Loading...
Năm lớp mười, Hạ Chước học lớp 3.
Lớp 3 và lớp 1 nằm cùng một tầng, ngăn cách bởi một cầu thang. Hạ Chước ngồi bàn cuối, sát cửa sau . Trong một tiết học bốn mươi lăm phút, hắn có thể ra ngoài hai lần : lần đầu đi vệ sinh, lần thứ hai xuống tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa nằm sau tòa nhà dạy học, phải đi hết cả hành lang. Bước chân hắn rất ồn. Đế giày cọ xuống nền đất, đi đến đâu người ta cũng ngoái đầu nhìn .
Người ở tầng đó đều biết hắn .
Biết thì biết , nhưng không ai chủ động bắt chuyện với hắn . Hạ Chước không để tâm. Hắn có Chu Nghiễn. Chu Nghiễn học lớp 8, cách hai lớp, tan học qua tìm hắn , hai người dựa vào góc cầu thang hút t/h/u/ố/c. Nhà Chu Nghiễn mở quán net, quanh năm người hắn đều ám mùi t/h/u/ố/c lá, đến mức mùi khói t/h/u/ố/c trên người mình cũng chẳng còn nổi bật.
Có lần ở cầu thang, miếng dán ức chế sau gáy Hạ Chước bị bong một góc. Hắn ấn lại mấy lần nhưng miếng dán vẫn không dính c/h/ặ/t. Chu Nghiễn đứng bên cạnh nhìn một lúc, rồi móc từ túi ra một miếng băng cá nhân.
“Làm gì?”
“Dán đi .”
“Không cần.”
“Sau gáy mày lộ ra rồi .”
Hạ Chước nhận lấy rồi dán lên. Chu Nghiễn không nói thêm, cúi đầu châm t/h/u/ố/c. Hai giây sau , Hạ Chước lên tiếng: “Đừng hỏi.”
“Tao không hỏi.”
Chuyện này cứ thế trôi qua.
Tháng mười, Vụ Xuyên bắt đầu có sương mù. Sáng đến trường, lá cây ven đường ướt sũng, giẫm lên trơn. Hạ Chước không đi xe, hắn đi bộ, nhà cách trường hai mươi phút, đi chậm, bình thường sẽ đến muộn.
Hôm đó hắn đến muộn, lẻn vào từ cửa sau , cô giáo tiếng Anh đang viết từ lên bảng, không quay đầu lại . Hạ Chước ngồi xuống, sờ từ ngăn bàn ra điện thoại. Hứa Vi nhắn cho hắn .
[Trưa ăn cơm cùng nhau không ?]
Lúc đó hắn và Hứa Vi chưa chia tay. Hứa Vi học lớp 5, ở tầng khác, cách lớp hắn một tầng. Hứa Vi là Omega, thông tố mang hương đào. Hạ Chước thật ra không thích lắm mùi đào, nhưng lúc đó hắn không nghĩ nhiều như vậy , trả lời một câu [Được], nhét điện thoại lại .
Cô giáo tiếng Anh viết xong từ, quay người nói : “Hạ Chước, em lên viết .”
Hạ Chước bước lên bục giảng.
Hắn không viết được . Cô giáo tiếng Anh bảo hắn đứng ra ngoài, hắn đứng . Hành lang không nhiều người . Đầu bên kia hành lang có một nam sinh đang gọi điện, giọng rất to, đang nói với ai đó trưa ăn gì. Hạ Chước nghe được một lúc. Cuối cùng, nam sinh kia dường như chỉ đáp: “Sao cũng được ”, rồi cúp máy.
Tan học hắn về chỗ ngồi , bạn cùng bàn ghé lại .
“Sao mày lại đến muộn?”
“Ngủ quên.”
“Ngày nào mày chả ngủ quên.”
Hạ Chước không đáp. Bạn cùng bàn lật sang một trang sách, rồi lại lật trở về.
“Ê, mày biết người lớp 1 đó không ? Họ Tống, tên gì nhỉ…”
“Không biết .”
“Tống Tự Bạch. Chính là hắn đó.” Bạn cùng bàn chỉ ra ngoài cửa sổ, “Kỳ thi tháng này , hắn lại đứng nhất khối.”
Hạ Chước theo ngón tay hắn nhìn ra , hành lang có người đang đi . Trong đám đông có một nam sinh, khá cao, quay lưng về phía này , dây đeo cặp được chỉnh ngắn, ôm sát vai. Một người bên cạnh định bắt chuyện, vừa bước tới, nam sinh kia đã tiến thêm một bước. Hạ Chước liếc nhìn hai lần rồi cúi đầu chạm vào điện thoại. Bạn cùng bàn vẫn còn nói : “Nghe nói nhà hắn làm thiết bị y tế, giàu lắm.”
“Liên quan gì đến tao.”
“Tao chỉ nói thôi.”
Hạ Chước đứng dậy, đi ra ngoài.
Hắn lang thang trong hành lang, đi đến góc cầu thang, thấy trước cửa lớp 1 đứng hai người . Nam sinh cao ráo lúc nãy đang đứng cùng một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, trên tay cô cầm một tờ bài kiểm tra. Nữ sinh đang nói , nam sinh cúi đầu nghe , nói gì đó Hạ Chước không nghe thấy. Sau đó, hắn nhận lấy bài kiểm tra, lật xem rồi chỉ vào một câu hỏi và giải thích vài câu. Nữ sinh gật đầu.
Lúc quay người bước vào lớp, nam sinh ấy khẽ nheo mắt. Động tác diễn ra rất nhanh, như thể cậu không nhìn rõ điều gì.
Hạ Chước dựa vào tường, nhìn thấy tất cả. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đứng đó quan sát.
Trên đường về lớp, hắn gặp Chu Nghiễn. Chu Nghiễn xách hai chai nước, đưa cho hắn một chai.
“Mày đi đâu vậy ?”
“Không
đi
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-to-noi-chung-ta-la-cap-hoan-hao/chuong-2
”
“Tao vừa thấy mày đứng ngoài hành lang.”
Hạ Chước vặn nắp chai, uống một ngụm rồi im lặng. Chu Nghiễn cũng không hỏi thêm. Hai người đi về lớp. Đến cửa lớp 3, Chu Nghiễn rẽ sang lớp 8. Hạ Chước bước vào , thấy bạn cùng bàn đang nói chuyện với nữ sinh phía trước , giọng oang oang, chẳng biết đang cười chuyện gì. Hắn ngồi xuống chỗ mình rồi gục đầu lên bàn.
Trưa hắn và Hứa Vi đi căng tin ăn cơm. Hứa Vi đến muộn, bưng khay ngồi đối diện hắn . Cô vừa ngồi xuống, mùi đào đã thoảng tới. Hạ Chước ngửi thấy hơi khó chịu, ngồi thẳng người rồi hơi ngả ra sau .
“Hôm qua sao anh không trả lời tin nhắn của em?”
“Trả rồi .”
“Anh trả là ‘Ừ’.”
“Ừ không phải là trả rồi à .”
Hứa Vi nhìn hắn , dùng đũa khẽ đảo mấy cọng rau trong khay. Căng tin đông người , bàn bên cạnh có mấy nam sinh đang đùa, làm đổ một bát canh. Canh đổ xuống đất, có người mắng một tiếng. Hứa Vi cúi đầu nhìn canh dưới đất, nhíu mày, lại ngẩng đầu.
“Hạ Chước.”
“Ừ?”
“Anh có thấy yêu đương khá vô vị không ?”
Hạ Chước nghĩ một lúc.
“Cũng được .”
Khóe môi Hứa Vi khẽ động, rồi cô cúi đầu ăn tiếp. Cô gắp một đũa thịt, bỏ vào bát Hạ Chước, nói : “Anh ăn nhiều vào , anh gầy quá.” Hạ Chước nhìn miếng thịt trong bát, không cảm ơn cũng chẳng từ chối, chỉ để nguyên đó. Một lúc sau Hứa Vi lại nói : “Mẹ em hôm qua hỏi em, có phải đang yêu không .” Hạ Chước nói : “Em nói thế nào.” Hứa Vi nói : “Em nói không .” Hai người cứ thế ăn hết bữa đó.
Tiết đầu buổi chiều, Hạ Chước lại lẻn ra ngoài.
Hắn đang hút t/h/u/ố/c ở cầu thang thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Hắn định dập t/h/u/ố/c, nhưng người kia đã rẽ qua.
Là Tống Tự Bạch.
Tống Tự Bạch cầm hai cuốn sách, nhìn thấy hắn nhưng không dừng bước, cứ thế đi xuống dưới .
Hai người lướt qua nhau . Hạ Chước thoáng ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, tựa mùi tuyết tùng, phảng phất hơi lạnh khó gọi thành tên. Bàn tay kẹp điếu t/h/u/ố/c của hắn chợt khựng lại . Hắn quên cả hút. Đến khi sực tỉnh, Tống Tự Bạch đã xuống gần hết một tầng cầu thang, bóng lưng vẫn còn trong tầm mắt.
Vùng da dưới miếng dán sau gáy hơi căng lên. Không ngứa, chỉ có cảm giác căng tức thoáng qua. Hạ Chước cúi đầu nhìn điếu t/h/u/ố/c trong tay. Nó đã cháy được một nửa, đầu t/h/u/ố/c tích lại một đoạn tro dài mà hắn vẫn chẳng buồn gạt đi . Hắn dập t/h/u/ố/c, ném vào thùng rác, c/h/ử/i khẽ một tiếng.
Hành lang bỗng trở nên chật hẹp, dù ngày thường hắn chưa từng thấy như vậy . Hắn đi về phía lớp, đến cửa lớp 3, chân nhấc lên định bước vào , đột nhiên dừng lại . Vừa rồi , hình như hắn đã đếm xem Tống Tự Bạch bước xuống bao nhiêu bậc thang.
Hạ Chước đứng ở cửa, không vào . Đứng hai giây, vào .
Hôm sau đi học, Hạ Chước như thường lệ đến muộn.
Khi hắn bước qua cổng trường, bác bảo vệ đang nghe radio. Radio phát tin địa phương, nói Vụ Xuyên Nhất Trung năm nay đạt giải cuộc thi vật lý, người tham gia có Tống Tự Bạch lớp 1 năm hai. Nghe xong, bác bảo vệ lẩm bẩm: “Đứa trẻ này giỏi thật”, rồi tắt radio. Hạ Chước đi qua bên cạnh, không nói gì.
Chiều hôm đó, tiết thể d/ụ/c. Lớp 3 và lớp 1 học thể d/ụ/c cùng giờ, nhưng đứng thành hai nhóm riêng trên sân. Giáo viên thể d/ụ/c cho chạy tám trăm mét, Hạ Chước chạy được hai vòng thì không chịu nổi nữa, đành đi sang bên cạnh nghỉ lấy hơi . Mấy người đứng bên cạnh là lớp 1, đang nói chuyện.
“Tống Tự Bạch đâu ? Hắn không chạy?”
“Hắn được miễn kiểm tra, nghe nói suất bảo lưu cuộc thi vật lý chắc rồi .”
“Đệt, dựa vào cái gì.”
“Dựa vào cái gì á? Dựa vào việc người ta đứng nhất khối chứ sao .”
Hạ Chước nghe bọn họ nói chuyện, không xen vào . Hắn cúi người chống đầu gối thở, mồ hôi từ trán nhỏ xuống, nhỏ xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn sân. Tống Tự Bạch đứng bên ngoài đường chạy, tay cầm một cuốn sách. Gió thổi qua, lật sang trang mới, cậu liền đưa tay giữ lại .
Hạ Chước dời mắt đi . Hắn không đi về phía Tống Tự Bạch, cũng không nhìn nữa. Hắn đứng thẳng, đi đến phòng nước rửa mặt. Nước lạnh, vỗ lên mặt rất thoải mái. Rửa mặt xong đi ra , bên sân đã thổi còi tập hợp. Hắn đi về phía lớp mình .
……
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.