Loading...
Sang tuần thứ hai sau khai giảng, Hạ Chước vẫn chẳng mấy khi có mặt trong lớp.
Chiều thứ Tư, hắn ở quán bar. Ban ngày nơi này không có mấy khách. Bên quầy bar có hai người ngồi , một người nghịch điện thoại, người còn lại nằm ngủ. Hạ Chước ngồi ở chiếc bàn trong góc. Trước mặt hắn là một chai bia, nhưng hắn hầu như chẳng động đến.
Hứa Vi hơn ba giờ mới đến. Cô đẩy cửa bước vào , đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi đi đến ngồi đối diện hắn .
"Sao cậu lại chạy đến đây?"
"Không muốn lên lớp."
"Cậu có ngày nào muốn lên lớp đâu ." Hứa Vi cầm chai bia của hắn lên uống một ngụm, "Hôm qua cậu nói tối nay rảnh."
"Ừ."
"Vậy tối nay đi đâu ?"
"Cậu quyết đi ."
Hứa Vi nhìn hắn một lúc rồi đặt chai bia xuống. "Hạ Chước, bây giờ cậu nói chuyện với tôi không quá mười chữ."
"Đâu có ."
"Vừa nãy có ba chữ."
Hạ Chước khẽ cười , không đáp.
Hứa Vi ngồi thêm một lát, nói mình còn có việc, phải đi trước , tối sẽ nhắn WeChat.
Cô đi rồi , Hạ Chước vẫn ngồi một mình đến chạng vạng.
Miếng dán ức chế sau gáy hơi bong ra . Sáng nay hắn dán vội nên không ép c/h/ặ/t. Hắn đưa tay miết nhẹ, ép miếng dán trở lại vị trí cũ.
Thông tố trong quán bar hòa lẫn vào nhau . Giờ này còn đỡ, chứ đến tối, khi người đông hơn, sẽ rất phiền phức. Hắn không thích đến đây vào buổi tối lắm, nhưng tối Chu Nghiễn mới rảnh.
Thứ Năm, hắn đến trường, ngồi học được hai tiết buổi sáng. Hai tiết tiếp theo, hắn bỏ học, ra cầu thang hút t/h/u/ố/c.
Hút được nửa điếu thì điện thoại rung. Là Hạ Diễn.
【Hết t/h/u/ố/c ức chế thì nói với anh .】
Hạ Chước nhìn màn hình hai giây rồi trả lời đúng một chữ.
【Ừ】
Hắn nhét điện thoại trở lại túi, tiếp tục hút t/h/u/ố/c.
Thứ Sáu, hắn lại đến trường, buổi sáng chỉ học hai tiết.
Tiết thứ ba là tiết Toán. Lục Tri Huyền giảng bài xong, cho cả lớp làm bài tập. Hạ Chước lật sách giáo khoa, chẳng đọc được chữ nào, cuối cùng gục xuống bàn ngủ.
Hắn bị tiếng động phía trước đ/á/n/h thức, bèn hé mắt nhìn .
Lâm Nhất Châu lại đang nói chuyện với Tống Tự Bạch.
Lâm Nhất Châu đẩy quyển sách bài tập sang bàn Tống Tự Bạch, nhờ
cậu
giảng giúp một bài. Tống Tự Bạch cầm b/út,
viết
ba dòng lên giấy nháp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thong-to-noi-chung-ta-la-cap-hoan-hao/chuong-4
Lâm Nhất Châu nhìn hồi lâu rồi nói : "Hiểu rồi ."
Cậu cầm sách bài tập về, vừa viết được hai nét đã lại ngẩng đầu.
"Không đúng, cậu giảng lại lần nữa đi ."
Tống Tự Bạch không viết thêm, chỉ dùng đầu b/út chỉ vào ba dòng trên giấy nháp, khẽ gõ lên một dòng.
Lâm Nhất Châu "ồ" một tiếng, cúi đầu viết tiếp.
Tống Tự Bạch cầm cốc nước lên uống một ngụm.
Đây là lần đầu tiên Hạ Chước thấy Tống Tự Bạch uống nước.
Hắn nhìn một lúc rồi quay mặt đi .
Tuần trước , hắn tình cờ gặp Lâm Nhất Châu ở cầu thang. Lâm Nhất Châu hỏi tên hắn . Hắn đáp: "Hạ Chước." Đối phương nhắc lại cái tên ấy một lần rồi nói đã nhớ.
Giờ đây, Lâm Nhất Châu và Tống Tự Bạch ngồi khá gần nhau , cùng cúi đầu bên quyển sách. Một người giảng, một người nghe .
Hạ Chước khẽ hừ một tiếng.
"Bày đặt làm học sinh ngoan."
Giọng hắn không lớn, hai người phía trước đều không nghe thấy. Chỉ có chính hắn nghe rõ.
Hắn trở mình , quay gáy về phía trước .
Trước khi chuông báo vào lớp vang lên, Lâm Nhất Châu lại nghiêng người sang nói chuyện với Tống Tự Bạch, kể về một trận bóng nào đó. Cậu nói đến mức nước bọt văng tung tóe.
Tống Tự Bạch cúi đầu lật sách, thỉnh thoảng mới đáp một tiếng "Ừ".
Lâm Nhất Châu nói mãi đến cuối cùng, Tống Tự Bạch lật đến một trang rồi chợt dừng lại .
Giữa những trang sách có kẹp quyển bài tập còn trắng tinh của Lâm Nhất Châu.
Tống Tự Bạch rút quyển bài tập ra , đặt lên bàn cậu .
"Trước khi vào tiết phải nộp bài."
Lâm Nhất Châu sững người , cúi đầu nhìn quyển bài tập trắng tinh.
"Chưa viết ." Cậu cầm b/út lên rồi hỏi: "Cậu viết xong chưa ? Cho tôi xem với."
Tống Tự Bạch đẩy quyển bài tập của mình sang.
Lâm Nhất Châu cầm lấy, bắt đầu chép lia lịa. Chép được một nửa, cậu lại ngẩng đầu lên.
"Chữ cậu nhỏ thế này , tôi chép sao kịp!"
"Vậy cậu đừng chép."
" Tôi sai rồi , tôi sai rồi ."
Lâm Nhất Châu cúi đầu chép tiếp. Tống Tự Bạch tiếp tục đọc sách của mình .
Hạ Chước nằm bò trên bàn cuối, nhìn một lúc rồi quay mặt sang hướng khác.
……
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.