Loading...
Mẫu thân thường xuyên lau nước mắt khi nhìn những nét chữ xiêu vẹo như gà bới của ta .
Trước kia , tổ mẫu chỉ tụng kinh vào mùng một và ngày rằm, nhưng sau khi đại sư đưa ra lời tiên đoán về ta , ngày nào người cũng tụng kinh!
Đại ca và đại tỷ càng nâng niu ta như bảo bối trong lòng, ai dám nói ta một câu, hai người lập tức hóa thành hổ con, gặp ai cũng muốn c/ắ/n.
Cả nhà đều cảm thấy mắc nợ ta .
Ta cứ thế yên tâm thoải mái lớn lên, trở thành đứa trẻ ngốc nghếch nhất Tướng quân phủ... Không, ngốc nghếch nhất cả kinh thành.
Con cái các nhà đại thần đều thích chơi với ta . Có ta làm đối tượng so sánh, bọn họ liền tràn đầy tự tin.
Thế nhưng ta lại chỉ thích ở một mình , cũng rất ít nói .
Năm ta năm tuổi, Quý phi đến phủ thăm tổ mẫu, trông thấy ta đang ngồi một mình trên cây hái đào.
Bà ta ngẩng đầu, cười tươi rói nói : “Tiểu Hoàng Y, để thất hoàng t/ử đến nhà con chơi cùng con nhé, có được không ? Nó trèo cây giỏi lắm đấy.”
Thất hoàng t/ử chính là con trai của Quý phi.
Quý phi xuất thân thấp kém, từ lâu đã muốn tìm một chỗ dựa cho con trai mình , nhưng mãi vẫn không tìm được đường tiếp cận.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhìn thấy ta chẳng được ai đoái hoài, bà ta cảm thấy đã có hy vọng.
Thế nhưng ta lại đưa quả đào lên sát tai, giả vờ như đang nghe thấy điều gì đó.
Sau đó ngốc nghếch hỏi bà ta : “ Nhưng quả đào nói bà chẳng có ý tốt gì cả. Bà muốn lấy thất hoàng t/ử không ngọt của bà đổi lấy cả cây đào ngọt của ta . Ta không chịu đâu , phải làm sao bây giờ?”
Sắc mặt Quý phi lập tức trắng bệch, bà ta chỉ vào ta : “Đứa trẻ này , chẳng phải ngươi không biết nói chuyện sao ? Sao lại có thể nói ra những lời đ/â/m vào t/i/m người khác như thế? Rốt cuộc ngươi ngốc thật hay giả ngốc?”
Ta ném thẳng quả đào trong tay xuống chỗ bà ta : “Bà mới ngốc, bà ngốc, con trai bà cũng ngốc, cả hai mẹ con bà đều ngốc, ban ngày ngốc, ban đêm cũng ngốc, ăn cơm cũng ngốc, ngay cả lúc đi ngoài cũng ngốc...”
Quý phi bị quả đào ném trúng mặt, chưa đợi ta mắng xong đã ôm mặt chạy mất.
Kể từ đó, bà ta mắc phải hội chứng Hoàng Y.
Hễ nhìn thấy ta là trốn.
Bà ta cũng không cho phép thất hoàng t/ử chơi với những đứa trẻ ngốc hơn hắn .
Tổ mẫu và mọi người đều không biết chuyện này !
Chỉ có đại ca ta nhìn thấy.
Huynh ấy bước đến dưới gốc cây, dang rộng hai tay, dịu dàng gọi: “Hoàng Y, xuống đây, ca ca sẽ đỡ muội .”
Ta nhét những quả đào vào trong n/g/ự/c áo, rồi lập tức nhảy từ trên cây xuống.
Không chút do dự nào, đại ca hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đỡ lấy ta vững vàng.
Ta ôm cổ huynh ấy , hôn chụt lên mặt huynh một cái, sau đó rảnh tay phải , lấy một quả đào ra c/ắ/n một miếng, rồi đưa đến bên miệng đại ca.
Đại ca c/ắ/n mạnh một miếng, đôi mắt đỏ hoe: “Sau
này
kẻ nào dám bắt nạt tam
muội
của
ta
,
ta
nhất định
không
đội trời chung với kẻ đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-2
”
03
Đại ca nói với phụ mẫu: “Tam muội không ngốc, muội ấy chỉ đơn thuần chân thành thôi.”
