Loading...

Ta Không Muốn Làm Người Hầu Nữa
#2. Chương 2

Ta Không Muốn Làm Người Hầu Nữa

#2. Chương 2


Báo lỗi

Nghe ta chân thành khen ngợi, đôi mày đang nhíu c/h/ặ/t của Xuân Quyên cuối cùng cũng giãn ra . Khóe môi nàng ta khẽ cong lên, rõ ràng trong lòng đã có chút vui vẻ. Thế nhưng chỉ thoáng chốc, nàng ta lại vội thu hồi vẻ mặt, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Xì! Đừng tưởng nói vài câu ngon ngọt là có thể lừa được ta !”

Thấy thái độ nàng ta đã dịu đi không ít, ta lập tức tranh thủ thuyết phục:

“Xuân Quyên tỷ tỷ, chủ t/ử chẳng qua chỉ muốn tìm một người có thể giữ chân Hoàng thượng mà thôi. Theo muội thấy, tỷ mới là người thích hợp nhất. Tỷ đã hầu hạ chủ t/ử nhiều năm, vừa trung thành vừa tận tâm, hiểu rõ mọi chuyện trong cung. So với một người ngoài như muội , chẳng phải tỷ càng đáng tin cậy hơn sao ?”

Xuân Quyên nghe vậy , ánh mắt thoáng d/a/o động nhưng vẫn còn do dự:

“ Nhưng mà…”

Ta lập tức nắm lấy tay nàng ta , tiếp tục đ/á/n/h vào điểm yếu:

“Tỷ đã quá tuổi xuất cung rồi . Chẳng lẽ tỷ muốn nửa đời còn lại cứ quanh quẩn trong cung, tìm một thái giám làm bạn? Hay trở thành một bà cô già, cả đời chưa từng được hưởng chút ân ái nam nữ? Hoàng thượng tuổi trẻ, long thể cường tráng, lại có địa vị tôn quý. Đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một sao ?”

Ta cố ý nói bằng giọng đầy tiếc nuối, như thể đang thật lòng suy nghĩ cho tương lai của nàng ta .

Mỗi lần Hoàng thượng sủng hạnh Thục Quý phi, Xuân Quyên đều phải đứng chờ bên ngoài điện. Hoàng thượng có bản lĩnh thế nào, e rằng nàng ta còn hiểu rõ hơn cả ta .

Quả nhiên, nghe đến đây, trong mắt Xuân Quyên lập tức lóe lên ánh sáng. Tuy nhiên, nàng ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

“ Nhưng người chủ t/ử chọn vốn là ngươi…”

Ta siết c/h/ặ/t t/a/y nàng ta , nghiêm túc cam đoan:

“Chuyện bên cạnh chủ t/ử, nếu xảy ra sơ suất gì, muội sẽ đứng ra nhận hết trách nhiệm. Chỉ cần đêm nay mọi chuyện thành công, gạo đã nấu thành cơm, chủ t/ử dù tức giận đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật.”

Xuân Quyên im lặng hồi lâu, dường như đã bị ta thuyết phục. Nhưng chẳng mấy chốc, nàng ta chợt nhận ra điều bất thường, lập tức cau mày:

“Không đúng! Cơ hội tốt như vậy , tại sao ngươi lại dễ dàng nhường cho ta ? Ngươi tốt bụng từ bao giờ thế?”

Ta giấu bàn tay đang siết c/h/ặ/t trong tay áo, bình thản đáp:

“Không dám giấu tỷ tỷ, thật ra muội không thích nam nhân.”

Xuân Quyên ngẩn người nhìn ta .

Ta ghé sát lại , cố ý nở một nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói :

“Muội thích nữ t/ử.”

Đêm xuống, Thục Quý phi đột nhiên lấy cớ đau bụng, cáo bệnh không khỏe. Hoàng thượng vừa tan triều đã lập tức đến cung Trường Xuân thăm hỏi.

Trong bữa tối, sắc mặt Thục Quý phi đã khá hơn nhiều. Bà ta liên tục nâng chén mời rượu, khiến Hoàng thượng uống hết chén này đến chén khác.

Đợi đến khi người say đến mức đứng không vững, Thục Quý phi mới sai người dìu ngài đến điện phụ, sau đó thuận tay đẩy ta vào trong.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính.

Giữa lúc không ai chú ý, ta đã âm thầm đổi vị trí với Xuân Quyên. Trước khi rời đi , ta còn không quên truyền thụ cho nàng ta một chút kinh nghiệm.

Nếu Hoàng thượng say đến mức không thể chủ động, vậy thì nàng ta cứ tự mình chủ động. Tóm lại , đêm nay nhất định phải khiến mọi chuyện thành sự thật.

Sáng hôm sau , cung Trường Xuân quả nhiên náo loạn.

Khi Thục Quý phi đẩy cửa điện phụ bước vào , nhìn thấy Xuân Quyên đang nằm bên cạnh Hoàng thượng, sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch. Vẻ bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất.

Hoàng thượng tỉnh lại cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng sự việc đã đến nước này , ngài đành phải ban cho Xuân Quyên danh phận An Tài nhân, xem như chịu trách nhiệm.

Sau khi Hoàng thượng rời đi , Thục Quý phi nổi trận lôi đình, sai người lục soát khắp cung Trường Xuân để tìm ta .

Cuối cùng, bà ta tìm thấy ta trong phòng chứa củi.

Xuân Quyên đang quỳ dưới đất, vừa nhìn thấy ta liền lập tức chỉ tay, khóc lóc tố cáo:

“Chủ t/ử! Chính là ả! Chính ả đã ép nô tì thay mình hầu hạ Hoàng thượng!”

Ta lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng, liên tục kêu oan:

“Xin chủ t/ử minh xét! Nô tì thật sự bị oan. Đêm qua vừa bước vào điện phụ, nô tì đã bị người khác đ/á/n/h ngất. Khi tỉnh lại , mọi chuyện đã thành ra thế này !”

Xuân Quyên tức đến đỏ mặt, lập tức phản bác:

“Ngươi nói dối! Chính ngươi đã khen ta xinh đẹp , còn nói chủ t/ử chỉ cần tìm một người giữ chân Hoàng thượng. Ngươi còn nói ta trung thành, đáng tin cậy…”

Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt.

Thục Quý phi nhìn nàng ta , ánh mắt tràn đầy thất vọng.

“Xuân Quyên, bổn cung vốn định sau khi sinh hoàng t/ử sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự t/ử tế. Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện khiến bổn cung thất vọng đến vậy !”

Ta biết rõ chuyện này không phải lời nói suông.

Kiếp trước , sau khi Thục Quý phi sinh con, Xuân Quyên từng nhiều lần khoe khoang trước mặt ta rằng chủ t/ử sẽ gả nàng ta cho Lâm phó tướng quân, để nàng ta trở thành phu nhân của một vị tướng quân.

Nghĩ đến đây, ta lập tức tỏ vẻ oan ức:

“Chủ t/ử, nô tì thật sự không hiểu! Người đã sớm sắp xếp cho nô tì một con đường tốt đẹp , cớ gì nô tì phải tự tay hủy hoại tương lai của mình để nhường cơ hội cho Xuân Quyên? Theo nô tì thấy, có lẽ tỷ ấy không cam lòng khi chủ t/ử lựa chọn một người ngoài như nô tì, nên mới cố ý làm ra chuyện này . Dù sao chỉ cần tỷ ấy trở thành người của Hoàng thượng, chủ t/ử cũng không thể t/ùy tiện xử trí nữa.”

“Ngươi ngậm m/á/u phun người !”

Xuân Quyên tức giận đến mất hết lý trí, lao về phía ta .

“Đủ rồi !”

Thục Quý phi quát lớn, vẻ mặt đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-muon-lam-nguoi-hau-nua/chuong-2

“Người đâu ! Đánh! Đánh đến khi nào hai kẻ các ngươi chịu nói thật thì thôi!”

Đám thái giám lập tức tiến lên, đè cả ta lẫn Xuân Quyên xuống đất. Gậy gỗ liên tiếp giáng xuống, cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp thân thể.

Ta nghiến răng chịu đựng, liên tục kêu oan:

“Nô tì bị oan! Xin chủ t/ử minh xét!”

Từ ngày vào cung, ta luôn phải làm những công việc nặng nhọc nhất, thể lực đương nhiên tốt hơn Xuân Quyên rất nhiều. Nàng ta từ nhỏ đã là nha hoàn thân cận của Thục Quý phi, được ăn ngon mặc đẹp , chưa từng phải chịu khổ.

Mới chịu hai gậy, nàng ta đã đau đến ngất lịm.

Còn ta cố gắng gượng qua hơn hai mươi gậy. Ngay lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, Thôi công công bên cạnh Hoàng thượng bất ngờ xuất hiện.

Thôi công công phụng chỉ Hoàng thượng đến tìm người .

Người ngài muốn tìm chính là ta .

Trước khi rời khỏi điện Thừa Minh, ta đã cố ý để lại lệnh bài cung nữ. Chỉ có điều, Mặc Vương này hành động chậm chạp hơn ta tưởng. Ta phải đợi suốt hai ngày mới thấy người đến tìm.

Có một khoảnh khắc, ta thậm chí còn nghi ngờ mình đã tính sai.

May mắn thay , cuối cùng ta vẫn cược thắng.

Đêm đó, ta đã vận dụng toàn bộ những thủ đoạn học được từ kiếp trước , không uổng công chuẩn bị lâu như vậy .

Trong lúc hôn mê, ta được người ta khiêng thẳng về phủ Mặc Vương. Chân trước vừa đến nơi, thánh chỉ chân sau đã được đưa tới, chính thức ban ta cho Mặc Vương làm thiếp .

Với thân phận một cung nữ thấp kém như ta , có thể trở thành thiếp thất của vương gia đã là ân sủng lớn nhất.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là Mặc Vương hiện tại không có nữ nhân nào khác.

Đó chính là lý do ta lựa chọn hắn .

Kiếp trước , ta từng nghe nói Mặc Thời Khanh là một người si tình. Bởi vì thời niên thiếu từng đem lòng yêu một nữ t/ử, hắn đã quyết định cả đời không cưới vợ.

So với những vương gia hậu viện đầy thê thiếp , hắn quả thực là lựa chọn hoàn hảo.

Đêm đó, ta đã lợi dụng hương trầm có pha d/ư/ợ/c, khiến một người vốn thanh tâm quả d/ụ/c như hắn nhất thời mất đi lý trí.

Mãi đến chập tối, Mặc Thời Khanh mới trở về phủ.

Ta nằm sấp trên giường, vừa định gắng gượng ngồi dậy hành lễ thì hắn đã bước đến, nhẹ nhàng ấn vai ta xuống.

“Ngươi đang bị thương, không cần đa lễ.”

Ta cúi đầu, giọng nói khàn đặc:

“Nô tì hôm đó bị người khác tính kế, vô tình làm tổn hại thanh danh Vương gia. Xin Vương gia trách phạt.”

Mặc Thời Khanh ngồi xổm xuống trước giường, nhìn ta một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi:

“Ta nhớ đêm đó ngươi không có gương mặt như thế này .”

Ta lập tức cứng người .

Không ngờ hắn say đến mức ấy mà vẫn nhớ rõ dung mạo của ta .

Ta âm thầm véo nhẹ vào vết thương trên người , nước mắt lập tức trào ra , nghẹn ngào đáp:

“Bẩm Vương gia, mẫu thân nô tì từng dạy một chút thuật dịch dung. Gương mặt trước đây chỉ là mặt nạ giả, hiện tại nô tì mới tháo xuống.”

Nói xong, ta chủ động đưa tay gỡ lớp mặt nạ.

Dưới ánh đèn, ánh mắt Mặc Thời Khanh thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn ta hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào.

Lúc này , ta mới bắt đầu hối hận.

Biết vậy đã không tháo mặt nạ sớm như thế. Nếu hắn chê ta xấu , chẳng phải mọi tính toán của ta đều đổ sông đổ biển sao ?

Dù sao , ai mà chẳng thích cái đẹp .

“Tô Đường.”

Hắn bất chợt gọi tên ta .

“Nô tì có mặt.”

“Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi .”

Nói xong, hắn đứng dậy rồi quay người rời khỏi phòng.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn , trong lòng không khỏi thở dài.

Xong rồi !

Chắc chắn hắn chê ta xấu .

Tin tức Mặc Vương nạp thiếp nhanh ch/óng truyền khắp kinh thành.

Các tiểu thư khuê các nghe nói nữ nhân được hắn thu nhận chỉ là một cung nữ xuất thân thấp kém, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Sau đó, họ lập tức tìm mọi cách để được gả vào phủ Mặc Vương.

Dù sao , trước đây hắn nổi tiếng không gần nữ sắc. Nay đã chịu phá lệ, vị trí Vương phi chắc chắn sẽ không thể bỏ trống mãi.

Còn ta chẳng buồn quan tâm đến những chuyện ấy .

Suốt một tháng trời, ta chỉ nằm trên giường dưỡng thương. Mọi việc ăn uống, sinh hoạt đều do Tống cô cô chăm sóc.

Đây cũng là người ta đặc biệt cầu xin Mặc Vương đưa từ trong cung ra .

Quyền thế đúng là thứ tốt đẹp !

Kiếp trước , bức tường cung thành ấy giống như một chiếc l/ồ/ng sắt kiên cố, khiến ta dù có c/h/ế/t cũng không thể thoát thân . Vậy mà hiện tại, Mặc Vương chỉ cần nói một câu đã có thể đưa người ra ngoài.

Tống cô cô là người thẳng tính, lại hiểu rõ mọi chuyện trong cung. Mỗi ngày, bà đều kể cho ta nghe không ít chuyện thú vị.

Chẳng hạn như Xuân Quyên hiện giờ đã trở thành An Tài nhân, được chuyển đến ở điện phụ cung Trường Xuân.

Nàng ta quả nhiên rất có bản lĩnh. Chỉ trong thời gian ngắn đã khiến Hoàng thượng ngày càng say mê, thường xuyên lui tới cung Trường Xuân. Nghe nói một tháng có đến hai mươi bảy, hai mươi tám ngày Hoàng thượng đều nghỉ lại nơi đó.

Thục Quý phi vì thế vô cùng bất mãn.

Mỗi lần Xuân Quyên được thị tẩm, sáng hôm sau bà ta đều đích thân giám sát nàng ta uống t/h/u/ố/c tránh thai. Sau đó còn cố ý phạt nàng ta quỳ cả ngày, khiến nàng ta chịu đủ mọi tủi nhục.

Những gì ta từng phải trải qua ở kiếp trước , hiện tại Xuân Quyên đang lần lượt nếm trải.

Ta khẽ cong môi.

Thiên đạo tuần hoàn , nhân quả báo ứng.

Con đường ta từng đi qua, Xuân Quyên nhất định phải trải nghiệm từng bước một.

Còn tiếp theo…

Sẽ đến lượt Thục Quý phi.

 

Chương 2 của Ta Không Muốn Làm Người Hầu Nữa vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo