Loading...

Thông Tố Nói Chúng Ta Là Cặp Hoàn Hảo
#11. Chương 11: Chạy Bộ

Thông Tố Nói Chúng Ta Là Cặp Hoàn Hảo

#11. Chương 11: Chạy Bộ


Báo lỗi

 

Mỗi buổi sáng, sau tiết hai là giờ chạy bộ.

 

Sân vận động của Vụ Xuyên Nhất Trung rất rộng, đường chạy tiêu chuẩn dài bốn trăm mét một vòng. Ba khối chạy theo khung giờ khác nhau , khối mười một xếp vào thứ Ba và thứ Năm. Thứ Ba hôm đó Hạ Chước không đến, thứ Năm hắn đến, đứng ở cuối hàng.

 

Lớp họ xếp hàng ở phía tây đường chạy. Mấy hàng đầu là nữ sinh, mấy hàng sau là nam sinh. Hạ Chước đứng ở cuối hàng, bên cạnh Triệu Minh. Triệu Minh mặc chiếc áo đồng phục đã sờn bạc ở cổ. Hai tay cậu giấu trong ống tay áo, người đứng thẳng, mắt nhìn về phía trước , chẳng rõ đang nhìn gì.

 

Ủy viên thể d/ụ/c đứng phía trước , hô khẩu lệnh. Hạ Chước chạy chậm theo hàng. Vòng đầu còn ổn , sang vòng thứ hai hắn đã không theo nổi, bèn rời hàng, đi về phía mép trong đường chạy.

 

Hắn đứng bên mép trong đường chạy, thở dốc. Từng hàng người lần lượt chạy ngang qua trước mặt.

 

Tống Tự Bạch ở hàng thứ ba. Khi chạy ngang qua trước mặt Hạ Chước, áo khoác đồng phục vắt trên cánh tay, nhịp chân đều đặn, không nhanh không chậm. Giữa hai người cách nhau chưa đến hai mét. Hạ Chước ngửi thấy một mùi. Tuyết tùng. Rất nhạt, bị gió thổi một cái là tan.

 

Hạ Chước đứng yên tại chỗ. Vùng da dưới miếng dán ức chế sau gáy hơi nóng lên.

 

Hàng người chạy xa dần. Hắn tìm một bậc thềm ngồi xuống, nhìn đường chạy. Vòng ba có người tụt lại , vòng bốn lại có người tụt lại . Chạy xong thì hàng ngũ tan ra , lục tục đi về.

 

Hạ Chước đứng dậy, phủi bụi trên quần, từ phía sau bám theo. Hắn đi theo phía sau , không vội, cũng không đến quá gần, luôn cách đối phương vài mét. Tống Tự Bạch đi phía trước , không quay đầu. Đi đến cửa tòa nhà dạy học, Hạ Chước dừng lại một chút.

 

“Tống Tự Bạch.” Hắn gọi một tiếng.

 

Bước chân Tống Tự Bạch khựng lại thoáng chốc, nhưng hắn không dừng, cứ thế đi vào trong.

 

Hạ Chước đứng ở cửa nhìn theo bóng hắn thêm hai giây, rồi đi lên lớp bằng cầu thang khác.

 

Buổi chiều học bù.

 

Khi Hạ Chước đến lớp, Tống Tự Bạch đã ngồi ở bàn đầu. Hắn mở sách bài tập ra , b/út máy đặt bên tay, giống như mọi khi. Hạ Chước đi về chỗ, ngồi xuống rồi nhét cặp sách vào ngăn bàn.

 

“Sáng nay chạy bộ, tôi gọi mà cậu không nghe thấy à ?” Hắn nghiêng đầu nhìn Tống Tự Bạch.

 

“Nghe thấy.” Tống Tự Bạch lật sách bài tập.

 

“Vậy sao cậu không để ý tôi .” Hạ Chước duỗi chân về phía trước .

 

“Tại sao phải để ý cậu .” Tống Tự Bạch liếc hắn một cái.

 

“ Tôi thích gọi cậu .”

 

Tống Tự Bạch không đáp, cúi đầu viết bài. Hạ Chước dựa vào lưng ghế, nhìn hắn một lúc. Hôm nay Tống Tự Bạch vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục đó, cúc cài đến tận trên cùng.

 

“Hôm nay cậu cũng mặc kín thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-to-noi-chung-ta-la-cap-hoan-hao/chuong-11
” Hạ Chước lên tiếng.

 

“Làm bài.” Tống Tự Bạch không ngẩng đầu.

 

“Cậu không thể nói với tôi một câu à .”

 

“Đang làm bài.”

 

Hạ Chước tức đến bật cười . Hắn cúi đầu nhìn sách bài tập. Bài hôm nay thuộc phần hàm số . Hắn làm được hai câu, mắc ở câu thứ ba. Tống Tự Bạch dùng đầu b/út chỉ vào một chỗ, không nói gì. Hạ Chước nhìn theo đầu b/út, tiếp tục viết .

 

Làm được một nửa thì Hạ Chước dừng lại . Hắn cầm b/út, bất động nhìn trang sách bài tập. Câu đó hắn vốn làm được , vậy mà chẳng viết tiếp.

 

Sau gáy có chút nóng. Nóng một lúc, lại có chút ngứa.

 

Hắn giơ tay ấn một cái. Dưới da, từng đợt nóng ran dâng lên. Không hẳn khó chịu, chỉ khiến hắn không thể ngồi yên. Hắn đổi tay cầm b/út, viết thêm hai dòng rồi lại dừng.

 

“Cổ cậu sao thế.” Tống Tự Bạch bỗng lên tiếng.

 

Tay Hạ Chước khựng lại . Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Tự Bạch. Tống Tự Bạch không nhìn hắn , vẫn cúi đầu làm bài. Nhưng câu vừa rồi rõ ràng là hỏi hắn .

 

“Không có gì.” Hạ Chước bỏ tay xuống.

 

“Cậu cứ sờ mãi.”

 

“Ngồi lâu quá.” Hạ Chước kéo cổ áo cao thêm một chút.

 

Tống Tự Bạch không đáp. Đầu b/út dừng trên giấy một thoáng, sau đó hắn lại viết tiếp.

 

Hạ Chước giữ cổ áo không buông. Da sau gáy hắn vẫn còn nóng. Hắn không sờ nữa, cúi đầu làm bài.

 

Giờ học bù vừa kết thúc, Tống Tự Bạch đã đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hắn cất sách bài tập vào cặp, kéo khóa.

 

“Lần sau đừng đến muộn.” Hắn liếc Hạ Chước một cái.

 

“ Tôi không đến muộn.”

 

“Hôm nay thì không .”

 

“Vậy cậu nhắc cái này làm gì.”

 

Tống Tự Bạch không đáp, đeo cặp, đi . Hạ Chước vẫn ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Tống Tự Bạch ra khỏi cửa trước . Hắn đặt b/út xuống, giơ tay ấn sau gáy một cái.

 

Mảng da đó vẫn còn nóng.

 

Hắn đứng dậy, xách cặp, từ cửa sau đi ra .

 

Hành lang đèn sáng, bên ngoài đã tối. Hắn đi về phía cầu thang. Mới đi được nửa chừng, điện thoại đã rung lên. Hắn lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Chu Nghiễn.

 

[Tối nay đến không ]

 

Hạ Chước nghĩ một chút, trả lời hai chữ.

 

[Không đến]

 

Hắn nhét điện thoại lại vào túi, xuống lầu. Bảo vệ cổng trường đang nghe radio. Từ chiếc radio vang lên bản tin dự báo thời tiết, thông báo ngày mai nhiệt độ sẽ giảm. Hạ Chước đi ngang qua, bảo vệ không ngẩng đầu.

 

Hắn đứng dưới đèn đường ở cổng trường, quay đầu nhìn về phía tòa nhà dạy học. Đèn phòng học lớp (1) tầng hai vẫn còn sáng. Hắn nhìn hai giây, quay người đi về phía nhà.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 11 của truyện Thông Tố Nói Chúng Ta Là Cặp Hoàn Hảo thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Hiện Đại, Sủng, Học Đường, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo