Loading...
Vừa bước chân vào vương phủ, ta đã bị một đám tỳ nữ vây quanh, người thì chải tóc, kẻ thì trang điểm, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ.
Chưa kịp phản ứng, ta đã được đưa thẳng vào tẩm điện.
Trong phòng, nến đỏ cháy sáng, ánh lửa lay động phủ lên khắp nơi một màu ấm áp. Mặc Thời Khanh khoác hồng bào, dáng người cao lớn, đang đứng chờ ta .
Vừa thấy ta , hắn lập tức bước tới, nắm lấy tay ta , ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
“Phu nhân, đây là đêm động phòng hoa chúc mà ta còn nợ nàng.”
Dứt lời, hắn không đợi ta trả lời đã vòng tay ôm lấy eo, nhẹ nhàng bế bổng ta lên.
Ta vội vàng nhỏ giọng phản đối:
“Ta không muốn làm Mặc Vương phi.”
“Ta biết .”
“Ta cũng không định ở lại kinh thành.”
“Ta biết .”
“Ta muốn ra ngoài ngắm nhìn non sông gấm vóc, muốn đi khắp nơi, không muốn bị nhốt trong một tòa vương phủ.”
Mặc Thời Khanh cúi đầu nhìn ta , khóe môi khẽ cong.
“Phu nhân cứ yên tâm. Ta đã bàn bạc ổn thỏa với Hoàng huynh rồi . Một tháng nữa, ta sẽ từ bỏ thân phận Mặc Vương, không tiếp tục nhúng tay vào triều chính.”
Hắn dừng lại một chút, giọng điệu đầy kiên quyết:
“Lần này , dù Hoàng huynh có quỳ xuống cầu xin, ta cũng tuyệt đối không quay đầu. Huynh ấy đã đến lúc phải tự học cách làm một vị minh quân rồi .”
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn , nhất thời không biết nên nói gì.
Hóa ra , người đàn ông từng khiến ta tưởng rằng cả đời sẽ không rời khỏi kinh thành, đã sớm âm thầm chuẩn bị tất cả chỉ vì một lời mong muốn của ta .
NGOẠI TRUYỆN: MẶC THỜI KHANH
Mẫu phi của ta vốn chỉ là một cung nữ thấp kém. Sau khi sinh ra ta , bà vì băng huyết mà qua đời.
Năm ta mười tuổi, ma ma đã chăm sóc ta từ nhỏ cũng lâm bệnh rồi mất. Khi nghe tin, Hoàng hậu chê xúi quẩy, thậm chí còn sai người vứt t/h/i t/h/ể bà ra bãi tha ma.
Ta không thể chấp nhận chuyện đó.
Đêm ấy , nhờ Hoàng huynh giúp đỡ, ta lén trốn khỏi cung, quyết tâm tìm t/h/i t/h/ể ma ma mang về an táng t/ử tế.
Bãi tha ma nằm ở nơi hoang vu, gió lạnh rít từng cơn. Mùi t/ử khí nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Khắp nơi đều là xương trắng, x/á/c c/h/ế/t vô danh, phía trên có từng đàn kền kền bay lượn, phát ra những tiếng kêu ghê rợn.
Đàn ch/ó hoang đang tranh nhau xé xác những t/h/i t/h/ể thối rữa.
Ta cầm đuốc, vừa hét lớn vừa xua đuổi chúng, sau đó một mình tìm kiếm khắp nơi.
Tìm mãi vẫn không thấy ma ma.
Ngay lúc ta gần như tuyệt vọng, một bàn tay nhỏ bé bất ngờ thò ra từ đống xương trắng, nắm c/h/ặ/t lấy chân ta .
“Á! Có ma!”
Ta sợ đến mức hét lên, quay đầu bỏ chạy không chút do dự.
Đến khi chạy được một đoạn thật xa, ta mới dần bình tĩnh lại . Cảm thấy có gì đó không đúng, ta đ/á/n/h bạo quay trở về.
Nằm giữa đống xương trắng là một cô bé gầy yếu, hơi thở thoi thóp. Trên gương mặt nàng nổi đầy những nốt mẩn đỏ, đôi mắt tròn xoe vẫn cố gắng mở to nhìn ta .
Ánh mắt ấy chứa đựng khát vọng sống mãnh liệt.
Ta động lòng trắc ẩn, lấy viên t/h/u/ố/c quý có thể chữa bách bệnh mang theo bên người , đút cho nàng uống rồi mới trở về cung.
Không ngờ sau đó, ta lại mắc một trận trọng bệnh. Thái y chẩn đoán ta nhiễm đậu mùa.
Hoàng hậu vốn định mặc kệ sống c/h/ế/t của ta . May nhờ Hoàng huynh quỳ xuống cầu xin phụ hoàng, ta mới giữ được mạng sống.
Từ đó về sau , ta thường xuyên mơ thấy đôi mắt sáng ngời của cô bé năm ấy . Ta không biết nàng có sống sót hay không , càng không biết liệu chúng ta có ngày gặp lại .
Những năm tháng trong cung vô cùng nhàm chán. Ngoài học hành vẫn chỉ có học hành.
Hoàng huynh lại có tư chất bình thường, mẫu hậu của huynh ấy vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần bài vở không đạt yêu cầu, huynh ấy lập tức bị trách phạt.
Ta thường lén giúp huynh ấy giải đề, thậm chí còn viết văn thay .
Năm mười tám tuổi, phụ hoàng băng hà, Hoàng huynh đăng cơ. Ta được phong làm Mặc Vương, ban cho phủ đệ riêng.
Nhưng khả năng trị quốc của huynh ấy thực sự không tốt . Thái hậu dường như cũng đã chấp nhận điều đó, mặc nhiên để ta thay Hoàng huynh xử lý phần lớn chính sự.
Để giữ ta bên cạnh, Thái hậu không ngừng tìm cách giới thiệu các thiên kim tiểu thư. Nhưng ta vốn chẳng có hứng thú với chuyện nam nữ, đành tuyên bố mình đã có người trong lòng để chặn đứng mọi ý định của bà ta .
Dần dần, Thái hậu cũng không còn thúc ép chuyện thành thân nữa.
Năm ta mười chín tuổi, vào dịp Trung thu, ta uống quá chén nên say khướt. Hoàng huynh khuyên ta ở lại điện Thừa Minh nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống không lâu, ta đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Có người lén lút bước vào phòng, còn hương trầm cũng bị đổi thành mê hương.
Ta nhắm mắt, thầm nghĩ chắc lại là mỹ nhân do Thái hậu sắp xếp.
“Ngươi là ai?”
Ta ngồi dậy, lạnh giọng hỏi.
“Bẩm... bẩm Vương gia, nô tì là người Hoàng thượng phái đến hầu hạ ngài.”
Lại là Hoàng huynh !
Bình thường huynh ấy đâu có thích xen vào chuyện riêng của ta như vậy ?
“Ngẩng đầu lên!”
Ta đứng dậy, chậm rãi tiến về phía nàng cung nữ đang run rẩy.
Nàng
nghe
thấy tiếng bước chân, từ từ ngẩng mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-khong-muon-lam-nguoi-hau-nua/chuong-5
Khoảnh khắc ấy , ta sững người .
Đó là một đôi mắt vô cùng sáng.
Trong làn hương trầm mờ ảo, đầu óc ta có chút choáng váng. Ta lắc đầu, nhìn đôi mắt ấy dần chồng lên hình ảnh cô bé năm xưa ở bãi tha ma.
Không hiểu vì sao , ta bất giác nâng cằm nàng lên rồi cúi xuống hôn.
Thật không ngờ, ta giữ mình suốt mười chín năm, vượt qua vô số mỹ nhân kế của Thái hậu, cuối cùng lại thất bại trước một đôi mắt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cung nữ đã biến mất. Trên nền đất chỉ còn một tấm lệnh bài bị đ/á/n/h rơi.
Trên đó ghi rõ: Tô Đường, cung nữ Hoán Y cục.
Ta lập tức đến cung Càn Thanh tìm Hoàng huynh chất vấn. Không ngờ vừa bước vào đã phát hiện huynh ấy cũng đang hồ đồ với một cung nữ.
Ta chỉ biết lắc đầu thở dài.
Chữ sắc quả nhiên là lưỡi d/a/o treo trên đầu!
Ta không thể giống Hoàng huynh , để nữ nhân làm rối loạn tâm trí.
Thế nhưng, trở về phủ rồi , ban ngày ta vẫn có thể bình tĩnh xử lý công việc. Cứ đến đêm, hình ảnh Tô Đường lại hiện lên trong đầu, khiến ta trằn trọc không sao ngủ được .
Cuối cùng, ta đứng dậy đ/ấ/m bao cát suốt đêm.
Thôi vậy !
Coi như lần này ta chịu thua.
Sáng hôm sau , với đôi mắt thâm quầng, ta vào cung xin Hoàng huynh ban Tô Đường cho mình làm thiếp .
Đến tối, sau khi xử lý xong công việc, ta mới trở về phủ.
Nhìn nữ nhân đang nằm sấp trên giường, cả người đầy vết thương, trong lòng ta bỗng dâng lên cảm giác xót xa.
Ta bước đến ngồi xuống, vô tình nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Ta còn tưởng Hoàng huynh đã đưa nhầm người . Không ngờ nàng lại chủ động tháo lớp mặt nạ trên mặt, giải thích rằng mình biết thuật dịch dung.
Lúc ấy ta mới thực sự yên tâm.
Quả nhiên, ta không nhìn nhầm người . Chính là đôi mắt ấy , chính là người ta vẫn luôn tìm kiếm trong ký ức.
Ngày hôm sau , tin tức ta nạp thiếp lập tức truyền khắp kinh thành. Đám thiên kim tiểu thư lại bắt đầu tìm cách tiến vào vương phủ.
Ta thẳng thừng từ chối mọi ý định ban hôn của Hoàng huynh .
Trong phủ có một nữ nhân là đủ rồi .
Tô Đường còn xin ta đưa một vị cô cô từng chăm sóc nàng trong cung ra ngoài. Chuyện nhỏ ấy đối với ta chẳng đáng là gì.
Nhìn nàng nằm trên giường vui vẻ trò chuyện, tâm trạng ta cũng bất giác tốt lên.
Suốt một tháng, ta kiên nhẫn chờ vết thương của nàng hồi phục.
Không ngờ vừa khỏe lại , nha đầu này đã chủ động đến thư phòng quyến rũ ta .
Xem ra sức hấp dẫn của bổn vương quả thực không nhỏ!
Ta đã nhẫn nhịn cả tháng, cũng đến lúc nên hưởng chút phúc lợi rồi .
Tấu chương ư?
Để sau hãy tính!
Ta nhanh ch/óng phát hiện Tô Đường đặc biệt thích trêu chọc ta trong thư phòng. Vì vậy , ta dứt khoát mang toàn bộ tấu chương từ cung về phủ, thà ở bên phu nhân còn hơn ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt đau khổ của Hoàng huynh .
Không lâu sau , Giang Nam xảy ra lũ lụt, ta buộc phải đích thân đến đó xử lý.
Trước khi đi , ta gửi gắm Tô Đường cho Hoàng huynh , nghiêm túc dặn dò rằng mọi thứ trong vương phủ đều không quan trọng, chỉ cần bảo vệ nàng bình an.
Khi ấy , Hoàng huynh còn cười nhạo ta :
“Không ngờ A Khanh phát tình muộn, cuối cùng lại trở thành kẻ si tình đến vậy !”
Nếu biết chuyến đi này sẽ khiến ta mất đi đứa con đầu lòng của hai chúng ta , ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi kinh thành.
Trên đường trở về, ta thúc ngựa liên tục, khiến ba con ngựa kiệt sức mà c/h/ế/t.
Ta chỉ sợ nàng xảy ra chuyện. Nếu nàng thực sự có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào đã làm tổn thương nàng.
Khi nhìn thấy nàng nằm yếu ớt trên giường, trái t/i/m ta đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Ta chưa từng mang thai, cũng không thể hiểu được nỗi đau mất đi cốt nhục của chính mình . Nhưng ta biết nàng đau lòng đến nhường nào.
Lần trước bị đ/á/n/h hơn hai mươi trượng, nàng còn cố c/ắ/n răng chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà lần này , chỉ nhìn xuống chiếc bụng đã phẳng lì, nàng lại khóc như một đứa trẻ.
Ta ôm nàng vào lòng, đau đớn thề rằng:
“A Đường, những khổ sở nàng phải chịu, ta nhất định sẽ bắt tất cả những kẻ gây ra chúng phải trả giá gấp bội!”
Hoàng huynh cầu xin ta rất lâu, ta mới đồng ý tha cho Thái hậu. Nhưng ta đưa ra một điều kiện: quãng đời còn lại , bà ta phải đến chùa tu hành, ngày ngày tụng kinh cầu phúc cho đứa con đã mất của ta .
Còn những người thuộc phe Thục Quý phi, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Thẩm thừa tướng cùng đứa con trai làm tướng quân của lão vốn đã nhiều lần có ý chống đối triều đình. Sau khi Thục Quý phi sinh được hoàng t/ử, bọn chúng càng thêm ngang ngược, thậm chí công khai đối đầu với Hoàng huynh trên triều.
Ta khuyên Hoàng thượng tạm thời nhẫn nhịn, thả dây dài để câu cá lớn.
Kinh thành sắp sửa có một trận biến động lớn.
Còn ta , chỉ muốn đưa A Đường rời khỏi nơi thị phi này , đến Giang Nam sống những ngày tháng bình yên.
Ở đó có bách tính từng chịu ơn ta , lại có cả Đại đương gia Bắc Trại còn nợ ta một ân tình.
Ta tin rằng từ nay về sau , không ai có thể khiến nàng phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.