Cầm lại phải lấy nó đi ?

Tôi nhớ đến những ngày cuối đời của mẹ .

Bà thường nắm tay tôi , nhìn tôi rất lâu, dường như muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lời.

Có lần , khi tôi cúi xuống lau mặt cho bà, bà cố gắng cử động ngón tay.

Tôi tưởng bà muốn uống nước.

Bây giờ nghĩ lại , có lẽ bà đang cố gắng nhắc nhở tôi .

Nhưng tôi đã không hiểu.

Tôi nhắm mắt, hít sâu.

Mẹ, con xin lỗi .

Con đã để những người đó lừa dối quá lâu.

Nhưng lần này , con sẽ tìm ra sự thật.

Con sẽ không để họ tiếp tục dùng tên mẹ để làm những chuyện bẩn thỉu.

Một tuần sau , Phó thị tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn.

Tôi nhận được thiệp mời với tư cách đối tác đầu tư.

Hứa Chiêu hỏi:

“Chủ tịch Tần, cô có muốn tham dự không ?”

“Tất nhiên.”

“ Nhưng nếu gặp Nhạc Tư Nghiên, cô ta có thể tiếp tục gây chuyện.”

Tôi chỉnh lại khuy áo.

“Cô ta càng gây chuyện, tôi càng có lý do để làm rõ mọi việc.”

Buổi tiệc được tổ chức tại một trang viên thuộc sở hữu của Phó thị.

Khi tôi đến, khách khứa đã có mặt đông đủ.

Phó Cảnh Hành đứng trên sân khấu, phát biểu về quá trình phát triển của tập đoàn.

Anh ta nhắc đến những khó khăn trong quá khứ, những quyết định quan trọng và những người đã giúp đỡ mình .

Nhưng không một lần nhắc đến tên tôi .

Anh ta nói :

“Thành công hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tin vào tương lai. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta kiên định, không có khó khăn nào không thể vượt qua.”

Tôi đứng dưới sân khấu, bình thản vỗ tay.

Nếu anh ta thật sự tin vào điều ấy , có lẽ anh ta đã không phải dựa vào tiền của tôi để cứu tập đoàn.

Sau bài phát biểu, Nhạc Tư Nghiên bước lên sân khấu.

Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, trên tay cầm chiếc cúp pha lê.

“Đêm nay, tôi muốn cảm ơn một người rất đặc biệt.”

Cô ta nhìn về phía Phó Cảnh Hành.

“Anh ấy đã cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ. Cũng là người giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất sau khi chị gái qua đời.”

Khách khứa bắt đầu vỗ tay.

Cô ta tiếp tục:

“ Tôi biết chị gái luôn mong muốn tôi được hạnh phúc. Vì vậy , tôi sẽ cố gắng sống thật tốt , hoàn thành những điều chị ấy chưa kịp làm .”

Tôi nhìn cô ta , chợt thấy buồn cười .

Những lời nói ấy được chuẩn bị rất kỹ.

Cô ta biết cách biến sự phản bội thành lòng biết ơn, biến việc chiếm đoạt thành sự tiếp nối, biến cái c/h/ế/t của tôi thành bệ phóng cho danh tiếng của mình .

Nhưng tối nay, tôi không định để cô ta tiếp tục diễn.

Tôi bước lên sân khấu khi người dẫn chương trình mời đại diện quỹ Vân Thương phát biểu.

“Xin chào mọi người . Tôi là Tần Sơ Ảnh, đại diện quỹ Vân Thương.”

Tôi nhìn xuống khán phòng.

“Trước khi nói về hợp tác, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện.”

 

Vậy là chương 7 của SAU ĐÁM TANG CỦA TÔI, TRA NAM QUỲ GỐI CẦU XIN MỘT CƠ HỘI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hào Môn Thế Gia, Sảng Văn, Báo Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo