Loading...
Bà nội cười vui vẻ hơn hẳn mọi ngày:
“Ừ, được được .”
“ Nhưng cũng không cần vội đâu , hai đứa cứ từ từ.”
“Cứ từ từ nhé...”
Mãi đến khi bà xuống tầng, tôi mới đỏ mặt chui ra khỏi chăn.
Nào ngờ vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt Thẩm Nghiễn Châu.
Anh đang nhìn tôi , đôi mắt ánh lên ý cười .
Tôi vừa định quay mặt đi .
Anh đã đưa tay véo nhẹ má tôi , để lộ một phần xương quai xanh, cất giọng khàn khàn gọi:
“Vợ ơi.”
Tôi ch//ết mất!!!
Ch//ết chìm trong nhan sắc của Thẩm Nghiễn Châu rồi .
Thẩm Nghiễn Châu còn chưa chịu buông tha:
“Vợ à , tối nay anh có thể về sớm đấy.”
Tôi ch//ết thật rồi .
Ch//ết không còn đường cứu chữa.
Phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được , tôi vỗ vỗ hai bên má nóng bừng rồi mới đi đ/á/n/h răng rửa mặt.
Trên bàn ăn, bà nội vui đến mức cười không khép miệng.
Tuy bà chẳng nói gì, nhưng ánh mắt như đã nhìn thấu mọi chuyện mà vẫn cố tình không nói ra ấy , thực sự khiến tôi ngượng muốn ch//ết.
Suốt bữa cơm, tôi gần như chỉ muốn vùi cả mặt vào bát.
11
Ăn sáng xong, Thẩm Nghiễn Châu đưa tôi về nhà.
Vừa đến cửa, sếp đã gọi điện cho tôi .
Ông ấy lại muốn tôi đi công tác?
Chẳng lẽ không biết người ta vừa mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống vợ chồng ngọt ngào như tuần trăng mật sao ??
Cúp điện thoại, tôi áy náy nhìn Thẩm Nghiễn Châu:
“Có lẽ anh lại phải ngủ một mình một thời gian rồi .”
“Em phải đi công tác.”
Thẩm Nghiễn Châu thở dài thườn thượt.
Sau đó mở cửa bước vào nhà.
“Bao lâu?”
Tôi lí nhí đáp:
“Hai tuần.”
Anh quay người đi vào phòng.
Tôi cứ tưởng anh giận, đang định vào dỗ dành một chút.
Nào ngờ lại thấy anh kéo chiếc vali màu hồng từ góc phòng ra .
Anh lấy mấy bộ quần áo tôi thường mặc, cẩn t/h/ậ/n gấp từng chiếc rồi xếp vào vali.
Xếp xong, anh lại đi đến bàn trang điểm của tôi .
Ánh nắng ban mai dịu dàng rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng cùng những ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét của anh .
Giờ phút này , vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Anh cứ lặng lẽ đứng đó.
Cẩn t/h/ậ/n xếp từng món mỹ phẩm dưỡng da tôi thường dùng vào túi, theo đúng thứ tự các bước chăm sóc da hằng ngày của tôi .
Tôi nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.
Mãi đến khi anh cầm một chiếc lọ màu đen quay sang hỏi:
“Lê Lê, lọ này của em sắp hết rồi .”
Tôi ngơ ngác đáp:
“À, không sao đâu . Đến nơi em mua lọ khác cũng được .”
Anh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp mới tinh, vừa bóc bao bì vừa nói :
“Vậy mang lọ mới này theo đi .”
Anh mua từ bao giờ thế??
Tôi chậm rãi bước đến bên cạnh, đưa ngón tay chọc chọc vào eo anh :
“Anh bắt đầu quan tâm đến em như thế này từ bao giờ vậy ?”
Anh cúi đầu đặt lọ kem dưỡng vào túi mỹ phẩm, rồi kéo khóa lại .
“Từ lúc cưới em.”
Tôi bĩu môi, càng ra sức chọc vào eo anh .
“Năm xưa thì bảo không thích em.”
“Quay
đi
quay
lại
lại
cưới em về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ket-hon-toi-moi-biet-yeu/chuong-5
”
“Cưới xong còn suốt ngày bày ra vẻ mặt lạnh lùng, chẳng muốn ai đến gần.”
“Anh chắc là mình thực sự thích em, chứ không phải cưới em để trả thù đấy chứ?”
Anh nắm lấy tay tôi , khẽ thở dài:
“Anh không biết phải ở bên con gái thế nào, cũng chẳng biết làm sao để khiến em vui.”
“Dựa vào trực giác của anh và những gì anh hiểu về em, nếu vừa kết hôn đã vội bày tỏ tình cảm, rất có thể em sẽ sợ mà bỏ chạy.”
“Đến lúc ấy , em lại chạy ra nước ngoài, để anh phải đợi thêm 7 năm nữa.”
“Không phải anh không đợi nổi 7 năm, mà là đời người có được mấy lần 7 năm đâu em.”
“Đời người vốn chẳng dài, anh chỉ muốn giữ em ở bên cạnh mình .”
“Khi quyết định cưới em, anh đã xác định sẽ trao cả quãng đời còn lại cho em rồi .”
Sống mũi tôi bỗng cay cay, tôi khẽ gật đầu.
“Thẩm Nghiễn Châu, vậy tại sao 7 năm trước anh lại từ chối lời tỏ tình của em?”
“Lê Lê, anh cũng có lòng tự trọng của mình mà.”
“Chưa nói đến những chuyện khác, khi ấy em đâu có thật lòng thích anh , đúng không ?”
Quả thực là vậy . Khi ấy , tôi vốn chẳng hề có ý định bắt đầu một mối tình lâu dài, nghiêm túc.
Tôi nhìn vào mắt anh , khẽ nói :
“Thẩm Nghiễn Châu, em xin lỗi .”
Anh lắc đầu, dịu dàng ôm tôi vào lòng.
Giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu tôi :
“Lê Lê, không sao đâu . Chỉ c/ầ/n s/au này em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn với anh nữa là được .”
Rùa
Tim tôi bỗng run lên.
“Chồng à , sau này chúng ta cùng nhau sống thật tốt nhé!”
“Em sẽ bù đắp lại 7 năm mà em đã nợ anh ...”
Anh hơi lùi ra , nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý cười :
“Ồ? Em định khiến anh kiệt sức luôn đấy à ?”
Á á á…
Giữa ban ngày ban mặt, anh đang nói cái gì thế hả??
Thấy ánh mắt anh bắt đầu có gì đó không ổn , tôi vội vàng ngăn lại .
“Không được , không được . Anh đừng qua đây. Em phải ra sân bay ngay bây giờ rồi .”
Anh cố nén ham muốn trong mắt, bất lực cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi .
“Vậy đợi em về rồi tính.”
12
Vừa xuống máy bay, tôi đã nhận được cuộc gọi video từ Thẩm Nghiễn Châu.
Trong màn hình, anh đang ăn cơm.
Tôi tinh mắt nhận ra cơm trong hộp đã vón lại thành từng cục.
“Cơm anh để bao lâu rồi thế? Nguội hết cả rồi còn gì?”
Anh vừa cười vừa xúc cơm đưa vào miệng:
“Sáng nay anh vừa làm liên tiếp hai ca phẫu thuật nên hơi chậm mất chút thời gian.”
Trong lòng tôi bỗng thấy xót xa:
“Thế thì ít nhất anh cũng phải hâm nóng lại chứ. Ăn uống như vậy không tốt cho sức khỏe đâu .”
Anh mỉm cười đậy nắp hộp cơm lại , giọng điệu mang theo chút dỗ dành:
“Được rồi , lần sau nhất định anh sẽ hâm nóng.”
Đang nói chuyện, bỗng có một anh chàng đẹp trai mặc áo khoác ngoài trời gọi tôi :
“Xin chào, chị là chị Lê phải không ạ? Em được công ty cử đến đón chị.”
Tôi hơi ngẩn người , đang thắc mắc sao cậu ấy nhận ra mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.