Loading...
Tôi : “???”
Chẳng lẽ mọi người không định ngạc nhiên thêm chút nữa sao ?!
Cứ như vậy , đám cưới của tôi và Giang Hứa được người lớn hai nhà bàn bạc, chốt luôn trong nhóm trò chuyện.
Nhịp sống tiếp theo trở nên rõ ràng tới đáng ngạc nhiên — sáng đi làm , chiều về nhà, lúc nào cũng có Giang Hứa bên cạnh.
Cuộc sống vợ chồng của tôi thật sự đã bắt đầu.
“Bé yêu, tới giờ dậy rồi .”
Giọng Giang Hứa thì thầm dịu dàng ngay sát tai.
À, nói trước một câu — cách xưng hô ngọt ngào sến súa này hoàn toàn không phải do tôi chỉ anh đâu nhé.
Tôi rúc sâu hơn trong chăn, lắc đầu, giọng vẫn ngái ngủ:
“Đêm qua em mệt lắm, cho em ngủ thêm chút nữa.”
Nghe vậy , Giang Hứa hơi nhướng mày, giơ tay vén những sợi tóc vương trên mặt tôi , dịu giọng:
“Là anh không tốt .”
“…” Anh đang ám chỉ điều quái gì thế hả?
Ồ, hiểu rồi . Làm ơn đi chỗ khác, đừng nói tiếp nữa.
“Hôm nay mình còn phải tới thử xem váy cưới có vừa người không .”
Giang Hứa vẫn kiên trì tìm cách đ/á/n/h thức tôi .
“Ừm.” Tôi đáp qua loa.
Trong lòng chỉ mong — anh nói xong chưa , có thể đi để em ngủ tiếp không ?
Đến khi thật sự mặc chiếc váy cưới trắng muốt lên người , tôi mới hiểu trọn vẹn câu nói :
“Khoảnh khắc người phụ nữ đẹp nhất chính là khi khoác lên mình chiếc váy cưới.”
Nhìn bản thân trong gương, tôi như thấy một con người hoàn toàn khác.
Cô gái đang phản chiếu trong gương nở nụ cười hạnh phúc, đôi má hồng hào, vẻ rạng rỡ khiến người ta khó lòng rời mắt.
Quả thực chẳng thể tin được .
Tôi chưa từng nghĩ người mình sẽ cưới chính là Giang Hứa, vậy mà hôm nay đã chuẩn bị mặc áo cô dâu, bước đến bên anh .
…
Tôi nhìn thấy trong mắt anh sự yêu chiều dịu dàng cùng niềm hạnh phúc không sao che giấu.
Anh mỉm cười đi tới, nâng nhẹ bàn tay tôi , đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi khẽ nói :
“Em đẹp vô cùng.”
Phải rồi , cuối cùng tôi đã thành vợ của người đàn ông mình yêu.
Trong ngày thành hôn, những chú bồ câu trắng tung cánh bay lượn giữa bầu trời.
Tôi khoác tay cha, chậm rãi bước trên tấm t/h/ả/m đỏ trải dài.
Đứng ở phía cuối con đường chính là người đàn ông tôi thương yêu — khi ấy anh chăm chú nhìn tôi , đôi môi khẽ chuyển động dù chẳng phát ra âm thanh, nhưng tôi vẫn đọc được :
“Anh yêu em.”
Tôi từng bước tiến tới trước mặt anh ,
giữa tiếng vỗ tay rộn ràng của mọi người , tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào tay anh .
Giang tiên sinh ,
từ nay anh nhất định phải nắm tay em thật c/h/ặ/t đấy nhé.
(1) Những ngày thường trước lễ cưới
Từ khi thực sự trở thành người yêu của Giang Hứa, tôi mới chợt nhận ra —
hóa ra bao năm qua mình chưa từng hiểu rõ con người anh .
Thật đấy, anh hoàn toàn phá vỡ tất cả những hình dung trước đây của tôi .
Tôi vẫn nghĩ dù có yêu ai đi chăng nữa, Giang Hứa cũng sẽ luôn là kiểu người ít nói , lạnh nhạt, biết kiềm chế và giữ khoảng cách.
Ai mà ngờ được anh lại chính là kiểu bạn trai “chó con” bám người không chịu rời!
Người đàn ông
này
… đúng là
có
bản lĩnh giấu tính cách thật kinh khủng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/say-ruou-ep-hon/chuong-6
“Giang Hứa.” Tôi gọi vọng ra từ nhà bếp.
Vừa nghe tiếng, anh lập tức ngừng việc đang làm , đi vào rồi hỏi:
“Chẳng phải em nên gọi anh là ‘ông xã yêu’ sao ?”
“…” Tôi giơ nắm tay dọa anh , “Bớt nói linh tinh, tới giúp em một chút.”
Tôi chỉ con cá vẫn đang quẫy trong chậu nước, mặt lạnh tanh:
“Con cá này phải làm thế nào? Em chẳng biết mổ cá.”
Giang Hứa cúi mắt nhìn tôi , mỉm cười :
“Hôn anh một cái, anh giúp em làm .”
“…” Trời ơi, nắm đ/ấ/m của tôi sắp không nhịn nổi rồi đấy!
Thấy tôi nghiến răng, anh vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra .
“Vậy khỏi ăn cá.” Tôi lập tức xoay người về phía tủ lạnh, dự định thay món khác.
Hừ, để xem ai mới là người chịu thua trước .
Giang Hứa thoáng ngạc nhiên, rồi bất ngờ nắm cổ tay tôi , giọng đầy vẻ đe dọa:
“Không được , hôm nay nhất định phải ăn cá!”
Cái quái gì thế?!
“Em không muốn ăn thì anh tự làm đi , kéo em lại làm gì?!” Tôi trừng mắt.
Giang Hứa khẽ bóp má tôi , đưa tôi tựa sát cánh tủ lạnh, rồi cúi xuống hôn.
Trời đất ơi, anh không thể kiềm chế một chút à ? Bây giờ vẫn còn sáng mà!
Tôi phải cố gắng rất nhiều mới đẩy được anh ra —
thế nhưng ngay lập tức anh lại ghé tới hôn tiếp.
Bị anh hôn tới mức đầu óc quay cuồng, tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì anh đã ngừng, tựa trán vào vai tôi , giọng trầm khàn:
“Em đói chưa ?”
Tôi còn chưa kịp đáp, anh đã tiếp tục:
“Anh chỉ muốn xin em một nụ hôn thôi…”
Rồi anh ngẩng lên, đôi mắt hơi long lanh, giọng dịu nhẹ:
Cam Không Chua
“ Nhưng mình vẫn chưa ăn tối, anh sợ em sẽ đói…”
Ánh mắt anh ươn ướt, dáng vẻ đáng thương như đang cầu xin:
“Em nói xem, bây giờ anh phải làm sao …”
Tôi nhìn đồng hồ, khẽ nheo mắt rồi bắt đầu thu dọn đồ để tan sở.
Đang thời điểm chuyển mùa, rất dễ mắc cảm lạnh, mà tôi — thật chẳng may — đã bị cảm, cả ngày cứ hắt hơi sụt sịt.
Tôi thở dài, đeo khẩu trang, xách túi bước khỏi công ty.
Ngay trước cổng, tôi đã nhìn thấy Giang Hứa.
Thấy tôi xuất hiện, anh mỉm cười bước lại , giọng dịu dàng:
“Em tan làm rồi sao ?”
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi:
“Anh đến đây làm gì thế?”
Giang Hứa nắm lấy tay tôi , rồi nhẹ nhàng đặt vào túi áo khoác của anh :
“Trời đã tối, anh không yên tâm để em về một mình nên tới đón.”
Nghe thế tôi bật cười .
Nhưng anh chẳng đưa tôi về nhà ngay mà lại nắm tay dẫn đi dạo quanh những con phố.
“…” Tôi nhỏ giọng hỏi, “Anh tới đây bằng phương tiện gì?”
“Anh gọi xe tới.”
“Ồ.” Tôi lập tức kéo anh lại , lấy điện thoại định đặt xe về nhà.
Nhưng chưa kịp thao tác, cổ tay đã bị anh nhẹ nhàng giữ lấy:
“Hôm nay hai đứa mình đi bộ về nhé.”
“…” Anh đùa à ? Đường về nhà xa lắm đấy.
“Em không thấy như vậy sẽ rất lãng mạn sao ?” Anh nghiêng đầu hỏi, nét mặt còn vô cùng nghiêm túc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.