Loading...

Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện
#6. Chương 6

Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Động tác gật gù của tôi khựng lại giữa không trung, tất nhiên là không rồi , chị em cái gì tầm này ?

Ngay sau đó, Tạ Lẫm Xuyên buông cây gậy, hai tay chống lên thành bàn bida, cúi người ép sát mặt về phía tôi . Giọng điệu mang theo sự dụ dỗ ma mị:

Cậu từng mạnh miệng tuyên bố muốn tôi làm nô bộc trung thành hầu hạ cậu cả đời, nhưng tôi nói cho cậu biết , để hai người không m/á/u mủ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau cả đời thì trên đời này chỉ có một thân phận duy nhất thôi.

Tôi ngây ngốc nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc c/h/ế/t đang ngày càng phóng to trước mắt, não bộ bị đình trệ trong khoảnh khắc:

Thân phận gì?

Công bằng mà nói , nhan sắc của Tạ Lẫm Xuyên đúng là đẳng cấp yêu nghiệt, nhưng khổ nỗi tôi nhìn cái bản mặt này mười mấy năm rồi nên hệ miễn dịch cũng khá cao. Rất nhanh, lý trí đã quay về chiếm đóng đại não.

Thấy ánh mắt tôi từ ngơ ngác dần trở nên tỉnh táo và trong vắt như hồ thu, hắn xì hơi như quả bóng xịt, gục đầu nặng nề lên vai tôi , tức tưởi lẩm bẩm:

Đúng là đồ gỗ mục không thể điêu khắc nổi.

Mấy trận bida, tôi dốc lòng nhường nhịn để Tạ Lẫm Xuyên thắng một cách giòn rã, nhưng nhìn bản mặt hắn vẫn hầm hầm chả vui vẻ lên chút nào.

---

Lần này để thúc đẩy cốt truyện, tôi đã vạch ra một kế hoạch tác hợp vẹn toàn cho cặp đôi nam nữ chính. Điểm đến là nhà ma dọa người ở khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố.

Đứng trước cửa hang động tối om tản ra luồng khí lạnh lẽo là bốn nhân vật: Diệp Uyển mặt mày tái mét, Cố Ngôn Châu điềm tĩnh đẩy gọng kính vẫn giữ nguyên nét mặt than, Tạ Lẫm Xuyên cao có và tôi kẻ đầu sỏ.

Chị nhân viên soát vé quét mắt nhìn một lượt bốn người rồi tiến thẳng đến chỗ tôi phổ biến nội quy an toàn . Đúng là người trong nghề. Nhìn phát biết ngay đứa nào là báo thủ bày trò.

Từ bé tôi đã thừa biết Tạ Lẫm Xuyên mắc chứng sợ bóng tối nặng. Thế là trước khi bước vào màn đêm đen ngòm, tôi ân cần vỗ vai hắn dặn dò:

Vào trong nhớ bám sát lấy tớ nhé, đừng có đi lung tung.

Vì sĩ diện của một thằng đàn ông, hắn quay ngoắt mặt đi , mạnh miệng phủ nhận:

Ai sợ? Cậu mới là người phải bám c/h/ặ/t lấy tôi , tôi sẽ bảo kê cậu .

Tôi cười khẩy hai tiếng trong bụng, không thèm vạch trần. Cứ chờ xem, vào đó đứa nào gào to nhất thì tự khắc rớt liêm sỉ.

Vừa mới bước qua cánh cửa, đụng ngay NPC ma nữ tóc dài đầu tiên, bên tai tôi đã bùng nổ một tiếng thét ch/ói tai xuyên thủng màng nhĩ. Tiếng hét đầy nội lực vang vọng đến mức làm anh NPC đang bò lổm ngổm dưới đất cũng phải giật b/ắ/n mình lùi lại .

Theo phản xạ có điều kiện, tôi đinh ninh đó là Tạ Lẫm Xuyên, dù sao cũng là tôi ép hắn đi nên vội vàng quờ quạng trong bóng tối, nắm c/h/ặ/t lấy bàn tay lạnh toát của hắn , vuốt ve an ủi:

Không sao đâu , giả thôi, có tớ ở đây bảo vệ cậu rồi .

Từ bên cạnh, giọng nói trầm thấp pha chút kinh ngạc xen lẫn kỳ lạ của Tạ Lẫm Xuyên vang lên:

Hạ Miên, tôi vẫn đang rất ổn và tôi cũng không hèn đến mức hét lên thất thanh như thế đâu .

Ngay lúc đó, tiếng thét kinh hoàng vẫn tiếp tục kéo dài.

Tôi hoang mang tột độ, không phải Tạ Lẫm Xuyên, vậy thì là ai?

Sau khi anh NPC tội nghiệp rút lui, ánh đèn mờ ảo chớp nháy bật sáng. Tôi ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người bên cạnh và ánh mắt tôi chôn chân tại chỗ khi thấy gương mặt trắng bệch, mồ hôi hột túa ra , n/g/ự/c phập phồng vì dư âm sợ hãi của lớp trưởng Cố Ngôn Châu.

Ô hay , kịch bản gốc đâu có ghi nam chính lại nhát g/a/n thế này . Kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân tôi tốn công đạo diễn biết hạ màn kiểu gì đây?

Giữa lúc tôi đang hoang mang, Diệp Uyển với sắc mặt lo lắng đã chủ động bước tới, vỗ nhẹ lưng Cố Ngôn Châu hỏi han:

Ngôn Châu, cậu không sao chứ? Nếu cậu thực sự sợ quá không chịu nổi thì bọn mình bấm chuông xin ra ngoài nhé?

Cậu hét to quá. Màng nhĩ của NPC chắc sắp điếc đến nơi rồi .

Đại địa hỡi càn khôn hỡi, tôi chấn động thực sự. Cái nết ăn nói của nữ chính sao lại thẳng như ruột ngựa thế kia ? Tôi dẫu có đóng vai nữ phụ độc ác đi gây sự cũng không dám thốt ra câu châm chọc mang tính sát thương cao thế này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-biet-minh-la-nu-phu-toi-da-quay-lung-voi-trum-phan-dien/chuong-6

Nhưng nhìn cảnh tượng nam chính yếu đuối dựa dẫm, nữ chính bao bọc, tôi bỗng nhận ra thế này thì sau này họ thành đôi cũng hợp lý thôi. Tình yêu bù trừ mà.

Ánh mắt Cố Ngôn Châu đảo liên hồi như muốn ngất lịm đi . Cuối cùng cậu ta tựa lưng vào tường, cố gồng mình đứng thẳng lắc đầu ngoe nguẩy:

Tôi , tôi không sao , đi đông bốn người vẫn tốt hơn, có thể chia sẻ phân tán mức độ sợ hãi.

Ôi, cái khí thế kiên cường này , tôi chỉ từng thấy khi cậu ta giải đề toán thôi.

Chưa để cậu ta kịp thở dốc, loa thông báo nhiệm vụ giải đố tách nhóm vang lên. Tôi thầm tính toán sẽ lôi Tạ Lẫm Xuyên đi làm nhiệm vụ phụ, tạo không gian riêng tư tối tăm mờ ảo cho hai người kia ở lại giải đố, cơ hội ngàn vàng để mở lòng và nảy sinh tình cảm.

Thấy tôi định rời đi , Tạ Lẫm Xuyên cố gắng dùng chút lương tri cuối cùng níu kéo. Hắn nắm c/h/ặ/t t/a/y tôi đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, hạ giọng cảnh báo:

Cậu bị điên à ? Tách ra để hai người họ ở lại đối mặt với ma, chẳng phải cậu muốn tác hợp sao ? Hiệu ứng cầu treo kích thích tình yêu, cậu chưa nghe bao giờ à ?

Tôi cạn lời bĩu môi đáp trả:

Thì tạo hiệu ứng cũng phải để người ta giữ được mạng đã chứ.

Nói xong, tôi bất chấp lôi xềnh xệch hắn chui tọt vào một cái tủ quần áo cũ kỹ là đạo cụ của trò chơi để trốn NPC. Cánh cửa tủ vừa đóng lại , tôi cảm nhận được cả cái tủ bắt đầu di chuyển rung lắc, một lúc sau như bị kẹt vào khớp nào đó, đứng im thin thít.

Chiếc máy bộ đàm duy nhất tôi đã dúi vào tay Cố Ngôn Châu, người cần nó nhất để kêu cứu rồi . Giờ thì tôi và Tạ Lẫm Xuyên bốn mắt nhìn nhau , chân chối trong không gian chật hẹp, tối om như hũ nút, đến ngón tay giơ lên cũng không thấy.

Tôi sợ Tạ Lẫm Xuyên sợ bóng tối phát hoảng, lên tiếng trấn an luyên thuyên:

Cậu đừng sợ, chắc anh NPC đang nấp bên ngoài chờ mình mở cửa để hù dọa thôi. Lát ổng đợi không được , chán thì ổng tự bỏ đi tìm bọn mình .

Tạ Lẫm Xuyên không đáp lời, tôi lo lắng đưa tay sờ soạng trong bóng tối xem hắn có bị ngất không , bàn tay vô tình chạm phải l/ồ/ng n/g/ự/c đang phập phồng mạnh mẽ của hắn .

Hắn hừ khẽ một tiếng, dồn nén, ngay sau đó, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ phả thẳng vào vành tai tôi , giọng nói khàn đặc:

Hạ Miên, tôi hôn cậu một cái được không ?

Tôi đứng hình toàn tập, đại não như bị rút điện. Theo logic của một nữ phụ độc ác, tôi nên tát hắn một cái rồi c/h/ử/i bới từ chối. Nhưng trong hoàn cảnh tôi đang phải dùng mỹ nhân kế để lấy lòng phản diện giữ mạng cho gia đình thì tôi có nên thuận nước đẩy thuyền không ? Rốt cuộc là đá hay nhận.

Trong lúc não bộ tôi đang nhảy số điên cuồng, một tiếng cười khẽ cợt nhả vang lên trong bóng tối. Sau đó hắn không đợi tôi quyết định, tự mình tiến tới thăm dò, đôi môi ấm nóng khẽ chạm vào khóe miệng tôi .

Thấy tôi đơ người không phản kháng, hắn được nước lấn tới, bàn tay to lớn giữ c/h/ặ/t lấy gáy tôi , cúi đầu ấn xuống một nụ hôn sâu. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nhịp t/i/m đập thình thịch và tiếng hừ nhẹ vương vấn.

Mãi cho đến khi tôi cảm thấy phổi mình sắp cạn kiệt oxy mới vội vàng dùng sức đẩy hắn ra . Vừa lúc đó, cái tủ đột ngột rung lên. Cánh cửa bị mở toang, ánh đèn flash bên ngoài hắt vào ch/ói lóa, kèm theo lời xin lỗi rối rít của nhân viên kỹ thuật vì sự cố kẹt máy.

Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng quay mặt đi , né tránh ánh nhìn rực lửa và đôi tai đang ửng đỏ như tôm luộc của Tạ Lẫm Xuyên.

Sau khi hoàn thành chuyến thám hiểm bão táp bước ra khỏi nhà ma, Diệp Uyển bỗng nở nụ cười vô cùng rạng rỡ:

Hôm nay vui thật đấy, cảm giác kích thích dã man. Đây là lần đầu tiên mình ra ngoài đi chơi giải trí cùng bạn bè.

Tôi cười đáp lại một cách gượng gạo lơ đễnh, tâm trí vẫn còn kẹt lại trong cái tủ quần áo kia .

Quay sang bên cạnh còn có Cố Ngôn Châu sắc mặt tái mét tệ hơn cả tôi . Nhưng với tinh thần ship couple bất diệt, tôi vẫn không bỏ cuộc, ngước mắt tò mò hỏi Cố Ngôn Châu:

Thành thật đi lớp trưởng, tại sao cậu sợ ma đến mức sinh lý bài xích mà vẫn c/ắ/n răng đồng ý đến đây chơi? Có phải vì ở đây có một người đặc biệt quan trọng với cậu không ?

Nói đoạn, tôi nháy mắt ẩn ý nhìn về phía Diệp Uyển.

Bạn vừa đọc xong chương 6 của Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện – một bộ truyện thể loại Hài Hước, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo