Loading...
“Cảm ơn cô đã có lòng, nhưng hiện tại tôi có đàn ông rồi .”
“Cái gì cơ?” Nét mặt cô ta lập tức cứng đờ, nụ cười cũng trở nên méo mó.
Sau cùng chỉ có thể gượng gạo nói :
“Vậy thì… chúc mừng cô đã tìm được người yêu mới.”
Tôi nhìn cô ta , nở một nụ cười cực kỳ lịch sự:
“À, cảm ơn nhé. Nhưng để tôi sửa một chút — không phải người yêu, mà là chồng.”
“…”
Nào, tới đây, hôm nay cùng khiến nhau khó chịu đi nào!
Dù có phải công khai chuyện mình đã kết hôn ngay hôm nay, tôi nhất quyết chẳng để Khổng Vi Nhi được đắc ý.
Rất tốt , nhìn cô ta cứng họng, nụ cười méo mó rồi vội vã bỏ đi , tôi hài lòng khẽ cong môi.
Haiz, thật sự hả hê quá đi mất.
Tôi lấy điện thoại, do dự không biết có nên nhờ Giang Hứa tới đón mình tan làm hay không .
Dù sao Khổng Vi Nhi đã muốn gặp chồng tôi tới vậy , cứ cho cô ta nhìn một lần . Tôi hoàn toàn tự tin về ngoại hình Giang Hứa!
Nghĩ cũng buồn cười , vòng vo một hồi cuối cùng lại quay về đề nghị ban đầu, thế thì sáng nay còn làm bộ từ chối để làm gì!
Đúng là đáng lẽ tôi chẳng nên cự tuyệt anh .
Giờ hối hận cũng muộn rồi !
Trong giờ nghỉ trưa, tôi cứ ngồi ngắm danh bạ, mắt dừng mãi ở cái tên “Giang Hứa”.
Nói thật lòng, tôi chẳng đủ dũng khí gọi điện mở lời nhờ anh giúp việc này .
Chẳng lẽ tôi phải nói : “Anh tới đóng vai bình phong cho tôi một hôm được không ?!”
Cả ngày tôi cứ bồn chồn chẳng biết nên mở miệng ra sao , trong khi nhờ Khổng Vi Nhi, chuyện tôi kết hôn đã lan khắp công ty.
“Haiz…” Đúng là ngày nào cũng mệt mỏi vì đủ chuyện.
Mỗi lần thấy đồng nghiệp đưa ánh mắt tò mò nhìn mình , thái dương tôi lại giật liên tục.
Cuối cùng tôi quyết định bấm gọi Giang Hứa.
“Alo?” Chưa đổ chuông được mấy tiếng, giọng anh đã vang lên. Đầu dây bên kia còn loáng thoáng âm thanh người khác trò chuyện.
Tôi hơi khựng lại , bất giác nghĩ chắc anh đang bận xử lý công việc.
“ Tôi gọi lúc này có phiền anh không ?” Tôi dè dặt hỏi.
Cam Không Chua
Anh khẽ cười : “Không đâu , chẳng phiền chút nào.”
“Vậy… tối nay anh có bận gì không ?” Thật sự nghe câu ấy sao kỳ quặc quá.
Giang Hứa hình như hơi ngạc nhiên, sau một lát mới hỏi bằng giọng pha ý cười : “Có việc gì sao ?”
Tôi nghiến răng lấy can đảm: “Chiều nay đến đón tôi tan làm nhé.”
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, ngay lúc tôi tưởng anh sẽ từ chối, anh lại trả lời:
“Được chứ.” Anh chậm rãi đáp, rồi cười nhẹ, “Thế có được trả công không ?”
“Trả công á? Anh đang nằm mơ sao ?” Tôi lập tức buột miệng, “Anh đã là người đàn ông của tôi rồi , còn đòi thù lao gì nữa?!”
…C/h/ế/t rồi , lỡ lời!
Nhận ra mình vừa nói gì, tôi vội vàng chữa cháy: “Xin lỗi , tôi nói nhầm!”
“Ừm.” Giang Hứa cứ cười mãi, tiếng “ừm” ấy nghe thế nào cũng chẳng nghiêm túc.
Tôi đưa tay gãi đầu, cố giữ giọng bình thường: “Nói xem, anh muốn được thưởng thứ gì?”
