Loading...
Bố tôi đ/á/n/h tôi đau đến nỗi m/ô/n/g tôi sưng lên, và không thể ra khỏi giường suốt một tuần.
Mẹ tôi lau nước mắt khi mang thức ăn đến bên giường và đút cho tôi ăn uống, đồng thời liên tục trách mắng bố tôi .
"Sao anh có thể nhẫn tâm đến thế? nó là con gái duy nhất của chúng ta đấy !"
Bố tôi rất tức giận: " Tại bà hết ! là bà nuông chiều nó đến sinh hư !"
Nhưng vì không thể đ/á/n/h tôi nữa, bố đ/á/n/h cả con ch/ó mà bà tôi đã nuôi hơn mười năm.
Trong lúc ăn mì với trứng chần do mẹ nấu, nước mắt tôi tuôn rơi và tôi thầm siết c/h/ặ/t nắm tay.
"Vượng Tài, là lỗi của tao . lớn lên tao nhất định sẽ dối tốt với mày."
"Mmm...ngon quá!
*Sụp*"
Đau đớn về thể xác có thể được chữa khỏi bằng một quả trứng chiên, nhưng nỗi đau tinh thần có thể kéo dài suốt đời.
Kể từ ngày đó, tôi liên tục gặp ác mộng.
Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy một chàng trai trẻ mặc y phục quan lại thời nhà Thanh đứng ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào tôi .
Mặt hắn tái mét!
Mặt còn trắng hơn cả những bức tường mà bố tôi đã sơn bằng vôi.
Đôi môi ấy "đỏ như m/á/u"!
Đỏ rực như thể vừa ăn thịt một đứa trẻ xong .
Thời đó, những bộ phim zombie nổi tiếng nhất là những phim có sự tham gia của Châu Tinh Trì. Các thây ma trong phim đều mặc y phục quan lại thời nhà Thanh, giống hệt như y phục mà cương thi mặc.
May mắn thay , chú ch/ó của tôi rất bảo vệ chủ nhân của mình .
Người đàn ông biến mất ngay khi con ch/ó sủa.
Nhờ sự che chở của Vượng tài, tôi đã sống sót.
Nhưng
dù
sao
thì Vượng tài cũng là một con ch/ó già
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thay-giao-toi-la-lao-cuong-thi/chuong-1
Nó đã sống hơn mười năm thì đột nhiên bỏ nhà đi mấy ngày rồi chưa về .
Sau đó, khi dân làng lên núi c/h/ặ/t củi, họ tìm thấy xác nó trong một khe núi.
Bà tôi nói rằng khi ch/ó già đi , chúng biết mình sắp c/h/ế/t và sẽ tìm một nơi để trốn.
Vì chúng sợ rằng x/á/c c/h/ế/t đang phân hủy của mình sẽ phát ra mùi hôi thu hút thú hoang từ trên núi xuống và làm hại chủ nhân của nó.
Tôi ôm lấy t/h/i t/h/ể của Vượng tài và khóc nức nở, ép cha tôi chôn cất Vượng tài bên cạnh mộ tổ, ngay cạnh ngôi mộ mới xây của ông nội tôi .
Ban đêm, không có Vượng tài canh gác cho tôi , người đàn ông mặc áo quan nhà Thanh lại đến.
Tôi sợ hãi nên bắt chước tiếng sủa của ch/ó ngoái sân.
Nhưng người đàn ông đó dường như không sợ tôi . Tôi sủa như ch/ó hàng giờ liền, nhưng ông ta vẫn không bỏ đi .
Ngày hôm sau , bà ngoại và bố mẹ tôi vô cùng sợ hãi, nói rằng tôi bị ma nhập và thậm chí còn báo cho trưởng làng.
Trưởng làng rất coi trọng chuyện này và lập tức mời một vị đạo sĩ đến.
Trà Đào Cam Sả
Vị đạo sĩ nói rằng co ch/ó nhà tôi Vương Tài, không muốn rời nhà và hay làm phiền tôi .
Sau đó... họ trói tôi vào một cây cổ thụ lớn ở lối vào làng và trừ tà suốt ba ngày.
Tôi thực sự...
Tôi buồn quá!
"Bố! Mẹ! Bà!"
"Con chắc chắn không bị ma nhập!"
Bà nội lau đi những giọt nước mắt đau lòng của tôi và nói : "Con yêu, hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa."
"Từ nay trở đi , sẽ không còn tà ma nào quấy nhiễu con nữa."
Nhưng tôi thấy rõ ràng người đàn ông mặc áo quan thời nhà Thanh đang nấp sau bụi cây, lén lút quan sát tôi .
Anh ta đang cười đến run cả vai
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.