Loading...
03.
Tôi chỉ tay về phía người đàn ông và hét lên với bà ngoại: "Bà ơi! Có người ở đằng kia kìa!"
Anh ấy đang cười !
Nghe vậy , người đàn ông lập tức nấp sau bụi cây.
Bà ngoại, không thấy ai, nhìn tôi với vẻ lo lắng: "Cháu yêu! Đừng làm bà sợ!"
"Lý Sư phụ ! Chúng ta nên làm gì đây?"
Người đàn ông trung niên, được biết đến với cái tên Lý sư phụ , tức giận hét lên: "Tên quỷ ranh mãnh! Bớt kiêu ngạo đi !"
Sau đó, anh ta nhặt thanh kiếm gỗ đào lên, nhúng vào một lá bùa màu vàng, rồi rưới một ngụm rượu lên đó. Lá bùa bốc cháy với một tiếng "vù".
"Quỷ dữ và quái vật, cút đi ! Quỷ dữ và quái vật, cút đi !"
Tôi đã chứng kiến những hành động của vị đạo sĩ và xúc động đến rơi nước mắt.
Tôi thật sự... đang khóc nức nở!!!
Tôi không biết mất bao lâu, nhưng vị đạo sĩ nói rằng tôi nên tắm nắng để hấp thu nhiều dương khí vào buổi trưa để trấn áp tà khí trong cơ thể.
Đã đến giờ ăn trưa, nên mọi người trong làng đều tản ra .
Mẹ và bà tôi cảm thấy rất thoải mái!
Bà vè mẹ về nhà chuẩn bị nấu ăn , bố tôi còn mời cả đạo sĩ Ly đến uống rượu nữa
Trà Đào Cam Sả
Đột nhiên, chỉ còn lại tôi và cái cây to lớn ở cổng làng.
Tôi vặn tay, cố gắng vùng vẫy.
Chán thật ấy tôi chảng nhúc nhích được tí nào .
Cảm thấy bị oan ức, tôi không kìm được nước mắt T﹏T.
"Waaah, waaaaah, waaaaah..."
Tôi vừa thốt ra được hai tiếng kêu thì, không hiểu sao , người đàn ông mặc y phục quan lại thời nhà Thanh lại xuất hiện trước mặt tôi .
Thấy tôi khóc nức nở, một chút hả hê hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông.
"Này này ..."
Tôi sụt sịt.
"Ngươi … ngươi … ha ha "
"ông hại tôi thành như thế này , mà còn cười nữa sao ?"
Cương thi có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe những gì tôi nói .
"Ngươi có thể nhìn thấy ta sao ?"
Tôi khóc nức nở hơn nữa.
TWT
"Ông to lù lù thế này , tôi có mù đâu màu không thấy !"
"Ông là ma à ? Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không ?"
" Tôi thực sự rất sợ!"
Nghe vậy , người đàn ông bật cười lạnh lùng.
"Không được ... chính ngươi đã đốt quan tài của ta ."
" Tôi là cương thi , không phải ma."
"Oan có đầu , nợ có chủ !. Ngươi đã đốt quan tài của ta , nên ta sẽ ám ngươi!"
04.
Hóa ra , đám cháy do tôi gây ra không chỉ thiêu rụi sáu ngôi mộ tổ tiên của gia đình tôi , mà còn vô tình thiêu rụi cả ngôi mộ cổ của một người khác.
Con thây ma già này tên là Na Lạp Hồng Đức
Ông ấy đã qua đời hơn hai trăm năm rồi ; là một con cương thi sống vào thời nhà Thanh.
Ông ta vượt qua kỳ khảo thí ở tuổi mười bảy và trở thành một Huyện lệnh.
Thật không may, ông đột nhiên lâm bệnh và qua đời một ngày nọ, và được chôn cất tại đây để yên nghỉ.
Do được chôn cất ở nơi cực âm và đã hấp thụ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng trong hàng trăm năm, xác sống già dần dần có được một số sức mạnh tinh thần.
Vậy là ngày hôm đó
tôi
đã
châm lửa đốt ngọn núi, và
hơi
nóng
đã
đ/á/n/h thức ông
ta
dậy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thay-giao-toi-la-lao-cuong-thi/chuong-2
Sau khi biết sự thật khiến tôi khóc nức nở to hơn nữa!
Người khác bị ma báo thù ám, còn tôi thì bị một lão cương thi ám!
Tôi hỏi Lão cương thi : "Ông muốn gì ? Ta trả tiền cỗ quan tài đó cho ngươi được không ?"
Ông lão thây ma nói , "Được thôi, ngươi sẽ bồi thường cho ta số gỗ mun nghìn năm tuổi mà hoàng đế đã ban tặng."
Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ , nhưng tôi cũng có hiểu biết nhất định về tình hình tài chính của bản thân .
Tôi ngập ngừng hỏi anh ta : "Năm mươi xu là đủ chưa ?"
Đây là tiền tiêu vặt của tôi cả ngày! Không phải là ít đâu !
Nhưng sau khi tôi nói những lời đó, tôi đã thành công trong việc thấy khuôn mặt của lão cương thi chuyển từ trắng sang đen.
Không chỉ mặt hắn ta đen , mà còn đen hơn cả đáy nồi của tôi .
Những chiếc răng sắc nhọn mọc ra từ miệng nó, và móng tay của nó dài ra gấp nhiều lần .
Tôi kinh hãi khi nhớ lại đôi môi đỏ tươi quá mức của anh ấy , và bật khóc vì sợ hãi T﹏T.
"Cứu với! cương thi già ăn thịt trẻ em!!!!"
05.
Dĩ nhiên, con zombie già đó không ăn thịt tôi ; nếu không thì tôi đã chẳng ở đây lảm nhảm với mọi người rồi .
Mặc dù là một thây ma già, nhưng hắn vẫn là một thây ma biết suy nghĩ.
Xét cho cùng, chúng ta đều học giả, vậy nên chúng ta cần phải lịch thiệp!
Sau một hồi năn nỉ, ông ấy đã thả tôi xuống khỏi cây.
Sau đó, tôi lê bước thân xác yếu ớt của mình đến cửa hàng tạp hóa trong làng và dùng 50 xu mà tôi chưa kịp tiêu để mua năm viên kẹo cao su.
Còn ai nhớ loại kẹo cao su mà chúng ta từng ăn hồi nhỏ không ? Nó tròn, giống như quả dưa hấu, có những sọc dọc màu trắng.
Nó được đựng trong một chiếc xô nhựa lớn, trong suốt.
Mỗi màu sắc mang một hương vị khác nhau .
Tôi mua mỗi loại một cái rồi ngồi bên bờ sông với ông già zombie kia , cùng nhau chia sẻ.
Tôi : "Anh một cái , tôi một cái ."
"Anh một cái , tôi một cái nữa, thế thôi!"
Lão thây ma nhìn vào viên kẹo cao su vị dưa hấu mà cô bé đưa cho mình , và sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại .
"Tại sao tôi chỉ có một, còn bạn lại có bốn?"
Tôi ôm c/h/ặ/t viên kẹo cao su, người run rẩy.
" Tôi mua bằng tiên tiêu vặt của tôi mà !"
"Với lại , tôi vẫn còn là một đứa trẻ!"
" Tôi đang lớn lên, vì vậy tôi cần ăn nhiều hơn!"
Con thây ma già liếc mắt nhìn tôi : "Trông ngon quá."
"Chẳng phải ngươi đã nói sẽ bồi thường tiền mua quan tài cho ta sao ?"
Tôi giật lấy viên kẹo cao su vị dưa hấu từ tay anh ta .
"Nếu anh không thích thì đừng ăn!"
" Tôi đã nói với anh rồi , tôi chỉ là một đứa trẻ!"
"Một đứa trẻ như tôi làm sao có tiền để trả tiền bồi thường?"
"Quan tài của anh trông đắt tiền thật đấy. lớn lên và kiếm được nhiều tiền thì tôi sẽ trả lại cho anh !"
Con thây ma già nhìn tôi với vẻ hoài nghi: "Thật sao ?"
Tôi đã khoe khoang một cách trơ trẽn, "Dĩ nhiên là thật rồi !"
Sau một hồi do dự, con zombie già quyết định tin tưởng tôi lần này .
"Được thôi, nhưng ngươi phải chia một nửa số kẹo đó cho ta nhé."
Rồi anh ta giật lấy hai viên kẹo cao su từ tay tôi và nhét vào miệng.
Giống như tôi , nó cứ nhai mãi rồi thổi ra một bong bóng lớn.
Tôi sững sờ.
Hắn ta đúng là kẻ khoe khoang!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.