Loading...
Ngày hôm sau , Mặc Vương bất chấp đường sá xa xôi, liên tiếp đổi ba con ngựa, hộc tốc chạy từ Giang Nam trở về kinh thành.
Vừa nhìn thấy ta tỉnh lại , Tống cô cô đã bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Cô nương! May quá, may mà người không sao ! Nếu người có mệnh hệ gì, nô tì cũng chẳng thiết sống nữa!”
Ta khẽ gật đầu.
Ừm, may quá!
Ông trời đã cho ta cơ hội sống lại một lần , chắc chắn không phải để ta tiếp tục chịu đựng những bất công của kiếp trước .
Lần này , ta nhất định phải sống thật tốt .
Ta phải nằm dưỡng thương suốt hai tháng mới dần hồi phục.
Trong thời gian ấy , Thái hậu liên tục sai người đưa đủ loại t/h/u/ố/c bổ và d/ư/ợ/c liệu quý đến vương phủ. Nhưng Mặc Thời Khanh chẳng buồn nhìn lấy một lần , trực tiếp sai người mang tất cả sang một bên.
Có lẽ hắn hiểu rõ, nếu không có sự ngầm cho phép của Thái hậu, dù Thục Quý phi có ngang ngược đến đâu cũng không dám công khai ra tay hại người như vậy .
Thái hậu vốn không muốn Mặc Vương có hậu duệ. Bởi một khi không có con cái, hắn sẽ ít nhiều mất đi động lực tranh đoạt quyền lực.
Nếu ta thuận lợi sinh hạ một nam hài, chẳng ai có thể bảo đảm Mặc Thời Khanh sẽ không nảy sinh dã tâm tranh ngôi.
Ngày mùng một tháng mười, Thục Quý phi sinh hạ hoàng t/ử. Cả hoàng cung chìm trong bầu không khí vui mừng, khắp nơi đều là tiếng chúc tụng.
Ta nhớ kiếp trước , không lâu sau khi sinh con, bà ta đã tìm cách g/i/ế/c c/h/ế/t ta .
Xem ra , Xuân Quyên cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Quả nhiên, đến ngày hai mươi tháng mười, tin tức Xuân Quyên bị xử t/ử truyền khắp hậu cung.
Giống hệt kiếp trước , ả bị Thục Quý phi vu cho tội quyến rũ đệ đệ của Thẩm gia, sau đó bị đ/á/n/h c/h/ế/t bằng gậy rồi thiêu thành tro bụi.
Chuyện này khiến Hoàng đế vô cùng tức giận. Người công khai mắng Thục Quý phi là độc phụ, thậm chí còn giáng cho bà ta một cái tát nảy lửa.
Một cái tát ấy chẳng khác nào đ/á/n/h tan chút tình nghĩa phu thê cuối cùng giữa hai người .
Thục Quý phi từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy . Bà ta ôm hoàng t/ử đến trước mặt phụ thân và huynh trưởng khóc lóc kể khổ.
Sóng ngầm bắt đầu cuộn trào trong triều đình.
Ta có linh cảm, kinh thành sắp sửa xảy ra đại biến.
Không lâu sau , Thẩm gia quả nhiên phát động binh biến.
Thẩm tướng quân thống lĩnh mười vạn đại quân bao vây hoàng cung, toàn bộ kinh thành rơi vào cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Khi nhận được tin tức, ta và Tống cô cô đã được Mặc Thời Khanh đưa đến Giang Nam.
Hắn nói dân chúng nơi đây đều mang ơn hắn trong đợt trị thủy vừa rồi , nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ ta .
Hơn nữa, lần này hắn phải nhổ tận gốc thế lực Thẩm gia. Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, hắn không muốn ta ở bên cạnh khiến mình phân tâm.
Trước lúc chia tay, hắn nắm tay ta , nghiêm túc nói :
“Nếu lần này ta có thể bình an trở về, nhất định sẽ cưới A Đường làm chính thê.”
Ta nhìn hắn , không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu.
Cuộc nội chiến của Nam triều kéo dài suốt nửa năm.
Không ai ngờ rằng, người cuối cùng xoay chuyển cục diện lại chính là ta , cùng đội quân Giang Nam do chính tay ta gây dựng.
Theo lời dặn của Mặc Thời Khanh, ta cải trang thành nam t/ử, lấy danh nghĩa của hắn âm thầm chiêu binh mãi mã tại Giang Nam.
Trước khi đi , hắn từng dặn nếu gặp chuyện khó khăn, ta có thể tìm đến Đại đương gia Bắc Trại. Người này từng chịu ơn hắn , chắc chắn sẽ không từ chối giúp đỡ.
Vừa đến Giang Nam, ta lập tức mang tín vật của Mặc Thời Khanh đến Bắc Trại.
Ta nói với Đại đương gia rằng Mặc Vương đang cần ông, thiên hạ Nam triều cũng đang cần ông. Nếu Thẩm gia thực sự mưu phản thành công, dân chúng nhất định sẽ phải chịu cảnh lầm than.
Cuối cùng, ông đồng ý giúp ta .
Trải qua nhiều tháng huấn luyện nghiêm ngặt, chúng ta đã tập hợp được năm vạn tráng đinh Giang Nam, rèn luyện thành một đội quân tinh nhuệ.
Sau đó, đại quân chia thành nhiều toán nhỏ, bí mật tiến về kinh thành.
Đúng lúc Thẩm thừa tướng cho rằng đại sự sắp thành, quân Giang Nam bất ngờ xuất hiện, đ/á/n/h tan đội quân của lão.
Thẩm thừa tướng cùng con trai đều c/h/ế/t dưới trận mưa tên dày đặc.
Thục Quý phi biết đại thế đã mất, tuyệt vọng đến mức muốn tự sát.
Nhưng ta đã sớm bố trí người cứu bà ta ra khỏi hoàng cung, đưa đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Bà ta cứ ngỡ mình gặp được ân nhân cứu mạng, nào ngờ người chờ đợi phía trước lại chính là ta .
Trên tay ta còn bế một đứa trẻ bụ bẫm.
Vừa nhìn thấy ta , Thục Quý phi lập tức trợn tròn mắt, gương mặt tràn đầy kinh hãi.
“Tô Đường? Ngươi... ngươi vẫn còn sống?”
Trước khi rời kinh, ta đã để lại cho Mặc Thời Khanh một chiếc mặt nạ da người . Hắn tìm một t/h/i t/h/ể nữ nhân có vóc dáng tương tự, tổ chức tang lễ long trọng cho ta .
Bởi vậy , trong mắt mọi người , Tô Đường đã c/h/ế/t từ lâu.
Ta mỉm cười dịu dàng:
“Bẩm nương nương, nô tì
không
những còn sống, mà còn nuôi dưỡng con trai
người
trắng trẻo, mập mạp thế
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-muon-lam-nguoi-hau-nua/chuong-4
”
“Không! Không thể nào!”
Thục Quý phi lùi lại , mái tóc rối bời, chẳng còn chút dáng vẻ cao quý ngày trước .
Khi hoàng t/ử vừa tròn tháng, bà ta đã cùng phụ thân và huynh trưởng âm thầm thực hiện kế hoạch tráo đổi thái t/ử.
Đứa trẻ thực sự của bà ta đã được đưa đến một nơi bí mật, chờ ngày Thẩm gia tạo phản thành công sẽ được lập làm tân đế.
Tin tức này do một cung nữ quét dọn ở cung Trường Xuân tiết lộ cho ta . Ta hứa sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ giúp nàng xuất cung, bảo đảm cho nàng một cuộc sống sung túc.
Nhờ sự hỗ trợ của Đại đương gia, chúng ta nhanh ch/óng tìm được đứa trẻ thật sự.
Ta cúi xuống, vạch lớp áo của đứa bé để lộ vết bớt trên người nó.
Sau đó, ta nhìn Thục Quý phi, chậm rãi nói :
“Nương nương cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ nuôi dạy con trai người thật tốt , sau này đưa nó vào cung làm thái giám.”
“Ta còn sẽ kể cho nó nghe rằng mẫu thân nó là nữ t/ử thanh lâu, còn nó chỉ là một đứa con hoang không biết phụ thân mình là ai.”
Sắc mặt Thục Quý phi lập tức trắng bệch.
Bà ta nhìn ta hồi lâu, dường như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó.
“Ngươi... ngươi là con gái của Tô di nương?”
Bà ta liên tục lắc đầu, không dám tin vào suy đoán của mình .
“Không thể nào! Tô di nương đã bị đám ăn mày làm nhục đến c/h/ế/t, con gái ả cũng mắc bệnh đậu mùa rồi c/h/ế/t ở bãi tha ma. Ngươi tuyệt đối không thể là nó!”
Ta khẽ nhướng mày, lạnh lùng đáp:
“Mẫu thân ta tên là Tô Như Yên!”
Năm xưa, mẫu thân ta vốn là nha hoàn trong phủ Thẩm thừa tướng. Vì dung mạo xuất chúng nên được thừa tướng sủng hạnh, sau đó trở thành Tô di nương.
Nhưng nhan sắc quá xinh đẹp của bà lại khiến chính thất phu nhân ghen ghét.
Năm ta sáu tuổi, phu nhân cùng Thục Quý phi, khi ấy vẫn chưa xuất giá, đã âm thầm giăng bẫy hại c/h/ế/t mẫu thân .
Từ đó, Thục Quý phi thường xuyên bắt nạt ta , mắng mẫu thân là tiện nhân, còn nói ta vốn chẳng phải cốt nhục Thẩm gia.
Sau này , bà ta cố ý khiến ta nhiễm bệnh đậu mùa rồi vứt bỏ ở bãi tha ma.
Thẩm thừa tướng biết rõ mọi chuyện nhưng chẳng hề quan tâm. Một đứa con gái do tỳ nữ sinh ra , đối với lão vốn chẳng đáng giá một đồng.
May mắn thay , ta mạng lớn, bò ra khỏi bãi tha ma, sống kiếp ăn xin lay lắt đến năm mười lăm tuổi.
Kiếp trước , ta vào cung chính là để báo thù cho mẫu thân . Ta cố ý đeo lớp mặt nạ có dung mạo giống Thục Quý phi nhằm thu hút sự chú ý của bà ta .
Chỉ tiếc, cuối cùng ta chọn nhầm người để dựa vào , từng bước đi sai khiến bản thân phải trả giá bằng mạng sống.
Lần trọng sinh này , ta tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm ấy .
Ta nhìn Thục Quý phi, chậm rãi nói :
“Người yên tâm, ta sẽ không để người c/h/ế/t dễ dàng như vậy .”
“Ta sẽ c/h/ặ/t t/a/y chân, rạch nát mặt, khoét mắt, nhổ răng rồi nhốt người vào chum sành, biến người thành một kẻ sống không bằng c/h/ế/t. Ta muốn người ngày ngày nếm trải những đau đớn mà ta từng phải chịu!”
Đúng lúc ta cầm d/a/o chuẩn bị ra tay, Mặc Thời Khanh xuất hiện.
Bàn tay cầm d/a/o của ta khẽ siết lại . Ta không biết hắn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào khi chứng kiến dáng vẻ tàn nhẫn này .
Nhưng hắn chẳng hề trách móc, lập tức bước đến ôm ta vào lòng, lấy con d/a/o khỏi tay ta .
“Bà ta không xứng để phu nhân phải tự mình ra tay. Những chuyện bẩn thỉu này cứ giao cho hạ nhân xử lý.”
Nói rồi , hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc ta .
“Ngoan.”
Hắn nắm tay ta bước ra ngoài.
Bầu trời rộng lớn, ánh nắng rực rỡ. Ta hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại .
Suýt chút nữa, ta đã để thù hận che mờ lý trí, biến mình thành kiểu người mà bản thân căm ghét nhất.
Đêm ấy , sau nhiều tháng xa cách, Mặc Thời Khanh và ta lại gần gũi bên nhau .
Hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng hỏi:
“A Đường, nàng có muốn làm Mặc Vương phi không ?”
Ta im lặng.
Quyền quý vốn là con d/a/o hai lưỡi. Dù có leo lên vị trí cao đến đâu , phía trên vẫn luôn có người có thể áp chế mình . Một khi bước chân vào vòng xoáy quyền lực, rất nhiều chuyện sẽ không còn do bản thân quyết định.
Ta không muốn bị trói buộc.
Ta muốn tự do đi khắp thế gian, muốn nhìn ngắm những vùng đất chưa từng đặt chân tới.
Mặc Thời Khanh không hỏi thêm, nhưng từ đó bắt đầu bận rộn hơn trước .
Hắn thanh trừng toàn bộ thế lực còn sót lại của Thẩm gia, đồng thời tuyển chọn một loạt quan viên tài năng để bổ sung vào triều đình.
Hắn từng muốn phong Đại đương gia Bắc Trại làm tướng quân, nhưng người kia vốn quen cuộc sống tự do, lập tức từ chối, nhất quyết trở về Giang Nam.
Điều khiến ta bất ngờ hơn là ông ấy còn tiện thể đưa cả Tống cô cô của ta đi cùng.
Nhìn hai người rời khỏi kinh thành, ta không khỏi bật cười .
Đợi tiễn họ đi xong, ta cũng biết đã đến lúc phải nói rõ mọi chuyện với Mặc Thời Khanh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.