Loading...

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ
#17. Chương 17

TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ

#17. Chương 17


Báo lỗi

 

Ta thành thật đáp: “Buồn ạ.”

 

 

Mẫu thân sửng sốt: “Con buồn chỗ nào chứ? Rõ ràng sống một mình còn ung dung tự tại hơn bất kỳ ai!”

 

 

Nhưng người vẫn để tâm đến chuyện này . Hễ có thiệp mời gửi đến phủ, người đều muốn dẫn ta tham dự, mười lần thì ta đồng ý hai lần .

 

 

Ta vẫn lặng lẽ ngồi trong góc. Nhưng không phải ngồi một mình — thất hoàng t/ử sẽ đi theo.

 

 

Hắn nói : “Những chuyện dơ bẩn trong các gia tộc quyền quý, Hoàng Y không hiểu đâu .”

 

 

Mẫu thân cũng biết điều ấy , nhưng thất hoàng t/ử cứ ở bên cạnh thì những công t/ử khác làm sao có cơ hội tiếp cận ta được chứ. Ta chỉ có tính cách bình thường, còn dung mạo và gia thế đều không thiếu, hoàn toàn có thể tìm được một nhà chồng tốt . Thất hoàng t/ử cứ đi theo như vậy thì còn ra thể thống gì?

 

 

Thất hoàng t/ử không giải thích, chỉ lặng lẽ ở bên bảo vệ.

 

 

Mẫu thân không đuổi được hắn , đành âm thầm oán trách: “Có bản lĩnh thì ngươi đến cầu thân đi chứ.”

 

 

Nhưng thất hoàng t/ử không cầu thân .

 

 

Quý phi không thích ta , từ sớm đã xem xét cho thất hoàng t/ử mấy vị quý nữ tài nghệ song toàn , chỉ đợi hắn gật đầu. Nhưng mỗi lần hỏi đến, thất hoàng t/ử đều cúi đầu lau đao.

 

 

Tâm tư hắn rất rõ ràng, hắn muốn trở thành một danh tướng lừng lẫy một thời.

 

 

Hắn không màng chuyện tình ái.

 

 

Cách hắn đối xử với ta chẳng khác nào một thị vệ tận tụy bảo vệ ta vì nể mặt phụ thân .

 

 

Chẳng ai cho rằng hắn có tình ý với ta .

 

 

Trái lại , Diêu Mộc từng nửa đùa nửa thật hỏi ta có muốn đính hôn với hắn không , nhưng bị thất hoàng t/ử quát lui: “Chủ soái đang nhìn đấy, ngươi không muốn sống nữa à ?”

 

 

Diêu Mộc liền rút lui.

 

 

Mẫu thân mỉa mai: “Nếu thật lòng thì sao lại sợ một ông nhạc phụ tương lai chứ?”

 

 

Ngoại trừ đại ca, bên cạnh ta cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện hai nam nhân này .

 

 

Chẳng ai có hy vọng cả.

 

 

Mẫu thân âm thầm sốt ruột.

 

 

30

 

 

Phụ thân còn sốt ruột hơn cả ta , nhưng điều ông lo lắng không phải hôn sự của ta , mà là chiến sự.

 

 

Nam man đã yên ổn gần mười năm bỗng nhiên phát động tấn công, đ/á/n/h cho Lẫm vương, người nắm trong tay mười lăm vạn đại quân, phải liên tục tháo lui.

 

 

Thái t/ử phi Lưu Trúc nghe tin phụ thân mình bị trọng thương, vì quá đau lòng và lo lắng mà sinh non, hạ sinh một tiểu hoàng t/ử, nhưng đứa bé chưa đầy hai canh giờ đã qua đời. Đây là đứa con đầu lòng của thái t/ử, hắn tức giận đ/ấ/m mạnh xuống bàn.

 

 

Nhưng chẳng bao lâu sau , hắn đã lấy lại bình tĩnh, quyết định chủ động xin xuất chinh.

 

 

Thái t/ử làm chủ soái, phụ thân ta làm tướng, cùng tiến về phương Nam.

 

 

Trước lúc xuất phát, thất hoàng t/ử cùng mọi người đều đến tiễn.

 

 

Ta nói với phụ thân : “Phụ thân , nếu đ/á/n/h không thắng thì cứ chạy về.”

 

 

Phụ thân nhe răng: “Nói năng linh tinh.”

 

 

Ta nghiêm túc nói : “Con nói thật đấy, nếu phụ thân đ/á/n/h không thắng, con sẽ thay người đ/á/n/h. Nhưng người nhất định phải giữ được mạng sống.”

 

 

Phụ thân tưởng ta đang xót xa cho ông, liền đỏ hoe mắt gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-17

 

 

Đợi đoàn quân đi xa, thất hoàng t/ử bước đến trước mặt ta , kiên định nói : “Nếu bọn họ thua, ta sẽ đi .”

 

 

“Ồ.”

 

 

Nhất thời ta chưa kịp phản ứng, nên chỉ đáp một tiếng.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Thất hoàng t/ử có chút thất vọng, lặng lẽ rời đi .

 

 

Ta đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn mũi chân.

 

 

Xuyên đến đây đã bao nhiêu năm, thiên hạ vẫn luôn thái bình yên ổn , chẳng lẽ những ngày tháng ấy sắp kết thúc rồi sao ?

 

 

31

 

 

Một tháng sau , phụ thân và thái t/ử được đưa trở về kinh thành.

 

 

Lẫm vương có thể nói đã tận tình tận nghĩa, gần như phải trả giá bằng việc toàn quân bị tiêu diệt, liều c/h/ế/t mới giữ được tính mạng cho hai người họ.

 

 

Dẫu vậy , thái t/ử vẫn mất một cánh tay, còn phụ thân ta bị gãy một chân.

 

 

Tướng quân phủ và phủ Thái t/ử vẫn vô cùng cảm kích.

 

 

Nhưng chiến sự vẫn không có chuyển biến tốt đẹp .

 

 

Nam man đã đ/á/n/h chiếm được miền Nam, chỉ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn đôi chút là sẽ lập tức huy quân tiến về phía Bắc, đ/á/n/h thẳng vào Trung Nguyên, chẳng mấy chốc sẽ áp sát kinh thành.

 

 

Bách tính phương Nam phải rời bỏ quê hương, chạy trốn khắp nơi, dân lưu vong xuất hiện khắp chốn.

 

 

Kinh thành liên tục tăng cường các lớp phòng bị , một mặt chống giặc ngoại xâm, mặt khác nghiêm ngặt ngăn chặn dân lưu vong tràn vào .

 

 

Các bộ tộc Nam man ở phương Bắc và phương Tây cũng nhân cơ hội rục rịch hành động, Đại Lẫm đã đến thời khắc sinh t/ử tồn vong.

 

 

Đại ca và đại tỷ vây quanh giường phụ thân , bật khóc nức nở.

 

 

Gương mặt tổ mẫu tràn đầy bi thương.

 

 

Mẫu thân kéo lại góc chăn cho phụ thân , nước mắt lăn dài, khẽ nói : “Đều tại thiếp . Nếu năm xưa khi m/a/n/g t/h/a/i Vân nhi, thiếp chủ động khuyên chàng nạp thiếp , có lẽ trong phủ đã có thêm vài đứa con, thế nào cũng chọn được người có thể ra chiến trường. Như vậy chàng cũng không đến nỗi tuổi tác đã cao mà vẫn phải khoác giáp xuất chinh, ít nhất cũng có người thay chàng ngăn cản tai họa cho Đại Lẫm.”

 

 

Tổ mẫu lau nước mắt nơi khóe mắt, chậm rãi lên tiếng: “Là lỗi của ta , vì lòng dạ mềm yếu của đàn bà, một lòng thương xót Hoàng Y mà quên mất đại cục. Nếu năm xưa nạp Uyển nương vào phủ, biết đâu lại có thể nuôi dạy được vài đứa trẻ vừa dũng cảm vừa mưu trí.”

 

 

Đại ca siết c/h/ặ/t nắm tay, liên tục đ/ấ/m mạnh vào người mình , giọng khàn đặc: “Đều tại con vô dụng, văn chẳng thành mà võ cũng chẳng nên.”

 

 

Đại tỷ vừa nức nở vừa run rẩy: “Con cũng vậy , chẳng có lấy một tài cán gì, thật hổ thẹn khi mang họ Viên.”

 

 

Tất cả mọi người đều chìm trong nỗi đau đớn và hối hận, từng lời tự trách cứ vang lên bên tai ta .

 

 

Ta lặng lẽ đứng bên cạnh, trái t/i/m dần thắt lại , trĩu nặng.

 

 

Ý nghĩ đã nâng đỡ ta suốt bấy lâu nay bắt đầu lung lay ngay trong khoảnh khắc ấy .

 

 

Ta chỉ một lòng muốn phá bỏ lời nguyền c/h/ế/t yểu đeo bám Viên gia qua bao thế hệ.

 

 

Nhưng lúc này , nghe những lời ăn năn của người thân , nhìn cảnh non sông tan tác, bách tính tha hương lưu lạc ngoài kia .

 

 

 

Chương 17 của TAM CÔ NƯƠNG TƯỚNG QUÂN PHỦ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo