Loading...
Thẩm Chỉ hít sâu một hơi . Sau một thoáng đắn đo, vì để sống sót, cô vẫn quyết định diễn cho trọn vẹn vở kịch này .
Nếu không phải vì hệ thống quái quỷ này lấy tính mạng ra uy h/i/ế/p, bắt buộc phải hoàn thành kịch bản, cô tuyệt đối sẽ chẳng đời nào chịu “liếc mắt đưa tình” giả lả với tên oan gia đối đầu suốt mười tám năm trời của mình .
Hàng mi dài của cô khẽ run rẩy mỏng manh như cánh ve, khóe mắt và ch/óp mũi hơi ửng đỏ, ngấn lệ rưng rưng nơi đáy mắt, thậm chí còn mang theo nét thẹn thùng và bi phẫn đúng chuẩn yêu cầu kịch bản.
Vòng eo cô khẽ hạ xuống, dán sát vào anh , cảm nhận rõ sự cứng đờ trong thoáng chốc cùng thân nhiệt mỗi lúc một nóng rực của đối phương.
Sau đó, Thẩm Chỉ ghé sát vào tai anh , giọng điệu lạnh nhạt: “Muốn sống thì bình tĩnh lại cho tôi .”
Cô thậm chí còn cố tình cọ xát thật chậm vào nơi đang căng cứng nóng bỏng của anh rồi mới ngồi xuống. Da thịt mềm mại của Thẩm Chỉ ma sát rõ rệt nơi hạ thân Tống Trạch, kích thích đến mức khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ kìm nén, nhịp t/i/m dồn dập như muốn phá vỡ l/ồ/ng n/g/ự/c.
Biểu cảm trên mặt Thẩm Chỉ không hề thay đổi, nhưng giọng nói cất lên lại ngọt ngào đến mức phát ngấy:
“Bá tước đại nhân, ngài làm vậy chỉ vì muốn chiếm đoạt thể xác của ta sao ? Với quyền thế của ngài, thiếu gì những mỹ nhân cam tâm tình nguyện đến hầu hạ ngài. Cớ sao cứ nhất quyết phải là ta ?”
Lần này , ngoài nét bi phẫn theo yêu cầu kịch bản, trong mắt cô còn có thêm vẻ bất cần, như muốn liều mình một mất một còn mà chỉ khi đối mặt với Tống Trạch mới bộc lộ ra .
Xem đi , đâu phải chỉ mình anh biết diễn. Muốn c/h/ế/t thì cùng c/h/ế/t, muốn sượng trân thì cùng sượng trân, vậy thì tới so xem ai diễn giỏi hơn nào.
Tống Trạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt đáng thương của cô, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng dữ dội, yết hầu khẽ chuyển động. Vài giây sau , những cảm xúc hỗn loạn nơi đáy mắt anh chợt tối sầm lại .
Bàn tay đang siết c/h/ặ/t eo cô chậm rãi
lần
lên
trên
, giữ lấy gáy cô bằng một lực
không
thể chối từ, ép mặt cô dán sát về phía
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-keo-dien-xuat-cung-tu-dich-de-giu-mang/chuong-5
Giọng anh khàn đặc, dường như thực sự nhuốm màu d/ụ/c vọng nặng nề, cất lời cảnh cáo đầy nguy hiểm:
“Tiểu thư vẫn mồm mép tép nhảy như vậy , xem ra bài học tối qua vẫn chưa đủ. Nàng tốt nhất đừng hòng mơ tưởng đến việc rời khỏi ta , nàng là của riêng một mình ta .”
Anh dứt khoát xoay người , lập tức đảo ngược vị trí của cả hai, giam c/h/ặ/t cô dưới thân . Giọng nói của người đàn ông phủ xuống, ánh mắt rơi trên đôi môi ướt át đỏ mọng của cô, rồi mạnh mẽ cúi đầu hôn lấy.
“Ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời xa ta .”
Bàn tay Tống Trạch giữ c/h/ặ/t gáy cô dùng sức đến mức trắng bệch. Nụ hôn vừa sâu vừa vội vã, tựa như chẳng nỡ dứt khỏi đôi môi mềm mại kia , cứ thế buông thả mà tiếp tục hôn xuống.
Khoảnh khắc Tống Trạch mạnh bạo hôn xuống, đầu óc Thẩm Chỉ hoàn toàn trống rỗng.
Đôi môi mềm mại cùng hơi thở xâm lấn đầy áp bức của Tống Trạch khiến cô không kìm được mà run rẩy khắp người , một cảm giác tê dại bất giác truyền từ môi lên tận đỉnh đầu, khiến nơi tư mật của cô không kìm được mà rỉ nước.
Dịch thủy thấm qua lớp vải mỏng manh làm ướt sũng áo choàng tắm của Tống Trạch, khiến vạt áo anh loang lổ vệt nước.
“Đánh giá độ chuẩn vai với thiết lập kịch bản: Thẩm Chỉ, 78%. Tống Trạch, 85%.”
“Tiến độ kịch bản hiện tại: 10%.”
“Cảnh báo đã được gỡ bỏ. Điểm đ/á/n/h giá phân cảnh giai đoạn đạt 75 điểm, phân cảnh Lời Cảnh Báo Buổi Sớm kết thúc, vui lòng tiếp tục mở khóa phân cảnh mới: Người Tình Của Công Tước Cố Chấp, thời hạn nhiệm vụ: Bảy ngày.”
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Tiếng máy móc lạnh lẽo biến mất, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người , xen lẫn sự ngượng ngùng đầy ăn ý mà chẳng ai nói ra .
Trong không khí dường như vẫn còn vương vấn cảm giác dính dấp như có như không do sự quấn quýt thể xác ban nãy mang lại .
Phải mất một lúc lâu, họ mới bình tĩnh lại được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.