Loading...
Ta mới muộn màng nhận ra một chuyện: Người Viên gia không phải đang bán mạng cho hoàng thất, thứ họ gánh trên vai là cả Đại Lẫm, là hàng vạn hàng nghìn bách tính.
Chính ta đã có tầm nhìn quá hạn hẹp, chỉ một lòng nghĩ đến việc bảo toàn gia đình nhỏ của mình .
Ta bảo vệ được mẫu thân , nhưng cũng cắt đứt khả năng trong phủ có thêm thứ t/ử, có thêm những người tài giỏi đủ sức gánh vác trọng trách.
Tuy phụ thân là con dòng chính, nhưng tổ phụ lại xuất thân là con thứ, đối với Viên gia, mong muốn đông con nhiều cháu không phải vì lợi ích gia đình, mà là để trong số con cháu có thêm những người đủ tài năng ra chiến trường bảo vệ Đại Lẫm.
Ta bảo vệ đại ca, khiến huynh ấy dồn hết tâm trí vào việc che chở cho ta , bỏ lỡ thời cơ nghiên cứu binh pháp và rèn giũa võ nghệ.
Ta bảo vệ đại tỷ, nhưng cô tổ mẫu của ta năm xưa cũng từng là một bậc nữ anh hùng khoác giáp xông pha chiến trận.
Ta cứ ngỡ chỉ cần bảo vệ được gia đình nhỏ thì đã hoàn thành toàn bộ mục đích của mình , rằng ta đã chiến thắng.
Nhưng ta đã phụ lòng Đại Lẫm.
Trong mắt ta chỉ có gia đình nhỏ mang họ Viên, mà quên mất Đại Lẫm là mái nhà chung của muôn dân.
Điều tổ mẫu và phụ thân mong cầu từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ là vinh quang gia tộc, mà là Viên gia có thêm vài người đủ sức ra chiến trường bảo vệ bách tính.
Sự nhẫn nhịn của mẫu thân khi bằng lòng để phụ thân nạp thiếp cũng là sự hy sinh vì đại cục.
Tất cả mọi chuyện đều không đơn giản chỉ như những gì ta từng nghĩ.
Ta đúng là ngốc thật.
32
Ta đi tìm thất hoàng t/ử, trở lại tính cách của mình trước khi xuyên không , chẳng nói chẳng rằng đã đá hắn một cái: “Đi nói với phụ hoàng của huynh , ta muốn dẫn binh.”
Thất hoàng t/ử đau đến loạng choạng, ôm chân, nhưng vẫn nở một nụ cười : “Không giả vờ nữa à ?”
“Ừ, không giả vờ nữa.”
33
Hoàng thượng biết ta đã ở đại doanh kinh thành nhiều năm, nhưng người càng biết rõ ta chẳng qua chỉ là một cô nương sống khép kín, cùng lắm cũng chỉ biết vung roi mua vui cho bản thân . Người cho rằng ta chủ động xin dẫn binh là vì bệnh ngốc lại tái phát.
Thế nhưng thất hoàng t/ử vô cùng kiên quyết: “Phụ hoàng, muốn Đại Lẫm không bị diệt vong, chỉ có thể dựa vào nàng ấy . Nếu phụ hoàng không tin, có thể chọn người ngay tại đây để tỷ thí với nàng ấy .”
Hoàng thượng do dự. Giang sơn đang đứng trước cơn nguy biến, cũng không cho phép người suy nghĩ quá lâu, bèn đồng ý.
Ngay hôm ấy , ta , Diêu Mộc, thất hoàng t/ử cùng những võ tướng còn đủ can đảm đều có mặt tại võ trường để đối đầu. Hoàng thượng đích thân dẫn theo đông đảo đại thần đến xem. Chẳng ai tin ta có bản lĩnh ấy , tất cả đều nói bệnh ngốc của ta lại phát tác.
Ta ngốc sao ?
Ta vẫn ít nói như trước . Ta để cây roi thay mình lên tiếng.
Sau khi hơn mười võ tướng, bao gồm cả thất hoàng t/ử, đều
bị
ta
quất ngã xuống đất, hoàng thượng lập tức soạn thánh chỉ ngay tại chỗ, phong
ta
làm
Hộ quốc Đại tướng quân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-18
Người Viên gia đều bắt đầu từ binh lính, từng bước thăng lên chức đại tướng quân, chỉ có ta là một bước lên thẳng vị trí ấy .
Nhưng chẳng ai có ý kiến phản đối.
Bất kể hoàng thượng phong cho ta chức vị cao đến đâu , trong lòng bọn họ, ta cũng chỉ là người được phái đi chịu c/h/ế/t — nam nhi Viên gia ra chiến trường không sống quá ba mươi lăm tuổi, còn ta thì không sống quá mười lăm.
Ánh mắt bọn họ nhìn ta vừa thương hại vừa cảm kích. Bởi vì ta đi chịu c/h/ế/t, bọn họ có thể sống thêm được vài ngày.
Ta đưa ra một yêu cầu: “Phàm là binh sĩ còn sống trở về, gia đình họ sẽ được miễn thuế trên năm mươi mẫu ruộng, giống như tú tài.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hoàng thượng đồng ý rất dứt khoát — với trận chiến thế này , trong mười người chưa chắc có nổi một người sống sót trở về.
Thất hoàng t/ử xin chỉ được đi cùng ta , hắn chỉ nói một câu: “Hoàng t/ử phải c/h/ế/t vì xã tắc.”
Hoàng thượng liền chuẩn tấu.
34
Phụ thân chống gậy, một tay nắm c/h/ặ/t dây cương ngựa của ta : “Con chưa từng học binh pháp, làm sao có thể dẫn binh? Đừng làm loạn.”
Ta cúi đầu nhìn ông, buột miệng nói : “Chỉ cần xem mưu lược vận dụng ra sao , đâu nhất thiết phải học binh pháp của người xưa.”
Phụ thân chớp chớp mắt, lại dụi mắt, ánh mắt nhìn ta cứ như đang nhìn một con quái vật, hoàn toàn không dám tin ta lại cuồng vọng đến thế: “Hoàng Y, con có biết mình đang nói gì không ?”
Ta vẫn điềm nhiên như không : “Con nói con không cần học, bởi vì bản thân con chính là binh pháp!”
Phụ thân loạng choạng, ngã ngửa về phía sau .
Đại ca vội đưa tay đỡ lấy ông, khuyên nhủ: “Phụ thân , đừng chọc giận tiểu muội .”
Thất hoàng t/ử cũng đứng ra bảo đảm cho ta : “Cả hoàng thất đều từng bị Viên Hoàng Y cho một vố. Viên tướng quân, con gái ngài không ngốc, nàng ấy điên — là kẻ điên cuồng nhất toàn Đại Lẫm, thậm chí toàn thiên hạ, hãy tin nàng ấy !”
Phụ thân không tin ta , nhưng vẫn đồng ý giao lực lượng chủ lực Viên gia quân đang lưu thủ kinh thành cho ta : “Đi mà phát điên đi .”
Đại thế đã không thể đảo ngược.
35
Phụ thân ta dẫn binh xưa nay luôn ân uy song hành, lấy ân nghĩa làm đầu.
Ta thì khác ông.
Bản thân Nam man không phải một đối thủ quá mạnh, thứ chúng dựa vào chẳng qua chỉ là khí thế hung hãn liều lĩnh.
Đại Lẫm đã thái bình hơn mười năm, lâu ngày không có đại chiến, các tướng sĩ sớm đã đ/á/n/h mất nhuệ khí quyết t/ử trên chiến trường.
Bởi vậy , vào ngày vượt sông nghênh chiến Nam man, ta hạ một quân lệnh tàn khốc: Đục chìm chiến thuyền, đập vỡ nồi niêu, thiêu rụi doanh trại, toàn quân chỉ được mang theo lương thực đủ dùng trong ba ngày.
Các tướng sĩ dưới trướng lập tức xôn xao, Diêu Mộc lớn tiếng quát ta : “Ngươi điên rồi !”
Sắc mặt thất hoàng t/ử đầy vẻ bi thương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.