Loading...
Chàng trước nay luôn chính trực, ân nào phải báo, thù nào phải tính, đều phân biệt vô cùng rõ ràng.
Ngay cả khi kiếp trước giữa chúng ta cách một mối huyết thù, chàng cũng không lấy mạng ta , vẫn để ta bình an sống đến bảy mươi hai tuổi.
Nói đến đây, chàng lại ngước mắt nhìn ta , trong mắt vừa có nghi hoặc, vừa có lo lắng.
“ Nhưng cô nương chẳng liên quan gì đến chuyện này , bất kể thế nào cũng không nên tự kéo mình vào nguy hiểm.”
Chàng nói rất nhiều, nhưng vẫn không giải thích vì sao mình lại bất chấp tính mạng.
“Chàng nói như vậy cũng bằng thừa.”
Bên ngoài, truy binh bao vây ngày một đông, ta nghiến răng, chuẩn bị chạy ra từ một con ngõ khác.
Chàng đoán được ý định của ta , lập tức kéo tay ta lại , chỉ lắc đầu.
Ta mỉm cười trấn an chàng :
“Đừng sợ, ta không c/h/ế/t được đâu .”
Không chờ chàng khuyên thêm, ta chỉnh lại khăn che mặt, một mình dụ truy binh đi nơi khác.
Chẳng biết đã chạy được bao xa, trong miệng ta dần dâng lên vị tanh như sắt gỉ.
Những mũi tên liên tiếp xé gió bay tới, sượt qua người ta rồi cắm phập xuống đất.
Cuối cùng, ta chạy vào một ngõ cụt.
“Sao không chạy tiếp đi ?”
Giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến ta cứng đờ.
Hai chân mềm nhũn, ta ngã ngồi xuống đất.
A tỷ ghìm cương ngựa, con ngựa dưới thân tỷ ấy không ngừng giậm vó.
Trong tay tỷ ấy cầm miếng ngọc bội của ta , chẳng biết ta đã đ/á/n/h rơi từ lúc nào, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt.
“Giỏi giang rồi nhỉ, chuyện thế này mà cũng dám xen vào ?”
“Thẩm Minh Châu, cái mạng này của muội chịu nổi mấy lần giày vò như vậy hả!”
Ta chột dạ cúi gằm đầu.
Đành bịa đại một lý do, nói Hứa Văn Hành là người có chí, không nên uổng mạng ở đây.
“A tỷ, muội chẳng sống được bao lâu nữa.”
“Trước khi đi , có thể làm chút việc hữu ích cũng đâu phải chuyện xấu .”
“Không được nhắc đến nữa!”
Tỷ ấy quát ngắt lời ta , nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.
Về phủ, tỷ ấy sai người canh giữ ta .
“Cứ an tâm dưỡng bệnh, ta nhất định sẽ tìm được cách kéo dài mạng sống cho muội .”
“Chưa có lệnh của ta , muội không được bước chân ra khỏi phủ!”
Nhưng làm sao ta có thể ngoan ngoãn ở yên được .
Ta vừa dọa vừa dỗ mà tiểu tư canh cổng vẫn không chịu cho đi , đành cầm chân nến đập hắn ngất xỉu.
Tìm được Bùi Văn Chu thì chàng đang rầu rĩ vì không biết làm sao đưa Hứa Văn Hành ra khỏi thành.
Ta ló nửa đầu ra , khẽ vẫy chàng : “Này, Bùi lang quân, bảo huynh ấy trốn vào xe của ta .”
Chàng chần chừ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Quan binh ở cổng thành cầm chân dung truy nã, kiểm tra từng cỗ xe chuẩn bị ra khỏi thành.
Đến lượt ta , ta vén một góc rèm, ỷ vào thế lực của A tỷ mà lên giọng trước :
“Ngay cả xe của ta , các ngươi cũng định lục soát sao ?”
Viên sai dịch vội khom lưng chắp tay, nhỏ nhẹ đáp: “Hóa
ra
là
muội
muội
của Thẩm Tổng đốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-cau-xin-a-ty-dung-cuu-ta/chuong-4
”
“ Nhưng Thẩm cô nương, lệnh truy bắt này chính Tổng đốc đại nhân đích thân ban xuống, tiểu nhân thật không dám…”
“Ta tự khắc sẽ giải thích với ca ca.”
“Hôm nay nếu ngươi chọc giận ta , e rằng đến cơ hội đi cáo trạng cũng chẳng có đâu !”
Hắn nghiến răng phất tay: “Cho nàng ta qua!”
Những người tiếp ứng ngoài ngoại ô đã đợi từ lâu.
Nhìn Hứa Văn Hành theo họ đi xa, Bùi Văn Chu mới thả lỏng đôi vai vẫn luôn căng cứng.
Chàng chắp tay hành lễ, trịnh trọng cảm tạ ta .
Dường như vẫn không nghĩ thông, chàng lại hỏi: “Rốt cuộc vì sao cô nương bằng lòng giúp ta đến mức này ?”
Ta tựa bên xe ngựa nhìn chàng , trong lòng đầy ắp những lời không thể nói .
Thế nhưng khi mở miệng, ta vẫn cứ cứng đầu:
“Chẳng lẽ không thể là vì ta kính phục chàng và Hứa Văn Hành sao ?”
“Chẳng phải chính chàng nói ư, gian thần nắm giữ triều đình, người đọc sách phải đứng ra .”
“Ta cũng không muốn nhìn các chàng uổng mạng, muốn giúp chàng … giúp thế đạo này góp chút sức mình .”
Gió lướt qua rặng đào, mấy cánh hoa rơi xuống khoảng không giữa hai người .
Bùi Văn Chu quay mặt đi , tránh ánh mắt ta , nhưng vành tai lại dần đỏ lên.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Cô nương đừng chê cười ta nữa.”
“Đêm ấy Văn Hành huynh nguy trong g/a/ng tấc, ta nhất thời nóng ruột nên mới nói những lời đầy nghĩa khí như thế.”
Ta cụp mắt, giả vờ chẳng để tâm mà đổi lời:
“Vậy thì cứ xem như ta đến… báo ân đi .”
Bùi Văn Chu của kiếp này vô cùng giữ lễ, vội lùi một bước, chắp tay với ta :
“Xá muội chỉ tiện tay cứu cô nương, đâu đáng để cô nương liều mạng báo đáp.”
Nói xong, chàng lại ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn ta , vô cùng nghiêm túc:
“ Nhưng ân tình của cô nương, Bùi mỗ sẽ khắc ghi trong lòng.”
“Sau này dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, c/h/ế/t vạn lần cũng không từ.”
Ta chỉ mỉm cười , không đáp nữa.
Chuyện kiếp trước , chàng không cần biết .
Ta nợ chàng , trả được chút nào hay chút ấy .
Gió ngừng thổi, trời dần tối.
Lúc về tới thành đã gần hoàng hôn.
Ta đang định về nhà, Bùi Văn Chu mím môi, cuối cùng vẫn gọi ta lại :
“Thẩm cô nương, trời sắp tối rồi .”
“Trong nhà có chút cơm đạm bạc, nếu cô nương không chê, hay là ăn xong rồi hẵng về?”
Ngực âm ỉ đau, ta đặt tay lên t/i/m, khẽ gật đầu.
Cũng được , vậy thì ăn cùng chàng thêm bữa này nữa.
Về sau trong kiếp này , e rằng sẽ chẳng còn dịp ngồi chung với chàng .
Bùi Viên Viên thấy ta thì mừng rỡ, theo ca ca chui vào bếp, tất bật hết việc này đến việc khác.
Chẳng biết hai người nói đến chuyện gì, nàng nháy mắt cười hì hì trêu ca ca:
“Ôi chao, ca ca, trùng hợp thật đấy, sao huynh lại cùng Minh Châu A tỷ trở về thế này ?”
Bùi Văn Chu đang mổ cá, giữ phần bụng cá, cẩn t/h/ậ/n dùng d/a/o rạch ra .
“Đừng nói bậy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.