Loading...
Tối Chủ nhật, Hạ Chước ở quán bar.
Hắn đến sớm, tám giờ vừa qua. Khu vực quầy bar không đông, Chu Nghiễn còn chưa tới. Hắn ngồi một mình , trước mặt là một ly bia, chưa động mấy. Điện thoại đặt trên quầy, màn hình úp xuống.
Thẩm Thanh Lê từ phía sau vỗ hắn một cái.
"Cậu ngồi một mình à ?" Thẩm Thanh Lê kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
"Chu Nghiễn còn chưa tới." Hạ Chước nâng ly uống một ngụm.
"Vậy tôi ngồi với cậu một lát." Thẩm Thanh Lê gọi đồ uống với bartender.
Hôm nay cô trang điểm nhẹ, tóc xõa xuống, mặc một chiếc áo khoác mỏng. Hạ Chước liếc cô một cái, rồi thu ánh mắt về.
"Hôm nay cậu không đi tìm em họ à ?" Hắn hỏi vu vơ.
"Tìm rồi ." Thẩm Thanh Lê chống cằm nhìn hắn , "Người cậu nói lần trước , cái người trong lớp cậu ấy , Tống Tự Bạch, hôm nay tôi lại thấy rồi ."
"Cậu cứ nhìn cậu ta làm gì." Hạ Chước nhíu mày.
"Cậu ta đẹp mà." Thẩm Thanh Lê cười một tiếng, " Nhưng hôm nay sắc mặt không tốt lắm, trắng bệch."
Tay Hạ Chước cầm ly khựng lại một chút. Hắn không tiếp lời, đặt ly xuống. Thẩm Thanh Lê vẫn đang nói chuyện khác, kể về trường cô, về tuần sau sẽ đi đâu . Hạ Chước nghe , thỉnh thoảng ừ một tiếng.
Điện thoại rung.
Hắn cầm lên xem, trên màn hình là một dãy số , chưa lưu. Nhưng hắn biết . Hắn nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi đứng dậy.
" Tôi ra nghe điện thoại." Hắn nắm điện thoại trong tay.
Thẩm Thanh Lê vẫy tay.
Hắn đi ra hành lang trước cửa quán bar, bắt máy.
"Alo." Hắn dựa vào tường.
"Hạ Chước." Đầu dây bên kia là Hạ Diễn, giọng hơi trầm, "Em đang ở đâu ."
"Bên ngoài." Hạ Chước đổi điện thoại sang tay kia .
"Bên ngoài chỗ nào."
"Chỗ bạn."
Hạ Diễn không tiếp lời, đầu dây bên kia im lặng hai giây. Hạ Chước nghe được tiếng điều hòa chạy rất khẽ từ đầu dây bên kia . Hạ Diễn ở Mỹ, giờ này bên đó chắc là buổi sáng.
"Dạo này em có đi học không ." Hạ Diễn mở lời.
"Có." Hạ Chước cúi đầu nhìn giày.
"Còn lớp học thêm thì sao ."
"Cũng đi rồi ."
"Thầy Lục không gọi điện về nhà nữa."
"Em đi rồi ." Hạ Chước nắm điện thoại c/h/ặ/t hơn một chút, "Anh biết chuyện em đi học thêm kiểu gì."
"Mẹ nói ."
Hạ Chước không tiếp lời. Trên hành lang có một người đàn ông đi ngang, liếc hắn một cái, rồi vào quán bar. Gió ngoài cửa lùa vào , mang theo hơi lạnh ẩm ướt.
"Tuần sau em còn đi không ." Hạ Diễn hỏi.
"Đi." Hạ Chước kéo cổ áo.
"Đừng lừa anh ."
"Không lừa anh ."
Hạ Diễn lại im lặng mấy giây. Hạ Chước nghe đầu dây bên kia có người nói gì đó, rất nhẹ, nghe không rõ. Hạ Diễn đáp lại người bên cạnh một tiếng, rồi tiếp tục nói với hắn .
"Bên anh còn có việc." Anh nói , "Em tự chú ý một chút."
"Biết rồi ." Hạ Chước dựa vào tường.
"Đừng suốt ngày đến quán bar."
"Ừ."
"Hạ Chước." Hạ Diễn gọi hắn một tiếng.
"Gì." Hạ Chước ngước mắt lên.
"Em thật sự không muốn học, thì cũng đừng để mình tệ quá. Đến ngày thi đại học em sẽ hối hận."
Hạ Chước dựa vào tường không nói gì. Hắn hạ điện thoại xuống, siết c/h/ặ/t trong tay đến mức các khớp ngón tay tì mạnh vào cạnh ốp. Hành lang hơi ngột ngạt, hắn lại kéo cổ áo.
"Được rồi ." Hắn nói , "Anh là anh ruột em thật đấy à ? Sao còn lắm lời hơn cả Lục Tri Huyền."
Hạ Diễn ở đầu dây bên kia cười một tiếng. "Biết anh là anh ruột thì bớt làm anh phải lo đi ."
"Được." Hạ Chước gật đầu, rồi nhớ ra đối phương không nhìn thấy.
"Cúp đây."
"Ừ."
Điện thoại ngắt kết nối. Hạ Chước nhét điện thoại vào túi, đứng yên trên hành lang một lúc rồi mới quay lại quầy bar.
Thẩm Thanh Lê vẫn ngồi đó. Thấy hắn trở về, cô ngẩng đầu hỏi:
"Ai vậy ?"
"Anh
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-to-noi-chung-ta-la-cap-hoan-hao/chuong-13
"
"Anh cậu quản cậu à ?"
"Cũng không quản nhiều."
Hạ Chước ngồi xuống, nâng ly uống hai ngụm rồi đặt lại lên quầy. Hắn nhìn dãy chai rượu phía sau bartender, chẳng buồn lên tiếng. Thẩm Thanh Lê ngồi bên cạnh vẫn đang nói gì đó, nhưng hắn không nghe lọt tai.
Hắn nhớ đến câu Thẩm Thanh Lê vừa nói "sắc mặt không tốt lắm, trắng bệch". Hắn nâng ly uống một ngụm, cố gạt câu nói ấy khỏi đầu.
Chu Nghiễn đến lúc hơn chín giờ. Hắn vừa đến đã chen vào bên cạnh Hạ Chước, gọi đồ, chào Thẩm Thanh Lê, ba người ngồi một lát. Hạ Chước không nói nhiều, Chu Nghiễn hỏi hắn sao vậy .
"Không có gì." Hạ Chước xoay ly nửa vòng, "Uống hơi nhiều."
"Cậu mới uống có hai ly." Chu Nghiễn nhìn hắn .
"Hai ly cũng là nhiều."
Chu Nghiễn cười một tiếng, không hỏi nữa. Ba người ngồi đến hơn mười một giờ. Thẩm Thanh Lê về trước , lúc đi vỗ Hạ Chước một cái, nói tuần sau gặp. Hạ Chước ừ một tiếng.
Chu Nghiễn ngồi với hắn đến gần mười hai giờ. Hai người ra khỏi quán bar, bên ngoài sương mù rất dày, ánh đèn đường nhòe đi , chỉ còn những quầng sáng mờ.
Chu Nghiễn không vội bắt xe, đứng bên đường châm một điếu t/h/u/ố/c. Hắn nhả một hơi , quay đầu nhìn Hạ Chước.
"Anh cậu nói gì trong điện thoại vậy ." Chu Nghiễn kẹp t/h/u/ố/c trong tay.
"Không nói gì." Hạ Chước đút tay vào túi.
"Cậu nghe xong điện thoại ra mặt không đúng."
"Mặt ngày nào mà đúng."
"Hôm nay đặc biệt không đúng." Chu Nghiễn liếc hắn một cái, "Anh cậu lại lấy thành tích nói cậu à ."
"Lần nào anh ấy chả nói ."
"Vậy cậu còn nghe ."
Hạ Chước không tiếp lời, cúi đầu nhìn mặt đường. Mặt đường ẩm ướt, phủ một lớp hơi nước mỏng, phản chiếu ánh đèn đường, sáng lấp lánh. Có một chiếc xe từ xa chạy tới, ánh đèn xe nhòe thành hai quầng sáng vàng trong màn sương. Xe chạy qua, âm thanh ngột ngạt.
"Dạo này cậu không giống lắm." Chu Nghiễn nói .
"Khác chỗ nào."
"Nói không ra ." Chu Nghiễn hút một hơi t/h/u/ố/c, "Trước đây cậu ngày nào cũng ngâm quán bar, dạo này đến ít hẳn. Học thêm không vắng buổi nào. Lần trước Lục Tri Huyền nói gì vậy ."
"Lục Tri Huyền nhìn chằm chằm." Hạ Chước khẽ cử động bàn tay trong túi.
"Lục Tri Huyền trước đây cũng nhìn chằm chằm cậu , cậu có đi đâu ."
Hạ Chước không lên tiếng.
"Cậu không giống người sẽ đi học thêm." Chu Nghiễn liếc hắn một cái, "Có phải vì Tống Tự Bạch đó không ."
Tay Hạ Chước trong túi động một cái. Hắn không nhìn Chu Nghiễn.
"Liên quan gì đến cậu ta ."
"Không liên quan thì cậu tránh cái gì."
" Tôi không tránh."
Chu Nghiễn cười . Hắn hút xong t/h/u/ố/c, dụi tắt, ném vào thùng rác bên đường. "Được rồi , cậu không muốn nói thì thôi."
Hắn không hỏi thêm nữa, móc điện thoại ra gọi xe. Xe đến khá nhanh rồi dừng lại bên đường. Chu Nghiễn kéo cửa xe, quay đầu nhìn Hạ Chước một cái.
"Có chuyện gì thì đừng cứ giữ trong lòng một mình ."
"Biết rồi ." Hạ Chước vẫy tay.
Chu Nghiễn ngồi vào , cửa xe đóng lại . Xe chạy vào sương mù, đèn hậu rất nhanh không thấy nữa.
Hạ Chước đứng bên đường thêm một lúc rồi mới rút tay khỏi túi, cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không . Sau đó, hắn quay người đi về nhà.
Trên đường chỉ có mình hắn . Ánh đèn đường nhòe thành từng quầng sáng trong màn sương. Hắn đi rất chậm. Được nửa đường, hắn bỗng dừng lại , lấy điện thoại ra nhìn .
Màn hình vẫn hiển thị dãy số của Hạ Diễn. Hắn chưa lưu số ấy vào danh bạ.
Nhìn màn hình thêm một lúc, hắn lại nhét điện thoại vào túi, tiếp tục bước về phía trước .
Về đến nhà lúc hơn mười hai giờ. Đèn phòng khách tắt, Tô Vãn và Hạ Minh Ân đều ngủ rồi . Hắn lên lầu, rửa mặt, vào phòng. Hắn cởi áo khoác treo lên lưng ghế, ngồi bên giường. Hắn lấy điện thoại ra , lướt qua danh bạ một lượt. Lướt đến một nửa, dừng lại . Hắn ném điện thoại sang một bên, nằm xuống.
Hắn trở mình , mặt hướng vào trong. Mắt nhắm lại .
……
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.