Loading...
Thứ Tư hôm đó, Hạ Chước không đến trường.
Đêm trước , hắn ở quán bar đến tận khuya, Chu Nghiễn cũng đi cùng. Chu Nghiễn t/ửu lượng kém, mới uống hai ly đã say, gục trên quầy lảm nhảm. Hạ Chước mặc kệ cậu ta , cứ thế uống rượu. Bàn bên cạnh có mấy người không quen, đang chơi oẳn tù tì. Quán bar đông nghịt, thông tố của đủ loại người hòa lẫn vào nhau , khiến Hạ Chước cảm thấy khó chịu. Miếng dán ức chế sau gáy giúp kìm hãm thông tố của chính hắn , nhưng không ngăn được hắn ngửi thấy thông tố của người khác. Alpha ngồi ở bàn bên cạnh có thông tố khá nồng. Hạ Chước thấy khó chịu, bèn dịch sang phía quầy bar, cách đó hai ghế.
"Chước ca, cậu tránh cái gì?"
Chu Nghiễn gục trên quầy, mơ mơ màng màng hỏi.
"Không tránh."
Chu Nghiễn bật cười rồi lại gục xuống.
Hạ Chước cúi đầu xem điện thoại. Hứa Vi nhắn tin cho hắn .
[Hôm nay cậu không đến lớp à ?]
Hạ Chước trả lời một chữ [Ừ]. Hứa Vi không hỏi thêm. Hạ Chước úp điện thoại xuống bàn, nhìn nhân viên pha chế phía sau quầy đang lau ly. Người đó còn khá trẻ, trên tay đeo một chiếc nhẫn bạc. Mỗi lần lau ly, chiếc nhẫn lại va vào thành ly, phát ra tiếng leng keng. Tiếng hò hét ở bàn bên cạnh mỗi lúc một lớn. Có người thắng, đập tay xuống bàn.
Hơn hai giờ sáng, Chu Nghiễn tỉnh, nói muốn về. Hai người ra khỏi quán bar, bên ngoài có sương mù, ánh đèn đường bị sương quấn lấy, quầng sáng nom như gần hơn. Ven đường đỗ một hàng xe đạp chia sẻ, có một chiếc ngã xuống đất, không ai dựng. Chu Nghiễn bắt taxi đi , Hạ Chước một mình đi bộ về nhà. Đi đến cổng khu chung cư, trong phòng bảo vệ sáng đèn, bảo vệ đang xem tivi, tivi đang chiếu chương trình tạp kỹ gì đó, tiếng cười rất to.
Về đến nhà, hắn vào phòng vệ sinh, bóc miếng dán ức chế sau gáy, dán lại một miếng mới. Vùng da quanh tuyến trong gương hơi đỏ vì bị miếng dán cọ xát suốt cả ngày. Hắn ấn ấn, không đau.
Thứ Năm hắn ngủ đến trưa mới dậy.
Tô Vãn đang xem tivi ở phòng khách. Trong bếp bay ra một mùi canh sườn. Thấy hắn xuống lầu, Tô Vãn nói : "Anh con sáng nay gọi điện đến."
"Nói gì?"
"Hỏi con có đi học đàng hoàng không ."
"Mẹ nói thế nào."
"Mẹ nói con ngày nào cũng đi ." Tô Vãn liếc hắn một cái, "Anh con bảo con đừng suốt ngày chạy đến quán bar."
Hạ Chước lấy chai nước trong tủ lạnh, mở nắp uống một ngụm: "Anh ấy biết thế nào."
"Anh con cái gì mà không biết ."
Hạ Chước không đáp, cầm nước lên lầu. Tô Vãn ở phía sau lại nói thêm một câu: "Canh trong nồi, tự múc đi ."
"Không đói."
Tô Vãn không quản hắn nữa.
Chiều hắn đến trường. Buổi sáng không có tiết, đến trưa Chu Nghiễn tìm hắn đi ăn. Hai người tìm một góc ở căn tin ngồi xuống. Chu Nghiễn nói lớp họ mới có một học sinh chuyển trường, người Đông Bắc, giọng rất nặng, lên lớp trả lời câu hỏi làm cả lớp cười . Chu Nghiễn bắt chước một câu, bắt chước không giống, tự mình cười trước .
"Cậu nói nhiều thật."
"Tớ không phải đang chia sẻ với cậu sao ."
"Không cần."
Chu Nghiễn cười một tiếng, tiếp tục ăn. Hạ Chước ăn được hai miếng cơm, ngẩng đầu thì thấy dãy bàn cạnh cửa sổ ngồi Tống Tự Bạch. Một mình , khay cơm đặt trước mặt, ghế bên cạnh trống. Hạ Chước liếc sang hai lần rồi cúi đầu ăn tiếp. Chu Nghiễn nhìn theo ánh mắt hắn , không nói gì, cúi đầu ăn tiếp.
Một lúc sau , Chu Nghiễn mới mở miệng: "Cậu lần trước nói cái Tống Tự Bạch đó, chính là người đó hả?"
"Người nào."
"Thì người đó. Áo sơ mi trắng đó."
Hạ Chước không đáp, đặt đũa xuống, uống một ngụm nước. Ở cửa căn tin, đám đông chen lấn khiến một người bưng khay loạng choạng, canh đổ đầy đất, người bên cạnh mắng một câu.
Tiết thứ hai buổi chiều, Hạ Chước lẻn ra khỏi lớp bằng cửa sau , đi lang thang ngoài hành lang. Giờ học, hai bên hành lang đều vắng người , cửa các phòng học đóng kín. Hắn đi đến góc cầu thang, tựa lưng vào tường rồi lấy t/h/u/ố/c lá ra . Vừa châm lửa, hắn đã nghe thấy tiếng cửa mở phía sau . Hạ Chước quay đầu. Cửa sau lớp (1) mở ra , Lâm Nhất Châu bước ra ngoài, trên tay cầm một chiếc cốc, có lẽ định đi lấy nước.
Thấy Hạ Chước,
cậu
ta
hơi
sững
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-to-noi-chung-ta-la-cap-hoan-hao/chuong-3
Đến khi
nhìn
thấy điếu t/h/u/ố/c trong tay
hắn
,
cậu
ta
càng ngạc nhiên hơn.
"Cậu hút t/h/u/ố/c ở đây?"
"Ừ."
Lâm Nhất Châu nhìn hắn một lúc rồi hỏi:
"Cậu không sợ bị thầy bắt à ?"
"Bắt thì bắt."
"Được thôi."
Lâm Nhất Châu cầm cốc đi về phía phòng nước. Đi được hai bước, cậu ta lại quay đầu.
"Cậu tên Hạ Chước đúng không ?"
"Ừ."
"Được, biết rồi ."
Cậu ta đi mất.
Hút xong điếu t/h/u/ố/c, Hạ Chước dụi tắt rồi ném vào thùng rác ở góc cầu thang. Hắn đứng thêm một lúc, không quay về lớp mà đi thẳng xuống lầu. Ra cổng trường, bảo vệ đang nghe radio. Vẫn là bảo vệ đó, radio đang phát dự báo thời tiết, nói ngày mai có mưa. Hạ Chước đi ngang qua, bảo vệ không ngẩng đầu.
Thứ Sáu Hạ Chước đến. Buổi sáng học hai tiết, tiết thứ ba là toán.
Lục Tri Huyền giảng bài hết câu này đến câu khác, cuối cùng bảo cả lớp làm bài tập. Hạ Chước lật sách giáo khoa, không đọc được gì, gục xuống bàn ngủ. Hắn không biết đã ngủ bao lâu thì bị ai đó đẩy một cái. Hắn ngẩng đầu, một nữ sinh hàng trước quay đầu nhìn hắn , nhỏ giọng nói : "Thầy gọi cậu ."
Hạ Chước đứng dậy. Lục Tri Huyền đứng trên bục giảng, nhìn hắn : "Hạ Chước, em lên giải bài này ."
Trên bảng là một bài toán dài, chiếm gần nửa bảng. Hạ Chước nhìn một lúc, không động.
"Không biết ?"
"Không biết ."
Lục Tri Huyền không nói gì, bảo hắn ngồi xuống. Hạ Chước ngồi xuống, khóe mắt thấy hàng đầu Tống Tự Bạch ngẩng đầu lên một chút, nhưng không quay lại . Chuông hết tiết reo, Lục Tri Huyền thu dọn đồ, trước khi đi nói một câu: "Hạ Chước, đến văn phòng một chuyến."
Hạ Chước ngồi ở chỗ một lúc mới đứng dậy. Hắn đi ngang qua hàng đầu, Tống Tự Bạch đang viết gì đó, đầu b/út không dừng. Lâm Nhất Châu vẫn gục trên bàn ngủ, mặt úp xuống, sách đắp trên đầu. Hạ Chước từ cửa sau đi ra .
Văn phòng ở đầu bên kia hành lang tầng ba. Hạ Chước gõ cửa bước vào , Lục Tri Huyền ngồi sau bàn uống trà .
"Lần trước thầy bảo em đến, em không đến."
"Quên rồi ."
"Được, lần này đến là được ." Lục Tri Huyền đặt chén trà xuống, "Hạ Chước, trong tuần đầu khai giảng, em đã học được mấy tiết?"
"Mấy tiết."
"Thầy đếm rồi . Thứ Tư em không đến, chiều thứ Sáu cũng không ở lớp. Những ngày khác tuy có đến, nhưng em cũng chẳng học đầy đủ." Lục Tri Huyền nhìn hắn , "Thi cuối kỳ lớp mười, em được bao nhiêu điểm?"
"Hơn ba trăm."
"Với số điểm này , đến lớp mười hai em định thi vào trường nào?"
"Không biết ."
Lục Tri Huyền nhìn hắn một lúc rồi nói :
"Thầy đã liên lạc với phụ huynh em."
Hạ Chước ngước mắt lên.
"Mẹ em nói tùy em." Lục Tri Huyền tiếp tục, "Bố em thì không bắt máy khi thầy gọi."
Hạ Chước không đáp.
"Thầy cũng không muốn quản em." Lục Tri Huyền nói , " Nhưng thầy là chủ nhiệm, em ở lớp thầy thì thầy phải quản. Với tình trạng hiện tại, em định thi cao đẳng hay không muốn học tiếp nữa?"
Hạ Chước đứng im, không nói gì. Ngoài cửa sổ văn phòng có người chạy qua. Tiếng bước chân thình thịch vọng vào qua lớp kính. Lục Tri Huyền thở dài: "Được rồi , em về đi . Tuần sau đừng đến muộn."
Hạ Chước quay người đi . Hắn về lớp, trong lớp chỉ còn mấy người . Triệu Minh vẫn còn, đang vẽ người que trên sách giáo khoa. Lâm Nhất Châu cũng còn, vẫn gục trên bàn ngủ. Chỗ Tống Tự Bạch đã trống, chỉ còn cuốn sách mở trên bàn.
Hạ Chước đi đến chỗ mình , ngồi xuống, móc điện thoại ra . Chu Nghiễn nhắn tin.
[Tối nay đi không ?]
Hạ Chước nhìn màn hình, không trả lời. Hắn mở danh bạ, lướt từ trên xuống dưới được nửa chừng thì khóa màn hình. Hắn ngả người ra sau , nhấc hai chân trước của ghế khỏi mặt đất, nhìn trần nhà. Đèn trên trần vẫn có một đoạn đen, đọng một lớp bụi.
Hắn đứng dậy, từ cửa sau đi ra . Đi ngang qua cửa trước lớp (1), hắn liếc vào trong. Tống Tự Bạch đã về, ngồi ở chỗ, cầm một cây b/út viết gì đó. Cậu viết được một lúc thì dừng b/út, lật sang trang khác rồi tiếp tục.
Hạ Chước không dừng, trực tiếp xuống lầu.
……
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.