Phụ thân cầm một cây thương gỗ nhỏ đưa cho ta : “Biểu diễn lại những gì hôm qua ta đã dạy con xem nào.”
“Diễn ạ? Cái này con biết .”
Ta nhận lấy cây thương nhỏ, chống một đầu xuống đất làm gậy, bắt chước dáng vẻ của tổ mẫu, khom lưng, chậm rãi đi vòng quanh.
Tổ mẫu đang uống trà , nhìn thấy ta như vậy thì sặc nước.
Nha hoàn vội vàng chạy đến vỗ lưng cho người .
Mẫu thân lập tức bế ta đi .
Phụ thân hỏi đại ca: “Con gọi thế này là không ngốc đấy à ?”
Đại ca vẫn kiên trì: “ Đúng là không ngốc mà, phụ thân nhìn xem muội ấy bắt chước giống đến mức nào, tổ mẫu, có đúng không ạ?”
Tổ mẫu vừa ngừng ho, lại bị chọc cho tức đến bật cười .
Phụ thân giơ chân đá thẳng vào m/ô/n/g đại ca.
Đại ca không phục: “Sớm muộn gì cũng có một ngày mọi người phải công nhận lời con nói .”
04
Ngày ấy đến hơi muộn, đại ca phải đợi tròn một năm mới được chứng kiến.
Năm ta sáu tuổi, tổ mẫu tổ chức đại thọ sáu mươi.
Rất nhiều người bên nhà mẹ đẻ của tổ mẫu đến dự, trong đó có cả người cháu gái bên ngoại mà tổ mẫu vô cùng yêu thương, Uyển nương.
Thuở trẻ, Uyển nương thích phụ thân ta , nhưng phụ thân chỉ một lòng muốn cưới mẫu thân .
Tổ mẫu vô cùng tiếc nuối, đối xử với Uyển nương như con gái ruột.
Khi Uyển nương xuất giá, tổ mẫu còn chuẩn bị cho nàng rất nhiều của hồi môn.
Năm ngoái, phu quân Uyển nương qua đời vì bệnh, để lại cho nàng một người con gái tên Lộ Chân Chân, lớn hơn ta hai tuổi.
Nhân dịp sinh thần tổ mẫu, nàng dẫn Lộ Chân Chân đến, còn mang theo một nhũ mẫu.
Lộ Chân Chân xinh đẹp , đáng yêu, hoạt bát, miệng lưỡi ngọt ngào, gặp ai cũng cất tiếng chào hỏi vô cùng thân thiết.
Tổ mẫu bảo Lộ Chân Chân gọi người là ngoại tổ mẫu.
Uyển nương vui vẻ quấn quýt bên tổ mẫu, hết lời hay ý đẹp này đến lời hay ý đẹp khác tuôn ra không ngớt.
Tổ mẫu nghe mà cười tươi như hoa.
Về phía chúng ta , mẫu thân bảo ta gọi Uyển nương là Uyển di, gọi Lộ Chân Chân là tỷ tỷ, nhưng ta chẳng hé răng lấy một lời.
Tổ mẫu thở dài.
Chẳng mấy chốc, phụ mẫu ta cũng cảm thấy ngượng ngùng, bất giác chuyển ánh mắt sang Lộ Chân Chân.
Đại tỷ ta cũng nhìn chằm chằm nàng ta .
Lộ Chân Chân không chỉ khéo ăn khéo nói mà còn rất biết lấy lòng người khác.
Thấy tổ mẫu đưa tay xoa đầu gối, nàng ta lập tức chạy đến đ/ấ/m chân cho người .
Đôi nắm tay nhỏ bé đ/ấ/m từng nhịp, dáng vẻ vô cùng chăm chú: “Ngoại tổ mẫu, Chân Chân nhất định sẽ đ/ấ/m cho đầu gối người hết đau.”
Tổ mẫu vui mừng ôm chầm nàng ta vào lòng, bất giác cảm thán: “ Đúng là bảo bối nhỏ biết quan tâm người khác, ngoại tổ mẫu thích con lắm, giá mà Hoàng Y nhà chúng ta được bằng một nửa con thì tốt biết mấy, con cứ ở lại chơi thêm vài ngày nhé.”
Nói xong, tổ mẫu chột dạ nhìn về phía ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.