Loading...
Thấy vậy , tôi kéo tay anh , nói lại lần nữa bằng khẩu hình thật chậm:
“Anh – sắp – làm – bố – rồi .”
Anh cau mày, cố gắng quan sát chuyển động môi của tôi .
Tôi đành kết hợp thêm động tác chỉ tay:
Tôi chỉ vào anh , nói : “Anh.”
Anh làm theo: “Anh.”
Tôi : “Sắp.”
Anh: “Sắp…”
Tôi : “Làm.”
Anh: “Làm…”
Tôi : “Bố rồi .”
Anh: “Bố rồi .”
Giang Hứa nhíu mày, thử ghép lại toàn bộ: “Anh sắp làm bố r…”
Chưa kịp nói hết tiếng cuối, anh đột ngột đứng sững, đôi mắt trợn tròn nhìn tôi , giọng run lên:
“Anh… anh sắp được làm bố thật sao ?!”
Nghe vậy , tôi mỉm cười gật đầu, rồi giúp anh tháo tai nghe .
Khuôn mặt anh khi ấy vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng, cuối cùng nở nụ cười rực rỡ chẳng khác một đứa trẻ.
Anh lập tức kéo tôi vào lòng, giọng run nhẹ vì xúc động:
“Bé yêu… cảm ơn em rất nhiều.”
Đôi lúc, tình yêu đơn giản chỉ là như vậy —
Anh sẵn lòng cùng em nghịch ngợm, cùng em bật cười . Và mỗi khi em ngoảnh đầu nhìn lại , anh vẫn luôn có mặt ở đó, lặng lẽ đứng phía sau , dang tay ôm lấy em.
(1) Theo góc nhìn của Giang Hứa
Lần đầu tôi nhìn thấy Đường Lê là khi bản thân vừa lên sáu tuổi.
Khi cô bé mặc chiếc váy trắng xuất hiện trước mắt, tôi đã thầm nghĩ em gái này xinh quá, đợi sau này trưởng thành, nhất định phải cưới cô ấy làm vợ.
Rồi từ đó, chúng tôi cùng nhau lớn lên.
Tôi tận mắt thấy cô ấy từ một bé gái ngây thơ, đôi lúc vụng về, dần trưởng thành thành thiếu nữ dịu dàng, chín chắn và xinh đẹp .
Tình cảm của tôi cũng chẳng còn đơn thuần như hồi còn bé nữa.
Thật lòng mà nói , ngay cả tôi cũng không xác định nổi nó bắt đầu thay đổi từ khi nào.
Chỉ có một điều chắc chắn, trong mắt Đường Lê, tôi trước sau vẫn là “ anh trai nhà bên”, là người bạn quen từ nhỏ, một người thân thiết chứ chưa bao giờ là đối tượng khiến cô ấy rung động.
Bởi thế đã không ít lần tôi tự hỏi, phải chăng mình vẫn chưa đủ xuất sắc.
Mãi tới khi cô ấy bắt đầu có người yêu, mọi chuyện mới thật sự khác đi .
Đường Lê đã biết yêu rồi .
Nhưng cô ấy giữ kín mối quan hệ, chẳng nói với ai. Nếu không tình cờ bắt gặp cô ấy thân mật với một gã đàn ông trên phố, có lẽ tới tận bây giờ tôi vẫn không biết .
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là đem gã đàn ông đó so sánh với bản thân .
Nói về ngoại hình, tôi chắc chắn hơn hắn .
Khả năng ăn mặc cũng đâu đến nỗi kém.
Quan trọng hơn, tên ấy thậm chí còn chẳng biết Đường Lê không thích mùi rau ngò.
Thế là
mọi
chuyện rõ ràng
rồi
,
người
có
vấn đề về mắt chính là Đường Lê,
hoàn
toàn
chẳng
phải
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/say-ruou-ep-hon/chuong-8
Bỏ qua viên kim cương quý giá như tôi , cô ấy lại đi lựa một nhánh cỏ dại ven đường.
Hừ, nghĩ tới thôi đã tức c/h/ế/t được .
Còn việc tôi phát hiện tên bạn trai kia bắt cá hai tay, thực ra hoàn toàn do tình cờ.
Hôm đó tôi bị một đối tác kéo đi dùng bữa tối, khi kết thúc thì trời đã tối muộn.
Ngay bên ngoài nhà hàng, tôi nhìn thấy bạn trai Đường Lê, mà trong vòng tay hắn lúc đó lại là một cô gái khác.
Cô gái ấy hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào hỏi: “Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu chia tay Đường Lê?”
Gã đàn ông ôm cô ta , dịu dàng dỗ dành: “Ngoan nào, đừng nóng vội. Chờ anh hoàn thành vụ cá cược với đám bạn, anh lập tức đá cô ta .”
Nghe đến đây, tôi chẳng cần suy nghĩ thêm cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Đúng là thứ đàn ông trơ trẽn không biết xấu hổ.
Tôi suýt không kiềm được mà lao tới đ/ấ/m hắn một trận.
Nhưng ngay khi ấy , hình ảnh Đường Lê lại hiện lên trong đầu.
Nếu tôi thực sự ra tay, chắc chắn cô ấy sẽ biết chuyện.
Mà tôi hiểu rõ tính cô ấy , cô ấy tuyệt đối chẳng muốn ai chứng kiến cảnh bản thân bị bạn trai phản bội.
Bởi thế tôi buộc mình bình tĩnh trở lại .
Tôi âm thầm chụp ảnh lưu chứng cứ, sau đó gửi cho cô ấy bằng một tài khoản không để lộ danh tính.
Tôi tin cô ấy đủ mạnh mẽ để tự mình đối mặt, sau đó đưa ra quyết định.
(2)
Tôi biết phụ huynh cả hai nhà từ lâu đã mong Đường Lê cùng tôi thành một đôi.
Bởi vậy , để “thúc đẩy tình hình” và khiến cô ấy mau nhận ra tình cảm của tôi , tôi quyết định… chủ động thêm chút tác động.
Thế là tôi đường hoàng tuyên bố trước cha mẹ hai bên rằng mình thích Đường Lê.
Và chẳng ngoài dự liệu, phản ứng của mọi người còn mãnh liệt hơn tôi hình dung.
Cam Không Chua
Họ trực tiếp mang sổ hộ khẩu đưa cho Đường Lê.
Ừm, ban đầu tôi chỉ muốn kín đáo “gợi ý” cho người lớn một chút, ai ngờ mọi người lại hành động quyết liệt như vậy .
Nhưng kết quả này cũng chẳng tồi.
Mỗi khi uống say, Đường Lê thật sự rất khó dỗ.
Cô ấy kéo tôi chạy khắp nơi, sau đó cười tít mắt, cầm cuốn sổ hộ khẩu trên tay và nhất quyết dẫn tôi tới cơ quan đăng ký kết hôn.
Tôi đã nghiêm túc hỏi cô ấy mấy lần : “Em có hiểu mình đang định làm gì không ?”
Cô ấy ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, trả lời vô cùng chắc chắn: “Dĩ nhiên là hiểu chứ! Anh tốt đến vậy , em không thể để cô gái khác cướp mất anh được .”
Thế là cuối cùng, chúng tôi chính thức đăng ký thành vợ chồng.
Từ chuyện ký tên, lấy dấu vân tay cho tới hoàn thiện giấy tờ, thành thật mà nói , toàn bộ quá trình ấy hỗn loạn đến mức khó lòng nhìn nổi.
Nhưng mà, Đường Lê à , một khi em đã đồng ý kết hôn với anh , thì cả đời này anh tuyệt đối chẳng có ý định ly hôn đâu .
Rất tốt , tôi thực sự mong chờ sáng hôm sau , khi tỉnh rượu, em sẽ có phản ứng thế nào.
End.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.