Loading...
Tôi khoanh tay trước n/g/ự/c, đứng yên tại chỗ, không nói một lời. Chưa đầy ba giây sau , lòng tự trọng của trùm phản diện đã vỡ nát.
Hắn tự động mò mẫm quay lại , len lén liếc nhìn tôi , rồi cứng miệng bao biện:
Hôm nay tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, làm việc tốt tích đức thôi, cậu đừng có ảo tưởng mà hiểu lầm.
Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu:
Ừ, vậy từ nay giữ cái đức đó cho người khác đi , đừng làm mấy trò này nữa.
Hắn cuống cuồng vươn tay định nắm lấy tay tôi để giải thích thì đúng lúc đó, nữ chính Diệp Uyển ôm sấp tài liệu đi ngang qua chúng tôi . Hắn giật mình , lập tức buông tay tôi ra .
Hệ thống bình luận lại ngoi lên đúng lúc:
[Khụ khụ, phản diện bắt đầu để ý đến nữ chính rồi kìa.]
[Ngày nào cũng ngồi cùng bàn, phát sinh hảo cảm cũng là lẽ thường tình thôi.]
[ Nhưng nữ phụ dạo này có vẻ rén rồi , không dám sai vặt phản diện nữa, hay là vì muốn giữ hình tượng trước mặt nam chính nên mới hắt hủi phản diện thế?]
Đọc dòng bình luận, tôi thầm nghĩ dù sao cũng chung chăn chung gối. À nhầm chung tã từ bé, tôi không thể trơ mắt nhìn Tạ Lẫm Xuyên nhảy vào hố lửa của tình yêu cấm kỵ được .
Thế là tôi bồi thêm một câu chân thành:
Tạ Lẫm Xuyên, tớ khuyên thật, cậu đừng có nuôi ý đồ dòm ngó Diệp Uyển. Cô ấy là hoa đã có chủ, sẽ không bao giờ thích cậu đâu .
Hắn nghe vậy thì đôi mày rậm nhíu c/h/ặ/t lại đầy hoang mang, sau đó dường như não bộ tự biên tự diễn ra một kịch bản nào đó. Hắn nhếch môi cười đắc ý:
Trong đầu cậu chứa cái gì thế? Sao tôi có thể thích cô ta được ? Cậu... cậu vì ghen tuông chuyện này nên mấy nay mới tuyệt giao với tôi đúng không ?
Nói đoạn, Tạ Lẫm Xuyên tiến lên hai bước, ánh mắt lấp lánh hy vọng như vớ được cọc, nóng lòng muốn kết thúc cuộc chiến tranh lạnh rớt liêm sỉ này .
Tôi lạnh nhạt lùi lại nửa bước, phản ứng phũ phàng đó lập tức đ/á/n/h sập hàng phòng ngự của hắn , đôi mắt hắn đỏ hoe lên ngay tắp lự.
Từ hồi sáu tuổi cãi nhau ỏm tỏi đến giờ, tôi chưa từng thấy Tạ Lẫm Xuyên rơi một giọt nước mắt nào. Tôi có bày trò bắt nạt đè đầu cưỡi cổ cỡ nào, hắn cũng nhăn nhở chịu đựng.
Tôi giật mình ngó nghiêng xung quanh. May mà góc hành lang này vắng vẻ không có ai, nếu không người ta lại tưởng tôi vừa giở trò mờ ám gì với học bá của trường.
Cậu ghét tôi đến mức đó sao ? Giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo mười phần tủi thân vỡ vụn.
Trái t/i/m tôi khẽ nhói lên, cảm thấy có chút không đành lòng. Bình luận từng nói , sau này Tạ Lẫm Xuyên sẽ ra tay khiến nhà cô phá sản. Nhưng ngẫm lại , hiện tại hắn thật sự chưa làm gì sai với tôi cả, luôn cung phụng tôi như bà hoàng. Đối xử tệ bạc với hắn lúc này quả thật hơi bất công.
Hơn nữa nhìn cái bộ dạng đáng thương này , chắc chắn hắn sẽ dính lấy tôi như đỉa cho đến khi làm hòa mới thôi. Nếu đã không chạy thoát được , chi bằng tôi chơi bài ngửa, chủ động dỗ dành hắn một chút, vuốt lông thuận chiều, coi như là mua bảo hiểm cho cái ghế giám đốc tương lai của bố tôi .
