Loading...

Ta Không Muốn Làm Người Hầu Nữa
#1. Chương 1

Ta Không Muốn Làm Người Hầu Nữa

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Thục Quý phi là phi t/ử được Hoàng đế sủng ái nhất hậu cung. Sau khi m/a/n/g t/h/a/i long tự, để củng cố ân sủng và địa vị, bà ta đã chọn ta , một cung nữ có dung mạo giống mình đến bảy phần, đưa lên long sàng của Hoàng đế.

Mấy tháng sau , Thục Quý phi thuận lợi sinh hạ hoàng t/ử. Còn ta lại bị bà ta vu oan tội tư thông, dùng d/a/o rạch nát khuôn mặt rồi sai người đ/á/n/h c/h/ế/t.

Khi mở mắt lần nữa, ta phát hiện mình đã trọng sinh về đúng thời điểm trước khi bị đưa lên giường Hoàng đế.

Lần này , ta không còn muốn làm một quân cờ mặc người thao túng. Ta lập tức xé bỏ lớp mặt nạ da người , để lộ dung nhan thật sự còn kiều diễm, quyến rũ hơn cả Thục Quý phi.

Nếu kiếp trước ta phải c/h/ế/t t/h/ả/m dưới tay bà ta , vậy kiếp này , ta nhất định sẽ khiến bà ta trả giá!

Thục Quý phi có hỷ sự, cả hậu cung đều vui mừng.

Bởi dung mạo giống Quý phi, ta nhanh ch/óng được chú ý giữa hàng ngàn cung nữ trong hoàng cung. Trên đường đến cung Trường Xuân, Tống cô cô ở Hoán Y cục liên tục căn dặn:

“Tô Đường, ngươi có dung mạo giống nương nương là phúc phận lớn lao. Nếu sau này được nâng đỡ, bước lên vị trí cao sang, nhất định đừng quên Tống cô cô ta .”

Bà dừng lại , khẽ thở dài:

“Ngươi biết tâm nguyện lớn nhất đời ta là gì không ? Chính là được xuất cung trước năm hai mươi lăm tuổi.”

Kiếp trước , để cứu ta , Tống cô cô đã bị Tiết công công hành hạ đến mức thân thể không còn nguyên vẹn. Cuối cùng, bà bị vứt ở bãi tha ma, trở thành thức ăn cho ch/ó hoang.

Nghĩ đến kết cục ấy , ta nhìn gương mặt hiền từ trước mắt, cố nén nước mắt.

“Tống cô cô cứ yên tâm. Nếu có ngày nô tì được nói vài lời trước mặt quý nhân, nhất định sẽ giúp cô cô hoàn thành tâm nguyện.”

Đến cung Trường Xuân, Thục Quý phi đang ngồi uống trà trên chiếc ghế cao nhất. Bà ta nhàn nhạt nhìn ta , ánh mắt mang theo vẻ dò xét.

“Quả nhiên có vài phần giống bổn cung. Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?”

Ta lập tức quỳ xuống.

“Bẩm nương nương, nhiệm vụ của nô tì là trong những tháng người mang thai, thay người hầu hạ Hoàng thượng chu đáo, không để các phi tần khác có cơ hội tranh sủng.”

Thục Quý phi hài lòng gật đầu.

“Làm tốt chuyện này , đợi bổn cung sinh hạ hoàng t/ử, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

Ta cúi đầu, che giấu nụ cười lạnh lẽo.

Kiếp trước , ta đã dốc hết tâm sức giúp bà ta giữ chân Hoàng đế, khiến người ngày ngày lưu lại cung Trường Xuân. Thế nhưng sau khi sinh hoàng t/ử, bà ta lập tức xem ta như cái gai trong mắt.

Bà ta vu oan ta quyến rũ Thái t/ử, dùng d/a/o hủy hoại dung nhan rồi sai người đ/á/n/h đập đến c/h/ế/t.

Trước khi bị thiêu sống, ta vẫn nhớ rõ câu nói độc địa của bà ta :

“Tiện tì! Khuôn mặt này của bổn cung, ngươi cũng xứng có được sao ?”

Nỗi đau da thịt bị lửa thiêu đốt vẫn còn in sâu trong tâm trí. Kiếp này , ta nhất định sẽ trả lại tất cả!

