Loading...
Thục Quý phi xuất thân danh môn, là đích nữ của Thẩm thừa tướng. Huynh trưởng bà ta lại là Thẩm tướng quân, một vị tướng kiêu dũng thiện chiến, nắm giữ binh quyền trong tay.
Có gia thế hiển hách như vậy làm chỗ dựa, Hoàng đế đương nhiên phải thiên vị bà ta vài phần. Muốn lật đổ Thục Quý phi, ta không thể trực tiếp đối đầu, mà chỉ có thể tìm cách mượn sức Mặc Thời Khanh.
Mặc Vương là người tận tâm với triều chính. Phần lớn thời gian, hắn đều ở Dưỡng Tâm điện giúp Hoàng đế xử lý chính sự.
Hôm ấy , nhân lúc hắn hồi phủ, ta mang một bát canh dưỡng vị đến thư phòng. Nhưng vừa đến cửa đã bị thị vệ ngăn lại .
“Thư phòng là trọng địa, người không phận sự không được t/ùy tiện ra vào .”
Đúng lúc ấy , Mặc Thời Khanh đang phê duyệt tấu chương bên trong nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn ra . Vừa thấy ta , ánh mắt hắn thoáng dừng lại .
“Thân thể đã khỏe hẳn chưa ?”
Ta cúi đầu đáp:
“Đa tạ Vương gia quan tâm, nô tì đã hoàn toàn bình phục.”
Hôm nay ta cố ý chọn một chiếc áo mỏng màu nhạt, khiến vóc dáng mềm mại thấp thoáng sau lớp vải. Mặc Thời Khanh nhìn ta , khóe môi hơi nhếch lên.
“Lại đây.”
Thấy hắn đã lên tiếng, thị vệ lập tức tránh sang một bên.
Ta bưng canh đến đặt lên bàn, sau đó cố tình đi vòng qua bàn sách. Đến gần hắn , ta giả vờ vấp chân, khẽ kêu một tiếng rồi ngã nhào vào lòng hắn .
Lồng n/g/ự/c Mặc Thời Khanh rộng lớn, cánh tay rắn chắc. Hắn thuộc kiểu nam nhân nhìn qua có vẻ thanh nhã, nhưng thân thể lại vô cùng cường tráng.
Đêm đầu tiên quá căng thẳng, ta còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng.
Hắn cúi mắt nhìn ta , giọng nói mang theo ý cười :
“Ngươi đang định làm gì?”
Ta biết hắn đã nhìn thấu chút tâm tư của mình , cũng chẳng buồn giả vờ nữa, thẳng thắn đáp:
“Nô tì đang quyến rũ Vương gia.”
Đêm ấy , tấu chương rơi đầy dưới đất.
Sau nhiều lần gần gũi, ta nhận ra Mặc Thời Khanh dường như đã nảy sinh chút tình cảm với mình . Ít nhất, hắn không còn lạnh lùng xa cách như trước .
Chẳng hạn như hiện tại, ta đã có thể tự do ra vào thư phòng của hắn , không cần phải thông qua bất kỳ ai.
Mặc Thời Khanh thường xuyên mang tấu chương về phủ xử lý, thời gian vào cung cũng vì thế mà ít dần.
Nhờ vậy , ta có cơ hội biết được không ít chuyện trong triều.
Sau khi Thục Quý phi mang thai, phụ thân và huynh trưởng của bà ta bắt đầu âm thầm có những động thái riêng. Chỉ tiếc kiếp trước ta c/h/ế/t quá sớm, chẳng thể chứng kiến những chuyện xảy ra sau đó. Nếu không , lần trọng sinh này ta đã có thêm nhiều lợi thế.
Gần đây, cơ thể ta thường xuyên mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ. Bình thường, khi Mặc Thời Khanh phê tấu chương, ta có thể ngồi bên cạnh hắn cả ngày. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại ngủ thiếp đi trên sập.
Đến khi tỉnh lại , trời đã tối đen.
Mặc Thời Khanh bế ta lên, cúi xuống hôn nhẹ vào mắt ta .
“Giang Nam đột nhiên xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Ta phải đích thân đến đó một chuyến, e rằng sẽ mất khá nhiều thời gian.”
Nghe hắn nói phải đi xa, lòng ta bỗng dâng lên cảm giác lưu luyến khó tả.
“Vương gia nhớ chú ý an toàn . Thiếp sẽ ở phủ chờ người trở về.”
So với việc đối phó Hoàng đế chỉ vì muốn sống sót như kiếp trước , lần này đối với Mặc Thời Khanh, dường như ta đã thực sự động lòng.
Hắn có dung mạo tuấn tú, tính tình ôn hòa, đối nhân xử thế nhã nhặn, lại không phải người trăng hoa. Một nam nhân như vậy , khiến ta rung động cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Sau khi hắn rời kinh, tình trạng buồn ngủ của ta ngày càng nghiêm trọng, ăn uống cũng chẳng còn ngon miệng.
Tống cô cô thấy vậy liền dò hỏi:
“Cô nương, có khi nào người đã m/a/n/g t/h/a/i rồi không ?”
Một câu nói khiến ta lập tức tỉnh ngộ.
Kiếp trước , ngày nào ta cũng bị ép uống t/h/u/ố/c tránh t/h/a/i nên chưa từng mang thai. Nhưng lần này lại khác.
Tống cô cô không yên tâm, lập tức sai quản gia mời lang trung đến bắt mạch.
Quả nhiên, ta đã có thai!
“Chúc mừng cô nương! Đây đúng là đại hỷ sự!”
Tống cô cô vui mừng nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , cười đến mức không khép được miệng.
“Nếu là một tiểu công t/ử, sau này mẫu t/ử người nhất định sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Biết đâu Vương gia còn phá lệ nâng người lên làm trắc thất!”
Ta không nói gì, khiến bà không khỏi ngạc nhiên:
“Cô nương, người không vui sao ?”
Vui chứ. Lần đầu tiên biết mình sắp làm mẹ , trong lòng ta quả thực có chút hạnh phúc.
Nhưng niềm vui ấy nhanh ch/óng bị nỗi lo lắng lấn át.
Ta không có gia thế, không có thế lực, sau lưng cũng chẳng có ai đủ sức bảo vệ. Làm sao ta có thể giữ cho đứa trẻ bình an chào đời?
Ta nên an phận dưỡng thai, hay tiếp tục kế hoạch báo thù còn dang dở?
Nỗi bất an ấy cứ quanh quẩn trong lòng suốt nhiều ngày.
Lũ lụt ở Giang Nam vô cùng nghiêm trọng, Mặc Thời Khanh
đi
biền biệt suốt năm tháng vẫn
chưa
trở về. Bụng
ta
cũng ngày càng lớn,
không
thể tiếp tục che giấu chuyện mang thai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-muon-lam-nguoi-hau-nua/chuong-3
Chẳng biết ai đã đem chuyện này bẩm báo lên Thái hậu.
Bà vốn đã lâu không màng đến chuyện hậu cung, vậy mà lần này lại đích thân hạ chỉ triệu ta vào cung.
Thái hậu nhìn ta bằng ánh mắt hiền từ, chậm rãi nói :
“Lão Ngũ đang bận trị thủy ở Giang Nam, nhất thời không thể trở về. Ai gia tuổi già, trong cung lại vắng vẻ, muốn tìm người vào bầu bạn một thời gian. Ngươi có bằng lòng không ?”
Nghe thì giống như đang hỏi ý kiến, nhưng ta hiểu rõ mình chẳng có quyền từ chối.
Thái hậu đâu phải người hiền lành dễ đối phó.
Mặc Thời Khanh lần này đích thân đến Giang Nam trị thủy, không ngại gian khổ, còn thường xuyên xuất hiện trước dân chúng. Danh tiếng của hắn ngày càng vang xa, thậm chí có người còn nói hắn mang phong thái đế vương hơn cả Hoàng đế hiện tại.
Mà Mặc Thời Khanh lại không phải con ruột của Thái hậu.
Bà giữ ta bên cạnh, chẳng qua muốn dùng ta làm con tin để kiềm chế hắn .
Đáng tiếc, bàn tính của Thái hậu đã tính sai.
Ta và Mặc Thời Khanh tuy có chút tình cảm, nhưng cũng chưa sâu đậm đến mức hắn sẽ vì ta mà chịu sự khống chế của người khác.
Ta bị giữ lại cung Từ Ninh.
Mỗi tháng vào ngày mùng một và ngày rằm, Thái hậu đều đến chùa Phổ Quang cầu phúc. Bà lấy cớ ta đang mang thai, thân thể bất tiện nên không cần đi theo, cứ thế để ta ở lại trong cung.
Một ngày hè oi bức, ta cùng Tống cô cô ra ngự hoa viên đi dạo cho dễ tiêu hóa, không ngờ lại chạm mặt Thục Quý phi.
Bụng bà ta lúc này đã rất lớn, trên mặt xuất hiện không ít vết nám. Đi bên cạnh vẫn là Xuân Quyên, nhưng vẻ ngoài đã tiều tụy hơn trước rất nhiều. Ánh mắt ả nhìn ta tràn đầy oán độc.
Thục Quý phi vừa thấy ta liền chặn đường.
“Ồ, chẳng phải đây là tiểu thiếp của Mặc Vương sao ?”
Bà ta nhìn ta từ trên xuống dưới , giọng điệu đầy mỉa mai.
“Tô Đường, bổn cung thật không ngờ ngươi lại có bản lĩnh dịch dung cao siêu đến vậy . Năm đó vì muốn trèo lên giường Mặc Vương, ngươi đúng là đã lừa bổn cung một vố!”
Nói rồi , bà ta đưa móng tay dài nhọn chạm nhẹ lên mặt ta .
“Gương mặt này quả thật xinh đẹp . Chẳng trách ngay cả một người thanh tâm quả d/ụ/c như Mặc Vương cũng bị ngươi mê hoặc.”
Tống cô cô lập tức bước lên định che chắn cho ta .
Ta lạnh giọng ngăn lại :
“Lui xuống!”
Sau đó, ta bình thản nhìn Thục Quý phi.
“Quý phi nương nương, hiện giờ trong bụng nô tì đang mang cốt nhục của Mặc Vương gia. Nếu xảy ra chuyện gì, e rằng không ai gánh nổi trách nhiệm.”
Thục Quý phi bật cười khinh miệt, ghé sát tai ta thì thầm:
“Phụ thân ta là Thừa tướng, huynh trưởng ta là Đại tướng quân. Bổn cung còn đang mang long thai. Ngươi nghĩ một Mặc Vương nhỏ bé có thể làm gì được ta ?”
Vừa dứt lời, bà ta bất ngờ dùng sức đẩy mạnh.
Ta mất thăng bằng, rơi thẳng xuống hồ nước.
Trong lúc chìm nổi giữa dòng nước lạnh, ta mơ hồ nghe thấy tiếng Tống cô cô gào khóc gọi người cứu mạng. Nhưng Xuân Quyên đã lao tới, đá bà ngã xuống đất rồi ngồi lên người , liên tiếp tát vào mặt bà cho đến khi bà không còn động đậy.
Ta từng nói rồi , trong hoàng cung này , mạng người chẳng khác nào cỏ rác.
Sống hay c/h/ế/t, đôi khi chỉ phụ thuộc vào một câu nói của kẻ quyền quý.
Không biết đã hôn mê bao lâu, cuối cùng ta cũng tỉnh lại .
Người đầu tiên nhìn thấy là Mặc Thời Khanh. Hắn ngồi bên giường, gương mặt tiều tụy, râu ria mọc lởm chởm. Mới vài tháng không gặp, hắn đã gầy đi trông thấy.
Vừa nhìn thấy hắn , mắt ta lập tức đỏ hoe.
Nhưng rất nhanh, ta nhận ra điều bất thường, vội cúi đầu nhìn xuống bụng mình .
Chiếc bụng từng nhô cao giờ đã phẳng lì.
Đứa con của ta ...
Ta không cam lòng! Ta hận!
Đứa trẻ ta đã cẩn t/h/ậ/n mang trong bụng suốt sáu tháng, vậy mà chỉ vì một cú đẩy của Thục Quý phi đã không còn nữa.
Ta siết c/h/ặ/t hai bàn tay, móng tay đ/â/m sâu vào lòng bàn tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Mặc Thời Khanh đau lòng lau nước mắt cho ta , sau đó ôm c/h/ặ/t ta vào lòng.
Một lúc lâu sau , hắn mới lạnh lùng lên tiếng:
“A Đường, những đau khổ ngươi phải chịu trong thời gian qua, bản vương nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá gấp bội!”
Ngày hôm sau , hắn sai người tìm đến vô số d/ư/ợ/c liệu quý giá, dặn nhà bếp nấu t/h/u/ố/c bổ cho ta tẩm bổ.
Sau kiếp nạn ấy , Tống cô cô cũng trở nên trầm lặng hơn trước .
Bà kể rằng người cứu ta khỏi hồ nước hôm đó chính là Hoàng đế. Đó cũng là lần đầu tiên người nổi trận lôi đình với Thục Quý phi, lập tức hạ chỉ cấm túc bà ta cùng Xuân Quyên trong một tháng.
Sau đó, Hoàng đế đích thân đưa ta về phủ Mặc Vương, còn điều thái y đến chữa trị.
Có mấy lần ta suýt không qua khỏi, chính Hoàng đế đã hạ t/ử lệnh cho thái y: nếu không cứu sống được ta , đợi Mặc Vương trở về, tất cả bọn họ đều phải đền mạng.
Nghe đến đây, ta không khỏi siết c/h/ặ/t chăn.
Hóa ra , người cứu ta không chỉ có Mặc Thời Khanh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.