Loading...

Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện
#7. Chương 7

Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Cậu ta đẩy gọng kính, hoàn toàn không thèm bắt sóng tình yêu mà chìa tay về phía Tạ Lẫm Xuyên, giọng nói mỏng dính thoi thóp:

Cậu hứa cho tôi mượn cuốn vở ghi chú ôn tập toán nâng cao. Tôi vì nó mới đến. Đưa đây.

Tôi nghẹn họng chỉ biết trưng ra nụ cười công nghiệp giả trân. Trong đầu văng vẳng dòng chữ đèn led ch/ói lóa: đồ gỗ mục c/h/ế/t tiệt hết cứu.

Trên đường đi bộ ra bến xe, nhân lúc hai chàng trai đi tót phía trước , Diệp Uyển lén kéo tay tôi thì thầm:

Hạ Miên, cảm ơn cậu nhiều nhé. Mình thừa nhận mình thích Cố Ngôn Châu, nhưng trải qua hôm nay, mình nghĩ để cậu ấy từ từ mở lòng, phát triển chậm rãi sẽ hợp với tính cách của bọn mình hơn. Hơn nữa, làm bạn với những người thẳng thắn như các cậu mình thấy rất vui.

Cô nàng chớp mắt tinh nghịch nói tiếp:

Cậu cũng vậy nhé, dũng cảm đối diện với tiếng gọi trái t/i/m mình đi .

Nói xong, cô ấy cười khúc khích rồi bước nhanh lên theo Cố Ngôn Châu đang quay đầu tìm kiếm.

Khoan đã , chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? Một màn hóa giải thù hận cấp sử thi. Nữ chính hào quang vạn trượng vậy mà lại kết bái huynh đệ với nữ phụ độc ác, thế này là phá vỡ cốt truyện rồi còn gì.

Hơn nữa, trùm phản diện Tạ Lẫm Xuyên cũng đang chễm chệ trong nhóm bạn thân đó, vậy sau này lấy lý do gì để hắn hắc hóa lật đổ tôi ? Chẳng lẽ là phản bội tình bạn, quay lưng đ/â/m sau lưng anh em?

Cái mô típ ngược phản diện và nữ chính vốn dĩ là xây dựng trên cơ sở phản diện chen chân phá hoại tình cảm nam nữ chính cơ mà. Người ta giờ là đôi tình nhân tâm đầu ý hợp rồi , các người rảnh rỗi quá hóa rồ à ?

Nhớ lại nụ hôn bất ngờ trong tủ, những dòng bình luận rớt liêm sỉ bắt đầu chạy ngang đầu làm mặt tôi nóng bừng bừng. Tục ngữ có câu con thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Vậy mà tôi vừa mới gặm nhấm một cách nhiệt tình thanh mai trúc mã nhà bên, thật là tạo nghiệp.

Về đến trước cổng nhà, tôi luống cuống định co giò bỏ chạy vào trong thì Tạ Lẫm Xuyên bất ngờ đưa tay cản lại . Hắn cúi người ghé sát tai tôi , hơi thở ám muội :

Nhà tôi tối nay bố mẹ vắng nhà, cậu có thể...

Tuyệt đối không thể. Quá nhanh rồi . Tớ... tớ còn chưa chính thức nhận lời ở bên cậu đâu . Chuyện người lớn không đùa được đâu .

Tôi không kịp suy nghĩ, não chưa nảy số đã buột miệng thét lên một tràng kịch bản đen tối.

Hắn sững người mất ba giây, chớp chớp mắt load lại thông tin rồi phì cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

Tôi chỉ định hỏi là tôi có thể qua nhà cậu ăn ké bữa tối không ? Cái đầu nhỏ của cậu đang load đến cái kịch bản nào thế?

Tôi bị câu châm chọc làm cho nghẹn họng, hận không thể đào một cái hố chui xuống đất. Thẹn quá hóa giận, tôi dậm chân đi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại , nhốt hắn ở ngoài. Tôi hét vọng ra :

Không được vào , cút về nhà ăn mì gói đi .

Vì nguy cơ công ty gia đình phá sản đã bay màu cùng với sự thân thiết của nhóm bốn người , tôi cũng không cần phải gồng mình giả vờ làm nữ phụ ngoan hiền nữa.

Mẹ tôi đang đắp mặt nạ ngoài phòng khách chứng kiến toàn bộ quá trình, buồn cười lắc đầu ngán ngẩm:

Hai đứa bay lại chí ch/óe nhau à ?

Nhưng khi tôi quay đầu lại , nụ cười trên môi bà cứng đờ. Bà chỉ tay vào mặt tôi hỏi bằng giọng kỳ quặc:

Mặt con làm sao mà đỏ bừng như quả bồ quân thế kia ?

Tôi không hó hé nửa lời, vắt chân lên cổ chạy biến lên lầu. Lát sau lại nghe thấy mẹ tôi đang lôi điện thoại ra buôn dưa lê với cô Đổng.

Nửa tiếng sau , cánh cửa phòng tôi bị gõ lốc cốc. Mẹ tôi đứng ngoài thông báo với giọng điệu không cho phép từ chối:

Chuẩn bị thay đồ đi . Tối nay hai nhà chúng ta đặt phòng VIP đi ăn nhà hàng.

Lòng tôi giờ đang rối như canh hẹ, thực sự chưa muốn giáp mặt Tạ Lẫm Xuyên lúc này . Nhưng cô Đổng luôn cưng nựng tôi như con gái ruột. Tôi từ chối thì bất lịch sự quá.

Lúc bước vào phòng bao nhà hàng, tôi nhận ra bầu không khí hôm nay có chút trang trọng kỳ lạ. Hai người bố bận rộn trăm công nghìn việc vốn hiếm khi xuất hiện cũng có mặt đông đủ, nâng ly cười nói rôm rả, tôi đang cặm cụi húp canh sườn, cố gắng tàng hình thì chủ đề đột ngột bẻ lái xoáy thẳng vào tôi .

Bố Tạ Lẫm Xuyên cười lớn:

Con bé Miên Miên nhà mình chớp mắt cái đã thành thiếu nữ rồi , ở trường có anh chàng bảnh bao nào lọt vào mắt xanh chưa con?

Tôi vừa định mở miệng nói dạ chưa để qua chuyện thì Tạ Lẫm Xuyên ngồi bên cạnh đã hất tay đặt cạch cái chén xuống bàn, giọng điệu hốt hoảng như sợ bị ai nẫng tay trên :

Sao có thể có được ạ? Cậu ấy , cậu ấy còn nhỏ lắm, chưa yêu đương gì đâu .

Tôi lén phóng cho hắn một ánh mắt hình viên đạn lạnh lùng. Thế cái lúc đè người ta ra hôn trong tủ, sao không thấy cậu kêu người ta còn nhỏ đi ? Trà xanh nam.

Mẹ tôi ngồi đó, ánh mắt tinh anh như radar đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Bà hắng giọng nói với Tạ Lẫm Xuyên:

Mấy cái trò vờn nhau của các con, mẹ đây thừa sức bắt bài. Mẹ không nói vòng vo đâu . Tuổi này yêu đương cũng tốt , mẹ không cấm nhưng chơi gì thì chơi, phải đảm bảo ranh giới an toàn . Con hiểu ý mẹ không ?

Tạ Lẫm Xuyên sau vài giây há hốc mồm kinh ngạc vì được đèn xanh phê chuẩn, lập tức hớn hở như trúng số độc đắc. Hắn đứng phắt dậy, lăng xăng rót trà , hai tay dâng lên cho bố mẹ tôi , tốc độ lật mặt đổi xưng hô mượt mà như mây trôi nước chảy:

Bố mẹ yên tâm uống chén trà này . Con xin lấy danh dự nam nhi ra thề, con sẽ tình nguyện làm nô bộc hầu hạ, nâng niu Hạ Miên cả đời này , không để cô ấy chịu nửa điểm ủy khuất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-biet-minh-la-nu-phu-toi-da-quay-lung-voi-trum-phan-dien/chuong-7

Nhìn cảnh tượng nhận người thân hoang đường đến mức rớt hàm trước mắt, tôi ôm trán, vẫy vẫy tay yếu ớt:

Ủa alo, mấy người có ai còn tôn trọng ý kiến của nữ chính là con không vậy ?

---

Hôm sau quay lại trường, Tạ Lẫm Xuyên mặt dày vác ba lô chuyển thẳng đến chỗ ngồi cạnh tôi , đuổi Cố Ngôn Châu đi chỗ khác.

Tôi kinh ngạc há hốc mồm, cái vị trí đắc địa này là do Cố Ngôn Châu dùng la bàn phong thủy tính toán kỹ lưỡng, góc nhìn bảng đen chuẩn 45 độ, ba năm nay cậu ta ngồi vững như Thái Sơn, không ai lay chuyển nổi, vậy mà tên mặt dày này dùng chiêu gì cạy đi được hay vậy ?

Tạ Lẫm Xuyên nhếch mép cười khinh bỉ, hất tóc tự đắc:

Ai bảo tôi là chiến thần học bá đứng đầu trường làm gì? Tôi chỉ cần dùng kiến thức giải cho cậu ta một bài toán siêu khó, thế là xong. Kiến thức chính là siêu năng lực vô địch nhất.

Chậc, nhìn cái vẻ mặt kiêu ngạo này , cũng ra dáng uy phong của trùm phản diện được vài phần rồi đấy. Nhưng cái phong thái ngầu lòi ấy giữ chưa được ba giây, hắn đã gục đầu xuống mặt bàn, nhắm mắt hít sâu một hơi luồng không khí quanh tôi .

Tôi nhìn mà nổi da gà từng cơn, ghét bỏ đẩy đầu hắn ra :

Cậu lại dở chứng gì đấy?

Tạ Lẫm Xuyên gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thâm tình như nước mùa thu:

Chỉ là cảm thấy cuối cùng cậu cũng chịu quay lại bên tôi rồi .

Tôi cạn lời, vươn tay che kín hai mắt hắn lại , cấm hắn dùng ánh mắt đó nhìn mình . Cái tên này mấy ngày nay như bị ma nhập, mở miệng ra là buông lời sến súa nghe mà sởn hết cả gai ốc.

Con người một khi lơ là thả lỏng, căn bệnh trì hoãn thâm căn cố đế sẽ lập tức quay trở lại . Sáng hôm sau , tôi vắt chân lên cổ, chạy chối c/h/ế/t đến cổng trường vào những giây đếm ngược cuối cùng. Lén lút nhìn qua cửa kính phòng bảo vệ đã thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí đỏ như Quan Công của thầy Giám thị Vương đang trực chờ.

Nhận ra bản thân lại quên mặc áo khoác đồng phục, không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lao thẳng tới tung chiêu thức quen thuộc lột phăng chiếc áo blazer đang mặc trên người Tạ Lẫm Xuyên ra .

Hắn ngoan ngoãn đứng im, vành tai ửng đỏ, mặc cho tôi sờ soạng lột áo trước thanh thiên bạch nhật.

Lột xong áo khoác, tôi đắc ý mặc vào người . Trên mặt hắn lại thoáng qua một tia thất vọng não nề như thể chưa bị lột đủ.

Xui xẻo thay , hôm nay tâm trạng thầy giám thị cực kỳ tồi tệ do cãi nhau với vợ, đến cả vầng hào quang học sinh giỏi của hắn thầy cũng không nể nang gì nữa, tóm cổ phạt luôn.

Giờ nghỉ trưa, trong khi học sinh toàn trường ùa xuống canteen ăn uống no say thì ở góc lớp Tạ Lẫm Xuyên đang cặm cụi c/ắ/n b/út viết bản kiểm điểm 1000 chữ. Tôi ngồi chễm chệ bên cạnh, vừa nhàn nhã xúc cơm hộp mà hắn cất công đặt nhà hàng giao tới, vừa ra dáng giám thị trông coi.

Ngửi mùi sườn xào chua ngọt thơm nức mũi, Tạ Lẫm Xuyên như được khai mở trí tuệ, đột nhiên ngẩng đầu lên oán thán:

Thế này không công bằng.

