Loading...
“Ai dạy anh cái ý nghĩ đó thế?”
“Trong phim tình cảm.”
“Vậy từ nay anh nên xem ít phim lại .” Tôi bất lực, cảm giác đầu óc anh thật sự có vấn đề rồi .
Dẫu vậy , cuối cùng tôi vẫn để anh dắt tay, cùng tản bộ trên con đường quen thuộc về nhà.
Dưới những ngọn đèn đường, bóng hai người trải dài trên mặt đất, bàn tay vẫn đan c/h/ặ/t không rời.
Đi được một lúc, Giang Hứa bỗng ngừng bước, quay sang nhìn tôi , giọng trầm ấm:
“Em có biết bây giờ anh đang nghĩ chuyện gì không ?”
Thành thật mà nói , tôi vừa định lắc đầu đáp “Không biết ”, nhưng chưa kịp lên tiếng, anh đã cúi người , dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi tôi .
Dù có lớp khẩu trang mỏng ngăn cách, anh vẫn tìm đúng vị trí đôi môi.
Chính khoảng cách mỏng manh ấy khiến nụ hôn trở nên trong trẻo lạ thường — vừa vụng về ngốc nghếch, vừa đủ làm trái t/i/m người ta đập rộn ràng.
Dưới ánh trăng, hai chiếc bóng in trên đường cũng tựa vào nhau như đang trao một nụ hôn.
Đã từng có người hỏi tôi : “Lãng mạn thật sự là thế nào?”
Khi đó tôi chỉ mỉm cười , chẳng đưa ra câu trả lời.
Bây giờ thì tôi đã hiểu.
Năm ấy , tôi từng ngẩng đầu nhìn vầng trăng và ước:
“ Tôi muốn được yêu, muốn người mình thương tặng một đóa hoa hồng mãi chẳng bao giờ héo úa.”
Nhưng khi trưởng thành, tôi vẫn một mình , không có ai mang hoa đến tặng, cuối cùng đành tự tay trồng cho bản thân .
Tôi rải những cánh hồng dọc con đường, chờ ngày anh xuất hiện.
Người khác gieo những hạt lúa mì, còn tôi chỉ chăm sóc mảnh vườn hoa hồng dưới vầng trăng khuyết, vừa mong hoa nở vừa đợi anh tới.
Tôi từng mong giữ mãi khoảnh khắc hoa nở đẹp nhất, lại quên rằng bất cứ bông hoa nào rồi cũng sẽ tới ngày phai tàn.
Đứng nhìn những cánh hoa dần khô héo, tôi từng trách móc vầng trăng:
“Nếu ngài còn không mau đưa anh ấy tới với tôi , tôi sẽ nhổ bỏ toàn bộ khu vườn này .”
Kể từ đó, tôi chẳng còn thật lòng tin tình yêu sẽ xuất hiện.
Có lẽ do mặt trăng nghe quá nhiều lời than thở của tôi , cũng có thể vì trăng thương tiếc hương hoa cuối cùng còn vương lại , nên đã đưa anh đến bên đời tôi .
Anh đi qua muôn trùng đường xa, cuối cùng dừng trước mặt tôi , giấu một đóa hồng sau lưng.
Đối diện anh , tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc đem lòng yêu thương?
Sự lãng mạn không nằm ở tôi , cũng chẳng phải khu vườn hồng tôi chăm chút suốt nửa đời, mà chính là anh — cùng cả thế giới có anh hiện diện.
(1) Sinh hoạt thường ngày sau đám cưới
Trong rạp chiếu phim —
“Hu hu hu… sao họ đáng thương thế này …”
“Bé yêu, đừng khóc nữa, thấy em khóc anh cũng đau lòng lắm.”
Bên cạnh vọng tới tiếng cô gái thút thít, xen lẫn lời an ủi ngọt ngào của chàng trai.
Nghe vậy , Giang Hứa bất chợt quay sang tôi hỏi:
“Sao em chẳng khóc vậy ?”
Tôi ngẩng đầu, cau mày nhìn màn ảnh đang chiếu:
“Bộ phim này mình xem tận ba lần rồi , anh nghĩ em còn nước mắt để khóc à ?”
“…”
Giang Hứa chăm chú nhìn tôi , sau đó thở dài:
“ Nhưng tại sao người ta mới xem lần đầu đã khóc thế kia ?”
Tôi chuẩn bị đáp trả thì cặp tình nhân ngồi cạnh lại tiếp tục trò chuyện:
Cô gái: “Anh
nói
xem,
có
phải
em quá mềm yếu
không
? Khóc lớn như
vậy
xấu
hổ quá
đi
mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/say-ruou-ep-hon/chuong-7
”
Chàng trai: “Em suy nghĩ lung tung gì thế, vì em có trái t/i/m lương thiện nên mới khóc , chuyện đó rất bình thường.
Còn những người xem mà chẳng rơi nước mắt ấy , đều là người lòng dạ độc ác.”
Cô gái: “Có thật không anh ?”
Cam Không Chua
Chàng trai: “Đương nhiên là thật.”
Tôi cùng Giang Hứa: “…”
Một lát sau , tôi nhỏ giọng bảo:
“Vì em là người quá tàn nhẫn, nên chẳng thể khóc nổi.”
“…”
Giang Hứa ghé sát tai tôi , dịu dàng thì thầm:
“Không sao đâu , cho dù em độc ác thế nào, anh vẫn chỉ muốn có em.”
Tôi ngây người nhìn que thử t/h/a/i đang cầm, trên đó hiện lên hai vạch rõ ràng.
Tôi … chẳng lẽ đã có em bé rồi ?
Vì quá bất ngờ, tôi gần như không đứng vững.
Tôi nuốt khan, đột nhiên bừng tỉnh — mình thực sự đã mang thai!
Trời đất ơi, không thể nào tin nổi!
Mười phút sau , khi cuối cùng đã điều hòa được hơi thở, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là phải báo ngay tin này cho Giang Hứa.
Nhưng anh đang làm việc tại công ty, có lẽ lúc ấy khá bận.
Tôi cố kiềm lại sự nóng lòng, quyết định chờ tới tối khi anh về rồi mới tạo bất ngờ.
“Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói .” Tối hôm ấy , tôi kéo tay Giang Hứa, chuẩn bị mở lời.
“Hửm?” Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi .
Tôi vội đẩy anh ra : “Hay mình chơi trò chơi này nhé?”
Anh khẽ cười : “Trò gì vậy em?”
Tôi kéo anh ngồi lên sofa: “Chơi trò em nói để anh đoán khẩu hình ấy .”
Giang Hứa hơi ngẩn ra , có vẻ bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tôi đưa cho anh chiếc tai nghe , nở nụ cười đầy mong đợi.
Để đảm bảo anh chẳng thể nghe tiếng mình , tôi mở nhạc với âm lượng lớn, sau đó mấp máy môi:
“Em là Đường Lê.”
Giang Hứa nhíu mày, im lặng suy nghĩ mấy giây.
Tôi liền lặp lại khẩu hình lần nữa.
Anh chớp mắt rồi ngập ngừng đoán:
“ Tôi … là Đường Lê?”
“Chính xác!” Tôi vỗ tay vui vẻ, “Tiếp tục nào.”
Tôi lại cử động môi: “Em yêu anh .”
Lần này Giang Hứa chăm chú nhìn tôi , môi cong lên, rồi nói :
“Anh cũng yêu em.”
Ừm, rất tốt . Trái t/i/m tôi lại bắt đầu đập loạn rồi !
Giang Hứa tháo tai nghe xuống, ôm tôi thật c/h/ặ/t, khẽ thì thầm:
“Đường Lê, anh thực sự yêu em rất nhiều.”
Tôi ôm anh c/h/ặ/t hơn, mỉm cười dịu dàng:
“Em biết mà. Vì vậy Giang tiên sinh , suốt cuộc đời này em nhất quyết chẳng buông tay anh .”
Anh nhẹ nhàng cười .
Khoan đã — tôi chợt nhận ra bản thân vừa quên mất chuyện quan trọng nhất!
Tôi vội vàng đẩy anh ra , đeo tai nghe lại cho anh : “Ván cuối cùng nhé!”
Anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tôi nhìn thẳng vào anh , chậm rãi mấp máy từng chữ:
“Anh sắp làm bố rồi .”
Giang Hứa nhìn tôi đầy ngơ ngác, rõ ràng chẳng đoán được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.