Loading...
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, cả cơ thể cứng đờ chẳng biết phải làm gì.
Nụ hôn ấy rất dịu dàng, tôi thậm chí còn cảm nhận được anh hơi run lên vì hồi hộp.
Giây phút ấy , tôi có thể khẳng định mình đã bắt đầu thích Giang Hứa.
Nếu không đích thân trải qua, chắc tôi cũng cảm thấy nực cười khi chỉ trong thời gian ngắn lại có thể rung động với người trước kia chưa từng nghĩ sẽ yêu.
Nhưng sự thật vẫn là vậy , tình yêu cứ bất ngờ tới chẳng cần lý do, còn tôi thì vui vẻ chấp nhận.
————
Giang Hứa ôm tôi nằm trên giường, nhịp t/i/m cả hai đều chẳng thể bình ổn .
Ánh trăng phủ xuống, chiếu lên đôi vợ chồng đang nằm trong vòng tay nhau , bàn tay anh khẽ đặt gần xương quai xanh tôi .
Giữa màn đêm, anh một lần nữa cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi tôi .
Tôi bị hôn đến đầu óc mơ màng, chỉ thấp thoáng nhìn thấy đôi mắt anh .
Khóe môi anh cong lên một nụ cười , nhưng sau đó lại buông tôi ra , kéo góc chăn đắp cẩn t/h/ậ/n rồi nhẹ nhàng bảo: “Ngủ thôi, muộn lắm rồi .”
Tôi cứ tưởng anh còn định làm điều gì nữa! Vậy mà chỉ có thế thôi sao ?!
Thôi được , suy nghĩ thêm chẳng khác nào thừa nhận tôi không biết giữ ý tứ.
Tôi bực bội túm góc chăn, cau mày. Trời ơi, tôi đã chuẩn bị tâm lý đến thế rồi mà anh chỉ bảo đi ngủ?!
Càng nghĩ tôi càng khó chịu, làm sao mà ngủ được !
Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Giang Hứa, tôi bất ngờ nhào tới nằm đè lên người anh , chủ động hôn thật mạnh.
Đã là năm 2021 rồi , còn làm bộ e thẹn cái gì nữa.
Tôi cảm nhận hơi thở anh dần rối loạn, ánh mắt cũng trở nên tối lại .
Nhưng chỉ một thoáng sau , tôi nhíu mày rồi lập tức trở mình nằm xuống, ngoan ngoãn kéo chăn đắp kín, mặc kệ anh .
“Đi ngủ thôi.” Tôi nói gọn một câu rồi nhắm mắt.
Lần này , người trằn trọc chẳng ngủ được lại chính là anh .
Sau chuyện tối hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Giang Hứa xem như đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
Từ bạn thuở nhỏ trở thành vợ chồng chỉ trong một đêm, quả thật tôi chưa từng nghĩ cuộc đời sẽ diễn ra theo cách ấy , nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt.
Ngày tháng nhanh ch/óng trôi qua, chúng tôi dần trở thành cặp vợ chồng mới cưới ngọt ngào chẳng khác bao đôi khác.
Cam Không Chua
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên khá cao, chủ yếu vì đêm qua tôi phải tăng ca tới khuya, trở về nhà đã gần mười hai giờ.
Hôm nay vừa hay được nghỉ, hiếm lắm mới có dịp ngủ thêm.
Trong cơn ngái ngủ, tôi nhìn thấy Giang Hứa ngồi trên sofa làm việc với chiếc laptop đặt trên bàn, liền bước tới chọc nhẹ anh .
Cảm nhận động tác của tôi , anh ngẩng đầu, nắm cổ tay rồi kéo tôi ngồi vào lòng.
Vừa được anh ôm lấy, tôi đã nghe tiếng cười trầm thấp, ngay sau đó anh cúi xuống hôn tôi .
“Vẫn chưa tỉnh ngủ sao ?” Anh dịu dàng hỏi.
Tôi gật đầu, còn cố tình ngáp thêm một cái: “Ừm.”
Trong mắt anh hiện lên vẻ bất lực: “Dậy ăn sáng trước , ăn xong muốn ngủ tiếp cũng được , nhé?”
“……” Nếu
không
phải
bộ dạng
anh
quá nghiêm túc,
tôi
đã
tưởng
anh
đang trêu chọc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/say-ruou-ep-hon/chuong-5
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy bất mãn: “Anh định nuôi em như nuôi heo à ?”
Giang Hứa im lặng một lúc rồi thành thật trả lời: “Không phải , em gầy quá. Ăn nhiều thêm chút thì lúc ôm mới có cảm giác.”
“……” Tôi thật muốn đ/ấ/m anh một phát.
Cái tên này đúng là càng ngày càng quá đáng!
Một tuần sau , chuyện chúng tôi âm thầm đăng ký kết hôn cuối cùng cũng bị người nhà phát hiện.
Hôm ấy bầu trời xanh ngắt, mây trắng nhẹ nhàng bay — thôi được , chẳng cần miêu tả hoa mỹ, vào chuyện chính luôn.
Lại là một ngày nghỉ, tôi như thường lệ nằm gọn trong lòng Giang Hứa xem tivi, trên bàn trà còn đặt hai cuốn sổ đỏ nổi bật — giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi .
Thực ra cả tôi và Giang Hứa đều hiểu sớm muộn cũng phải thành thật với cha mẹ hai bên, chỉ là… chẳng biết nên mở lời ra sao .
Đúng lúc ấy , cánh cửa đột nhiên bật mở.
Mẹ tôi bước vào với nụ cười rạng rỡ, nhưng vừa trông thấy tôi đang nằm trong vòng tay Giang Hứa trên sofa, nụ cười lập tức cứng đờ, thay bằng vẻ sửng sốt chẳng thể tin nổi.
Tôi và Giang Hứa: “…”
Câu hỏi được đặt ra là — khi mẹ bất ngờ bắt gặp hai đứa thân mật mà mình còn chưa kịp thông báo đã kết hôn, phải giải quyết thế nào đây?
Buồn cười thật, chẳng phải cơ hội tự động tìm tới rồi sao !
Tôi lập tức đứng bật dậy, tranh thủ thời điểm:
“Mẹ!”
Mẹ cuối cùng cũng hoàn hồn, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ thẳng tay vào tôi :
“Đường Lê!”
“Mẹ, con với Giang Hứa đã đăng ký kết hôn rồi !” — Được, nói thẳng vậy chắc mẹ hiểu luôn rồi !
“Con nói gì?!” Đôi mắt mẹ tôi mở lớn, đứng ngơ ngác mất mấy giây.
Ừm, nói thế nào cho đúng nhỉ…
Một tin chấn động mở màn cho những tin chấn động tiếp theo, cuối cùng chấn động cả hai gia đình.
“Mẹ, bình tĩnh một chút.” Tôi vội tìm cách trấn an.
Mẹ nhìn hai đứa một hồi, sau đó bất ngờ lấy điện thoại ra .
“Ông nó ơi, bố mẹ Tiểu Hứa, à không đúng — thông gia ơi, mau vào nhóm trò chuyện đi , tôi có chuyện quan trọng cần báo!”
“Đinh đoong——”
Điện thoại tôi và Giang Hứa đồng thời vang lên.
Mở ra xem, hóa ra mẹ vừa gửi tin nhắn thoại vào nhóm gia đình, nội dung chính là lời bà vừa gọi.
Ngay sau đó, các thành viên trong nhóm lần lượt trả lời.
Cha tôi : “Có chuyện gì khẩn cấp vậy ? Bố đang xem phim tài liệu dở mà.”
Mẹ Giang Hứa: “Xảy ra chuyện gì lớn à ?”
Cha Giang Hứa: “???”
Mẹ tôi : “Hai đứa nó đi đăng ký kết hôn rồi !”
“!!!!!!”
“!!!”
Một loạt dấu chấm than xuất hiện liên tiếp, khỏi cần giải thích thêm.
Giữa hàng loạt dấu cảm thán ấy , tôi chợt thấy Giang Hứa gửi một câu:
“Bọn con đăng ký từ tháng trước rồi .”
Mẹ Giang Hứa lập tức đáp: “Trời đất, sao không báo sớm! Phải mau chọn ngày lành, tuyệt đối không thể thiếu lễ cưới!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.