Sau yến tiệc Trung thu, mọi chuyện diễn ra gần như giống hệt kiếp trước .

Thục Quý phi mua chuộc thị vệ, sắp xếp để ta lẻn vào tẩm điện của Hoàng đế.

Đêm đó, Hoàng đế say rượu, không còn tỉnh táo. Sáng hôm sau tỉnh lại , tuy có tức giận nhưng nhìn thấy khuôn mặt giống Thục Quý phi của ta , người cuối cùng cũng không truy cứu.

Người ban cho ta vị phân Tài nhân, cho ở lại điện phụ của cung Trường Xuân.

Dù mang danh Tài nhân, địa vị của ta trong cung còn chẳng bằng Xuân Quyên, nha hoàn thân cận của Quý phi.

Thục Quý phi ngoài mặt dịu dàng, nhưng thủ đoạn hành hạ người khác lại vô cùng tàn nhẫn. Mỗi lần ta hầu hạ Hoàng đế, sáng hôm sau bà ta đều bắt ta uống t/h/u/ố/c tránh t/h/a/i trước mặt mình , sau đó phạt quỳ suốt cả ngày.

Nhưng lần này , mọi chuyện sẽ không còn như trước .

Đợi đến đêm khuya, khi Thục Quý phi đã trở về tẩm điện, ta mới lặng lẽ tháo lớp mặt nạ da người .

Từ nhỏ, bà nội đã dạy ta thuật dịch dung, dặn ta phải biết che giấu nhan sắc, âm thầm chờ đợi thời cơ.

Bà từng nói : “Nữ t/ử có nhan sắc mà không có quyền thế, chẳng khác nào tự đẩy mình vào đường cùng.”

Kiếp trước ta không hiểu, nhưng kiếp này đã thấm thía từng lời.

Ta không muốn tiếp tục sống dưới sự khống chế của bất kỳ ai.

Bưng bát canh giải rượu, ta lặng lẽ đi về phía điện Thừa Minh.

Ta nhớ rất rõ, kiếp trước sau yến tiệc Trung thu, Mặc Vương say rượu và nghỉ lại tại đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-muon-lam-nguoi-hau-nua/chuong-1

Mặc Thời Khanh, hoàng đệ của Hoàng đế, cũng là người thực sự nắm giữ quyền lực lớn nhất Nam triều.

Nếu muốn thoát khỏi sự khống chế của Thục Quý phi, đây chính là con đường tốt nhất.

Trong căn phòng tối mờ, Mặc Vương đang nằm trên giường ngủ say.

Ta chậm rãi bước đến, trong lòng không khỏi nhớ lại đêm kiếp trước .

Khi ấy , vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị Thục Quý phi trừng phạt, ta đã tự mình chủ động trèo lên long sàng của Hoàng đế.

Lần này , ta vốn định dùng lại kế cũ, nhưng người trên giường bất ngờ trở mình ngồi dậy.

Ta giật mình , bát canh trên tay rơi xuống đất, vội vàng quỳ xuống.

“Vương gia!”

Hắn lạnh lùng nhìn ta .

“Ngươi là ai?”

“Bẩm Vương gia, nô tì là cung nữ được Hoàng thượng phái đến hầu hạ người .”

“Ngẩng đầu lên.”

Ta chậm rãi ngẩng mặt.

Lớp mặt nạ đã được tháo xuống, dung nhan thật sự của ta hiện ra dưới ánh đèn. Mặc Thời Khanh nhìn ta hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

Hương trầm thoang thoảng trong phòng, bầu không khí bỗng trở nên mờ ám.

Hắn đưa tay nâng cằm ta , chăm chú quan sát gương mặt ấy . Ta còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã bất ngờ bế ngang ta lên.

Màn trướng từ từ buông xuống, ánh đèn lưu ly phủ một tầng sáng ấm áp khắp căn phòng.

Sáng hôm sau , đợi Mặc Vương còn chưa tỉnh giấc, ta đã cố nén đau nhức, đeo lại mặt nạ da người rồi lặng lẽ trở về cung Trường Xuân.

Vừa đi , ta vừa xoa thắt lưng, không nhịn được thầm oán trách.

Cùng là huynh đệ ruột thịt, vậy mà bản lĩnh trên giường của Mặc Thời Khanh lại vượt xa Hoàng đế!

Ta vừa bước vào cửa, Xuân Quyên đã lập tức xông đến.

“Tiện tì!”

Một cái tát giáng xuống khiến mặt ta bỏng rát. Chưa kịp phản ứng, ả đã túm lấy cánh tay ta , kéo mạnh vào trong rồi đá một cú thật mạnh vào lưng.

Ta ngã nhào, đầu đập vào cạnh bàn, m/á/u lập tức chảy xuống trán.

“Đêm qua ngươi đã đi đâu ?”

Giọng nói lạnh lùng của Thục Quý phi vang lên.

Ta vội quỳ xuống, run rẩy đáp:

“Bẩm chủ t/ử, đêm qua nô tì bị người ta đ/á/n/h ngất. Khi tỉnh lại , nô tì đã nằm trong củi phòng.”

Thục Quý phi bước đến, bóp lấy cằm ta , cười lạnh:

“Ngươi có biết đêm qua cơ hội vốn thuộc về ngươi đã bị cung Kiêu Phòng cướp mất không ? Sáng nay, cung nữ kia đã được Hoàng thượng phong làm Quý nhân.”

Nói xong, bà ta tức giận hất đổ chén trà trên bàn.

“Đồ vô dụng!”

Xuân Quyên lập tức phụ họa:

“Chủ t/ử, chi bằng dìm ả xuống hồ rồi ném ra bãi tha ma. Loại người vô dụng này giữ lại cũng chẳng có ích gì!”

Kiếp trước , Xuân Quyên vốn luôn ghen ghét ta . Ả hầu hạ Thục Quý phi nhiều năm, vậy mà cơ hội được tiếp cận Hoàng đế lại rơi vào tay một cung nữ mới đến như ta . Vì thế, ả luôn tìm cách gây khó dễ, không ngừng nói xấu ta trước mặt chủ t/ử.

Thục Quý phi im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng:

“Tạm thời giữ lại mạng cho ngươi. Tối nay bổn cung sẽ tìm cách giữ Hoàng thượng ở lại điện phụ. Ngươi phải biết nắm lấy cơ hội. Đây là lần cuối cùng bổn cung cho ngươi cơ hội!”

Ta lập tức dập đầu, tỏ vẻ cảm kích:

“Nô tì đa tạ chủ t/ử ân điển!”

Buổi chiều, ta đang nằm nghỉ trên sập thì một chậu nước lạnh bất ngờ dội thẳng xuống người .

Xuân Quyên chống nạnh, lớn tiếng quát:

“Tiện tì! Ngươi tưởng mình là chủ t/ử thật đấy à ? Còn không mau ra sân quét lá!”

Ta chậm rãi ngồi dậy, không hề nổi giận mà chỉ bình thản nhìn ả.

“Nhìn gì? Một kẻ hèn mọn như ngươi cũng xứng nhìn ta sao ?”

Xuân Quyên trợn mắt, khinh miệt nhổ nước bọt.

Ta bỗng đứng dậy, tiến sát lại gần, nở nụ cười nịnh nọt.

“Xuân Quyên tỷ tỷ, thật ra tỷ rất xinh đẹp . Đặc biệt là đôi mắt này , quả thực vô cùng quyến rũ. Nếu biết trang điểm thêm một chút, e rằng còn kiều diễm hơn chủ t/ử vài phần.”

Nghe vậy , vẻ mặt Xuân Quyên thoáng thay đổi.

Ta cố ý dừng lại , rồi tiếc nuối thở dài:

“Chỉ đáng tiếc, chủ t/ử chưa từng nghĩ đến chuyện để tỷ đi hầu hạ Hoàng thượng. Nếu tỷ có cơ hội ấy , chắc chắn sẽ được sủng ái hơn muội rất nhiều.”

Ánh mắt Xuân Quyên lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lại hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Ta biết , mồi câu đã được thả xuống. Chỉ cần thêm một chút khích bác, lòng tham và sự đố kỵ của ả sẽ tự biến thành con d/a/o sắc bén nhất.

 

Chương 1 của Ta Không Muốn Làm Người Hầu Nữa vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo