Loading...

Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện
#1. Chương 1

Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Thanh mai trúc mã của tôi là trùm phản diện hàng thật giá thật, còn tôi xui xẻo lại trúng ngay vai nữ phụ độc ác mà hắn chướng mắt nhất.

Ngay lúc tôi đang lột áo blazer đồng phục của Tạ Lẫm Xuyên để mặc trốn tội đi trễ, mấy dòng bình luận chạy ngang trước mắt:

[Nữ phụ này g/a/n to bằng trời, dám biến trùm phản diện thành nô bộc sai vặt bao nhiêu năm.]

[Chờ đến lúc phản diện yêu nữ chính, hắn sẽ hận cô ta thấu xương, tiện tay b/úng một cái cho nhà nữ phụ phá sản luôn.]

[Cứ đắc ý đi , sắp rớt từ đỉnh cao xuống vực sâu rồi con ạ.]

Tôi khựng lại .

Trước mặt, Tạ Lẫm Xuyên mặt lạnh tanh sải bước về phía cổng kiểm tra kỷ luật. Tôi hoảng hồn túm c/h/ặ/t vạt áo hắn .

Hắn khựng lại , nhướng mày, môi nhếch cười ngả ngớn:

Sao thế? Đột nhiên biết lo cho tôi rồi à ?

Tôi luống cuống cởi phắt áo ra , nặn một nụ cười dịu dàng nhất có thể:

Xin lỗi cậu nha. Từ nay tớ thề không bao giờ cướp đồng phục của cậu nữa đâu .

Nụ cười trên môi Tạ Lẫm Xuyên vụt tắt. Mặt hắn sầm xuống:

Không mặc đồ của tôi , thế cậu định mặc đồ của thằng nào?

---

Nói ra thì dài.

Mẹ tôi và mẹ Tạ Lẫm Xuyên là chị em khuê mật hứa hôn từ trong bụng mẹ . Sau khi kết hôn, hai nhà còn mua biệt thự đối diện nhau . Nên tôi và Tạ Lẫm Xuyên lớn lên từ chung một cái bỉm.

Vì tuổi sàn sàn, hai đứa cãi nhau như cơm bữa để tranh chức anh chị. Trận oanh liệt nhất là năm tám tuổi, tôi tung cước đá hắn lộn nhào xuống hồ cá Koi.

Tôi đứng trên bờ cười vỡ bụng, hắn ướt sũng bùn lầy gào ầm ĩ.

Hồi nhỏ Tạ Lẫm Xuyên cực kỳ ghét tôi . Nhưng mẹ hắn và mẹ tôi lập liên minh tẩy não, ngày ngày tụng bên tai hắn :

Miên Miên là vợ nhỏ tương lai của con. Làm chồng phải đội vợ lên đầu, cưng chiều vô điều kiện.

Tạ Lẫm Xuyên mấy tuổi đầu, não bằng hạt đậu tương, phản kháng yếu ớt:

Mẹ ơi, con đổi vợ khác được không ? Loại dịu dàng thục nữ ấy .

Mẹ hắn lắc đầu:

Mơ đi con. Hạ Miên là vợ độc nhất đời con.

Thế là hắn buông xuôi.

Từ ngày đó, trừ việc nhất quyết không gọi tôi là chị, thì tôi bảo rẽ trái, hắn tuyệt đối không dám rẽ phải . Dù lớn lên biết chuyện hứa hôn chỉ là đùa, nhưng trí nhớ cơ bắp đã ăn sâu vào m/á/u, tôi vẫn nắm thóp hắn dễ dàng.

Trước đây, đi ngang qua đội cờ đỏ, tôi sẽ hất cằm ra lệnh như thói quen:

Cởi áo ra nhanh lên, tớ muốn mặc.

Hắn liếc xéo tôi , bất lực cởi áo đưa sang:

Đã bảo sáng lạnh thì mặc đồng phục vào . Cứ thích diện váy cho đẹp . Lần nào tôi cũng phải gánh cho cậu .

Tôi ngắt lời:

Cậu bớt lèm bèm đi được không ? Bảo cởi thì cởi, lải nhải đau đầu.

Nhưng ngay lúc này , mấy chữ phá sản, rớt xuống vực sâu còn lơ lửng trong đầu, tay định giật áo của tôi cứng đờ.

Tôi ba chân bốn cẳng nhào tới túm áo hắn , vuốt ve dỗ dành:

Lần này là tớ sai một ngàn lần . Sau này cậu nương tay, ngàn vạn lần đừng làm nhà tớ phá sản nhé.

Mặt Tạ Lẫm Xuyên đen như đáy nồi:

Không mặc đồ của tôi . Thế cậu định mặc đồ của ai?

Tôi còn đang load logic kỳ quặc đó thì thầy giám thị đã chỉ thẳng mặt hai đứa hét lớn:

Chính là hai em đứng im đó! Bạo lực học đường cướp đồng phục giữa thanh thiên bạch nhật à !

Thầy hầm hầm bước tới, nheo mắt nhìn rõ mặt hung thủ thì quay xe cái rụp. Thầy tằng hắng, vỗ vai Tạ Lẫm Xuyên cười xòa:

Lẫm Xuyên à , thầy biết dạo này em là đội trưởng đội tuyển Olympic, học hành lao tâm khổ tứ nên quên đồng phục cũng là chuyện thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-biet-minh-la-nu-phu-toi-da-quay-lung-voi-trum-phan-dien/chuong-1
Có thể thông cảm. Lần sau chú ý nhé.

Rồi thầy quay ngoắt sang tôi , mặt lạnh như tiền:

Còn em kia , chuông reo rồi còn lảng vảng, mau vác xác vào lớp!

Tôi đảo mắt khinh bỉ.

Quen quá mà. Mọi lỗi lầm của hắn trong mắt giáo viên đều là sự cố đáng yêu. Còn đội sổ như tôi thở thôi cũng là tội.

---

Cúi gằm mặt lủi về lớp, tôi ném trả áo khoác lên bàn Tạ Lẫm Xuyên, hạ quyết tâm.

Từ nay phải vạch rõ giới hạn với tên ôn thần này . Đặc biệt khi nữ chính xuất hiện, càng phải giữ khoảng cách an toàn . Đắc tội không nổi thì tẩu là thượng sách.

Việc cấp bách đầu tiên: giải quyết ghế ngồi cùng bàn.

Giờ ra chơi, tôi vọt lên phòng giáo viên tìm thầy chủ nhiệm:

Thưa thầy, em tha thiết muốn đổi chỗ.

Tôi lấy lý do sợ mình học kém ảnh hưởng tinh thần thủ khoa Tạ Lẫm Xuyên. Thầy không do dự duyệt ngay:

Em biết nghĩ thế là tốt . Nhưng vẫn phải tìm người kèm cặp. Quyết định vậy đi , em chuyển sang ngồi cạnh lớp trưởng. Cố Ngôn Châu lòng dạ quang minh chính đại, trong đầu chỉ có chân lý và học tập, rất hợp với em.

Chuông vào tiết vừa reo, tôi lập tức dọn giang sơn.

Tạ Lẫm Xuyên cầm bình giữ nhiệt đi lấy nước ấm về, thấy cảnh tôi ôm sách vở thì cả người cứng đờ. Hắn ấn tay lên chồng sách, giọng nén giận:

Cậu đang làm cái trò gì vậy ?

Tôi né ánh nhìn rực lửa của hắn :

Đổi chỗ thôi mà.

Rầm! Bàn tôi bị hắn đập mạnh xuống sàn.

Hắn hơi cúi người áp sát, ánh mắt sắc như d/a/o:

Ai cho phép cậu đổi?

Tôi giật mình :

Ông chủ nhiệm cho.

Ông chủ nhiệm à ? Để tôi lên văn phòng nói chuyện với ông ấy .

Nói xong hắn quay ngoắt định đi tính sổ.

Tôi hoảng hồn vươn tay níu tay áo hắn , rồi như bị điện giật buông ra ngay:

Là tớ tự muốn đổi.

Hắn khựng lại , mắt mở to không thể tin nổi:

Cậu có ý gì? Cậu muốn ngồi với ai? Từ lúc cởi truồng tắm mưa đến giờ cậu đều ngồi cạnh tôi , bây giờ cậu trở chứng cái gì?

Bạn học xung quanh bắt đầu hóng hớt, mắt chĩa về phía này như đèn pha.

Lớp trưởng Cố Ngôn Châu từ ngoài cửa bước vào , hoàn toàn miễn nhiễm với không khí t/h/u/ố/c s/ú/n/g. Cậu ta đẩy gọng kính, bước đến bên tôi , lịch thiệp hỏi:

Bạn Hạ Miên, có cần mình giúp chuyển bàn không ?

Tạ Lẫm Xuyên lia ánh mắt hình viên đạn qua lại giữa tôi và Cố Ngôn Châu. Thấy tôi không từ chối, hắn bật cười gằn lạnh lẽo:

Cậu giỏi lắm. Có bản lĩnh thì sau này đừng vác mặt đến xin tôi giảng bài nữa.

Tôi lí nhí:

Không xin thì không xin.

Hắn nhìn tôi chằm chằm hai giây, rồi cười khẩy, kéo ghế ngồi xuống, không thèm nhìn tôi nữa.

Bình luận lại chạy ngang:

[Ấy chà, nữ phụ bắt đầu sợ rồi à ? Muộn rồi cưng.]

[Phản diện giờ mới chỉ là giai đoạn uất ức thôi, sau này hắc hóa mới đáng sợ.]

[Ngồi với nam phụ Cố Ngôn Châu cũng vô dụng, nam phụ chỉ yêu nữ chính thôi.]

Tôi ôm chồng sách, lủi thủi bê sang bàn Cố Ngôn Châu.

Cố Ngôn Châu chủ động kéo ghế cho tôi :

Ngồi đi .

Tôi nhỏ giọng:

Cảm ơn cậu .

Bên kia , Tạ Lẫm Xuyên đập mạnh bình giữ nhiệt xuống bàn, nước nóng b/ắ/n ra tung tóe. Cả lớp giật mình .

Tôi không dám quay đầu lại .

Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu: Hạ Miên, phải sống. Phải tránh xa trùm phản diện. Tuyệt đối không được làm nô bộc sai vặt của hắn nữa.

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện thuộc thể loại Hài Hước, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo