Loading...
Ta đứng trên gò đất cao, cất tiếng hô vang với toàn quân: “Trận chiến này , thất hoàng t/ử cùng chư vị tướng sĩ chỉ có tiến không có lùi, tuyệt đối không ai được mang ý nghĩ quay về!”
Hai chân thất hoàng t/ử run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng đứng vững, không chịu ngã xuống.
Diêu Mộc lùi liền mấy bước, nhìn ta như nhìn một kẻ điên.
Hắn đ/á/n/h trận là để lập công, còn ta lại muốn dẫn tất cả mọi người cùng nhau đi chịu c/h/ế/t.
Thế nhưng ngay khi quân lệnh được ban xuống, hai mắt tướng sĩ Viên gia quân đỏ ngầu, sát khí cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt.
Thất hoàng t/ử và Diêu Mộc vô cùng chấn động, bọn họ chưa từng thấy sĩ khí nào như vậy ở Đại Lẫm.
Nếu tướng sĩ không sợ c/h/ế/t, trong lòng chỉ còn ý nghĩ g/i/ế/c địch, liệu có trở nên như thế không ?
Sau khi vượt sông, đám Nam man ngạo mạn đều ngây người .
Những chiến thắng liên tiếp khiến chúng xem thường tướng sĩ Đại Lẫm, nhưng lần này đã khác.
Quân đội Đại Lẫm do Viên gia quân dẫn đầu hò hét vang trời, tiếng thét chấn động cả đồng hoang.
Binh sĩ Đại Lẫm càng giống như mãnh hổ xuống núi, ai nấy đều có thể lấy một địch mười.
Chủ soái Viên Hoàng Y còn đáng sợ hơn, một thân giáp vàng óng ánh, tay cầm roi sắt màu vàng, xông lên trước toàn quân, lấy một địch trăm, đi đến đâu x/á/c c/h/ế/t chất đầy đến đó.
Chẳng bao lâu sau , binh sĩ Nam man ai nấy đều kinh hãi, hoàn toàn mất hết dũng khí.
Liên tiếp chín trận, cả chín trận đều đại thắng.
Chúng ta đã đ/á/n/h tan chủ lực của Nam man.
Sau trận chiến, ta đến xem các t/ù binh Nam man, vừa nhìn thấy ta , tất cả đều phủ phục bò tới bằng đầu gối, chẳng ai dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ta .
Sau lưng, bọn chúng gọi ta là Viên điên.
36
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chiến báo được truyền về kinh thành.
Hoàng thượng, thái t/ử, cả phụ thân ta , tất cả đều đ/á/n/h mất vẻ bình tĩnh thường ngày.
Lẫm vương không đ/á/n/h thắng nổi Nam man, phụ thân và thái t/ử cũng không thể ngăn cản Nam man.
Chỉ có mình ta thắng sao ?
Lại còn thắng áp đảo đến thế?
Phụ thân nắm chén trà đang khẽ run rẩy, giọng nói căng thẳng: “Có lẽ là nhờ thất hoàng t/ử mưu tính thỏa đáng.” Đây là để giữ thể diện cho hoàng thượng.
Viên gia chúng ta không tranh công.
Thế nhưng sắc mặt thái t/ử lập tức sa sầm.
Có thể nhường công lao cho hoàng gia, nhưng không thể nhường cho lão Thất.
Hoàng thượng chỉ liếc mắt đã hiểu suy nghĩ trong lòng hai người , nhưng lúc này người hoàn toàn chẳng còn tâm trí để ứng phó.
Trong lòng người chỉ quanh quẩn một câu hỏi — rốt cuộc Viên Hoàng Y là người như thế nào?
Sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy , điên cuồng đến vậy , quyết liệt đến vậy ?
“Hắt xì!” Ta đang ở miền Nam bỗng hắt hơi một cái.
Đã nhận
được
lời nhắc đến của hoàng thượng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tam-co-nuong-tuong-quan-phu/chuong-19
Còn ta là ai ư?
Ta từng là một chiến binh tinh nhuệ bậc nhất, làm nhiệm vụ nằm vùng, hy sinh trên mặt trận chống ma túy, mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn chiến trường, khiến cả gia đình bị liên lụy mà c/h/ế/t t/h/ả/m. Một lần mất mạng, ta mang theo toàn bộ ký ức đầu t/h/a/i đến nơi này .
Ban đầu, ta chỉ mong bảo vệ được người thân của kiếp này .
Vòng đi vòng lại , cuối cùng vẫn bước lên con đường cũ.
Bất kể ở thời không nào, chân lý muôn đời vẫn không thay đổi.
Gia đình và đất nước vốn là một thể, phải có nước trước rồi mới có nhà.
Ta sinh ra chính là để làm những chuyện lớn lao như bảo vệ gia đình, bảo vệ non sông.
Ta dẫn Viên gia quân liều c/h/ế/t chiến đấu, chỉ một trận đã khiến bốn phương khiếp sợ.
Giờ đây, hễ nhắc đến Viên gia quân, Nam Man kinh hãi, Bắc Man khiếp sợ, Tây Man tránh xa, ngay cả thủy tặc vùng Đông Hải gặp phải cũng phải đi đường vòng từ xa.
Những người đi theo bên cạnh ta cũng dần bị ảnh hưởng, mang theo vài phần điên cuồng liều mạng, không sợ c/h/ế/t.
Diêu Mộc buột miệng c/h/ử/i thề: “Mẹ kiếp, nghĩ lại mới thấy trước kia mình sống thật uất ức, lúc nào cũng lo trước sợ sau , tham sống sợ c/h/ế/t, thật ra có cái quái gì đáng sợ đâu !”
Tính tình thất hoàng t/ử ôn hòa hơn nhiều: “Viên tướng quân, vì sao nàng chưa bao giờ sợ c/h/ế/t?”
Ta đang tỉ mỉ lau chùi cây roi dài của mình .
Sau mỗi trận chiến, cây roi này đều nhuốm đầy m/á/u tươi, lúc nào cũng phải kiên nhẫn lau rửa thật sạch.
Lau xong, ta ngước mắt nhìn hắn , hắn vẫn đang chờ câu trả lời của ta .
Ta khẽ nhếch môi: “Con người đến tuổi mười lăm, mười sáu, thật ra đã trải qua gần hết những điều đáng trải qua trong đời rồi . Những ngày tháng còn lại về sau chẳng qua chỉ là lặp đi lặp lại . Lặp lại thêm vài lần hay bớt vài lần , thì có gì khác biệt chứ?”
Thất hoàng t/ử nghe xong liền im lặng suy ngẫm.
Câu trả lời này là một góc nhìn mà trước nay hắn chưa từng nghĩ đến.
Diêu Mộc nhanh trí, vỗ đùi đ/á/n/h đét: “ Đúng thế còn gì! Ăn cơm mặc áo, làm quan thăng chức, ôm ấp người bên gối, cả đời cứ lặp đi lặp lại từng ấy chuyện, làm vài chục lần hay vài nghìn lần thì khác nhau được bao nhiêu, sao trước kia ta lại không nghĩ thông chứ!”
Thất hoàng t/ử khẽ lắc đầu: “Không phải vậy . Nuôi dạy con cái không phải là sự lặp lại , trẻ thơ lớn lên, mỗi ngày mỗi năm đều có dáng vẻ mới.”
Diêu Mộc gãi gáy: “Cũng đúng. Tiếc là ta vẫn chưa có con. Trong nhà tuy có hai thông phòng, nhưng mẫu thân không cho phép bọn họ mang thai, phải đợi ta thành thân , sinh được đích t/ử rồi mới chịu đồng ý.”
Hắn quay sang nhìn thất hoàng t/ử, bỗng như chợt hiểu ra : “Thất hoàng t/ử, từ trước đến nay ngài chưa từng gần gũi nữ nhân phải không ?”
“Ừ.” Thất hoàng t/ử thản nhiên thừa nhận, “Võ công còn chưa luyện đến nơi đến chốn, chẳng còn tâm trí nghĩ đến những chuyện nhàn rỗi.”
Diêu Mộc lập tức la oai oái: “Sao lại là chuyện nhàn rỗi được ! Nam nhân sống một đời, chẳng qua chỉ có ba thú vui lớn: ăn ngon, ngủ với nữ nhân, đ/á/n/h nam nhân!”
Thất hoàng t/ử giơ chân, thẳng thừng đá tên Diêu Mộc đang la lối om sòm ngã lăn xuống đất, sau đó bước đến bên cạnh ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.