Tôi nhướng mày nhìn hắn , nhai nhóp nhép:

Cậu là nô bộc thanh mai trúc mã đã ký khế ước bán mình thì đòi công bằng cái gì ở đây?

Hắn chống cằm, chớp mắt ấm ức nói :

Lý, bắt ngựa chạy đường dài thì cũng phải cho ngựa ăn cỏ chứ. Cậu xài tôi hao như thế, phần thưởng lao động của tôi đâu ?

10 phút sau , tôi che miệng ho sặc sụa, tiện tay rút khăn giấy lau đi vệt nước vương trên khóe môi.

Công nhận nuôi nô bộc từ nhỏ đến lớn đúng là tiện lợi, dễ dùng thật, nhưng cái giá phải trả đôi khi cũng đỏ mặt tía tai phết.

Tên đầu sỏ nào đó lúc này mặt mũi hớn hở đỏ rực từ cổ lên tới mang tai lại cắm cúi viết kiểm điểm, tay không những không thấy mỏi mà còn tràn trề sinh lực, chữ viết bay bướm như phượng múa rồng bay.

Tôi vừa tiếp tục nhai vừa nhìn nụ cười tủm tỉm gian xảo trên môi hắn , đột nhiên não bộ lóe lên một tia sáng nhận ra điểm bất hợp lý trí mạng: khoan đã , sáng nay trước khi đi học chẳng phải tôi đã nhắc hắn mang hộ cái áo đồng phục của tôi cất trong ba lô hắn rồi sao ?

Trời ạ, tên trà xanh tâm cơ này cố tình giấu nhẹm đi , gài bẫy để tôi lột áo hắn nhằm mục đích công khai đòi phần thưởng thân mật cơi nựng đây mà.

Cứu tôi , đường đường là nữ phụ độc ác sao lại bị tên phản diện này thao túng tâm lý thế này !

NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA TẠ LẪM XUYÊN

Mẹ tôi luôn tự hào về kế hoạch tẩy não vĩ đại của bà rằng bà đã thành công nhồi nhét tư tưởng Hạ Miên là vợ vào đầu tôi từ lúc tôi còn mặc quần thủng đáy.

Nhưng bà không hề biết với bộ não IQ luôn đứng top trường của tôi , làm gì có chuyện tôi dễ dàng bị dắt mũi đến thế.

Thực ra tôi tình nguyện cúi đầu xưng thần đơn giản là vì tôi nghiện cảm giác bị Hạ Miên ức h/i/ế/p. Nhìn một cô nhóc khóc nhè rực rỡ, kiêu ngạo, lúc nào cũng hất cằm sai vặt tôi , nhưng ánh mắt lại chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng tôi .

Từ 8 tuổi đá tôi xuống hồ cá, đến 17 tuổi lột áo tôi giữa cổng trường, Hạ Miên chưa bao giờ coi ai khác là ngoại lệ.

Cô ấy chỉ hung dữ với một mình tôi . Cũng chỉ dịu dàng với một mình tôi .

Cái ghế bên cạnh cô ấy , bình nước của cô ấy , hộp cơm của cô ấy , tất cả đều phải là của tôi .

Cho nên, nếu phải làm nô bộc cả đời để được ở bên cạnh cô ấy , tôi cũng cam tâm tình nguyện. Thậm chí còn phải dùng chút mưu hèn kế bẩn, giấu cái áo đồng phục của cô ấy đi , để cô ấy chủ động chạm vào tôi , để tôi có cớ đòi chút phần thưởng.

Ví dụ như một nụ hôn lén trong tủ quần áo tối om, hay một cái chạm môi chuồn chuồn nước ngay trong lớp học lúc viết kiểm điểm.

Làm phản diện thì sao chứ? Phản diện chỉ cần một nữ phụ duy nhất này thôi là đủ rồi .

Chương 7 của Sau Khi Biết Mình Là Nữ Phụ , Tôi Đã Quay Lưng Với Trùm Phản Diện vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Hài Hước, Sủng, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo