Loading...
Tôi chợt nhớ ra .
Không phải hình như.
Mà là sau chuyến công tác lần trước , tôi đã chặn anh thật.
Tôi bĩu môi, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.
“Thôi được rồi , em tha thứ cho anh .”
Thế nhưng anh lại chẳng chịu bỏ qua.
Anh bất ngờ xoay người , đè tôi xuống dưới , nắm c/h/ặ/t cổ tay tôi rồi nhấn mạnh từng chữ.
“ Nhưng anh không tha thứ cho em.”
“Em muốn bỏ đi là cứ thế bỏ đi sao ?”
“Dựa vào đâu chứ?”
Cuối cùng, anh siết lấy cổ tay tôi .
Giọng điệu đầy cương quyết:
“Anh đã phải tốn bao nhiêu công sức mới đưa được tên em vào sổ hộ khẩu nhà anh . Muốn ly hôn ư? Trừ khi anh ch//ết.”
Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại kiên quyết lựa chọn tôi đến vậy .
Bởi thế, t/i/m tôi bất giác lỡ mất vài nhịp.
“Em phải hứa với anh , sau này không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
Anh nắm tay tôi hơi c/h/ặ/t.
Tôi đang mặc một chiếc váy da ngắn, ra sức vùng vẫy.
Chẳng biết đã đá trúng chỗ nào.
Thẩm Nghiễn Châu dần tỉnh táo hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
“Hết đến tháng rồi nên lại có sức quậy phá, đúng không ?”
Trong chuyện tình cảm, tôi trước giờ chẳng thích mình là người ở thế yếu.
Thế là tôi chỉ tay về phía chiếc hộp đen.
Nở một nụ cười vô cùng vô hại.
“Thẩm Nghiễn Châu, năm xưa anh còn phải gọi em một tiếng chị đấy.”
Anh thoáng sững người .
Sau đó, anh vòng tay qua cổ, kéo tôi sát lại gần, giọng điệu chẳng mấy thiện chí:
“Chị à ? Được thôi, chị yêu. Vậy chúng ta phải tính sổ với nhau cho rõ ràng mới được .”
9
“Tính... tính gì cơ... Tính sổ chuyện gì?”
Tôi bắt đầu thấy căng thẳng.
“Trước hết là thái độ của em đối với cuộc hôn nhân này .”
“Sau này , bất kể chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần em giận thì cứ nói với anh . Anh sẽ không để em phải một mình ôm cục tức trong lòng. Xin em hãy tin anh .”
“ Nhưng từ nay về sau , không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
“Hai người có thể đến được với nhau vốn đã chẳng dễ dàng gì.”
“Anh muốn cùng em sống thật tốt , cùng nhau đi hết chặng đường phía trước . Vậy nên, xin em đừng dễ dàng từ bỏ anh , được không ?”
Tôi gật đầu.
Anh hắng giọng:
“Giờ thì nói đến chuyện ngày xưa.”
“Trêu chọc người ta cho rung động rồi quay lưng bỏ chạy là thế nào hả?”
Tôi ngẩn người .
Tôi trêu chọc anh ư? Sao có thể chứ? Khi ấy chẳng phải anh vẫn còn là học sinh cấp ba sao ?
Thẩm Nghiễn Châu nhắc nhở:
“Năm xưa, em cứ mở miệng ra là gọi anh một tiếng thầy Thẩm đấy.”
Tôi nhớ ra rồi .
Tôi chột dạ đáp: “Chuyện đó qua lâu rồi mà, anh bớt giận đi nhé!”
7 năm trước , sau khi rút tài trợ, tôi cứ ngỡ mình và anh sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng thế giới này đúng là nhỏ thật.
Năm anh học đại học năm nhất, anh trở thành gia sư của em trai tôi .
Chàng thiếu niên năm nào đã trưởng thành, đường nét khuôn mặt càng thêm thanh tú, dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Chỉ là
anh
càng trở nên ít
nói
, cả
người
toát lên vẻ xa cách, lạnh nhạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-biet-yeu/chuong-4
Khác xa chàng thiếu niên có chút rụt rè nhưng vẫn mỉm cười trên sân khấu năm ấy .
Thế nên tôi đã không nhận ra anh .
Rùa
Mùa hè năm đó, tôi bị bố mẹ ra lệnh phải về nước.
Lý do là em trai tôi sắp lên lớp 12, nghỉ hè phải có người trông chừng nó học hành.
Thế là trong nhà chỉ còn ba người : tôi , em trai tôi và Thẩm Nghiễn Châu, suốt ngày mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau .
Mùa hè ấy , tôi đặc biệt có hứng thú với chàng trai có làn da trắng trẻo, sạch sẽ, khí chất lại lạnh lùng như anh .
Tôi tìm đủ mọi cách trêu chọc, hết lần này đến lần khác tỏ tình...
Thế nhưng anh vẫn chẳng thích tôi , thậm chí còn cố tình giữ khoảng cách.
Thôi được rồi , khi ấy tôi thực sự cảm thấy...
Thẩm Nghiễn Châu 20 tuổi rõ ràng rất ghét Lê Lê 23 tuổi.
Có thể nói là ghét đến tận xương tủy.
Thế nên tôi lấy cớ theo đuổi người ta thất bại, cần ra nước ngoài chữa lành trái t/i/m, rồi lén chuồn đi ngay dưới mắt bố mẹ .
Lần gặp lại tiếp theo đã là 7 năm sau .
Khi ấy , anh đã trút bỏ hoàn toàn vẻ non nớt ngày nào, khoác trên mình bộ vest may đo cao cấp, khí chất thanh lịch, sang trọng.
Tôi chợt nhớ đến buổi xem mắt hôm ấy . Anh ngồi trước mặt tôi , dáng vẻ điềm nhiên, cao quý, cất giọng hỏi:
“Trước đây cô Lê đã từng thích ai chưa ?”
Trong số những người tôi được giới thiệu xem mắt, anh là người cuối cùng.
Cũng là người khiến tôi rung động.
Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất rơi, bầu trời âm u đến đáng sợ.
Tôi cẩn t/h/ậ/n cân nhắc rồi đáp:
“Rung động trong vài giây thì chắc chắn là có , nhưng để gọi là thích thì chưa đến mức ấy .”
Thế nên lúc đó anh mới cười lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, gần như mang theo ý mỉa mai: “
Vậy thì những rung động của cô Lê...”
“ Đúng là rẻ mạt thật.”
“...”
Anh tháo cặp kính gọng vàng xuống, đưa tay kéo lỏng cà vạt.
Tách một tiếng.
Ngọn đèn trên đầu bị anh tắt phụt.
Bàn tay anh đưa lên vuốt ve tai tôi , những ngón tay hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng xoa nắn dái tai.
Vuốt ve tai là kiểu tiếp xúc vừa đủ gần gũi.
Đủ để khiến người ta chìm đắm trong ánh mắt và nét mặt của anh , chẳng còn lối thoát.
Tựa như những con sóng dịu dàng hôn lên ghềnh đá.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sự dịu dàng ấy dần nhường chỗ cho một cảm giác mãnh liệt hơn.
Giọng anh khàn đặc:
“Lê Lê, chỉ xin lỗi thôi thì không đủ đâu .”
Dứt lời.
Anh như mang theo khí thế của muôn nghìn binh mã đang dồn sức tiến lên.
Từng đợt sóng lớn ập vào ghềnh đá.
Nước chảy mãi rồi cũng mòn đá.
Một đêm không ngủ.
“...”
10
Sáng hôm sau , khi bà nội lên tầng gọi chúng tôi xuống ăn sáng.
Thẩm Nghiễn Châu vội kéo chăn quấn kín mít người tôi .
Cứu mạng!!!
Để người lớn bắt gặp bờ vai trần trụi thế này , chắc chắn bà sẽ đoán ra chuyện tối qua mất.
Tôi đỏ bừng mặt, vùi đầu trốn trong chăn.
Thẩm Nghiễn Châu khẽ cười :
“Vâng, bà nội. Chúng cháu xuống ngay đây ạ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.