Loading...
Đó là một loại cảm giác thỏa mãn tính chiếm hữu đến tột cùng.
Thế nên cái ngày mà cô ấy đột nhiên vạch rõ giới hạn, lạnh lùng quay lưng và nhất quyết đẩy tôi cho người khác, thế giới trong tôi thực sự sụp đổ.
Cô ấy thầm thì với cái hệ thống quái quỷ gì đó rằng tôi là trùm phản diện, tương lai sẽ vì nữ chính mà khiến nhà cô ấy phá sản.
Nực cười , phản diện thì đúng rồi đấy, nhưng Diệp Uyển là cái thá gì mà có thể lọt vào mắt tôi ?
Trong từ điển của Tạ Lẫm Xuyên này , ngoại trừ Hạ Miên ra , tất cả những sinh vật sống khác đều chỉ là phông nền.
Cũng nhờ những ngày tháng chiến tranh lạnh đẫm nước mắt đó, tôi phát hiện ra một điểm yếu chí mạng của Hạ Miên: nữ vương bạo chúa của tôi , thực chất lại cực kỳ mềm lòng trước nước mắt.
Cứng rắn không được thì ta xài chiêu trà xanh.
Đôi mắt đỏ hoe đúng lúc, giọng điệu uất ức tủi thân , một chút yếu đuối giả tạo đan xen sự tấn công dồn dập trong tủ quần áo tối tăm ở nhà ma.
Và bùm, cô ấy lại ngoan ngoãn ngã vào vòng tay tôi , lúng túng dỗ dành tôi y như hồi nhỏ.
Sáng nay, chính tay tôi đã nhét chiếc áo khoác đồng phục của Hạ Miên xuống tận đáy ba lô của mình . Tôi thừa biết thầy Giám thị Vương đang đứng gác và tôi cũng thừa biết thói quen cướp đồ đã ăn sâu vào m/á/u của cô ấy .
Tất cả sự tính toán tỉ mỉ ấy chung quy cũng chỉ để đổi lấy khoảnh khắc cô ấy nhào tới lột áo tôi trước thanh thiên bạch nhật.
Và quan trọng nhất là phần thưởng ngọt ngào trong lúc tôi bị phạt viết bản kiểm điểm trưa nay.
Bọn họ gọi tôi là trùm phản diện tàn ác cũng được , nhưng trùm phản diện này không có hứng thú thâu tóm thế giới hay đối đầu với nam chính. Tâm nguyện duy nhất của tôi là dùng cả bộ não thiên tài này dệt nên một cái lưới thật êm ái, bẫy c/h/ặ/t nữ phụ độc ác của tôi lại , cả đời làm một nô bộc trung thành chỉ thuộc về riêng cô ấy mà thôi.
Miên Miên, em trốn không thoát đâu .
Bước chân vào cổng trường Đại học A danh giá, tôi cứ ngỡ mình rốt cuộc cũng thoát khỏi tầm phủ sóng của hai bà mẹ để tận hưởng tự do. Nhưng tôi nhầm, nhầm to.
Tạ Lẫm Xuyên nghiễm nhiên trở thành nam thần khoa Tài chính, đi đến đâu nữ sinh xếp hàng thả thính đến đó. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh như băng sơn, cao không thể với trước mặt người ngoài. Tên này hễ khuất tầm nhìn của thiên hạ là lại hiện nguyên hình thành một con gấu koala bám dính.
Đặc biệt trà nghệ của hắn đã thăng cấp đến mức thượng thừa.
Điển hình là đêm hội chào tân sinh viên. Khi một đàn anh hot boy khóa trên đang đỏ mặt ngượng ngùng định xin WeChat của tôi , Tạ Lẫm Xuyên không biết từ đâu lù lù xuất hiện.
Hắn không hề nổi điên đ/á/n/h ghen, hắn chỉ nhẹ nhàng bước tới, vươn tay ôm trọn eo tôi kéo vào lòng, đôi mắt rũ xuống chớp chớp, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa uất ức vang lên đủ để cả ba người nghe thấy:
Miên Miên, đồ lót của em anh giặt xong phơi hết rồi , canh sườn sụn ở căn hộ cũng đã hầm nhừ, sao em còn ở đây dạo chơi với người lạ? Hay là em chê anh chăm sóc em chưa đủ tốt .
Đàn anh khóa trên hóa đá tại chỗ, ánh mắt nhìn tôi từ ngưỡng mộ chuyển sang khiếp đảm, lùi lại ba bước rồi chạy mất dép.
Tôi tức đến bốc khói, nhéo mạnh vào eo hắn :
Tạ Lẫm Xuyên, cậu ăn nói hàm hồ cái gì đấy? Ai ở chung căn hộ với cậu ? Ai mượn cậu giặt đồ cho tôi ?
Khuôn mặt tiểu bạch thỏ đáng thương của hắn lập tức biến mất không dấu vết. Tạ Lẫm Xuyên cong môi cười ma mị, cúi xuống c/ắ/n nhẹ lên vành tai tôi , thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:
Căn hộ đối diện trường mẹ vừa mua tên em, anh đã chuyển đồ của anh vào sáng nay rồi . Từ nay cấm em nhìn thằng đàn ông khác, nếu không đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là nô bộc hầu hạ em đến mức không xuống nổi giường.
Tôi
rùng
mình
biết
ngay là cái bẫy tinh vi
này
tôi
có
lắp cánh cũng
không
thoát
được
nữa
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-biet-minh-la-nu-phu-toi-da-quay-lung-voi-trum-phan-dien/chuong-8
Nữ phụ độc ác cái nỗi gì chứ? Rốt cuộc tôi mới là con mồi bị tên phản diện này ăn sạch sành sanh không chừa lại mẩu xương
Ngày đầu tiên nhập học, tôi kiên quyết đòi ở ký túc xá để tận hưởng thanh xuân.
Tạ Lẫm Xuyên không phản đối, hắn chỉ im lặng gật đầu, sau đó trong vòng một đêm, dùng tiền thưởng cuộc thi quốc tế của mình đặt cọc luôn căn hộ 2 phòng ngủ đối diện cổng trường.
Mẹ tôi gọi điện tới, giọng vui vẻ:
Miên Miên, cô Đổng bảo căn hộ đó đứng tên con, cho hai đứa tiện học hành. Lẫm Xuyên nó xung phong sang chăm sóc con, con bé này có phúc quá rồi còn gì.
Tôi : ?
Phúc cái gì? Đây là ngục t/ù trá hình thì có !
Tối hôm đó, tôi đang ngồi gặm mì gói trong ký túc xá thì Tạ Lẫm Xuyên nhắn:
Mở cửa.
Tôi ngó ra cửa sổ, thấy hắn đứng dưới lầu ký túc xá nữ, tay xách hai túi đồ ăn to đùng, mặc áo hoodie đen, trông như trai bao cao cấp bị chủ bỏ rơi.
Bảo vệ không cho nam sinh lên, hắn liền đứng đó, mở livestream nhỏ giọng gọi:
Hạ Miên, em không xuống là anh đứng đây cả đêm đấy. Canh sườn sẽ nguội, anh cũng sẽ nguội.
Cả dãy ký túc xá nữ thò đầu ra hóng.
Tôi đành phải lao xuống như một cơn gió, kéo hắn vào góc khuất:
Cậu điên à ! Cậu muốn cả trường biết tôi hành hạ nô bộc à ?
Hắn đưa hộp canh cho tôi , mắt đỏ hoe:
Ký túc xá 6 người ồn ào, em ngủ không quen sẽ mất ngủ. Qua căn hộ đi , phòng em anh đã trải ga giường mùi đào em thích rồi . Anh ngủ phòng bên cạnh, không làm gì em hết. Anh thề.
Tôi nhìn hộp canh sườn sụn hầm nhừ, lại nhìn cái mặt cún con của hắn , cuối cùng vẫn mềm lòng.
Và đó là bước đầu tiên rơi vào lưới.
Một tuần sau , tôi chính thức dọn sang căn hộ.
Tạ Lẫm Xuyên thực hiện đúng lời hứa: ngủ phòng bên cạnh, nấu cơm, giặt đồ, giảng bài.
Ngoan đến mức tôi suýt tin hắn là thánh nhân.
Cho đến đêm hội chào tân sinh viên, khi tôi vừa được một đàn anh xin WeChat.
Hắn ôm eo tôi trước mặt mọi người , nói câu: "Đồ lót của em anh giặt xong rồi ."
Về đến nhà, tôi nổi trận lôi đình:
Tạ Lẫm Xuyên! Cậu cố ý làm tôi mất mặt!
Hắn đóng cửa lại , ép tôi vào tường, cởi áo khoác ra , để lộ cơ bụng thấp thoáng sau lớp áo thun mỏng, giọng khàn khàn:
Mất mặt? Em sợ mất mặt thì đừng để thằng khác đến gần em. Em là vợ anh , từ 3 tuổi đã định rồi . Cả trường này ai cũng biết em là của anh , chỉ có em là cứ quên.
Tôi cứng họng:
Ai là vợ cậu !
Hắn cúi xuống, trán chạm trán tôi , hơi thở nóng rực:
Em chứ ai. Em quên lúc 8 tuổi em đá anh xuống hồ cá rồi đứng trên bờ chỉ tay tuyên bố: Tạ Lẫm Xuyên là đồ chơi của Hạ Miên, ai giành tôi c/ắ/n c/h/ế/t à ?
... Tôi có nói thế à ?
Có. Anh ghi âm rồi . Còn lưu trong điện thoại đây này .
Hắn mở điện thoại, quả nhiên có một đoạn ghi âm rè rè giọng con nít: "Tạ Lẫm Xuyên là của tớ!"
Mặt tôi đỏ như tôm luộc.
Hắn cười khẽ, hôn lên ch/óp mũi tôi :
Cho nên, Miên Miên, đừng hòng chạy. Em đã ký khế ước bán anh từ lúc em 8 tuổi rồi . Bây giờ đến lúc anh đòi lãi rồi .
Nói xong, hắn bế bổng tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ, đặt tôi xuống giường, đắp chăn, tắt đèn, rồi ... nằm xuống bên cạnh, ôm tôi như ôm gối ôm, ngủ ngon lành.
Tôi : ?
Cậu nói đòi lãi là thế này à ?
Hắn nhắm mắt, giọng ngái ngủ nhưng đầy thỏa mãn:
Ừ. Lãi suất tính theo ngày. Mỗi ngày được ôm vợ ngủ là đủ rồi . Còn gốc, để dành đến khi em tốt nghiệp anh đòi một thể.
Tôi đ/ấ/m nhẹ vào n/g/ự/c hắn , nhưng không đẩy ra nữa.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh. Trong lòng tôi , trùm phản diện năm nào giờ đây chỉ là một con cún lớn bám dính, thở đều đều bên tai tôi .
Thôi được rồi , làm nữ phụ độc ác cả đời bị trùm phản diện thao túng thế này , hình như cũng không tệ lắm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.