Loading...

Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện
#2. Chương 2

Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Sau đó mặt hắn lạnh như băng trôi Bắc Cực, một tay nhấc bổng cái bàn học nặng của tôi , tay kia xách gọn chiếc ba lô hất sang chỗ mới.

Chuyển xong đồ, hắn không thèm rời đi ngay mà đứng sừng sững bên cạnh bàn tôi một lúc lâu, mãi đến khi giáo viên bước vào lớp mới hậm hực quay về chỗ ngồi mà không thèm nói nửa lời.

Cả buổi học hôm đó, tôi có cảm giác lưng mình sắp bị một tia laser từ phía sau đục thủng đến nơi.

Đặc biệt là khoảnh khắc này , lớp trưởng Cố Ngôn Châu đang hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bài thi toán của tôi , chân mày nhíu c/h/ặ/t lại khi thấy một biển màu đỏ rực rỡ của những dấu gạch chéo.

Cậu ta thở dài, chân thành thốt lên:

Thầy chủ nhiệm giao trọng trách kèm cậu học. Ban đầu mình còn ngây thơ tự tin lắm, nhưng bây giờ nhìn cái bài này , mình bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi .

Tôi gượng cười chống chế:

À tại lúc làm bài tớ không tập trung lắm thôi.

Nói điêu đấy, đây là thành quả mồ hôi nước mắt của việc Tạ Lẫm Xuyên ngày ngày nhồi nhét kiến thức cho tôi rồi đấy.

Tôi tiện miệng hỏi lớp trưởng vài công thức, ngay giờ ra chơi, điện thoại trong ngăn bàn rung bần bật, tin nhắn nhảy liên tục:

Bài đó lần nào tôi cũng phải chẻ chữ ra giảng cho cậu ba lần cậu mới hiểu. Cái tên mọt sách đó giảng cậu nghe có lọt lỗ tai không .

Nước ấm trong bình uống hết chưa ? Đưa đây tôi đi lấy bình mới.

Tôi cầm cuốn sổ ghi chép lỗi sai, gõ một dòng vô tình:

Không cần đâu , sau này cậu không cần bận tâm lấy nước cho tớ nữa, phiền cậu lắm.

Từ cuối lớp đột nhiên vang lên một tiếng két ch/ói tai, là tiếng Tạ Lẫm Xuyên hất tung ghế đứng phắt dậy.

Tôi không dám ngoái đầu nhìn , chỉ biết cúi gằm mặt giả vờ làm học sinh chăm ngoan.

---

Tiết học sau đó, thầy chủ nhiệm bước vào , phía sau dẫn theo một nữ sinh chuyển trường.

Khi cô bạn bẽn lẽn giới thiệu tên mình , hệ thống bình luận lại bắt đầu lên sóng:

[A a a a, nữ chính xuất hiện rồi , ngày tàn của nữ phụ độc ác đến rồi , hả cho chừa.]

[Phản diện trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên với nữ chính, lát nữa còn hớn hở dẫn người ta xuống nhà ăn nữa kìa.]

[Hạ Miên ngày nào cũng bám đuôi phản diện, phen này bị vứt bỏ không biết có khóc trôi trường không .]

Và y như rằng kịch bản không chệch đi đâu được .

Thầy chủ nhiệm nhiệt tình chỉ định nữ chính xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tạ Lẫm Xuyên:

Bạn cùng bàn lát nữa tan học nhớ dẫn bạn mới đi tham quan căn tin nhé.

Tôi nghe rõ mồn một tiếng vâng nhàn nhạt của Tạ Lẫm Xuyên.

Sống mũi bỗng thấy cay cay nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong.

Chuông báo tan học vừa điểm, tôi xách m/ô/n/g chạy thục mạng ra khỏi lớp. Chẳng buồn tranh chúc ở căn tin, tôi ôm bụng đói ra dãy ghế đá dưới tán cây Phượng Vĩ ở sân sau mua tạm hai cái bánh bao xá xíu c/ắ/n dở.

Vừa an tọa, điện thoại lại réo rắt báo tin nhắn:

Cậu chạy cái quái gì mà nhanh thế? Bây giờ đến nhìn mặt tôi ăn cơm cậu cũng thấy chán rồi à ?

Tôi vừa nhai bánh bao trợn trạo vừa gõ phím:

Thì chẳng phải cậu bận đưa bạn học mới đi ăn sao ?

Bên kia rep với tốc độ ánh sáng:

Tôi cụt tay hay mất giọng mà không biết nhờ đứa khác dẫn cậu ta đi .

Tôi nghẹn họng một lúc, hỏi lại :

Thế rốt cuộc cậu ta có ăn chưa ?

Giọng điệu của Tạ Lẫm Xuyên qua màn hình cũng thấy sặc mùi t/h/u/ố/c s/ú/n/g:

Cậu rảnh rỗi đi lo cho người dưng nước lã ăn chưa mà không rảnh quan tâm tôi một câu. Trong mắt cậu tôi rẻ mạt thế cơ à ?

Tay tôi run rẩy suýt làm rớt cái bánh, nhắn lại :

Vậy cậu ăn cơm chưa ?

Chưa. Ăn cục tức của cậu cũng đủ no rồi . Không thèm ngồi cùng bàn, không cho lấy nước, bài tập thà hỏi người khác, cơm cũng trốn đi ăn một mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-biet-minh-la-nu-phu-toi-da-quay-lung-voi-trum-phan-dien/chuong-2
Cậu muốn tôi bứt rứt đến c/h/ế/t đúng không ?

Đọc xong tin nhắn, tôi thở dài sườn sượt. Nếu là Tạ Lẫm Xuyên của ngày xưa dám hỗn láo ăn nói kiểu này , chưa kịp dứt câu đã bị tôi đ/á/n/h cho tơi bời rồi , nhưng bây giờ thời thế thay đổi, tôi nơm nớp lo sợ, nào dám bật lại nửa lời.

Đang chìm trong sầu não, ngẩng đầu lên lại thấy lớp trưởng Cố Ngôn Châu cũng đang ngồi ở hàng ghế đá đối diện, tay cầm củ khoai lang nướng, mắt dán c/h/ặ/t vào cuốn sách vật lý nâng cao.

Tôi phủi m/ô/n/g chuẩn bị đ/á/n/h bài chuồn thì khóe mắt liếc thấy nữ chính Diệp Uyển đang cầm hộp cơm tinh tươm bước tới. Cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Cố Ngôn Châu, giọng oanh vàng cất lên:

Ngôn Châu, sao cậu lại ăn uống kham khổ thế này ? Phần của cậu này , nay nhà bếp có món sườn xào chua ngọt cậu thích nhất đó.

Sự tò mò của tôi bị đ/á/n/h thức, bước chân khựng lại , đồng thời bình luận lại nhảy ch/ói lóa cả mắt:

[Ui chao, thời điểm này nam chính vẫn còn là cục gỗ chưa nảy sinh tình cảm, tội nghiệp bé nữ chính cứ phải theo đuổi mệt mỏi.]

[Cứ lạnh nhạt đi con trai, sau này chờ xem hiện trường vả mặt truy thê hỏa táng nhé.]

[Ê, nhưng mà nữ phụ bắt đầu giở trò gian ma rồi kìa, giành giật chỗ ngồi cạnh nam chính, ngày nào cũng kiếm cớ hỏi bài để cọ nhiệt. Phản diện sau này bị nam chính khiến cho phá sản, cô ta làm vậy chọc giận nam chính thì kết cục chỉ có thể t/h/ả/m thôi.]

Trời đất ơi, tôi muốn điên rồi . Tại sao cái lũ nam nữ chính này cứ thích tụ tập quanh tôi làm gì cơ chứ? Hệ tư tưởng nào ép tôi phải gánh nghiệp vậy ?

Lê bước chân nặng như đeo chì quay về lớp học. Giờ này học sinh vẫn đang dưới căn tin, cứ ngỡ lớp không có ai. Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã tá hỏa khi thấy Tạ Lẫm Xuyên đang ngang nhiên chễm chệ chiếm đóng chỗ ngồi của người khác.

Lời bình luận cô ta sẽ bị Cố Ngôn Châu trả thù cứ văng vẳng trong đầu. Tôi tái mặt lao đến kéo xềnh xệch hắn đứng dậy, giọng điệu hốt hoảng:

Cậu bị điên à ? Ngồi chỗ ai không ngồi lại đi ngồi chỗ của Cố Ngôn Châu.

Người đang chống cằm thẫn thờ bỗng giật mình , hắn im lặng vài giây, chậm rãi đặt hộp cơm giữ nhiệt được bọc cẩn t/h/ậ/n trên tay xuống bàn, cười nhạt một tiếng chua chát:

Thích cậu ta đến mức đó cơ à ? Đến cái ghế tôi ngồi một lát cũng sợ bẩn chỗ của cậu ta .

Tôi sững người :

Không phải ...

Không phải cái gì? Hạ Miên, cậu nói đi .

Hắn đứng dậy, cao hơn tôi cả cái đầu, ánh mắt tối sầm:

Sáng nay cướp áo, giờ chê áo tôi . Sáng nay còn ngồi cạnh tôi , giờ đổi sang ngồi cạnh cậu ta . Cơm cũng không ăn cùng tôi , lại chạy đi nhìn cậu ta ăn khoai lang. Cậu coi tôi là cái gì?

Tôi luống cuống:

Tớ không có ý đó, tớ chỉ là...

Chỉ là cái gì?

Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước, lưng chạm vào cạnh bàn.

Cậu chỉ là chán tôi rồi , đúng không ?

Giọng hắn thấp xuống, không còn ngả ngớn nữa, mà có chút tủi thân không giấu được .

Tôi nhìn hộp cơm giữ nhiệt trên bàn. Trên nắp hộp còn dán tờ giấy nhớ: Nhớ ăn hết, đừng bỏ thịt.

Là chữ của hắn .

Tim tôi thắt lại .

Két! Cánh cửa lớp bị đẩy ra , tôi quay đầu lại , vừa vặn thấy nam nữ chính đang đứng sững ở cửa.

Diệp Uyển cầm hộp cơm, Cố Ngôn Châu cầm sách.

Cả hai nhìn cảnh tôi bị Tạ Lẫm Xuyên dồn vào góc bàn, không khí ám muội đến mức hiểu lầm c/h/ế/t người .

Cố Ngôn Châu đẩy gọng kính, bình tĩnh nói :

Xin lỗi , tôi vào lấy sách.

Diệp Uyển thì đỏ mặt, lắp bắp:

À... mình ... mình đi nhầm lớp...

Bình luận nổ tung:

[Toang rồi toang rồi ! Tu la tràng đến sớm vậy sao !]

[Nữ phụ xong đời, dám quyến rũ cả nam chính lẫn phản diện!]

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện thuộc thể loại Hài Hước, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo