Loading...
Khi Tống Tự Bạch mở mắt, một vệt sáng trắng len qua khe rèm cửa chiếu vào .
Hắn nằm yên không động, mắt nhìn trần nhà. Trong phòng tối mờ. Hắn trở mình , với lấy điện thoại xem giờ, chín giờ rưỡi. Bình thường hắn bảy giờ đã dậy, cuối tuần cũng không ngoại lệ.
Hắn ném điện thoại trở lại tủ đầu giường, ngồi dậy. Đầu hơi nặng. Hắn đưa tay sờ trán mình , không nóng, nhưng khó chịu. Hắn vén chăn xuống giường, bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra . Ngoài cửa sổ phủ đầy sương mù, chẳng nhìn rõ được gì.
Hắn xuống lầu. Lâm Cẩn đang ở phòng khách. Bà thấy hắn từ trên lầu đi xuống, đứng dậy.
“Dậy rồi à ?” Bà đi về phía bếp, “Mẹ để cháo cho con.”
“Vâng.” Tống Tự Bạch bước đến bàn ăn ngồi xuống.
Lâm Cẩn bưng cháo ra , đặt trước mặt hắn . Bà nhìn hắn một cái. “Sắc mặt con không được tốt lắm.”
“Không ngủ ngon.” Tống Tự Bạch cầm thìa lên.
“Tối qua con ngủ lúc mấy giờ?”
“Mười hai giờ.”
“Vậy cũng không muộn.” Lâm Cẩn ngồi xuống, nhìn hắn , “Có phải con thấy chỗ nào không thoải mái không ?”
“Không có .” Tống Tự Bạch cúi đầu húp cháo.
Lâm Cẩn không hỏi thêm. Bà cầm cốc của mình uống một ngụm nước. Tống Tự Bạch ăn hết cháo, mang bát vào bếp rồi lên lầu về phòng. Hắn đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa đứng một lúc.
Hắn thấy trong lòng hơi bực bội, nhưng chính hắn cũng không rõ nguyên do. Hắn bước đến bàn học ngồi xuống, mở quyển bài tập hôm qua ra . Đọc được hai dòng, không đọc vào được . Hắn gấp lại , đứng dậy, bước đến trước giá sách, rút đại một quyển, lật vài trang, đặt lại .
Hắn trở lại bên giường, vừa ngồi xuống được một lát đã đứng dậy. Chiếc áo khoác đồng phục vắt trên lưng ghế được hắn lấy xuống, cầm trong tay một lúc rồi mới đặt lên giường, cẩn thận trải phẳng. Hắn lại bước đến trước tủ quần áo, kéo cửa tủ, lấy hai chiếc áo phông đã gấp gọn bên trong ra . Hắn trở lại bên giường, đặt áo phông cạnh áo khoác. Hắn nhìn đống đồ trên giường, đứng lặng hồi lâu.
Sau đó, hắn kéo ghế lại gần, lấy chiếc sơ mi đang vắt trên lưng ghế xuống rồi đặt lên giường. Hắn đứng bên giường nhìn . Vẫn chưa đủ. Hắn lại lấy chiếc gối tựa bên cạnh giá sách, mang đến đặt cạnh gối đầu.
Hắn đứng bên giường, nhìn chằm chằm đống đồ đó một lúc. Hắn lại đưa tay vén một góc chăn ra , trải áo khoác lên ga giường, vuốt phẳng, rồi vỗ vỗ.
Hắn ngồi xuống giường, hai tay chống lên đầu gối, cúi đầu nhìn sàn nhà. Vùng sau gáy nóng ran từng đợt. Hắn kéo cổ áo, cúc vẫn cài, hắn không cởi.
Bụng hơi cồn cào, nhưng hắn lại chẳng thấy đói. Hắn đứng dậy xuống lầu, Lâm Cẩn đang xem TV ở phòng khách. Hắn bước vào bếp, rót một cốc nước, uống. Hắn cầm cốc đứng một lúc, lại lên lầu.
Chiều hắn vào thư phòng.
Thư phòng ở trong cùng, cửa đóng. Khi Tống Tự Bạch đẩy cửa bước vào , Tống Thừa Viễn đang ngồi sau bàn đọc tài liệu. Trong thư phòng có mùi gỗ đàn hương, rất nồng. Tống Tự Bạch đứng ở cửa, không bước vào trong.
“Có chuyện gì?” Tống Thừa Viễn ngẩng đầu
nhìn
hắn
một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-to-noi-chung-ta-la-cap-hoan-hao/chuong-12
“Không có gì.” Tống Tự Bạch nói .
“Không có gì thì ra ngoài.” Tống Thừa Viễn cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Tống Tự Bạch đứng một giây, đóng cửa đi ra .
Hắn đứng trên hành lang. Da sau gáy nóng ran. Hắn đưa tay ấn thử, cảm thấy vùng da bên dưới căng tức, hơi đau khi chạm vào . Hắn thở vài hơi , về phòng mình .
Hắn đóng cửa, khóa trái.
Hắn ngồi xuống giường, gom chiếc áo khoác đồng phục đặt lên đùi rồi kéo chiếc gối bên cạnh lại gần. Một lát sau , hắn kéo chăn đến, cuộn lại kê sau lưng. Tựa vào chăn, hắn ôm chiếc áo khoác vào lòng, lặng im không nhúc nhích.
Trong phòng rất yên tĩnh. Rèm chỉ kéo một khe, sương mù bên ngoài trắng mờ mờ.
Hắn nhắm mắt lại .
Không biết bao lâu, Lâm Cẩn gõ cửa bên ngoài.
“Tự Bạch.”
Tống Tự Bạch mở mắt, không động.
“Tối con ăn gì.”
Tống Tự Bạch nhìn về phía cửa, không nói gì.
“Tự Bạch.” Lâm Cẩn lại gõ hai cái.
Tống Tự Bạch không đáp. Hắn ôm áo khoác c/h/ặ/t hơn, đốt ngón tay đè lên mặt vải áo. Vùng sau gáy hắn nóng căng, dưới da như có gì đó đang nhảy.
“Con mở cửa đi .”
“Không ăn.” Tống Tự Bạch mở miệng. Giọng khàn đến mức chính hắn cũng sửng sốt.
“Con mở cửa, mẹ để cháo vào .”
“Không cần.”
Ngoài cửa im lặng một lúc. Lâm Cẩn lại gõ một tiếng, lần này nhẹ hơn. Sau đó, hành lang lại chìm vào yên tĩnh. Tống Tự Bạch nghe thấy tiếng bước chân bà đi xa.
Hắn tiếp tục ngồi . Hắn ôm áo khoác c/h/ặ/t hơn một chút. Vùng sau gáy lại nóng lên, từng đợt từng đợt. Hắn vùi mặt vào áo khoác, trên áo có mùi tuyết tùng rất nhạt, là của chính hắn .
Dưới lầu có động tĩnh. Tống Tự Bạch nghe thấy có người vào cửa. Hắn không nghe rõ nói gì, chỉ nghe được giọng, một giọng nam, là Tống Thừa Viễn.
Một lúc sau , tiếng bước chân lên lầu. Dừng lại trước cửa phòng hắn một chút. Ánh sáng hành lang len qua khe cửa dưới chân. Tống Thừa Viễn đứng trước cửa, không gõ.
Qua cánh cửa khép kín, mùi tuyết tùng nhàn nhạt vẫn len ra ngoài, không sao áp chế được . Tống Thừa Viễn đứng trước cửa, dừng ba bốn giây.
Một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào , rất thấp, trầm.
“Đồ vô dụng.”
Tống Tự Bạch không động. Hắn ôm áo khoác trong lòng, tay nắm lấy tay áo, móng tay bấm vào vải. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi xa.
Hắn ngồi yên không động. Vùng sau gáy nóng đến đau, hắn đặt mu bàn tay lên, lạnh, dưới da vẫn đang nhảy. Hắn vùi mặt vào áo khoác, mùi tuyết tùng trên áo bị hơi thở hắn làm nóng ẩm. Hắn vùi mặt không động, hơi thở nặng nề từng nhịp, từng nhịp.
Khi trời tối dần, hắn mới buông áo khoác ra . Mu bàn tay rời khỏi sau gáy, đốt ngón tay hơi trắng bệch. Hắn kéo chăn lên đắp kín mình , nghiêng người , quay lưng về phía cửa.
Hắn nhắm mắt lại , không ngủ được . Vùng sau gáy vẫn đang nóng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.