“Chuyện
ấy
à
, gặp mặt
rồi
anh
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/say-ruou-ep-hon/chuong-4
”
Hả? Còn phải đợi gặp nhau mới chịu nói sao ?
“Được thôi, được thôi.” Tôi bất lực thở dài rồi chấp nhận.
“Đường Lê này , chồng cô vẫn chưa tới à ? Không phải anh ta định cho cô leo cây đấy chứ?” Khổng Vi Nhi đứng cạnh, giọng ngập ý trêu chọc.
Tôi liếc đồng hồ, hơi cau mày: “Anh ấy sẽ đến.”
Rốt cuộc Giang Hứa đang làm gì mà lâu thế không biết ?!
Nghe tôi trả lời, Khổng Vi Nhi chỉ khẽ cười , chẳng nói thêm, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự hả hê.
Đứng trước cổng công ty, từng đợt gió lướt qua người , nhìn Khổng Vi Nhi vẫn ở một bên chờ xem trò vui, tôi lập tức thấy bực bội vô cùng.
Không lẽ Giang Hứa đã quên lời hẹn thật sao ?
“Bíp bíp——”
Đang suy nghĩ miên man, tôi bỗng nghe thấy tiếng còi ô tô.
Vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy Giang Hứa mở cửa bước xuống ghế lái, trên người mặc bộ đồ công sở chỉnh tề.
Có lẽ vừa kết thúc công việc là anh trực tiếp lái xe tới.
Trên gương mặt điển trai là nụ cười dịu dàng tựa gió xuân, đẹp tới mức khiến người khác dễ dàng chìm đắm.
Giang Hứa bước tới đứng trước mặt tôi , giơ tay nhẹ nhàng véo má, nói :
“Đi nào, về nhà thôi.”
“Khoan đã !” Tôi còn chưa lên tiếng thì Khổng Vi Nhi đã lập tức chen vào :
“À… Lê Lê có hẹn dùng bữa với nhóm bọn em rồi , anh là chồng cô ấy đúng không ? Hay anh đi cùng luôn nhé.”
Giọng cô ta ngọt ngào tới phát ngấy, còn cố tình tỏ vẻ e thẹn. Riêng việc nghe cô ta gọi mình là “Lê Lê” đã khiến tôi chỉ muốn buồn nôn.
Vừa nói cô ta vừa liếc trộm Giang Hứa, hai má đỏ ửng.
Nếu cô ta dùng bộ dạng đó nói chuyện với đàn ông khác, tôi chẳng thèm bận tâm.
Nhưng người đứng đây lại là Giang Hứa — bởi vậy đừng trách tôi , lúc này tôi thực sự muốn đ/ấ/m cô ta một cú.
Giang Hứa hơi nhíu mày, giọng vẫn nhã nhặn nhưng vô cùng dứt khoát:
“Xin lỗi cô, e rằng hôm nay chúng tôi không tham gia được , bởi về nhà còn chút chuyện riêng cần giải quyết.”
Hả?! Chuyện riêng?
Không phải là… cái chuyện tôi vừa nghĩ tới đó chứ?!
Tôi cứ mơ mơ màng màng cho tới tận lúc được Giang Hứa dẫn lên xe.
“Anh…” Tôi chưa kịp nói hết, Giang Hứa đã nhẹ nhàng lên tiếng: “Em vốn không thích cô ta . Nếu thấy không vui thì không cần ép mình đi cùng.”
Khoảnh khắc ấy , một cảm xúc ấm áp bất ngờ len vào t/i/m, khiến nhịp t/i/m tôi liên tục rối loạn.
Dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể lấy lại bình tĩnh.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Giang Hứa, dường như cả thế giới của tôi đều nằm trong ánh nhìn ấy .
Một lát sau , anh bất ngờ ghé gần rồi mỉm cười : “Thế bây giờ anh nhận phần thưởng được chưa ?”
Nụ cười anh vẫn đẹp đến mê người , chỉ là lần này dường như ẩn chứa một cảm xúc khác.
Tôi chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó anh cúi xuống, đưa bàn tay che mắt tôi , khiến trước mặt đột nhiên tối lại .
Ngay giây sau , một cảm giác ấm nóng khẽ chạm lên môi, tôi hiểu rằng anh đang hôn mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.