Loading...
06.
Bố mẹ và bà tôi đã vô cùng kinh hãi khi ra ngoài sau khi ăn tối với lão đạo sĩ và phát hiện tôi đã mất tích.
Bà ngoại gọi tôi đến khàn cả giọng .
"Cháu gái ơi , cháu đang ở đâu ?"
"Đừng làm bà sợ!"
Tôi và con thây ma già trốn trong bụi rậm và không ra ngoài.
"Hừ! Bà ơi, bà trói cháu vào cây mà không chịu cứu cháu! Cháu sẽ không nói chuyện với bà nữa!"
Bà cầm lấy một chiếc cốc men, mở nắp và cất tiếng nói .
"Bà mang đến cho con một cái đùi gà to, cùng với củ cải muối xào mà con thích nhất, mề gà và đậu que muối. Mau quay lại nhé, cục cưng của bà!"
À, cái này ...
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí.
Ngay cả từ xa, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm chua, cay và đậm đà đó.
Nước dãi trào ra khóe miệng, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi quyết định tha thứ cho bà nội và chui qua bụi rậm.
Con thây ma già túm lấy tôi : "Chẳng phải cậu đã nói là sẽ phớt lờ bà ta sao ?"
Tôi : "Thôi được ! Nếu có cách giải quyết thì cứ chấp nhận thôi. Cuộc sống là vậy mà; mình phải học cách thỏa hiệp!"
"Bà ơi, cháu đến rồi !"
Rồi cô bé loạng choạng chạy về phía bà nội.
Bà ngoại ôm c/h/ặ/t lấy tôi , thương tôi lắm.
"cháu gái yêu ơi con đã ở đâu vậy ? Lễ trừ tà vẫn chưa kết thúc!"
TÔI:"……"
Tôi rút lại những gì vừa nói .
Tôi không muốn nói chuyện với bà ấy nữa, huhuhu!
May mắn thay , mẹ tôi vẫn thương tôi . Thấy tôi trông không khỏe, mẹ nói : " tôi thấy con bé đã khỏe hơn rồi , hay là bỏ qua chuyện này đi ?"
"Làm sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể chịu đựng được nỗi đau khổ này ?"
"Vượng tài rất trung thành, cho dù nó có quay lại thì cũng sẽ không làm hại cô ấy đâu ."
Bà và bố tôi nghĩ mẹ tôi nói đúng, nhờ vậy mà tôi không bị trói vào cây to ở cổng làng để làm lễ trừ tà nữa .
Trong lúc tôi đang ngủ, con zombie già lại lẻn vào phòng tôi và đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm
Tuy nhiên, lần này anh ấy không cố gắng hù dọa tôi . Thay vào đó, anh ấy trò chuyện với tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện từ quá khứ của mình .
Anh ấy tốt bụng quá! Mặc dù anh ấy là chủ nợ của tôi , nhưng tôi đã coi anh ấy như người bạn thân nhất của mình rồi !
Anh vỗ nhẹ vào khung giường: "Ngươi có muốn ngồi xuống nói chuyện không ?"
Con thây ma già nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
"Đầu gối thây ma của chúng ta không thể gập lại được ."
07.
Lão thây ma, đã c/h/ế/t hơn hai trăm năm, được chôn cất ở một nghĩa địa hồi sinh x/á/c c/h/ế/t, nằm trong một chiếc quan tài gỗ tối màu, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, và ăn kẹo cao su tôi mua. Tu vi của ông ta quả thực phi thường.
Ngoại trừ việc không thể gập đầu gối, trí óc của ông ta không khác gì người bình thường.
Lúc đó
tôi
đang học tiểu học và
không
biết
nhiều nhân vật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thay-giao-toi-la-lao-cuong-thi/chuong-3
Ông già thây ma không chịu nổi nữa nên đã lấy sách giáo khoa và tự tay dạy tôi .
Dưới ánh trăng, con thây ma già đứng ở đầu giường tôi , tay cầm chồng sách giáo khoa, lắc đầu.
" Đầu giường ánh trăng rọi,
Mặt đất như phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.."
Tôi : "Tuyệt vời! Mũ của anh không rơi xuống ngay cả khi lắc mạnh như vậy à ?"
Con thây ma già đứng khoanh tay sau lưng, vẻ mặt u ám, trông chẳng khác gì một học giả già.
"Không được ngắt lời giáo viên!"
"Nếu có lần sau nữa, tôi sẽ đ/á/n/h vào tay cậu đấy!"
Trà Đào Cam Sả
Tôi cười phá lên. Ông ấy không biết rằng học sinh tiểu học chúng tôi đều rất nổi loạn sao ?
"Anh nghĩ mình là giáo viên sao ? Giáo viên của chúng tôi là một cô gái trẻ xinh đẹp ! Cô ấy không giống anh !"
Con thây ma già rất tự hào.
"Ngày xưa ta từng là học sinh xuất sắc trong kỳ điện thí. Giờ ta không còn xứng đáng làm thầy cho một đứa trẻ như ngươi nữa sao !"
"Học hành chăm chỉ, không thì ta sẽ đ/á/n/h vào tay ngươi đấy!"
Tôi không hiểu làm sao một người đã c/h/ế/t nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhiệt tình dạy dỗ người khác đến thế.
Có lẽ ông ấy mất quá trẻ và không có nhiều niềm vui. Niềm vui duy nhất của ông ấy là chơi đùa với tôi , một đứa trẻ.
Ồ không , ý tôi là chủ nợ.
Để bắt chước hành vi của anh ấy , tôi chỉ có thể đọc theo, lắc đầu và đọc thuộc lòng đoạn văn.
"Ánh trăng sáng rọi trước giường ..."
Thật là một cuộc sống khó khăn, ngay cả học sinh tiểu học cũng thở dài!
08.
Ngoài việc ép tôi học bài và ăn vụng đồ ăn vặt của tôi , con zombie già đó thực ra khá tốt bụng với tôi .
Tôi dặn dò anh ấy xuống sông bắt cá, leo cây nhặt trứng và hái quả trên cây.
Con thây ma già có thể nhảy xa hơn mười mét một lúc, di chuyển nhanh như gió.
Trời ơi , thật là hoàn hảo !
Chúng tôi cùng nướng khoai lang và cùng nhau thả diều trên cánh đồng.
Con zombie già đó có ác cảm về mặt tâm lý với khoai lang nướng và không dám đến gần chúng. Lần nào nướng xong tôi cũng nài nỉ mãi anh ta mới chịu ăn.
Anh ấy cao lớn và nhảy rất nhanh; nếu diều bị mắc vào người anh ấy , nó có thể bay đi ngay lập tức.
Đôi khi, sau khi chúng tôi bắt cá xong, anh ấy sẽ đứng cạnh tôi thả diều trong khi tôi nướng cá bên cạnh anh ấy .
Anh ấy cũng dạy tôi viết chữ to trên những luống cát ngoài đồng.
Dù sao thì anh ấy cũng là chủ nợ và luôn rất nghiêm khắc về việc học hành của tôi .
Trong thâm tâm, tôi biết mình không thể trốn tránh nghĩa vụ này ; nợ ai đó một chiếc quan tài sớm muộn tôi cũng phải trả lại .
Tôi chỉ là một cô nàng quê mùa. Cả đời này có khi tôi cũng không thể rời khỏi nơi này . Cách duy nhất để thành công là thông qua giáo d/ụ/c!
Vì vậy , tôi học hành chăm chỉ bất kể mưa nắng, đến sớm về muộn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.