Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Hôm nay Hoàng huynh đột nhiên quỳ xuống trước điện Tuyên Chính, nhất quyết đòi phế bỏ Liễu Nhu Gia. Thái t.ử phi đâu phải muốn lập là lập, muốn phế là phế! Phụ hoàng suýt bị huynh ấy chọc tức đến phát bệnh, cuối cùng trực tiếp đuổi người ra ngoài…”
Hắn bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh thường: “Mấy hôm trước còn nâng niu người ta trong lòng bàn tay, bây giờ lại nói bỏ là bỏ. Hoàng huynh thay đổi thất thường như thế, làm sao sánh được với ta ?”
Nói rồi , hắn còn ưỡn n.g.ự.c, bổ sung đầy kiêu hãnh: “Bổn vương tuyệt đối sẽ không như vậy !”
Hắn chợt liếc nhìn ta , cố ý nói : “Nói đi cũng phải nói lại , trước kia mắt nhìn người của nàng quả thật chẳng ra sao …”
Ý ghen tuông vòng vo ấy quá rõ ràng, khiến ta không nhịn được bật cười .
Thấy ta cười , Bùi Chiêu cũng cong môi theo.
Hắn chợt nói tiếp: “Nghe nói Hoàng huynh nhận nhầm người rồi . Cô nương giỏi hội họa mà huynh ấy ngày đêm nhớ thương ở Giang Nam mới chính là người năm xưa. Có lẽ Liễu Nhu Gia đã biết chuyện từ lâu, nên sau khi vào kinh, nàng ta mới luôn lấy cớ tay mình từng bị thương…”
Nói đến đây, ánh mắt hắn chợt dừng trên cây b.út vẽ trong tay ta .
Dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, nụ cười trên môi hắn dần biến mất.
Ta vẫn đang mải nghĩ đến chuyện xảy ra tại Hàn Mặc hội ban ngày, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hắn , chỉ hỏi: “Sao chàng không nói tiếp?”
Trong mắt Bùi Chiêu thoáng qua vẻ hoảng hốt.
Gió lùa qua sân viện, nhưng bên cửa sổ lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Bùi Chiêu gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười : “Là ta nhớ nhầm rồi . Cô nương ấy thích gảy đàn, sở trường nhất là đàn không hầu…”
Hóa ra không phải hội họa.
Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ cho rằng ban nãy mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Kinh thành rộng lớn như vậy , làm sao chuyện trùng hợp đến thế cứ liên tiếp xảy ra được ?
10
Bùi Hành phái rất nhiều người đi tìm Châu Châu, hận không thể lật tung cả kinh thành lên.
Từ quan lại trong triều đến dân chúng ngoài phố, ai nấy đều bàn tán, không biết rốt cuộc hắn đang tìm người nào.
Còn Bùi Chiêu gần đây lại càng quấn lấy ta hơn trước .
Hắn không chịu để ta ra ngoài một mình , ngay cả khi ở trong phủ cũng phải biết ta đang ở đâu . Nếu nửa buổi không thấy bóng dáng ta , hắn liền đứng ngồi không yên. Đến khi tìm được ta , hắn lại nhất quyết không chịu thừa nhận mình lo lắng.
Hắn chỉ lặng lẽ đi theo sau ta , trông chẳng khác nào một chú ch.ó lớn cụp đuôi buồn bã.
Ngày đăng cơ đã đến gần, cuối cùng Bùi Hành cũng không gây thêm chuyện gì nữa.
Sau khi lên ngôi, việc đầu tiên khiến
người
ta
kinh ngạc của
hắn
chính là từ chối lập Hoàng hậu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thai-tu-huy-hon-ta-ga-cho-hoang-de-cua-han/chuong-6
Liễu Nhu Gia đã có thai. Thái hậu rốt cuộc vẫn không nỡ làm khó nàng ta , chỉ yêu cầu tân đế phong nàng ta làm phi.
Tân đế đăng cơ, trong cung tổ chức yến tiệc mừng thọ. Ta với thân phận Ninh Vương phi cũng nằm trong danh sách được mời.
Bùi Hành tuy không muốn ta xuất hiện trước mặt hắn nữa, nhưng đây là cung yến do chính Thái hậu đích thân chỉ định, ta không thể kháng chỉ.
Trên xe ngựa vào cung, Bùi Chiêu cứ mãi thất thần, lòng dạ thấp thỏm không yên.
Hắn nhích lại gần ta , khẽ gọi: “Nương t.ử.”
Ta đáp: “Sao thế?”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ, hỏi: “Hôm nay sau khi rời cung, nàng vẫn sẽ là nương t.ử của ta chứ?”
Ta bị câu hỏi ấy làm cho nghẹn lời, nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào.
Ta đành đưa tay xoa đầu hắn , mỉm cười cam đoan: “Đương nhiên rồi .”
Thế nhưng hắn vẫn buồn bã, cứ như đang giấu kín điều gì trong lòng.
Sau khi vào cung, vì vẫn còn sớm chưa đến giờ khai tiệc, Thái thượng hoàng đã gọi Bùi Chiêu đến nói chuyện trước .
Ta ngồi cùng các nữ quyến một lúc, cảm thấy những câu chuyện về trang sức, phấn son thật nhàm chán, bèn một mình ra vườn dạo mát.
Vừa rẽ qua một bụi hoa, ta đã bất ngờ đụng phải một người .
Ta kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngươi…”
Nhìn rõ gương mặt đối phương, ta cũng không khỏi sửng sốt.
Chính là nam nhân đã nhận ra ta tại Hàn Mặc hội hôm trước .
Trái lại , hắn mừng rỡ ra mặt: “Châu Châu, sao nàng lại vào cung?”
Ta cũng muốn hỏi hắn câu ấy .
Tràm Trà
Y phục trên người hắn làm từ gấm vóc quý giá, những món trang sức bên hông cũng chẳng tầm thường, nhưng ta vẫn không đoán được thân phận cụ thể của hắn .
Hắn thăm dò hỏi: “Nàng là tiểu thư nhà vị đại thần nào?”
Ta mím môi, vẫn không chịu tiết lộ xuất thân của mình .
Hắn tiến thêm một bước, giọng nói tha thiết: “Châu Châu, những lời lần trước ta đã suy nghĩ rất lâu. Lời hứa năm xưa tuyệt đối không phải trò đùa. Chỉ cần nàng gật đầu, ta có thể cho nàng vô vàn phú quý, cũng có thể cả đời chỉ chung thủy với một mình nàng. Đối với Hoài Cẩn ta , đời này có nàng là đủ…”
Trong vườn bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua, ta vội vàng lùi lại .
Ta cố nén giận, cảnh cáo hắn : “Đây là hoàng cung, xin công t.ử đừng nói những lời thất lễ như vậy .”
Sau đó, ta dứt khoát chặn đứng mọi hiểu lầm còn sót lại : “Hơn nữa, ta đã thành thân rồi .”
11
Hắn như bị ai đó giáng một cú đ.ấ.m ngay giữa mặt.
Sự kinh ngạc, không cam lòng và vẻ âm trầm lần lượt hiện lên trên gương mặt hắn .
“Không… không thể nào…”
Ta không cho hắn cơ hội tự lừa dối mình : “Ta thành thân cách đây hai tháng. Phu quân đối xử với ta rất tốt .”
Ta nói tiếp: “Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.