Nghĩ là làm , tôi vươn tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt đỏ hoe của hắn . Cảm nhận được cả người hắn sững sờ run lên, tôi hạ giọng mềm mỏng:
Nín đi , đừng khóc nữa.
Đáy mắt Tạ Lẫm Xuyên lập tức cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt. Hắn kích động giang hai tay ôm chầm lấy tôi , siết c/h/ặ/t vào lòng, giọng nói run rẩy mừng rỡ:
Cậu không giận tôi nữa đúng không ?
---
Kể từ ngày ký hiệp ước hòa bình, cuộc sống của tôi trở nên bận rộn gấp đôi. Một mặt phải dốc sức lấy lòng, vuốt ve cái tôi mong manh của Tạ Lẫm Xuyên, mặt khác lại phải đóng vai bà mối mát tay, âm thầm tác hợp cho cặp đôi nam nữ chính.
Cứ hễ đến giờ ra chơi, tôi lại ôm sách vở lấy cớ đi thỉnh giáo bài tập để mặt dày đòi đổi chỗ với Diệp Uyển, sau đó ngồi chễm chệ lén lút soi mói từng cử chỉ tương tác của Cố Ngôn Châu và Diệp Uyển.
Bàn tay to lớn của Tạ Lẫm Xuyên quơ qua trước mặt tôi che khuất tầm nhìn , giọng điệu sặc mùi giấm chua:
Không phải cậu kêu sang đây để hỏi bài tôi sao ? Cậu cứ dán mắt sang bên kia làm gì? Cậu ngắm tên đó ngày nào cũng ngồi cùng bàn chưa chán à ? Ai quy định bây giờ tôi lại rơi xuống tầng đáy của chuỗi thức ăn thế này ?
Tôi thu lại ánh mắt, quay sang nhìn hắn , đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt thả thính không chớp mắt:
Tớ
đã
bỏ qua tên mọt sách bên cạnh để lặn lội đường xa đến nhờ vả
cậu
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-biet-minh-la-nu-phu-toi-da-quay-lung-voi-trum-phan-dien/chuong-5
Bấy nhiêu đó vẫn
chưa
đủ chứng minh tình yêu to lớn tớ dành cho
cậu
sao
?
Cái tai của Tạ Lẫm Xuyên đỏ bừng lây sang cả hai má, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều hất cằm hỏi:
Muốn giải bài nào?
Tôi tiện tay chỉ đại một câu hình học không gian dài ngoằng. Ngay giây tiếp theo, tiếng gầm gừ bất lực của hắn vang lên:
Hạ Miên, bài này tiết trước tôi vừa mới nhai nát ra giảng cho cậu xong, có phải não cậu bị cái tên mọt sách kia rút cạn hết chất xám rồi không hả?
---
Đến lúc ngồi trên xe về nhà, Tạ Lẫm Xuyên vẫn còn đang phụng phịu khoanh tay trước n/g/ự/c. Tôi chủ động phá vỡ bầu không khí băng giá:
Hôm nay mẹ tớ đi spa không có nhà, tớ sang nhà cậu ăn trực bữa tối được không ?
Hắn mím môi liếc tôi một cái lạnh nhạt:
Gì? Có ở nhà hay không thì liên quan gì? Nhà cậu thiếu bảo mẫu nấu cơm năm sao cho cậu ăn à ?
Tôi chớp chớp mắt nhìn thẳng vào hắn , cười tủm tỉm:
Thế là không hoan nghênh tớ qua nhà cậu à ?
Hàng lông mi dài của Tạ Lẫm Xuyên khẽ chớp chớp, hắn cố gắng dùng hết sức bình sinh đè nén khóe môi đang muốn nhếch lên, gật đầu rụt rè:
Qua thì qua, cũng không phiền lắm.
Đúng là đồ ngốc dễ dụ.
Trong suốt bữa ăn tối, tôi trổ tài diễn xuất, liên tục gắp thức ăn bỏ đầy bát Tạ Lẫm Xuyên. Cô Đổng mẹ hắn ngồi đối diện mà mắt tròn mắt dẹt. Chắc cả đời bà chưa từng thấy cảnh tượng mặt trời mọc đằng tây này . Ánh mắt bà không hề rời khỏi hai đứa lấy một giây.
Đợi Tạ Lẫm Xuyên và hết miếng cơm cuối cùng, tôi ân cần rút khăn giấy lau miệng cho hắn rồi tự tay bóc nho, gọt táo đưa tận miệng.
Tạ Lẫm Xuyên ban đầu thì giật mình kinh hãi, sau đó cũng nhanh ch/óng bị sự dịu dàng của tôi làm cho u mê, nửa từ chối nửa hưởng thụ, mặt vênh lên tận trời.
Đúng lúc chúng tôi no nê định kéo nhau lên lầu làm vài ván bida giải trí, cô Đổng nghiêm mặt lên tiếng:
Lẫm Xuyên vào thư phòng gặp mẹ một lát. Miên Miên, con cứ tự nhiên xem tivi chờ nó nhé.
Tôi ngoan ngoãn ôm gối ngồi ở phòng khách nhưng vẫn dỏng tai hóng hớt.
Tiếng tranh luận từ phòng sách loáng thoáng lọt ra :
Mẹ, con thề con không hề bắt nạt cậu ấy .
Thế sao tự dưng con bé Miên Miên lại phải hạ mình hầu hạ con khúm núm đáng thương như thế?
Tạ Lẫm Xuyên có vẻ suy sụp, gắt lên:
Mẹ không nghĩ đến một khả năng là cậu ấy đột nhiên nhận ra mị lực của con và thích con sao ? Người ta tự nguyện đối xử tốt với con, sao mẹ lại dùng từ hầu hạ?
Cô Đổng im lặng mất ba giây, rồi bật ra một tiếng cười khẩy, mỉa mai sát muối vào t/i/m con trai:
Con bé mà thèm để mắt đến cái nhan sắc này của con à ? Mắt con mù rồi sao ? Nó chỉ coi con là thằng anh trai mưa thôi con ạ. Mấy cái chuyện hứa hôn hồi bé mẹ nói đều là đùa cợt cả. Con tỉnh mộng đi , phải tôn trọng ý nguyện của Miên Miên, đừng có làm nó sợ.
Nửa phút sau , cánh cửa thư phòng mở ra . Tạ Lẫm Xuyên bước ra với dáng vẻ hồn siêu phách lạc. Khi đi ngang qua phòng khách, hắn còn ném cho tôi một ánh nhìn u oán với đôi mắt đỏ hoe như thỏ con bị cướp cà rốt. Hắn lết từng bước nặng trịch lên cầu thang, dừng lại ở bậc trên cùng, quay lưng về phía tôi , giọng khàn khàn hỏi:
Không phải cậu đòi chơi bida sao ? Lên đây.
Tôi tung tăng chạy theo hắn vào phòng giải trí. Bida là môn tủ của tôi và như một thói quen cố hữu, tôi đi những đường cơ mượt mà vùi dập hắn tơi tả không ngóc đầu lên nổi.
Khi viên bi cuối cùng của Tạ Lẫm Xuyên bị tôi phá nát đội hình, tôi mới giật mình vỗ trán sực nhớ ra hôm nay mình đến để nịnh nọt dỗ dành hắn cơ mà. Đánh đ/ấ/m kiểu này thì toang.
Chột dạ cười giả lả:
Làm ván nữa nhé. Ván này tớ chấp cậu .
Quay đầu lại tôi bàng hoàng thấy trùm phản diện đang chống gậy bida vừa quật cường c/ắ/n môi vừa lén đưa tay quệt nước mắt, khóe mắt và ch/óp mũi đều ửng đỏ rực.
Chậc chậc, đúng là kỳ quan thiên nhiên thế giới cần được bảo tồn. Tôi hoảng hốt mở to mắt:
Tớ sai rồi , ván sau tớ đứng im cho cậu thắng được chưa ?
Tạ Lẫm Xuyên nhìn tôi chằm chằm, hạ giọng u buồn:
Cậu thật sự chỉ coi tôi là anh trai thôi à ?
Tôi dứt khoát lắc đầu nguầy nguậy:
Anh trai cái nỗi gì? Có chung huyết thống đâu . Chẳng qua cậu chui ra từ bụng mẹ trước tớ có vài phút mà đòi chiếm tiện nghi làm bề trên của tớ à ? Không có cửa đâu nhé.
Nghe câu trả lời của tôi , khóe mắt u buồn của hắn bỗng lóe lên một tia sáng hy vọng, nhưng ngay lập tức hắn lại nhớ ra điều gì đó, sắc mặt ảm đạm đi , giọng nói như bị kẹp lại trong cổ họng:
Chẳng lẽ khát vọng của cậu lớn đến mức muốn tôi phải gọi cậu bằng chị?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.