Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#1. Chương 1

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

Ta là đứa trẻ ngốc nghếch nhất Tướng quân phủ.

 

 

Đại ca năm tuổi đã biết sử dụng chiêu hồi mã thương.

 

 

Đại tỷ năm tuổi đã biết múa kiếm dưới ánh đèn.

 

 

Còn ta năm tuổi, trèo lên cây đào trong viện tổ mẫu rồi nhất quyết không xuống được .

 

 

Mẫu thân khuyên phụ thân : “Phu quân, hay là chàng nạp thiếp đi . Nuôi một đứa Tiểu Tam rồi , thiếp thật sự không muốn sinh thêm nữa.”

 

 

Phụ thân trợn tròn mắt: “Nàng tưởng sau khi nuôi nó lớn, ta còn dám sinh thêm sao ?”

 

 

Tổ mẫu cũng xua tay: “Tuyệt đối không được sinh thêm nữa. Nhỡ lại sinh ra một đứa giống Tiểu Tam, Tướng quân phủ chúng ta coi như xong đời.”

 

 

Ta chính là Tiểu Tam, nhưng Tiểu Tam này không phải loại tiểu tam kia .

 

 

Chữ “Tiểu” nghĩa là ta là đứa con nhỏ nhất, còn chữ “Tam” nghĩa là ta đứng hàng thứ ba.

 

 

Vốn dĩ phụ thân và mẫu thân định sinh năm đứa con, nhưng rồi ta xuất hiện.

 

 

Dập tắt sạch mọi ý định của hai người .

 

 

01

 

 

Ta thật sự ngốc nghếch đến thế sao ?

 

 

Chẳng qua chỉ là phụ thân dạy ta đ/á/n/h quyền suốt ba năm, vậy mà ta vẫn chưa từng duỗi thẳng được cánh tay.

 

 

Mẫu thân dạy ta nhận mặt chữ suốt ba năm, ta chỉ nhận ra chữ “nương” và tên của mẫu thân , ngay cả tên mình cũng không viết nổi.

 

 

Tổ mẫu dạy ta thêu thùa suốt ba năm, vậy mà ta vẫn đ/â/m kim vào tay.

 

 

Còn về tên gọi, bất kể mọi người gọi ta bằng tên gì, ta cũng chẳng đáp lời.

 

 

Cho đến khi tổ mẫu may cho ta một bộ váy áo màu vàng, ta mặc suốt một tháng, cả ngày lẫn đêm đều không chịu cởi ra .

 

 

Đại ca trêu ta : “Hay gọi muội là Hoàng Y nhé?”

 

 

Ta gật đầu: “Ừm.”

 

 

Sau đó vui vẻ như một đứa ăn mày nhỏ vừa được cho chiếc bánh bao.

 

 

Đi đến đâu ta cũng lẩm bẩm: “Ta tên là Hoàng Y.”

 

 

Ai gọi ta là Hoàng Y, ta đều đáp lời.

 

 

Gọi bằng tên khác, ta liền giả câm giả điếc.

 

 

Năm ấy ta bốn tuổi, mẫu thân khóc hết nửa chum nước mắt, phụ thân lật gia phả ra , gạch bỏ cái tên “Viên Nguyệt”, đổi thành “Viên Hoàng Y”.

 

 

Đại ca nói với đại tỷ: “Ta sẽ che chở cho Tam nhi, sau khi ta c/h/ế/t, muội hãy che chở cho con bé.”

 

 

Đại tỷ nói : “Ca ca, câu ấy nên đổi thành sau khi muội c/h/ế/t, huynh hãy che chở cho tam muội thì hơn.”

 

 

Đại ca nói : “Chiến trường vô tình, nam nhi Viên gia chúng ta , ngoại trừ phụ thân , chưa từng có ai sống qua tuổi ba mươi lăm.”

 

 

Đại tỷ nói : “ Nhưng nhà chúng ta đã có ba đời hoàng hậu qua đời rồi , không ai trong số họ sống qua tuổi hai mươi lăm.”

 

 

Thế là đại ca và đại tỷ ôm nhau khóc rống.

 

 

Ta chạy đến trước mặt hai người an ủi: “Muội sống được , sống dai lắm.”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

“Sống đến khi râu bạc trắng rồi mà vẫn còn sống.”

 

 

Ta vừa nói vừa làm động tác vuốt râu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-1

 

 

Đại ca và đại tỷ vốn đã ngừng khóc khi nghe câu đầu tiên của ta , nhưng nghe xong câu thứ hai thì lại tiếp tục khóc .

 

 

Đối với ta , cả nhà đành phải từ bỏ mọi hy vọng.

 

 

Thật ra , ta không hề ngốc.

 

 

Ta là người xuyên không từ khi còn trong bụng mẹ .

 

 

Ngay khi còn nằm trong bụng mẫu thân , ta đã nghe thấy người khóc : “Vân nhi thật sự phải vào cung làm thư đồng sao ?”

 

 

“Phu quân, thái y nói đứa bé trong bụng thiếp cũng là con gái. Vũ nhi đã theo chàng học võ rồi , có thể đừng bắt con bé học võ được không , cũng đừng bắt con bé trở thành một tiểu thư khuê các tài sắc vẹn toàn được không ? Thiếp thật sự rất muốn giữ một đứa con bên cạnh mình , cho dù có hơi ngốc một chút cũng được .”

 

 

Viên Vân là đại ca ta , còn Viên Vũ là đại tỷ ta .

 

 

Phụ thân nói : “Con cháu Viên gia chúng ta sinh ra đã định sẵn phải chiến đấu vì Đại Lẫm, bất kể nam nữ đều phải luyện võ. Riêng con gái còn phải tinh thông cầm kỳ thi họa.”

 

 

Vừa nghe thấy thế, ta đã run rẩy mấy cái.

 

 

Mẫu thân xoa bụng, vui mừng reo lên: “Con động rồi , động rồi , con nghe thấy rồi .”

 

 

Phụ thân vô cùng phấn khích: “Chắc chắn con bé đang rất vui vì được học nhiều thứ đến thế!”

 

 

Ta lập tức ngừng cử động, thở dài trong t/ử cung tối tăm không thấy ánh mặt trời: “ Đúng là ông cha ngốc.”

 

 

02

 

 

Phụ thân ta không ngốc.

 

 

Ông cho rằng con cháu Viên gia phải văn võ song toàn .

 

 

Thế nhưng đại ca ta đã sống như cái bóng của thái t/ử. Đại tỷ ta từ sớm đã được hoàng hậu chỉ định làm thái t/ử phi, ngay cả bước đi cũng phải đúng khuôn phép. Cuộc sống như vậy có còn là cuộc sống của con người nữa không ?

 

 

Còn mẫu thân ta , chẳng phải người mong có thể giữ một đứa con ở bên cạnh sao ? Con cái quá xuất chúng thì làm sao giữ lại được ?

 

 

Phụ thân không nhìn thấy, cũng không nghe lọt tai, ông chỉ muốn bồi dưỡng con cái trở thành những người xuất chúng hơn người .

 

 

Nhưng đến lượt ta , ông hết cách rồi . Không chỉ hết cách, ông còn bị ta dọa cho mất hết can đảm. Để chữa khỏi chứng ngốc nghếch của ta , ông đã mời rất nhiều danh y, cuối cùng còn thỉnh cả một vị đại sư bên cạnh Thái hậu đến khai quang, khai khiếu cho ta .

 

 

Đại sư nhìn ta một lúc rồi thong thả nói : “Tướng quân, tất cả đều là ý trời.”

 

 

Phụ thân ta không hiểu.

 

 

Đại sư nói : “Bất kể tướng quân có sinh thêm bao nhiêu đứa nữa, những đứa trẻ sau này cũng đều sẽ như vậy .”

 

 

Phụ thân ngây người : “Xin đại sư giải thích rõ hơn.”

 

 

Đại sư nói : “Sát nghiệp quá nặng, tổn hại phúc báo, nên ông trời mới phái một đứa trẻ như thế này đến. Đứa bé này , nhất định phải đối xử thật tốt với nó. Nếu không có nó, Tướng quân phủ sẽ tan thành tro bụi.”

 

 

Sắc mặt phụ thân tối sầm, nhưng ông không phản bác. Những năm qua, số người ch//ết dưới tay ông và theo mệnh lệnh của ông đã ngang với dân số cả kinh thành. Trong giấc mơ của ông, những gương mặt ch//ết không nhắm mắt thường xuyên hiện lên. Ông cho rằng ta vì đến gánh chịu tội nghiệt thay ông nên đầu óc mới bị tổn thương.

 

 

Kể từ đó, mọi chuyện đều chiều theo ý ta .

 

 

Ông thường nhìn ta bằng ánh mắt áy náy khi thấy ta mải chơi đến quên trời quên đất.

 

 

 

Chương 1 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo