Loading...
6
Chẳng bao lâu sau , cửa phòng được đẩy ra .
Thẩm Nghiễn Châu vừa bước vào đã chạm mắt tôi , sau đó đi thẳng đến bên cạnh.
“Anh đến muộn rồi .”
Tôi lắc đầu.
Không muộn.
Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Bình thường Thẩm Nghiễn Châu bận tối mắt tối mũi.
Tính ra đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, anh có mặt trong một bữa cơm gia đình như thế này .
Những chén rượu chưa kịp mời anh trong đám cưới, giờ đều được mọi người dồn hết vào dịp này .
Thẩm Nghiễn Châu nâng ly, ai mời cũng không từ chối.
Anh uống hết chén này đến chén khác, cuối cùng hai vành tai cũng đỏ ửng.
Họ hàng trong nhà lần lượt ra về.
Trước khi đi , mọi người còn không quên dặn dò Thẩm Nghiễn Châu:
“Tiểu Châu sắp 30 rồi , cũng đến lúc nên có con thôi.”
“Tiểu Châu à , phải cố gắng lên đấy nhé! Mau sinh cho cả nhà một thằng cu bụ bẫm đi .”
Thẩm Nghiễn Châu mỉm cười đáp lời, dưới bàn lại lén nắm lấy tay tôi .
Đôi mắt anh sáng lấp lánh.
Hừ...
Anh còn mặt mũi mà nắm tay tôi nữa cơ đấy???
Mọi người đã về hết, cuối cùng chỉ còn lại ba bà cháu chúng tôi .
Thẩm Nghiễn Châu với đôi tai đỏ bừng, gục đầu lên vai tôi .
Rùa
Tôi cũng đã uống chút rượu.
Giờ đã nửa đêm, muốn về nhà cũng chẳng được nữa.
Cuối cùng, bà nội mỉm cười lên tiếng:
“Phòng của Tiểu Châu trên tầng hai bà vẫn giữ nguyên đấy. Trước khi hai đứa về, bà còn dọn dẹp lại một lượt rồi .”
“Tối nay cứ ở lại đây đi .”
Tôi nhìn Thẩm Nghiễn Châu đang vùi mặt trong chiếc áo khoác dạ màu đen, ngủ say chẳng biết trời đất gì, cuối cùng cũng gật đầu.
Bà nội nhìn hai chúng tôi , mỉm cười rồi bật đèn tầng hai.
“Hai đứa ngủ sớm nhé!”
“Bà cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Tôi đỡ Thẩm Nghiễn Châu đứng dậy, loạng choạng dìu anh lên tầng hai.
Anh níu lấy chiếc áo len ngang eo tôi , khẽ khàng gọi: “
Vợ ơi...”
Vợ cái đầu anh ấy !
Chuyện này mà không giải thích cho rõ ràng thì vợ sắp thành vợ cũ đến nơi rồi .
7
Đẩy cửa phòng ra , Thẩm Nghiễn Châu liền ngã vật xuống giường.
Tôi đưa mắt quan sát căn phòng của anh .
Bài trí rất đơn giản.
Trên bàn học đặt vài bức ảnh hồi nhỏ và ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh .
Trong góc phòng còn có một cây đàn violin.
Tôi cầm cây đàn đặt lên đùi, tò mò ngắm nghía.
Thân đàn chi chít những vết khắc, trông như thể chủ nhân từng trút hết cơn giận lên nó, chỉ muốn phá hủy nó cho bằng được .
Nhìn qua cũng biết cây đàn này chẳng hề rẻ.
Nó khiến tôi nhớ đến một chàng thiếu niên năm xưa.
Tôi đặt cây đàn lên bàn.
Vừa ngẩng đầu, tôi lại nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm trên ngăn cao nhất của giá sách.
Mở ra xem, tôi lập tức sững người .
Bên trong là một tờ giấy chứng nhận tài trợ, một tờ biên lai chuyển tiền và một bức ảnh đã bị xé vụn.
Trong ảnh, một chàng thiếu niên với vẻ mặt e thẹn, dịu dàng đang đứng trên sân khấu kéo violin.
Tôi
chợt nhớ
ra
gương mặt non nớt năm nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-biet-yeu/chuong-3
Là anh .
Mấy năm trước , tôi chia tay bạn trai cũ.
Tên khốn ấy lén lút chuyển tài sản của tôi đi . Trong cơn tức giận, tôi đem toàn bộ số tiền hắn chuyển đi quyên góp cho học sinh nghèo.
Khi ấy , tôi mang tâm lý thà mất hết còn hơn để hắn được lợi, nên đã mạnh tay quyên góp hẳn một triệu tệ.
Nói ra thì, thực ra tôi từng gặp Thẩm Nghiễn Châu rồi .
Năm anh học lớp 10, tôi đang là sinh viên năm hai đại học.
Với tư cách là nhà tài trợ, tôi được mời đến tham dự lễ kỷ niệm của trường anh .
Nhưng ngay tối hôm đó, tôi đã quyết định rút tài trợ.
Hiệu trưởng hỏi tôi nguyên nhân, tôi đứng bên cửa sổ, chỉ vào cây đàn trong tay chàng thiếu niên ấy .
Bình thản hỏi: “Thầy thấy cậu ấy giống người thiếu tiền lắm sao ?”
Cây đàn trong tay anh khi ấy có giá trị không hề nhỏ.
Đó là đàn được chế tác hoàn toàn thủ công, không có vài chục nghìn tệ thì đừng mong mua nổi.
Thầy hiệu trưởng cứng họng, còn tôi cũng rời đi ngay sau đó.
Một triệu tệ ấy được tôi chuyển sang tài trợ cho những đứa trẻ ở vùng núi.
Sau này , tôi mới biết gia đình Thẩm Nghiễn Châu từng sa sút, nhưng lúc ấy một triệu tệ đã được quyên góp hết cho vùng núi rồi .
Thế nên suốt 4 năm đại học, tôi đành tiết kiệm một khoản tiền riêng để lo học phí và sinh hoạt phí cho anh .
Có điều, anh không hề biết người tài trợ ấy là tôi .
Tôi lặng lẽ nhìn về phía cây đàn violin.
Đúng lúc ấy , Thẩm Nghiễn Châu bỗng ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi : “Vợ ơi...”
Tiếng gọi ấy kéo tôi trở về thực tại.
8
Thẩm Nghiễn Châu kéo tôi vào lòng.
Anh khẽ lên tiếng xin lỗi :
“Anh xin lỗi , tối nay anh bận quá.”
“Được nắm tay em đi mời rượu mọi người trong bữa tiệc mừng, là điều anh đã mong mỏi suốt bao nhiêu năm nay.”
Anh cúi đầu cười khẽ.
Tôi ngẩn người một lúc, sau đó cau mày đẩy anh ra :
“Đừng có giả ngốc với em. Thẩm Nghiễn Châu, anh phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Nếu không , cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc.”
“Đồ đàn ông không biết giữ mình .”
Anh im lặng vài giây, nheo mắt, cố gắng hiểu những gì tôi vừa nói .
Sau đó, anh đặt hai tay lên eo tôi , nhấc bổng tôi ngồi lên đùi mình .
“Ai bảo em là anh không biết giữ mình ?”
“Hừ...”
Tôi mở tin nhắn trong điện thoại ra :
“Anh tự xem đi .”
Thôi xong, nhìn bộ dạng say khướt này , anh còn đọc nổi chữ nghĩa gì nữa chứ.
Tôi hắng giọng, đang định đọc cho anh nghe thì anh đã vùi mặt vào mái tóc tôi , khẽ nói :
“Anh không có .”
“Hôm nay anh đúng là có đến nhà thầy, cũng gặp cô ấy . Nhưng chỉ để trao đổi về một đề tài y học thôi.”
“Thầy có một quy định, ai vào phòng sách của thầy thảo luận học thuật đều không được mang theo điện thoại, phải để ở phòng khách.”
“Anh đã nhắn WeChat cho em, cũng gọi điện cho em rồi . Nhưng hình như em chặn anh mất rồi ...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.