Loading...
Nhưng điều bà lo nhất lại là vấn đề tâm lý bất ổn của tôi . Đêm đó, khát nước mò xuống bếp, tôi nghe lén được cuộc họp kín của nhị vị phụ huynh .
Ông nói xem có phải con Miên nhà mình đến tuổi dậy thì nổi loạn rồi không ? Nghe trên mạng bảo trẻ con giai đoạn này trứng khí mù mịt, gặp ai cũng muốn c/ắ/n.
Tôi cạn lời, mặt không cảm xúc bưng ly nước quay về phòng.
Danh tiếng của Tạ Lẫm Xuyên trong cái nhà này coi như đã được đúc bằng vàng khối. Bố mẹ thà nghi ngờ con gái ruột bị chập mạch chứ tuyệt đối không nghi ngờ hắn nửa lời.
Sáng hôm sau , tôi đeo ba lô uể oải bước ra cổng, vừa mở cửa xe nhà mình thì đập vào mắt là Tạ Lẫm Xuyên đang ngồi chễm chệ ở ghế sau .
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã hắng giọng, bày ra vẻ mặt vô cùng đàng hoàng:
Hôm nay chú Trần tài xế nhà tôi xin nghỉ ốm, tuyệt giao thì tuyệt giao, nhưng cũng đâu đến mức cấm người ta đi nhờ xe đúng không ?
Chú Trần là tài xế ruột của hắn , cống hiến mười năm như một, nổi tiếng là chiến thần chuyên cần, trâu bò còn ốm chứ chú chưa xin nghỉ ngày nào.
Tôi thừa biết hắn đang lươn lẹo, nhưng lười đôi co tạo thêm đề tài, chỉ im lặng trèo lên xe, cố gắng rụt người dán c/h/ặ/t vào cửa kính xa hắn được centim nào hay centim ấy .
Sao thế? Trên người tôi có virus zombie à ? Để tôi đi bệnh viện khử trùng cho cậu vừa lòng nhé.
Lời nói đùa cợt vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tôi biết tỏng đây là chiêu tung cờ trắng cầu hòa của Tạ Lẫm Xuyên. Hắn đang chờ tôi phì cười , sau đó hai đứa sẽ lại chí ch/óe cãi nhau như chưa hề có cuộc chia ly.
Thế nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, tôi vẫn cứng như khúc gỗ, không phản ứng, không cảm xúc.
Nhận ra tôi thực sự hạ quyết tâm coi hắn như không khí, Tạ Lẫm Xuyên bắt đầu hoảng. Hắn chủ động nhích người xích lại gần tôi , giọng nói run mang theo sự van nài thấp thỏm:
Miên Miên, tôi sai rồi , tôi nghe lời cậu hết, cậu muốn đ/á/n/h muốn c/h/ử/i sao cũng được , xin cậu đừng bơ tôi nữa được không ?
Nghe giọng nói ấm ức vang lên ngay sát vành tai, trái t/i/m tôi có chút lỗi nhịp d/a/o động, nhưng lý trí lôi tôi về thực tại. Tôi quay đầu nhìn hắn , giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn:
Tạ Lẫm Xuyên, cậu không cần phải hạ mình như vậy . Tớ thực sự đơn thuần và vô cùng nghiêm túc, không muốn dính dáng gì đến cậu nữa.
Cả cơ thể hắn cứng đờ lại như tượng sáp, linh hồn dường như đã bay màu khỏi thể xác, rơi vào trạng thái ngẩn ngơ vô hồn.
Khi xe vừa đỗ xịch trước cổng trường, tôi không thèm ngoái đầu lại , mở cửa bước thẳng vào trong.
Thầy chủ nhiệm như thường lệ đứng gác cổng như một hung thần, mặt đang hầm hầm sát khí, nhưng vừa thấy Tạ Lẫm Xuyên bước xuống thì nét mặt lật nhanh hơn bánh tráng:
Ồ, hôm nay học bá mặc đồng phục đàng hoàng rồi à ? Biết nghe lời thầy cô thế là tốt , đáng khen đáng khen.
Nghe tiếng thầy giáo, Tạ Lẫm Xuyên mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn đứng thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe dán c/h/ặ/t vào bóng lưng mặc đồng phục thẳng tắp lạnh lùng của tôi đang khuất dần phía sau cánh cổng.
---
Chiều hôm đó, trên sân bóng rổ, đám anh em bạn bè của Tạ Lẫm Xuyên bị hắn vùi dập cho sang chấn tâm lý.
Hắn cướp bóng lừa người úp rổ như một cỗ máy không cảm xúc. Có cậu bạn không nhịn được lên tiếng trêu:
Anh Xuyên, hôm nay bão cấp mấy mà anh lại có nhã hứng ra sân hành hạ bọn này thế? Không cần chạy theo hầu hạ nữ vương Hạ Miên nhà anh nữa à ?
Tạ Lẫm Xuyên bật người úp rổ một cú sấm sét, giữa hai hàng lông mày phủ một tầng u ám lạnh lẽo. Đáp đất xong, hắn đứng thừ người ra một lúc rồi lẩm bẩm đầy chua xót:
Cậu ấy chê tôi rồi , không cần tôi hầu hạ nữa.
Cậu bạn kia bật cười vỗ đùi:
Ối rồi ôi, thế chẳng phải là tin vui sao ? Từ nay anh được tự do tung hoành, muốn làm gì thì làm , nhưng mà sao nhìn mặt anh như đưa đám thế kia ?
Một cậu bạn khác có giác quan nhạy bén hơn bắt đầu nhận ra điều bất thường, híp mắt trêu đùa:
Cái bộ dạng này của anh là hội chứng nhận chủ đúng không ? Nhìn anh bây giờ chả khác gì chú cún Golden bị chủ nhân đuổi ra khỏi cửa vậy .
Tạ Lẫm Xuyên phóng một ánh mắt sắc như d/a/o găm về phía
cậu
bạn, nhưng sức uy h/i/ế/p bằng
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-biet-minh-la-nu-phu-toi-da-quay-lung-voi-trum-phan-dien/chuong-4
Hắn mím môi:
Từ nhỏ đến lớn tôi đều ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy , không có tôi bên cạnh, cậu ấy sống sao nổi.
Người bạn kia bĩu môi đáp lời tàn nhẫn:
Anh lo bò trắng răng. Người ta lớn lên xinh xắn thế kia thì sau này cũng phải yêu đương hẹn hò rồi sẽ có bạn trai thay thế vị trí của anh thôi. Anh là thanh mai trúc mã thì sớm muộn gì chả phải nhường sân khấu.
Chỉ một câu nói , sắc mặt Tạ Lẫm Xuyên như thể vừa chứng kiến tận thế, hắn đứng c/h/ế/t chân mất vài giây rồi đột ngột phứt quả bóng, xoay người cắm đầu cắm cổ chạy đi .
Ở nhà cô Đổng mẹ của Tạ Lẫm Xuyên đang đắp mặt nạ thì nhận được tin nhắn SOS từ cậu con trai quý t/ử:
Miên Miên là vợ con là do mọi người đã hứa hôn đấy nhé. Ai nói lời người đó phải chịu trách nhiệm.
---
Còn về phần tôi , dạo này tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Cứ đến giờ ra chơi lại có một bạn học vô tình tiện tay giúp tôi đi rót nước ấm. Lần một lần hai, tôi còn tự nhủ chắc là do ăn ở tốt nên tình làng nghĩa xóm trong học đường thăng hoa.
Nhưng đến khi cậu bạn bàn trên lại tiện tay xách bình nước về cho tôi lần thứ n, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ bọc bình giữ nhiệt bằng lông xù màu hồng phấn xinh xẻo mới toanh, không nhịn được hỏi thẳng:
Này, cậu khai thật đi , có phải cậu đang yêu thầm tớ không ?
Cậu bạn bàn trên vốn bản tính thật thà, nghe vậy thì mặt cắt không còn một giọt m/á/u, xua tay rối rít lắp bắp:
Không không , tớ thề, chỉ là dạo này trời lạnh, tớ đi mua đồ được chủ quán tặng kèm cái bọc len màu hồng này , tớ là con trai dùng sao được , thấy hợp với cậu nên cho cậu đấy.
Tôi nhướng mày nhìn cái vỏ bọc len:
Nếu mắt tôi không bị mù thì đây là phiên bản giới hạn của một thương hiệu cao cấp, chất liệu lông cừu nhập khẩu mềm mịn như nhung, sờ vào là thấy mùi tiền. Cậu bảo chủ quán tạp hóa nào tặng kèm cái đồ đắt sắt ra miếng này làm quà khuyến mãi? Lừa trẻ lên ba.
Nhưng tôi vẫn giữ thái độ tĩnh như sáo, mỉm cười nói tiếng cảm ơn ngọt ngào như không phát hiện ra điều gì. Cậu bạn kia thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.
Đến lần tiếp theo khi bình giữ nhiệt của tôi lại được tiện tay xách ra khỏi cửa lớp, tôi rón rén bám đuôi theo sau .
Trước khu vực máy lọc nước, đội ngũ xếp hàng vẫn đông như chảy hội. Nhón gót lên nhìn , tôi bắt quả tang Tạ Lẫm Xuyên đang đứng lù lù giữa đám đông, trên tay nâng niu chiếc bình giữ nhiệt màu hồng phấn của tôi .
Sau khi cẩn t/h/ậ/n hứng đầy nước nóng, hắn đưa bình cho cậu nam sinh thật thà kia . Thấy người ta dùng hai tay ôm lấy thân bình, hắn lập tức chậc lưỡi cau mày:
Này này , cậu cầm cái dây quai thôi, đừng có dùng tay áp vào cái vỏ bọc lông của tôi , dơ hết bây giờ.
Đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng cậu bạn kia đi về lớp, hắn mới vò đầu bứt tai lẩm bẩm:
Mình mua về còn chưa được vuốt ve mấy cái, cái tháng ngày sống trong bóng tối này bao giờ mới kết thúc đây?
Vừa quay người lại , trong chớp mắt, ánh mắt hắn va phải ánh mắt sắc lẹm của tôi .
Cả người Tạ Lẫm Xuyên cứng đờ như bị điểm huyệt, luống cuống định quay đầu bỏ chạy.
Tôi khoanh tay, chặn ngay lối thoát:
Tạ Lẫm Xuyên.
Hắn giật b/ắ/n mình , giấu hai tay ra sau lưng như giấu tang vật, mặt đỏ bừng:
À... cậu ... cậu cũng đi lấy nước à ? Trùng hợp nhỉ...
Tôi giơ bình nước hồng phấn lên, gằn giọng:
Trùng hợp đến mức cậu phải nhờ người khác xách bình cho tôi mỗi ngày à ? Phiên bản giới hạn, chủ quán tạp hóa tặng kèm, hả?
Hắn đứng hình, môi mấp máy:
Tôi ... tôi ...
Bình luận lại nhảy lên tưng bừng:
[Trời ơi trùm phản diện lén lút làm shipper nước ấm! Yêu rồi yêu rồi !]
[Nữ phụ ơi tha cho anh ấy đi , anh ấy sắp khóc rồi kìa.]
Tôi nhìn vành tai đỏ ch/ót của hắn , thở dài:
Cậu rảnh lắm à ?
Hắn cúi đầu, giọng nhỏ xíu, tủi thân đến cùng cực:
Không rảnh thì tôi biết làm gì nữa. Cậu không cho tôi ngồi cạnh, không cho tôi lấy nước, không cho tôi đi chung xe. Tôi chỉ còn mỗi việc này là lén lút làm được cho cậu thôi.
Nói xong, hắn ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
Hạ Miên, cậu ghét tôi đến vậy thật à ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.