Loading...
Người khác học để chứng kiến sự trỗi dậy của Trung Quốc, còn tôi học để kiếm tiền mua quan tài cho một xác sống già nua.
Dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của ông già thây ma, chữ viết của tôi ngày càng tiến bộ, khiến các thầy cô nhìn tôi với ánh mắt coi trọng hơn.
"Ly Nữu Nữu, chữ viết của em học kỳ trước rất xấu , sao chỉ sau nửa học kỳ mà đã tiến bộ nhiều thế?"
Trà Đào Cam Sả
Tôi giữ bình tĩnh và điềm đạm, và trả lời câu hỏi của giáo viên một cách trung thực.
"em thường ra bờ sông và viết trên cát."
Lý do chính là vì nướng cá và khoai lang mất quá nhiều thời gian, nên tôi luyện thư pháp để g/i/ế/c thời gian.
"Em cũng luôn làm bài tâp trước khi đi ngủ, Viết chưa xong thì chưa ngủ được ạ."
Tôi thực sự không muốn luyện tập, nhưng lão thây ma già không cho tôi ngủ.
Thầy giáo ấy xúc động đến nỗi gọi điện luôn cho hiệu trưởng cũ.
"Làm sao có thể có một học sinh tự giác, siêng năng và chăm chỉ đến thế!"
"Đứa trẻ này chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật!"
Sau đó, họ yêu cầu tôi viết một bài thư pháp, tôi đã gửi bài đó tham dự cuộc thi cấp huyện và đoạt giải. Phần thưởng là tôi nhận được một bộ văn phòng phẩm, và nhà trường cũng tặng tôi thêm năm nhân dân tệ!
Năm nhân dân tệ!!!
Đối với một người như tôi , chỉ được tiêu 50 xu một ngày, đây là một khoản tiền rất lớn!
Hôm nhận được tiền, tôi nhảy chân sáo về nhà và hào hứng đưa hết năm tệ cho lão già thây ma.
"Đây! Đây là tiền thưởng tôi kiếm được từ việc viết lách, tất cả đưa hết cho anh đấy !"
" Tôi biết số tiền này không đủ để mua quan tài cho anh , nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"
Lão thây ma
nhìn
tôi
,
người
đẫm mồ hôi,
rồi
nhìn
vào
năm tệ tiền trong tay
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thay-giao-toi-la-lao-cuong-thi/chuong-4
Anh mỉm cười , khóe môi khẽ cong lên.
"Năm tệ à ? Vậy thì mua cho tôi một chai nước ngọt nhé?"
9.
Cuộc sống cứ dần trôi êm đềm như thế cho đến lúc tôi lên đại học .
Nhờ sự dạy bảo của lão thây ma mà thư pháp của tôi đã đạt được thành tưu đáng kể . Tôi rất yêu lịch sử , cũng như các bức thư họa và đồ cổ .
Mọi người đều cho rằng tôi sẽ học ngành khảo cố, tuy nhiên thì bản thân tôi rất rõ mình được mấy cân mấy lạng .
tất cả những gì tôi biết đều là lão thây ma nói với tôi .
Cho nên tôi đã đăng ký ngành quản lý kinh tế ở đại học Phúc Đán , cũng mong là sớm kiếm đủ tiền mua quan tài cho lão thây ma đáng ghét đó !
Ngày tôi lên đường đi học, bà và mẹ tôi cứ lau nước mắt liên tục , dù sao thì đây cũng là lần tôi chính thức xa nhà lâu như thế
Lão cương thi cũng không thể đi cùng tôi , ông ấy phải ở lại bên cạnh phần mộ mà không thế rời đi quá lâu được .
Một mình tôi chiến đấu 4 năm đại học , quen thêm nhiều bạn bè mới , lịch trình học tập cứ dồn dập đến khiến tôi còn bận hơn ngày xưa lúc lão cương thị bắt tôi học nữa !
Nhưng cứ rảnh rỗi là tôi thật sự rất nhớ nhà , nhớ mùi khoai lang nướng bên bờ sông , nhớ cánh diều vi vu mỗi cuối chiều và da diết nhớ lão cương thi của tôi !
sau ba năm bôn ba làm việc , chịu đủ thói đời nóng lạnh tôi đã quyết định về quê
Dù không biết tương lai ra sao , cuộc sống sau này rồi sẽ đi về đâu nhưng ít nhất khi nhìn thấy bãi sông thủa nhỏ chơi đùa , thấy lão thây ma đang đứng bên bờ nhìn tôi .
Tôi biết .
Tôi đã có được bình yên mà bao lâu nay mình tìm kiếm !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.