Loading...
“Nhà họ Thẩm là dòng dõi thế nào, Thẩm cô nương đâu phải người để huynh muội ta t/ùy tiện bàn tán.”
Nàng chống cằm trong lòng bàn tay, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hừ, nói thì nghiêm chỉnh lắm, lúc mời người ta đến ăn cơm chẳng phải mặt dày lắm sao .”
Động tác trên tay chàng khựng lại .
Chàng vơ lấy thứ trong bụng cá ném về phía muội muội , khóe môi vẫn mang ý cười .
Bùi Viên Viên kêu oai oái rồi ném trả, xoay người chộp lấy một cây bắp cải đuổi theo gõ lên đầu chàng .
Ta tựa vào khung cửa nhìn hai người đùa giỡn.
Bùi Văn Chu như thế này , kiếp trước ta rất hiếm khi thấy.
Trong ký ức, lúc cảm xúc chàng bộc lộ rõ nhất là những ngày sau khi A tỷ qua đời.
Ta suy sụp suốt một thời gian dài, đến một ngụm nước cũng không chịu uống.
Chàng nổi giận, bóp miệng ta ra , từng chút một ép ta ăn cơm canh đã nguội.
Có thức ăn vào bụng, ta lại có sức mà khóc .
Ta níu vạt áo chàng , giọng đã khản đặc vì khóc , đứt quãng gọi:
“A tỷ không còn nữa, Văn Chu, thiếp muốn gặp A tỷ…”
Chàng không nói lời nào, chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt cho ta .
Vẻ mặt tối sầm khó đoán, ta chẳng hiểu được .
Qua rất lâu, chàng mới khẽ nói :
“Ta vẫn ở bên nàng, nàng cũng vẫn ở bên ta .”
Ta ôm chàng thật c/h/ặ/t, khóc đến xé lòng.
Chàng cứ thế vỗ lưng ta từng nhịp, bên cổ áo đã ướt đẫm nước mắt của ta .
Đêm ấy trăng rất mờ.
Ta vẫn thấy khóe mắt chàng cũng ướt.
Ta thật ngốc, chung sống năm mươi lăm năm mà từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra chàng hận mình đến mức nào.
Bùi Viên Viên cười đùa va vào người ta , ta mới bừng tỉnh khỏi chuyện cũ.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta giả vờ vừa đến trước cửa, mỉm cười hỏi nàng: “Còn việc gì cho ta giúp một tay không ?”
Trên bàn ăn nhà họ Bùi bày ba món ăn và một bát canh, đều là những món thường ngày.
Ta ăn xong một cách dè dặt, Bùi Viên Viên lại lấy từ trong phòng ra mấy tờ giấy màu, cắt thành từng dải.
Hôm ấy vừa khéo là tiết Hoa Triêu, viết điều ước lên giấy màu là có thể cầu nguyện với Hoa thần.
Ta cũng cầm b/út viết một dải.
Cây đào trong sân tuy nhỏ nhưng treo dải giấy của cả ba người vẫn thừa chỗ.
“Ca ca, nhánh cao nhất ấy !”
“Huynh treo giúp muội đi mà!”
Bùi Văn Chu mỉm cười đáp: “Được.”
Treo giúp muội muội xong, chàng tiện tay nhận lấy dải giấy của ta .
Khi vươn tay buộc lên ngọn cây, chàng hơi nghiêng đầu, khẽ đọc dòng chữ trên đó:
“Nguyện không bệnh tật, không tai ương, năm năm đều bình an.”
Chàng có chút bất ngờ, quay lại hỏi ta : “Cô nương chỉ mong thân thể khỏe mạnh, tháng ngày yên ổn thôi sao ?”
Ta mím môi, khẽ đáp: “Có được những điều ấy đã chẳng dễ dàng rồi .”
Chàng gật đầu, dường như ngộ ra điều gì.
Bùi Viên Viên viết liền một lúc chín điều ước, so với nàng, quả thật ta chẳng còn gì để cầu mong nữa.
Gió thổi khiến những dải giấy màu khẽ lay động trên cành.
Ta
không
chịu nổi gió,
vừa
ho một tiếng, chiếc khăn
lại
nhuốm đỏ m/á/u.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-cau-xin-a-ty-dung-cuu-ta/chuong-5
Hơi thở Bùi Văn Chu dường như cũng run lên theo.
Ta mỉm cười nói với chàng :
“Không sao đâu .”
Những việc phải làm , kiếp này ta đều đã làm rồi .
Đợi ta c/h/ế/t, A tỷ và Bùi Văn Chu đều có thể sống thật tốt .
Như vậy là đủ.
“Minh Châu cô nương, ta …”
Chàng chưa kịp nói hết, ngoài sân đã có một cỗ xe ngựa bằng gỗ lê chạm hoa văn chậm rãi dừng lại .
A tỷ vận quan bào tím, đứng trước xe, vẻ mặt nặng nề.
“Minh Châu, đến lúc theo ta về rồi .”
Trên môi tỷ ấy có ý cười , nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.
Phu xe co ro đứng bên cạnh, đến ngẩng đầu nhìn ta cũng không dám.
Bùi Văn Chu cúi người chắp tay, cung kính nói : “Thảo dân bái kiến Thẩm đại nhân.”
Ánh mắt A tỷ quét qua hai huynh muội , không nói thêm gì.
Xe ngựa nhanh ch/óng rời đi .
Ta không nhịn được vén rèm, ngoái đầu nhìn lại .
Chàng vẫn chắp hai tay trước n/g/ự/c, lưng còn cúi xuống.
Gió thổi qua, ánh đèn mờ dần, bóng dáng ấy trông thật cô độc.
Về đến phủ, A tỷ cầm tờ mệnh thiếp của Bùi Viên Viên lên, lạnh lùng cười một tiếng.
“Nhất quyết không chịu đổi mạng, là vì không nỡ xa người đàn ông ấy sao ?”
“Sợ hắn hận muội ?”
Ta không dám nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy , chỉ cúi đầu xoắn những ngón tay.
“Chàng và Bùi Viên Viên là huynh muội song sinh.”
“Nếu lấy mạng muội muội của chàng cứu muội , sau này ắt sẽ gây ra tai họa.”
“Giả sử muội là Bùi Viên Viên, chẳng lẽ A tỷ không bất chấp tất cả để báo thù cho muội sao ?”
Tỷ ấy cười khẩy:
“Làm gì có nhiều giả sử như thế.”
“Nếu là ta ra tay, ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc.”
“Đã là một đôi long phụng song sinh, vậy thì chẳng giữ lại ai cả.”
“A tỷ…”
Ta thở dài, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt.
“Muội biết tỷ đều vì muốn tốt cho muội , nhưng tính muội thế nào, A tỷ hiểu rõ nhất.”
“Nếu thật sự lấy mạng người khác đổi lấy mạng mình , cả đời muội cũng không vượt qua được , đến ngủ cũng chẳng yên giấc.”
Tỷ ấy đi qua đi lại trong phòng, đè giọng quát ta :
“Vậy muội đành lòng để tỷ tỷ sống một mình sao !”
“Từ nhỏ hai chúng ta đã nương tựa nhau mà sống, bên cạnh ta chỉ còn muội thôi…”
“Vì muội , nghịch thiên cải mệnh có đáng là gì!”
“Dẫu phải chẻ đôi trời, ta cũng dám làm , còn để tâm đến hai cái mạng ấy sao !”
Ta nuốt tiếng nghẹn ngào, mỉm cười với tỷ ấy .
“Nếu đã vậy , xin tỷ tỷ hãy chiều theo ý muội , để muội tự chọn lấy một lần này .”
Tỷ ấy nghiến răng, vò nát tờ mệnh thiếp thành một cục.
“Cố chấp không chịu tỉnh ngộ!”
“Muội muốn c/h/ế/t trước ta , ta tuyệt đối không đồng ý!”
Ta nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống từ khóe mi.
A tỷ, không còn muội , tiền đồ của tỷ sẽ rất tốt đẹp .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.